Giá dầu thế giới giảm nhanh quá. Liệu sắp tới có phải bù lỗ nhiều cho các doanh nghiệp xuất dầu thô

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi satthubbs, 09/08/2008.

906 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 14:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1310 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Giá dầu thế giới giảm nhanh quá. Liệu sắp tới có phải bù lỗ nhiều cho các doanh nghiệp xuất dầu thô ko nhỉ?

    Giá dầu thế giới giảm mạnh là một tin vui với kinh tế thế giới, nhưng chưa hẳn là niềm vui "trọn vẹn" với nước nhà

    Chúng ta xuất khẩu dầu thô, giá rớt nhanh quá khiến nguồn thu từ xuất khẩu mặt hàng chiến lược này chắc chắn giảm mạnh, đóng góp cho ngân sách lại hao hụt đi tương đối rồi.

    Ngân sách thu từ xuất dầu giảm thì có nghĩa là lại khó khăn cho nguồn thu để bù lỗ giá xăng trong nước (mỗi ngày vẫn đang phải bù lỗ 100 tỷ đồng dù mới tăng sốc lên giá 19)

    Chúng ta nhập khẩu xăng, thứ thành phẩm chế biến từ dầu, với giá ko thể giảm nhanh, rẻ đi nhanh so với giá dầu thô. Cho nên vẫn phải bù lỗ cho giá bán xăng trong nước là điều dễ hiểu

    Giá dầu thế giới giảm, thế giới thì mừng nhiều, nhưng mình cũng phải lo lắng ko ít, tự dưng lại là một mối lo với các doanh nghiệp xăng dầu và ngân sách

    Giá xăng tăng lên 19 mà vẫn kinh hoàng tình trạng xuất lậu xăng dầu qua biên giới đến mức báo động, xăng dầu chảy qua biên giới đã đành, máu của các chiến sỹ biên phòng, hải quan, quản lý thị trường cũng đã đổ ko ít. Thật đáng lo ngại


    Buôn lậu xăng dầu trên biên giới Tây Nam: Leo thang... liều lĩnh

    Lao Động số 176 Ngày 02/08/2008 Cập nhật: 8:07 AM, 02/08/2008

    Vận chuyển XD lậu vẫn tăng tốc ngay trong những ngày chủ trương đẩy mạnh chống xuất lậu XD có hiệu lực.

    (LĐ) - Dù ngành chức năng và chính quyền thực thi nhiều giải pháp ngăn chặn, nhưng việc xuất lậu xăng dầu (XD) trên tuyến biên giới Tây Nam vẫn gia tăng như... nước lũ.

    Bên cạnh việc tăng cường các thủ đoạn tinh ranh, giới buôn lậu còn gia tăng sự táo tợn khi sẵn sàng tấn công lực lượng nghiệp vụ để cướp hàng ngay giữa ban ngày. Có thể nói, xuất lậu XD trên tuyến biên giới Tây Nam đã leo thang liều lĩnh hơn bao giờ hết.

    Vẫn nóng trên từng cây số

    Dù giá XD trong nước vừa trải qua cú "đại nhảy vọt", nhưng so với bên kia biên giới vẫn còn chênh lệch 4.000-5.000đ/lít. Hiện giá xăng bán lẻ tại bên kia biên giới là 25.000đ/lít, nên hoạt động xuất lậu diễn biến rất phức tạp. Theo số liệu từ Ban chỉ đạo (BCĐ) 127 tỉnh Đồng Tháp, bình quân mỗi ngày 14 cây xăng ở khu vực biên giới 2 huyện Hồng Ngự và Tân Hồng xuất khoảng 15.000 lít.

    Còn ở An Giang, có đến 47 cây xăng ở khu vực biên giới. Trong đó, chỉ tính riêng địa bàn huyện Tịnh Biên, mỗi tháng 8 cây xăng khu vực biên giới bán ra hàng triệu lít. Không chỉ có các "đại gia" tọa lạc tại khu vực thị trấn Tịnh Biên lâu nay "vang danh" trên mặt báo như Phụng Hoàng Yến - hàng tháng bán ra khoảng 500.000 lít..., mà ngay cây xăng có quy mô nhỏ như Nguyễn Văn Trà ở xã An Phú cũng bán gần 200.000 lít/tháng...

    Tuy nhiên, nóng nhất vẫn là địa bàn xã Khánh An và thị trấn Long Bình (huyện An Phú). Tại 11km đường biên, có 2 cây xăng và 8 bè xăng hoạt động ngay trên khu vực sông Bình Di. Đây là con sông ranh giới đường biên rộng khoảng 20-30m, do ảnh hưởng dòng chảy nên VN chỉ sở hữu 1/3 lòng sông. Vì vậy, chỉ cần một cú chống xuồng là những người buôn lậu đã thoát khỏi tầm kiểm soát trong nước.

    Còn ở Kiên Giang, bên cạnh hàng chục cây xăng tại khu vực biên giới Hà Tiên và Kiên Lương, các tàu đánh cá Campuchia sang Phú Quốc bán cá rồi mua khoảng 30 can trước khi về nước.

    Máu đổ, vẫn chưa ngăn được...


