Giá dầu tăng bốc đầu, Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) báo lãi 2.010 tỷ đồng chỉ sau 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi niemtin69, 11/03/2022.

806 người đang online, trong đó có 322 thành viên. 07:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1887 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. niemtin69

    niemtin69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    74.382
    Valenhunhandoigiatri thích bài này.
  2. S18

    S18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2017
    Đã được thích:
    5.014
    chicominhem27071981, doggerhosenniemtin69 thích bài này.
  3. niemtin69

    niemtin69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    74.382
    PVD năm nay khác rồi, giàn khoan cho thuê lúc nào cũng full.
  4. LySonIsland

    LySonIsland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2021
    Đã được thích:
    1.405
    Petrovietnam cần phát huy hiệu quả cao nhất tài nguyên dầu khí, 'thời cơ đến thì phải tiến công'
    34 phút trước109 liên quanGốc
    Hôm nay, 11/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) để nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như giải quyết đề xuất, kiến nghị của Petrovietnam.
    0:00/6:49

    Nam miền Bắc
    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Petrovietnam cần phát huy hiệu quả cao nhất tài nguyên dầu khí, với tinh thần "thời cơ đến thì phải tiến công" - Ảnh: VGP/Đức Tuân

    Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, lãnh đạo một số bộ, ngành.

    Lợi nhuận tăng 2,3 lần

    Theo báo cáo của Tập đoàn do Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng trình bày, với phương châm: "Quản trị biến động, Tối đa giá trị, Mở rộng thị trường, Tận dụng cơ hội, Liên kết đầu tư, Phục hồi tăng trưởng", năm 2021, hoạt động SXKD toàn Tập đoàn được duy trì ổn định, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

    Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 14,15 triệu tấn quy dầu, vượt 17,9% kế hoạch năm.

    Khai thác dầu thô đạt 10,97 triệu tấn, vượt 1,25 triệu tấn, (vượt 12,8%) kế hoạch năm. Sản xuất phân bón đạt 1,91 triệu tấn, vượt 286 nghìn tấn (vượt 18%) kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu đạt 6,37 triệu tấn, vượt 0,1% kế hoạch năm.

    Tổng doanh thu đạt 627,2 nghìn tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch năm, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020. Nộp NSNN toàn Tập đoàn đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đạt khoảng 46 nghìn tỷ đồng, vượt 2,7 lần kế hoạch năm, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

    "Trong 2 tháng đầu năm 2022, hoạt động SXKD của Petrovietnam luôn bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề ra. Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều hoạt động SXKD an toàn, thông suốt", ông Lê Mạnh Hùng nói. Trong đó, đã khai thác dầu tháng 2 đạt 0,84 triệu tấn, vượt 24% kế hoạch; lũy kế 2 tháng đạt 1,78 triệu tấn, vượt 24% kế hoạch.

    Tổng doanh thu toàn Tập đoàn tháng 2/2022 ước đạt 54,98 nghìn tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch tháng, lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 118,73 nghìn tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch 2 tháng và tăng 46% so với cùng kỳ 2021.

    Nộp ngân sách toàn Tập đoàn 2 tháng đầu năm ước đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng, vượt 52% kế hoạch 2 tháng và tăng 48% so với cùng kỳ 2021.


    https://m.baomoi.com/petrovietnam-c...thoi-co-den-thi-phai-tien-cong/c/41995008.epi
  5. Crypto90

    Crypto90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2017
    Đã được thích:
    1.326
    Ông nào xúc lên xuất khẩu thì lãi lớn thôi, thêm phân đạm nữa. Còn mấy ông làm dịch vụ khoan, hỗ trợ thì chưa khá ngay được đâu, thậm chí lỗ tiếp :cool:
  6. niemtin69

    niemtin69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    74.382
    Giá dầu có thể tăng lên 240 USD/thùng - báo hiệu một mùa hè 2022 rực lửa
    12-03-2022 - 10:40 AM | Thị trường


    BÁO NÓI - 3:05


    [​IMG]
    Một số chuyên gia dự đoán giá dầu có thể lên tới 240 USD/thùng trong mùa hè này nếu các nước phương Tây tung thêm các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Nga


    [​IMG]
    Lộ loạt ảnh hot của Toyota Avanza 2022 trước ngày ra mắt Việt Nam: Long lanh trong tầm giá hơn 500 triệu, thêm công nghệ, đe dọa Suzuki XL7

    Theo The National News, hãng dịch vụ dầu khí Rystad Energy (Na Uy) nhận định rằng giá dầu có thể tăng lên 240 USD/thùng vào mùa hè năm nay nếu các nước phương Tây khác tham gia cùng với Mỹ và Anh cấm nhập khẩu các sản phẩm năng lượng từ Nga.

