Giá dầu lên, những mã nào hưởng lợi?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duongtuyet, 07/12/2016.

228 người đang online, trong đó có 91 thành viên. 06:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1204 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. duongtuyet

    duongtuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2016
    Đã được thích:
    6
    Giá dầu đang xuống và sẽ còn xuống sâu hơn nữa. Thị trường sau cơn hào hứng với việc đóng băng sản lượng sẽ nhận ra rằng : chỉ đóng băng vẫn ko giải quyết được vấn đề.


    Bởi vì sau thất bại tại hội nghị bàn về đóng băng sản lượng tại Doha vào tháng 4/2016, các quốc gia sản xuất dầu mỏ hàng đầu đã liên tiếp đột phá kỷ lục về sản lượng, bên cạnh Iran đang chuẩn bị ký hàng loạt hợp đồng để nâng sản lượng. Do đó nếu không bị gián đoạn sản xuất thì tổng nguồn cung của OPEC đã vượt 35 triệu thùng/ngày, hơn hẳn quota 32 triệu thùng/ ngày trước đây.


    Nhưng sau khi xuống, giá dầu sẽ lại tăng, khi đó những mã nào hưởng lợi?


    1.Cao su : khi dầu có giá 100 usd/ thùng, 75% sản phẩm cao su là có nguồn gốc từ cao su tự nhiên. Khi giá dầu xuống đáy 26 usd/ thùng vào tháng 1/2016, tỷ lệ này chỉ còn 28%. Do đó khi giá dầu tăng thì cao su tăng , bước ngoặt về chất xảy ra ở giá 60 usd/ thùng. Khi đó theo IMF, kiểu gì thì giá cao su cũng nằm trong khoảng 1900-2200 usd/ tấn, tương đương giá cao su nội địa xấp xỉ 40 triệu / tấn, biên lợi nhuận 25%. Các mã cao su dư sức trả lãi vay ngân hàng, trả cổ tức bét ra 10% mà vẫn có tích lũy đáng kể.


    2. Tungsten : 60% sản lượng của tungsten dùng phục vụ cho dụng cụ cắt gọt và trước hết là dầu khí. Vì ngành dầu khí từ mũi khoan đến chế tạo đường ống đều sử dụng lượng lớn tungsten. Không có gì lạ khi cơn sốt dầu đá phiến lên đỉnh thì giá tungsten cũng lên đỉnh. Bước ngoặt xảy ra ở giá dầu 60 usd/ thùng, đó là điểm hòa vốn của 2/3 hãng dầu đá phiến. Khi giá dầu đạt trên mức đó, tungsten sẽ tăng giá trên 20% so với hiện tại, và đó cũng chính là biên lợi nhuận của nó.


    3. Đậu tương : nước Mỹ là một trong 3 quốc gia sản xuất đậu tương hàng đầu. Quốc gia này đã hiệp ước chống biến đổi khí hậu. Một trong các biện pháp là dùng nhiên liệu tái sinh để thay dần nhiên liệu hóa thạch. Hàng loạt bang ở Mỹ đã có luật bắt buộc phải pha chế từ 5% đến 20% nhiên liệu tái sinh vào trong xăng dầu chạy động cơ. Khi giá dầu lên , các luật này sẽ đưa vào áp dụng vì ngân sách không phải bù lỗ, thậm chí xăng tái sinh còn rẻ hơn. Điều đó khiến cho cầu đối với đậu tương tăng lên. Giá dầu trên 60 usd/ thùng sẽ kích hoạt giá dầu đậu tương tăng. Có điều ngành chăn nuôi sẽ lao đao vì thức ăn đầu vào tăng giá.


    4.Cọ : dầu đậu tương tăng sẽ cởi vòng kim cô cho dầu cọ, vì dầu cọ cao cấp hơn dầu đậu tương, có giá cao hơn. Dầu đậu tương tăng giá, giá trần của dầu cọ sẽ lên theo.

    Ngoài ra, nước sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới là Indonesia cũng có điều luật dùng 20% nhiên liệu tái sinh. Khi dầu trên 60 usd/ thùng, biên lợi nhuận của cọ là 20%, khi dầu trên 70 usd/ thùng, biên lợi nhuận của cọ tăng dần đến trên 50%


    5.Ngô : dầu tăng lên thì giá ngô cũng tăng vì sử dụng xăng tái sinh có hiệu quả, giá ethanol tăng khiến một lượng ngô ( nhất là ở Brazin ) bị đốt tăng , cầu tăng thì giá tăng


    6/ Ethanol : cả 5 nhà máy ethanol ở việt nam đều đóng cửa, 20 ngàn tỷ bị đắp chiếu, khiến sổ sách các mã chủ nhân 5 nhà máy bất hạnh này cũng xấu theo. Khi chúng bắt đầu có lợi nhuận, đương nhiên trích dự phòng được xả ra, lợi nhuận tăng vọt nhé.


    7.Than : dầu tăng làm than có cơ sở để ăn theo , chí ít thì cũng không đến nỗi sản xuất cầm chừng, không dám bóc đất chuẩn bị mỏ mới như thời kỳ giá dầu rơi 2014-2016


    8.Vận tải biển : dầu không tăng giá ngẫu nhiên khi mà nguồn cung đầy đủ. Đó là do sản xuất tăng lên làm nhu cầu dầu tăng. Và khi sản xuất tăng thì chỉ số bantic tăng, các mã vận tải biển hưởng lợi. Có điều đánh giá biên lợi nhuận của đám này khi dầu tăng là khoai nhất.


    9.Thủy điện : dầu tăng giá thì ngành điện buộc phải mua bằng hết sản lượng của thủy điện. Em biểu quyết cho mấy mã thủy điện và cả chị Thanh nữa =))=))=))
    Trust_for_you thích bài này.
  2. Trust_for_you

    Trust_for_you Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Đã được thích:
    231
    Cao su, cao su :)>-
  3. MinhKhoi

    MinhKhoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Đã được thích:
    7.277
    Đích thân Putin ra quyết định giảm sản lượng dầu mỏ của Nga
    19:37:51 07/12/2016

    Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 07/12 cho biết, đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng dầu mỏ của nước này.

    [​IMG]
    Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng dầu mỏ của Nga vào ngày 07/12/2016. (Ảnh Sputnik)

    "Tổng thống đã có những cuộc liên lạc riêng và quyết định đã được đích thân Tổng thống đưa ra trên sự nhất trí đã đạt được với những người đứng đầu công ty dầu mỏ", phát ngôn viên Peskov tiết lộ.

    Hôm 30/11, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thô 1,2 triệu thùng/ngày xuống còn 32,5 triệu thùng/ngày từ tháng 1/2017. Trong khi đó, các quốc gia không thuộc OPEC sẽ giảm sản lượng dầu 600 triệu thùng/ngày, với việc Nga nhất trí giảm sản lượng dầu mỏ 300.000 thùng/ngày.

    Liên minh OPEC bao gồm 13 thành viên, cung cấp 1/3 tổng nhu cầu dầu mỏ thế giới, ước tính khoảng 33.6 triệu thùng/ngày. Quyết định lịch sử này là kết quả của 2 năm đàm phán, thương thuyết giữa 13 nước trong nội bộ khối nhằm khôi phục lại ảnh hưởng của liên minh này.

    http://doanhnghiepvn.vn/dich-than-putin-ra-quyet-dinh-giam-san-luong-dau-mo-cua-nga-d87050.html
  4. huyen141292

    huyen141292 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    15.217
    vote 1,2

Chia sẻ trang này