    Tang vật vụ án xuất lậu XD bị Đồn 933 - BĐBP An Giang thu giữ.
    Việc ngăn chặn buôn lậu XD đang là thách thức lớn khi nhu cầu XD phục vụ chạy ghe, xuồng trong mùa nước nổi của cư dân bên kia biên giới đang tăng... theo nước lũ; trong khi đó, toàn khu vực ven biên của nước bạn lại chưa có điểm cung cấp nhiên liệu. Vì vậy, họ phải trông chờ vào nguồn XD từ bên này "xuất" sang theo sự ấn định giá của các đầu nậu. Các đầu nậu đã đẩy giá bán lẻ xăng bên kia biên giới lên đến 25.000-26.000đ/lít. Mức chênh lệch quá hấp dẫn, nên dân chuyển hàng lậu đã đẩy cơn lũ xuất XD lên đỉnh cao liều lĩnh.

    Ông Mai Văn Huỳnh - Chủ tịch UBND thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) - cho biết, ngày 24.7, khi tuần tra tuyến biên giới gần khu vực Đường Xuồng (xã Mỹ Đức), tổ liên ngành gồm hải quan, BĐBP Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện xe môtô chở XD ra hướng biên giới, nên đuổi theo và bắt giữ được gần mười can (30lít/can). Lập tức, một số đối tượng đã dùng gạch đá, gậy tấn công cướp lại hàng làm bị thương nặng cán bộ hải quan Hoàng Văn Trung.

    Trước đó, vào ngày 7.6, lực lượng chống lậu ở An Giang cũng đã bị dân buôn lậu tấn công cướp lại hàng giữa ban ngày khi đưa ghe chạy vào vùng kiểm soát của Campuchia.

    Dù cả hai vụ việc được cơ quan pháp luật nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để làm giảm được sự liều lĩnh đang... leo thang. Thiếu tá Trần Duy Thụ - Đồn trưởng Đồn BP 933 - bức xúc: Liên tục mấy ngày qua, đối tượng vận chuyển XD lậu đã tăng tốc liều lĩnh. Không "xé lẻ" từng xe như trước, hiện nay mỗi chuyến chúng tập hợp thành toán, đội từ 5-10 xe để chủ động "tấn công" lực lượng chức năng "giải cứu" hàng lậu, bằng cách phóng xe tốc độ cao thẳng vào người cán bộ kiểm soát khu vực biên giới.

    Lục Tùng

    http://www.laodong.com.vn/Home/phapluat/2008/8/100232.laodong
  2. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta phải nên thông cảm với những khó khăn còn chồng chất của nền kinh tế để hiểu được cái khó của những nhà lãnh đạo, những người quản lý trong việc điều hành giá cả, thị trường.

    Ai mà chẳng muốn giảm ngay giá xăng để tác động tốt đến giá cả các mặt hàng khác, để nhanh chóng kiềm chế và giảm lạm phát. Nhưng có những cái điều kiện chưa cho phép thì ko thể làm ngay 1 sớm 1 chiều được.

    Có ai muốn giá cả mọi thứ tăng nhanh, leo thang để gây khó khăn cho cuộc sống người dân, ảnh hưởng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đâu. NHưng việc tăng giá là đặng chẳng đừng thôi

    Giá xăng chưa thể giảm ngay. Mà giá các mặt hàng thiết yếu khác cũng ko thể kìm giữ mãi được. Kinh doanh phải có hiệu quả, phải có lãi, hoặc chí ít là hoà. Nếu thua lỗ nặng nề thì ai đứng ra bù lỗ được? ai chịu trách nhiệm nếu xảy ra đổ vỡ, phá sản doanh nghiệp? Cho nên mới cách đây 2 hôm đã phải bật đèn xanh cho phép tăng giá các mặt hàng nóng như điện, than, sắt thép, xi măng... đây này

    http://www10.ttvnol.com/forum/f_319/1078919.ttvn
  3. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    giá vàng đang giảm mạnh không phải là 1 tin vui với chứng khoán VN mà là một nguy cơ lớn khiến dòng tiền chảy ra khỏi chứng khoán

    mấy ngày gần đây, giá vàng giảm mạnh khiến lượng người đến giao dịch mua vàng tăng mạnh, nhất là chiều qua 8/8 và sáng nay 9/8 lượng giao dịch vàng ở các cửa hàng vàng tăng đột biến. Dân tình chen chân xúm xít mua vàng

    Tuần sau nhiều người mới bán cut loss chứng khoán trong tuần này sẽ có tiền về tài khoản và chắc chắn là sẽ rút tiền chuyển sang mua vàng khi thấy giá vàng đang thấp và quá hấp dẫn. Trong khi đó, mùa cưới đang đến gần và nhu cầu vàng sẽ tăng đột biến mạnh mẽ và đẩy giá lên nhanh khủng khiếp

    Chiều qua và nhất là sáng nay ai đi qua Hà Trung và Bảo Tín Minh Châu, SJC Phan Đình Phùng thì đủ rõ nhu cầu mua vàng đang nóng sốt kinh khủng thế nào. Những bao tải tiền, bao tải vàng rầm rập trao đổi, choáng thật

    Dự báo tuần sau 1 lượng tiền cực lớn tiếp tục chảy từ chứng khoán chuyển sang vàng

    http://cafef.vn//20080809114951422CA0/do-xo-di-mua-vang.chn?utm_source=ttvnol&utm_medium=box_ttvnol&utm_content=ttvnol_box&utm_campaign=ttvnol
  4. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào giao dịch của khối ngoại, có thể dễ dàng nhận thấy tuần 4-8/8 này Tây đã giảm hẳn lượng giao dịch cổ phiếu để chuyển sang trái phiếu. Lại thêm một lượng lớn tiền bị hút sang bên mảng trái phiếu.