    Giá dầu trên các thị trường quốc tế đã tăng gần 100% kể từ năm ngoái và tăng hơn 25% kể từ đầu năm nay. Điều này được thúc đẩy do đà phục hồi mạnh hơn dự kiến của nền kinh tế thế giới và tình trạng thiếu đầu tư vào ngành dầu mỏ sau sau sự sụp đổ của giá dầu vào năm 2014.

    Việc thiếu đầu tư đã làm hạn chế công suất sản xuất của một số nhà sản xuất chủ chốt. Tuy nhiên, căng thẳng Nga-Ukraine đã làm rung chuyển các thị trưởng hàng hóa và sự leo thang của giá năng lượng có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng suy thoái.

    [​IMG]
    Giá dầu Brent đạt mức cao kỷ lục 147,02 USD vào ngày 11/7/2008 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

    Ông Bjornar Tonhaugen, người đứng đầu bộ phận thị trường dầu mỏ của Rystad Energy, nhận xét: "Đây là cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Sự bất ổn trên các thị trường năng lượng đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Những đồn đoán rằng nguồn cung sẽ thắt chặt hơn nữa do các lệnh trừng phạt hạn chế nhắm vào ngành năng lượng của Nga".

    Theo ông Tonhaugen, các biện pháp trừng phạt bổ sung từ các nước phương Tây đối với Nga, nước xuất khẩu năng lượng lớn thứ hai thế giới, sẽ khiến nguồn cung trên thị trường thiếu hụt khoảng 4,3 triệu thùng/ngày, một khối lượng không thể nhanh chóng được thay thế bằng các nguồn cung khác. Ông Tonhaugen cho rằng thị trường sẽ thiếu hụt nguồn cung lớn nhất kể từ Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, khi giá dầu tăng gấp đôi.

    Ông Tonhaugen nói thêm nếu hoạt động xuất khẩu 4,3 triệu thùng/ngày sang phương Tây của Nga bị dừng lại vào tháng 4/2022, trong khi cả Trung Quốc và Ấn Độ đều giữ nguyên mức nhập khẩu dầu thô như hiện nay, giá dầu Brent sẽ tăng mạnh lên 240 USD/thùng vào mùa hè năm nay và điều này sẽ hủy hoại nhu cầu, tác động tiêu cực đến triển vọng phục hồi của nền kinh tế thế giới.

    "Giá càng cao, khả năng nền kinh tế toàn cầu bước vào suy thoái trong quý 4 năm 2022 càng lớn. Dầu ở mức 240 USD/thùng sẽ kích hoạt suy thoái toàn cầu và cơ chế tự hủy mặt bằng giá chỉ trong vòng vài tháng, sau đó giá sẽ lao dốc", ông Tonhaugen chia sẻ.



    Sau động thái của Washington và London hôm thứ 3 (8/3), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hạn chế xuất nhập khẩu 200 mặt hàng và nguyên liệu thô.

    Trước đó một ngày, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, cảnh báo rằng Moscow vẫn lựa chọn cắt nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu thông qua đường ống Nord Stream 1 chạy qua Ukraine, nếu EU có hành động cấm nhập khẩu dầu thô.

    Nga hiện cung cấp khoảng 40% khí đốt cho châu Âu, trong khi dầu thô của nước này chiếm khoảng 3% lượng dầu nhập khẩu của Mỹ, tương đương khoảng 200.000 thùng/ngày.

    Ông Novak cũng đưa ra cảnh báo rằng giá dầu thậm chí có thể vượt 300 USD/thùng nếu EU theo chân Mỹ và Anh, buộc Moscow phải có động thái đáp trả.

    Tham khảo: The National News

    Giá hàng hóa tăng phi mã theo giá dầu
    Khánh Vy

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

    Theo Doanh nghiệp

Chia sẻ trang này