1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Giá dầu lại tăng dốc và ace phải làm gì ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LeQua, 06/04/2016.

1128 người đang online, trong đó có 451 thành viên. 11:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 885 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. LeQua

    LeQua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2013
    Đã được thích:
    341
    USD 22,240 0.0 (0%)

    DowJones 17,603.3 -133.7 (-0.8%)

    Crude Oil 36.7 +0.8 (+2.3%)

    http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/chung-khoan-canh-giac-voi-gia-dau-2016040608162633.chn

    Sự kìm kẹp của giá dầu đối với chỉ số VN-Index khiến nhà đầu tư không khỏi lo ngại về bức tranh thị trường chung khi cổ phiếu nhóm dầu khí đang chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường.
    Mối lo này ngày càng tăng khi giá dầu thô của Mỹ đã giảm gần 15% so với mức đỉnh gần đây. Cụ thể, trong phiên ngày 4/4, giá dầu thô WTI giảm gần 3%, đóng cửa tại mức 35,7 USD/thùng. Như vậy, giá dầu của Mỹ đã giảm 14,5% so với mức cao đạt được ngày 22/3 là 41,45 USD/thùng.

    Biểu đồ dưới đây cho thấy sự tương quan chặt chẽ trong diễn biến của chỉ số VN-Index và giá dầu những tháng qua. Gần đây nhất, chỉ số VN-Index cũng điều chỉnh giảm từ nửa sau tháng 3 khi giá dầu cũng lùi dần khỏi mức đỉnh.

    [​IMG]

    Tương tự, biểu đồ dưới đây cho thấy cổ phiếu GAS– thuộc top đầu các cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường – lại đang kìm kẹp chỉ chỉ số VN-Index.

    [​IMG]

    Nhiều mã khác trong ngành dầu khí cũng có sự kìm hãm nhất định lên thị trường chung khi điều chỉnh trong vài tuần qua. Tính trong vòng 1 tháng trở lại đây, cổ phiếu PVD giảm 18,6%, PVS giảm 10,1%, PGS giảm 4,2%, PVC giảm 14,7% và PVB giảm 7%.

    Sự điều chỉnh của giá dầu, cộng với những yếu tố cơ bản bất lợi trên thị trường dầu mỏ, đang gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý nhà đầu tư và tạo áp lực lên các chỉ số chứng khoán.

    Giá dầu đã tăng hơn 50% kể từ tháng 2 đến tháng 3 trước khi điều chỉnh trở lại trong vài tuần qua do lo ngại cán cân cung cầu vẫn chưa cân bằng. Phần lớn động lực thúc đẩy đà tăng của 2 tháng trước là do hy vọng về việc các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt sẽ đạt được thỏa thuận về đóng băng sản lượng. Các nước thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Nga dự kiến sẽ nhóm họp tại Doha vào ngày 17/4 tới để thỏa luận về kế hoạch đóng băng sản lượng.
  2. aramis01

    aramis01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Đã được thích:
    3.334
    còn làm gì nữa ... cứ đè PVD và GAS ra mà múc
  3. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    Múc P chứ còn gì nữa.
  4. LeQua

    LeQua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2013
    Đã được thích:
    341
    Thấy P nào cũng vọt rồi, em Ko có độ quyết đoán giống các sư phụ !
    Cho em 1 mã xem ?
  5. toi yeu chung khoan

    toi yeu chung khoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2014
    Đã được thích:
    2.929
    MUC P
    GAS có thể nhận hơn 1.350 tỷ đồng tiền cước phí trả chậm từ khách hàng

    [​IMG]

    Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas, mã GAS-HoSE), PV Gas có thể nhận được khoảng 60,64 triệu USD, tương đương hơn 1.350 tỷ đồng tiền cước phí trả chậm từ các khách hàng tiêu thụ khí qua Đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh.

    Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2014, cước phí vận chuyển Đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh do PV Gas vận hành để cung cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và 2 được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tạm tính ở mức 0,15 USD/triệu BTU (chưa bao gồm VAT) làm cơ sở xác định giá bán khí cho các khách hàng.

    Ngày 01/12/2015, PVN đã gửi Công văn số 8465/DKVN-ĐTPT trình Bộ Công thương về cước phí vận chuyển Đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh xác định lại cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 là 0,52 USD/triệu BTU (chưa bao gồm VAT) và trượt giá 2%/năm.

    Theo đó, PV Gas có thể nhận được tiền cước phí trả chậm từ các khách hàng tiêu thụ khí qua Đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh từ 01/01/2012 đến hết 31/12/2014 khoảng 60,64 triệu USD.

    Ngày 08/12/2015, Bộ Công Thương đã gửi Công văn số 12577/BCT-TCNL xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cước phí vận chuyển Đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh.

    Tính đến thời điểm phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất, Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt mức cước vận chuyển cũng như cách thức thanh toán của các khách hàng sử dụng khí nói trên.

    Được biết, PV GAS và CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2), chủ đầu tư Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 cũng từng có kế hoạch thực hiện điều chỉnh hồi tố. Giá khí NT2 sử dụng là giá khí Nam Côn Sơn do Bộ Công thương xác định (cao hơn giá khí thị trường), theo quyết định của Thủ tướng thì giá khí này được tính theo giá thị trường và giảm12% so với trước đây.

    PV GAS do vậy phải trả tiền thừa lại cho các đơn vị tiêu thụ trong đó có NT2 do hồi tố. Đối với khoản tiền chênh so với giá tạm tính này, NT2 sẽ trả lại cho EVN và chỉ đóng vai trò trung gian

Chia sẻ trang này