    Có thể thấy từ phiên Bull Trap thứ Tư 06/8 cho tới cuối tuần là 3 phiên, khối ngoại tăng cường bán mạnh ra, bán ra luôn nhiều hơn mua vào. Và nếu tách DPM, HPG là 2 mã Tây mua nhiều nhất như thường lệ thì tương quan bán mua chênh lệch thật là kinh khủng, bán ra gấp nhiều lần mua vào

    Trong phiên cuối tuần của ngày "toàn phát" 8/8, giao dịch của Tây sụt giảm mạnh

    http://cafef.vn/20080808051125328CA31/giao-dich-khoi-ngoai-sut-giam-trong-ngay-toan-phat.chn
  5. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngày 07-08-2008, 14:45
    Ngân hàng trước nguy cơ giảm lãi

    Vốn khả dụng của các ngân hàng có thể sẽ dư thừa trong những tháng cuối năm 2008

    (ĐTCK-online) Sáu tháng đầu năm, nhiều ngân hàng công bố đạt được lợi nhuận ở mức cao, nhưng với tình hình khó khăn có thể còn kéo dài, các ngân hàng cho biết, khó xác định trước mức lợi nhuận thu về trong những tháng còn lại của năm. Thậm chí, một số đơn vị thẳng thắn, khó thể duy trì được mức lợi nhuận như kế hoạch đã điều chỉnh lần hai kể từ đầu năm.

    Theo ông Lê Đắc Sơn, Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VP Bank), 6 tháng đầu năm, Ngân hàng thu về 140 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và đang trong quá trình tổng kết nguồn thu của tháng 7 nên chưa thể công bố. Kế hoạch dự kiến cả năm của VP Bank là 500 tỷ đồng, nhưng ông Sơn thừa nhận, khó đạt được mức dự kiến trên và chỉ mong cả năm 2008, lợi nhuận trước thuế ngang ngửa so với năm trước là 315 tỷ đồng. Sở dĩ VP Bank phải tính lại kế hoạch lợi nhuận là do Ngân hàng hạn chế giải ngân tín dụng mới, dù tăng trưởng huy động tính đến hết tháng 7/2008 là hơn 20% so với cuối năm 2007.

    "Không phải vì vướng chủ trương khống chế tăng trưởng tín dụng không quá 30% của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mà chúng tôi hạn chế giải ngân. Điều quan trọng là phải nhận thấy được tiềm năng và rủi ro trong quá trình triển khai tín dụng mới. Trong những tháng gần đây, chúng tôi gần như không cho vay mới, mà chỉ triển khai cho những DN đã có mối quan hệ từ trước, đồng thời đảm bảo được khả năng trả nợ", ông Sơn nói và cho biết, tính đến hết tháng 7/2008, dư nợ cho vay của VP Bank chỉ đạt 14.600 tỷ đồng và Ngân hàng có chủ trương giảm dần từ nay đến cuối năm.

    Tăng trưởng dư nợ tín dụng giảm đồng nghĩa với nguồn thu từ hoạt động cho vay sẽ hạn chế dần, trong khi nguồn lợi mà các ngân hàng thu về lâu nay chủ yếu dựa vào hoạt động truyền thống là huy động và cho vay. VP Bank vừa giảm lãi suất huy động tiền gửi VND, mức cao nhất hiện là 18,5%/năm, nhưng theo ông Sơn, so với lãi suất trần cho vay 21%/năm, Ngân hàng vẫn khó thể bù đắp được chi phí.

    Đối với mảng dịch vụ, tuy các ngân hàng đã nỗ lực rất lớn trong 2 năm qua, nhưng thực tế, nguồn thu từ mảng hoạt động này trong 6 tháng đầu năm 2008 vẫn chủ yếu từ kinh doanh vàng và ngoại tệ.

    Ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc Eximbank cho biết, tính đến hết tháng 7/2008, Eximbank thu về 823 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong đó tháng 7 thu về hơn 100 tỷ đồng. Nguồn thu chủ yếu đến từ chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay. Ngoài ra, nguồn thu từ kinh doanh vàng và ngoại tệ cũng không nhỏ, bởi Eximbank là một trong những ngân hàng có thế mạnh trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo một chuyên gia tài chính, khác với 6 tháng đầu năm, hiện mảng kinh doanh vàng và ngoại tệ ở các ngân hàng đang "khựng" lại, do mãi lực hai mặt hàng này không còn mạnh, sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu.

    Kế hoạch dự kiến của Eximbank trong năm nay là thu về 1.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (con số dự kiến trước khi trình ĐHCĐ hồi đầu năm là 1.500 tỷ đồng), thế nhưng, khi được hỏi, liệu với diễn biến của thị trường hiện nay, Ngân hàng có điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận, ông Phước cho biết, khó nói trước được điều gì.

    Hai ngân hàng đang niêm yết trên TTCK là Sacombank và ACB chưa công bố lợi nhuận tháng 7/2008. Một số ngân hàng khác, như VIB Bank, Techcombank? từ chối công bố lợi nhuận trước thuế tháng 7/2008.

    Chủ tịch HĐQT một ngân hàng tại TP. HCM nhận định, so với 6 tháng đầu năm, tình hình của những tháng còn lại sẽ căng thẳng hơn rất nhiều, vì "độ thấm" của những tác động trước đó ăn sâu hơn vào hoạt động của ngân hàng. Vị này cho biết, những hợp đồng tín dụng được ký trong khoảng thời gian từ tháng 3 - 5/2008, lãi suất cho vay chỉ từ 16 - 18%/năm (trần lãi suất huy động khi đó là 12%/năm). Nhưng sau đó, NHNN tăng lãi suất cơ bản lên 14%/năm, lãi suất huy động theo đó tăng cao, các ngân hàng đã ra sức thương lượng với khách hàng về việc tăng lãi suất cho vay nhằm chia sẽ khó khăn (đối với những hợp đồng chưa đến kỳ điều chỉnh lãi suất theo thỏa thuận). Tuy nhiên, chỉ có một số khách hàng có quan hệ lâu năm với ngân hàng đồng ý, còn những khách hàng vay với số lượng nhỏ đều từ chối. Bình quân ngân hàng ông chỉ điều chỉnh được khoảng 60%, 40% còn lại phải chịu lỗ.

    Theo vị chủ tịch trên, từ nay đến cuối năm, không ít ngân hàng sẽ phải điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận, một số ngân hàng nhỏ khó tránh khỏi sự thua lỗ. Cơ sở của nhận định này là tăng trưởng tín dụng sẽ giảm mạnh, do DN gặp nhiều khó khăn nên hạn chế vay vốn, còn ngân hàng khép dần cửa cho vay để tránh rủi ro nợ xấu gia tăng. Vốn khả dụng của các ngân hàng được dự báo sẽ dư thừa trong những tháng cuối năm 2008. Khi đó, nhiều khả năng sẽ có một làn sóng cắt giảm mạnh lãi suất huy động.

    Thùy Vinh

    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=13483

    Nhiều người đang có nguy cơ kẹp nặng cổ phiếu lại ra sức kỳ vọng vào những cổ phiếu ngành ngân hàng như ACB, STB kéo thị trường lên thì đúng là không hiểu nổi
  6. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngày 09-08-2008, 12:16
    Ngân hàng thu hẹp tín dụng

    Tăng trưởng tín dụng tính đến hết ngày 30/6 của Sacombank chỉ hơn 12%.
    (ĐTCK-online) Mặc dù tăng trưởng tín dụng ở nhiều ngân hàng vẫn chưa chạm mức 15% trong 6 tháng đầu năm, nhưng hiện hầu hết ngân hàng đều có chủ trương hạn chế cho vay trong những tháng còn lại của năm 2008.

    Ông Trần Xuân Huy, Tổng giám đốc Sacombank cho biết, tổng huy động vốn 6 tháng đầu năm của Sacombank đạt 64.230 tỷ đồng, dư nợ cho vay 38.330 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng tính đến hết ngày 30/6 chỉ hơn 12%, nhưng hiện Sacombank chỉ ưu tiên vốn, nhất là nguồn vốn giá rẻ (lãi suất cho vay vừa giảm còn 19,8%/năm) cho những khách hàng có quan hệ lâu năm với Ngân hàng.

    Tại DongA Bank, đối với bất động sản và chứng khoán, hầu như Ngân hàng không triển khai thêm tín dụng mới. Theo ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc DongA Bank, từ nay đến cuối năm, Ngân hàng chỉ ưu tiên vốn cho những dự án hiệu quả và khả năng trả nợ của doanh nghiệp là khả thi. Trong đó, Ngân hàng chú trọng cung ứng vốn cho lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, đồng thời rà soát các khoản tín dụng cũ. Tính đến hết tháng 6/2008, dư nợ tín dụng của DongA Bank là 24.671 tỷ đồng, tổng vốn huy động là 28.078 tỷ đồng.


    Với Eximbank, mặc dù đã có chủ trương cho DN xuất nhập khẩu vay tiền đồng với lãi suất bằng ngoại tệ, nhưng không vì thế mà ngân hàng này đáp ứng vốn cho toàn bộ khách hàng có nhu cầu, bởi chủ trương của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là khống chế tăng trưởng tín dụng không quá 30%, ngoài ra, vốn huy động của Ngân hàng cũng đang cạn dần. Vì thế, ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc Eximbank cho biết, sẽ hạn chế triển khai tín dụng cho các khách hàng mới từ nay đến cuối năm 2008.

    Lý do chính khiến các ngân hàng hạn chế cho vay là việc đẩy mạnh triển khai tín dụng mới trong lúc này sẽ dẫn tới thua lỗ, vì lãi suất huy động đứng ở mức cao, phổ biến 18 - 18,5%/năm, trong khi trần lãi suất cho vay bị khống chế ở mức 21%/năm, ngân hàng khó bù đắp các chi phí.

    Trong bản giải trình gửi Sở GDCK TP. HCM mới đây của Sacombank, lợi nhuận trước thuế quý II/2008 của Ngân hàng chỉ đạt 325 tỷ đồng, thấp hơn 87 tỷ đồng so với quý I là do 2 nguyên nhân cơ bản sau: thứ nhất, trong quý II, các NHTM đồng loạt tăng lãi suất huy động theo hướng lãi suất thực dương, đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền trước tình hình lạm phát gia tăng, nên để đảm bảo giữ vững thị phần trước sự cạnh tranh gay gắt, Sacombank đã quyết định tăng lãi suất huy động (mức cao nhất là 18,4%/năm), khiến chi phí trả lãi huy động vốn tăng cao; thứ hai, NHNN tăng lãi suất cơ bản từ 12%/năm lên 14%/năm và áp dụng trần lãi suất cho vay đã dẫn đến thu nhập từ hoạt động tín dụng bị giảm sút. Do đó, thu nhập thuần từ lãi của Ngân hàng và các công ty con trong quý II giảm gần 111 tỷ đồng so với quý I/2008.

    Theo đánh giá của một chuyên gia ngân hàng, 6 tháng đầu năm, thị trường tiền tệ có nhiều biến động. Cung tiền đồng khan hiếm, để đảm bảo thanh khoản, các ngân hàng phải cạnh tranh huy động vốn, có thời điểm được điều chỉnh lên xấp xỉ 20%/năm. Đáng chú ý, các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ gặp khó khăn trong huy động vốn nên phải nâng lãi suất lên cao mới có thể giữ được khách hàng. Chi phí đầu vào đội lên cao khiến lợi nhuận giảm nên các ngân hàng hiện rất thận trọng trong việc triển khai tín dụng mới.

    Thùy Vinh

    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=13546

    Khi không còn trông chờ gì vào những mảng kinh doanh cá kiếm thêm như vàng, ngoại tệ, bất động sản đthì Ngân hàng còn "ăn" được cái gì nữa khi mà mảng tín dụng truyền thống là nguồn thu cuối cùng phải "treo niêu" nốt đây?
  7. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngày 09-08-2008, 12:25
    Loay hoay với bài toán tái đầu tư

    Với tình hình khó khăn như hiện nay, việc sử dụng đồng vốn sao cho hiệu quả cao là bài toán khá đau đầu đối với các DN. (Ảnh minh họa)

    (ĐTCK-online) Diễn biến của tình hình kinh tế thế giới và trong nước có thể thay đổi bất thường khiến không chỉ ngân hàng hết sức cân nhắc khi quyết định cho doanh nghiệp vay vốn, mà ngay chính bản thân doanh nghiệp cũng thận trọng trước khi tái đầu tư. Dự kiến mức lợi nhuận có thể đạt được trong năm nay, nhiều doanh nghiệp không còn mong lãi cao như năm ngoái, mà chỉ bằng 1/2 năm ngoái.

    Nhận định về khả năng thanh toán những khoản nợ cuối năm cho ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Chế biến thủy sản Út Xi cho biết, khả năng thanh toán trả nợ vẫn được đảm bảo, hàng hoá xuất khẩu đều và tăng hơn năm ngoái. Tuy nhiên, nặng gánh nhất đối với doanh nghiệp hiện nay là chi phí lãi vay, so với năm ngoái thì lãi vay năm 2008 tăng hơn 10%, riêng đối với ngành thủy sản, đầu ra trên thị trường thế giới không tăng và có chiều hướng giảm do thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam là Mỹ đang thắt chặt chi tiêu. Trong khi đó, ở trong nước, tất cả chi phí đều tăng rất cao như bao bì bằng giấy tăng 70 - 80%, bao bì bằng nhựa cũng tăng 30 - 40%. Tình hình cung cấp điện không ổn định, nhiều doanh nghiệp phải chạy bằng máy nổ khiến chi phí càng tăng cao hơn.

    Ông Tuấn Anh cho rằng, những khó khăn này sẽ ảnh hưởng mạnh và làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp vẫn đảm bảo tính thanh khoản, chưa đến mức không trả được nợ vay ngân hàng. Hy vọng, thời gian tới, lạm phát sẽ được kiểm soát và Chính phủ có chính sách ưu đãi tín dụng riêng cho từng ngành, thì quý IV doanh nghiệp thủy sản có vốn vay ưu đãi. "Hiện nay, không có doanh nghiệp thủy sản nào đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận 20 - 30% như năm 2007, mà chỉ mong năm nay có lãi khoảng 5 - 7%", ông Tuấn Anh cho biết.

    Hoạt động trong một ngành nghề cũng gặp nhiều khó khăn do biến động của thị trường tiền tệ, bà Dương Thanh Tâm, trợ lý Tổng giám đốc CTCP Lê Bảo Minh cho biết, mặc dù chưa tính đến việc giảm nhân sự, nhưng Công ty cũng đau đầu với bài toán quay vòng vốn sao cho an toàn, bởi mức vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp là 50 - 50.

    Ông Ngô Trung Kiên, Giám đốc CTCP May Sài Gòn 2 cũng cho rằng, doanh nghiệp vẫn trả nợ ngân hàng bình thường, nhưng việc vay vốn mới để tái đầu tư sản xuất là hết sức khó khăn. Mặc dù May Sài Gòn 2 là bạn hàng lâu năm, nhưng theo ông Kiên, khi đáo hạn nếu doanh nghiệp muốn được vay tiếp thì ngân hàng vẫn giữ lại 30% vốn và chỉ cho vay tiếp 70%.

    Theo ông Phạm Xuân Hồng, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM, sau khi Chính phủ quyết định tăng giá xăng dầu lên 30%, giá vận chuyển hàng hóa và hành khách cũng tăng bình quân 20%. Chi phí vận chuyển, rồi chi phí kho bãi (chiếm khoảng 3 - 5% tổng chi phí sản xuất) tuy không nhiều, nhưng cùng với các chi phí khác đều tăng cao thì sẽ làm giảm doanh thu của doanh nghiệp. Đặc biệt, một số doanh nghiệp dệt may lỡ đầu tư số tiền lớn vào xây dựng nhà máy với công suất lớn, cần hàng ngàn lao động nhưng chỉ tuyển được 200 - 300 công nhân, nên không thể khai thác hết hiệu quả đầu tư?

    Ông Hồng cho rằng, đến thời điểm này, chưa có doanh nghiệp nào phá sản nhưng với tình hình khó khăn như hiện nay (giá nhân công, nguyên liệu đầu vào đều tăng cao) thì việc nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hay chuyển qua kinh doanh ngành nghề khác là dễ xảy ra, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. "Những doanh nghiệp sản xuất dệt may đơn thuần rất khó có thể trụ nổi. Đây là một thực tế đang diễn ra, chứ không chỉ là doanh nghiệp kêu ca, kể khổ", ông Hồng nhận định.

    Gia Linh

    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=13549

    Anh cho vay thu hẹp tín dụng ko muốn cho vay

    Anh đi vay cũng chẳng còn nhu cầu thiết tha vay mượn gì nữa

    Tất cả cùng nhau ngồi chơi xơi nước chờ khó khăn đi qua vậy

    Hay là bàn nhau cùng dốc túi đổ nốt tiền vào chứng khoán 1 lần nữa? Cùng đẩy thị trường lên 800 hay 1000 để tất cả cùng kiếm tiền rồi rút êm sau khi trút vỏ vào dân tình nhỏ lẻ được chăng?
  8. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngày 09-08-2008, 11:55
    Tuân thủ chuẩn mực kế toán: Tuỳ tâm doanh nghiệp

    NĐT thường dựa vào bản báo cáo tài chính được kiểm toán của các DN làm cơ sở tin cậy đẻ đưa ra các quyết định đầu tư của mình.

    (ĐTCK-online) Tuân thủ các chuẩn mực kế toán tài chính là một trong những yêu cầu quan trọng để có những thông tin trung thực giúp cho các công ty kiểm toán (CTKT) có báo cáo kiểm toán chất lượng. NĐT có thể căn cứ vào các thông tin đó để ra quyết định đầu tư. Vậy nhưng việc tuân thủ các tiêu chí, chuẩn mực này hiện nay còn nhiều vấn đề đáng lưu tâm, xét trên cả hai đối tượng là CTKT và DN được kiểm toán.

    Dịch vụ và tiêu chuẩn

    Phó tổng giám đốc CTKT Pricewaterhouse Cooper (PWC) Việt Nam, bà Nguyễn Phi Lan kể lại chuyện, có DN đến PWC đặt hàng kiểm toán với điều kiện làm thế nào để DN này đủ tiêu chuẩn niêm yết. Sau khi xem xét sơ bộ, PWC đã từ chối kiểm toán. Tuy nhiên, sau đó DN này đã tìm đến CTKT khác và đạt được mục đích niêm yết CP trên TTCK. "Những câu chuyện này khiến NĐT cả trong và ngoài nước mất niềm tin vào các báo cáo kiểm toán của DN trong nước".

    Sở dĩ PWC không thực hiện kiểm toán DN trên là do đơn vị này không thực hiện đầy đủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam. "Các chuẩn mực cho phép áp dụng theo nhiều cách nhưng điều quan trọng là họ không giải thích rõ việc áp dụng chuẩn mực nào, gây hiểu lầm cho NĐT. Về tổng thể, chúng tôi thấy DN đó không đủ điều kiện niêm yết nên không kiểm toán", bà Lan nói và cho rằng, Luật Chứng khoán cần bổ sung những quy định để hạn chế những báo cáo kiểm toán kém tin cậy.

    Trên thực tế hiện nay, việc các DN thực hiện các báo cáo kiểm toán chủ yếu nhằm đáp ứng quy định của pháp luật về công bố thông tin chứ chưa phải là nhu cầu tự thân. Điều này một phần do sự tuân thủ các chuẩn mực kế toán chưa đầy đủ của DN. Do đó, chất lượng các báo cáo kiểm toán vẫn là dấu hỏi lớn, khi không ít DN chỉ thực hiện với tư tưởng đối phó. "Nếu nói việc kiểm toán là khám bệnh cho DN thì hiện nay không có nhiều DN muốn biết và chữa bệnh của mình", một kiểm toán viên nói một cách hình ảnh.

    Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) lại cho rằng, có sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các CTKT dẫn đến việc dễ dãi chấp nhận đề nghị của DN. Việc đưa ra các ý kiến ngoại trừ chính là cách thỏa hiệp với DN nhằm thông qua báo cáo tài chính kiểm toán. Và để xảy ra tình trạng trên có một phần lý do của việc không tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán.

    Vì sao?

    Ông Bùi Văn Mai, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán kiểm toán (Bộ Tài chính) cho biết, hiện Việt Nam đã công bố 26 trong tổng số 36 chuẩn mực kế toán. Tuy nhiên, ông Mai cũng thừa nhận một thực tế, bản thân nhiều người làm kế toán cũng chưa hiểu hết những chuẩn mực kể trên. Điều này là do những chuẩn mực được ban hành hiện nay đáp ứng điều kiện kinh tế thị trường, trong khi trình độ của các kế toán và kiểm toán viên chưa kịp cập nhật. Bên cạnh đó, phải kể đến trình độ của nhiều lãnh đạo DN chưa sâu sát về tài chính, thiếu hiểu biết về kế toán. Những lý do trên khiến không ít DN không tuân thủ chuẩn mực kế toán.

    Theo một chuyên gia tài chính, sở dĩ diễn ra tình trạng kể trên là do không có lợi ích lớn giữa việc DN tuân thủ và không tuân thủ các chuẩn mực. Chính vì thế, DN cũng chẳng dại gì tuân thủ nếu điều đó không mang lại lợi ích thậm chí gây phiền toái cho họ. Ở nước ngoài, việc tuân thủ chuẩn mực được đánh giá rất cao về uy tín, bởi nếu không tuân thủ DN sẽ gặp phản ứng dữ dội của giới đầu tư.

    Tại Việt Nam, trong Luật Kế toán cũng không quy định bắt buộc các DN phải tuân thủ chuẩn mực kế toán như thế nào và các hình thức xử lý ra sao nếu không tuân thủ. Chính vì thế, có sự khác nhau trong việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán của các DN.

    Như vậy, làm thế nào NĐT có thể đọc được những thông tin trung thực trong các báo cáo tài chính của DN?

    Phát biểu trên VTV mới đây, ông Ian Lydall, Tổng giám đốc PWC Việt Nam cho rằng, nếu một DN muốn thay đổi con số trong báo cáo tài chính thì rất khó để CTKT phát hiện ra vì họ có rất nhiều cách để che dấu những gian lận. Các vấn đề sai sót hoặc nhầm lẫn thường nảy sinh do sự mập mờ trong việc quy định rõ việc bản báo cáo tài chính đó áp dụng theo chế độ kế toán nào, thời điểm để tính toán các khoản, tính cái gì và cái gì chưa tính, những điểm loại trừ? Vì chỉ cần có cách tiếp cận và tiêu chí, thời gian khác nhau thì kết quả kiểm toán sẽ khác nhau.

    Về phía Bộ Tài chính, ông Mai nhận định, hiện nay các chuẩn mực, quy định về kế toán, về thuế là tương đối rõ ràng, đầy đủ, nhưng việc thực hiện, vận dụng khác nhau phụ thuộc vào quan điểm và lợi ích của của từng DN. Quan niệm về kinh doanh lỗ hay lãi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, dựa trên cơ sở này có thể là lãi nhưng cơ sở khác lại là lỗ. Do đó, việc công khai giải trình số liệu, báo cáo thuyết minh (số liệu được lập theo cơ sở này, cơ sở kia?) ý kiến của kiểm toán viên là những vấn đề hết sức quan trọng mà NĐT cần quan tâm.

    Thanh Đoàn

    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=13542

    chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thời buổi khó khăn chồng chất mà nhiều doanh nghiệp vẫn có được báo cáo "đẹp" 1 cách hoành tráng với lợi nhuận "khủng long" vô cùng hấp dẫn lòng tham của các nhà đầu tư nhỏ lẻ chạy theo thói bầy đàn
  9. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    4 nguyên nhân tăng trưởng tín dụng giảm mạnh

    MINH ĐỨC07/08/2008 8:35:39 (GMT+7)Phản hồi (5) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]

    Nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát, Ngân hàng Nhà nước ?ochốt? mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm ở mức 30%.

    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player

    Tốc độ tăng trưởng tín dụng hiện đã xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm.

    Một số ngân hàng thương mại vừa lên tiếng giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện để các nhu cầu tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn. Còn trên thực tế, tăng trưởng tín dụng của hệ thống đang có dấu hiệu chậm lại.

    Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tháng 7/2008, dư nợ cho vay nền kinh tế ước tăng 0,7% so với tháng trước; trong đó, dư nợ cho vay bằng VND ước tăng 0,59% và dư nợ cho vay bằng ngoại tệ ước tăng 1,07%. So với cuối năm 2007, dư nợ cho vay nền kinh tế đến thời điểm trên ước tăng 18,36%.

    So với mục tiêu tối đa 30% trong năm nay mà Ngân hàng Nhà nước định hướng, mức tăng 18,36% nói trên đang đúng nhịp (bình quân 2,6% so với 2,5%/tháng). Nhưng chỉ riêng tháng 1, mức tăng đã chiếm tới 6,3%; mức tăng các tháng còn lại đều ở mức thấp.

    Riêng trong tháng 7, mức tăng 0,7% cho thấy tốc độ đã giảm rất mạnh, xuống thấp nhất kể từ đầu năm, thấp hơn nhiều so với mức bình quân nói trên. Đây cũng là kết quả của một tháng lãi suất ngân hàng lên đỉnh điểm (có trường hợp đẩy lãi suất huy động VND lên tới 20%/năm) và căng thẳng vốn khả dụng tại nhiều thành viên.

    4 nguyên nhân chính

    Nhìn lại hoạt động ngân hàng cũng như cơ chế chính sách liên quan, có thể xác định 4 nguyên nhân chính dẫn tới tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm lại.

    Thứ nhất: căng thẳng vốn khả dụng và thanh khoản. Từ đầu năm, hoạt động của các ngân hàng thương mại bắt đầu xuất hiện hiện tượng khan hiếm tiền VND. Hiện tượng này trở thành vấn đề lớn từ tháng 2, khi nhiều ngân hàng đồng loạt hạn chế (thậm chí ngừng hẳn có thời hạn) cho vay ra do khó khăn thanh khoản và căng thẳng vốn khả dụng.

    Khó khăn này kéo dài đến giữa tháng 7. Và hai tuần gần đây, một số ngân hàng thương mại lớn bắt đầu thực hiện giảm lãi suất cho vay, tăng cường giải ngân cho những nhóm đối tượng nhất định, đặc biệt là theo hướng khuyến khích các ngành hàng sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp và nông thôn? Tín hiệu này có thể sẽ nâng tốc độ tăng trưởng tín dụng thời gian tới tăng nhẹ trở lại.

    Thứ hai: rào cản lãi suất cao. Từ tháng 4, lãi suất huy động của các ngân hàng bắt đầu bước vào cuộc đua nóng sốt nhất trong lịch sử. Lãi suất cho vay đầu ra được điều chỉnh tăng theo cân đối. Nhưng mức lãi suất 24% - 25% đối với VND trở thành một thách thức lớn đối với khả năng sinh lời của các doanh nghiệp vay vốn, cũng như hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn của người dân. Hiện lãi suất cho vay đã thực hiện theo cơ chế mới nhưng mức tối đa 21%/năm vẫn là một chi phí lớn.

    Theo nhận định của Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), lãi suất cao trong thời gian qua khiến nhiều nhà đầu tư cân nhắc và chuyển quyết định vay vốn từ trung và dài hạn sang ngắn hạn. Mặt khác, để đảm bảo thanh khoản cũng như giảm bớt độ nóng của tín dụng, ngân hàng cũng hạn chế cho vay trung và dài hạn.

    Từ đây có thể giải thích cho cơ cấu của tăng trưởng tín dụng những tháng đầu năm: dư nợ ngắn hạn tăng cao, còn tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn giảm mạnh.

    Thứ ba: hạn chế giải ngân những ?ođiểm nóng?. Đó là khó khăn từ thị trường chứng khoán và bất động sản. Hai thị trường này bước vào kỳ sụt giảm mạnh và thanh khoản khó khăn từ đầu năm, dẫn tới sự thận trọng và hạn chế cho vay của các ngân hàng thương mại.

    Trong năm 2007, đây là hai lĩnh vực trọng điểm giải ngân của nhiều nhà băng. Tỷ trọng cho vay đối với đầu tư chứng khoán phổ biến từ 10% ?" 15% tổng dư nợ, cá biệt có trường hợp lên tới trên 40%; với lĩnh vực bất động sản bình quân khoảng 15%. Còn nay, tỷ trọng cho vay đầu tư chứng khoán ở nhiều ngân hàng chỉ khoảng từ 1 ?" 3%; với bất động sản khoảng 10%, một số thành viên chỉ còn quanh 3%.

    Thứ tư: hạn mức 30%. Nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát, Ngân hàng Nhà nước ?ochốt? mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm ở mức 30%. Theo đó, các ngân hàng thương mại không còn khả năng đẩy tín dụng tăng trưởng nóng như trong năm 2007 (lên tới 51,39%).

    (theo VnEconomy)
  10. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Sẽ tiếp tục cắt điện cả sản xuất lẫn sinh hoạt
    13:49'' 07/08/2008 (GMT+7)

    - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, công suất khả dụng của hệ thống điện cả nước vào những ngày đầu tháng 8 này chỉ có 11.000 MW, trong khi nhu cầu khoảng 12.000 MW đến 12.500 MW vào các giờ cao điểm ngày. Vì vậy công suất phát của hệ thống không đáp ứng được nhu cầu phụ tải và hệ thống điện thiếu khoảng 1.000-1.500 MW trong các giờ cao điểm.

    Tháng 8: Dự báo vẫn thiếu điện

    Nguyên nhân, theo EVN là do nhu cầu tăng cao, trong khi một số nguồn điện mới đưa vào vận hành chưa ổn định. Nhà máy Cà Mau 1 (2 tổ máy) có công suất 750 MW đã ngừng phát điện, đến trưa 4/8 mới đi vào vận hành và từ ngày 13-23/8 ngừng lần lượt các tổ máy để sửa chữa, trong đó ngày 18 và 19/8 sẽ ngừng toàn bộ nhà máy.

    Nhà máy Cà Mau 2 hiện đang được chạy thí nghiệm chu trình đơn 1 hoặc 2 tổ máy (tuỳ theo từng ngày) với công suất phát chỉ đến 150 MW. Tổ máy 1 Nhà máy điện Nhơn Trạch đang vận hành chu trình đơn công suất 150 MW; tổ máy 2 cũng đang trong thời gian chạy thí nghiệm hiệu chỉnh. Bên cạnh đó, Nhà máy Uông Bí mở rộng (công suất 300 MW) do Lilama làm tổng thầu bị sự cố máy biến thế từ 18/5 cũng chưa rõ thời gian đưa vào vận hành.

    Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 từ 1/8 đã ngừng 1 tổ máy (công suất 360MW) để khám nghiệm sửa chữa với thời gian từ 1-2 tháng; ngày 8-12/8 ngừng nốt tổ máy còn lại (công suất 360 MW). Và sau đó chỉ đưa vào vận hành 1 tổ máy chu trình đơn (công suất 220 MW) với thời gian 1 tháng.


    Hệ thống điện vẫn thiếu từ 1.000-1.500 MW trong tháng 8/2008.


    Trên thực tế tình trạng căng thẳng điện hiện tại vẫn đang diễn ra trên khắp cả nước. Hầu hết mọi địa phương đều phải giảm phụ tải do phân bổ sản lượng của EVN thấp hơn nhu cầu. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mỗi ngày nhu cầu cần khoảng 140 MW nhưng thiếu nên phải cắt giảm từ 40-50 MW. Ngay tại Hà Nội, nhu cầu hiện nay tới 17 triệu Kwh/ngày, nhưng EVN chỉ phân bổ khoảng 14 triệu Kwh/ngày. Nhu cầu điện tại Cần Thơ là 180MW, nhưng mức phân bổ công suất của chỉ có 103 - 110MW (đáp ứng khoảng 60%), nên bình quân mỗi ngày Cần Thơ phải chủ động cắt giảm trên 70MW. Tại Hải Phòng, Thái Nguyên... điện vẫn bị cắt liên miên, bất tử.

    Như vậy từ cuối năm 2007 đến nay hiện tượng thiếu điện diễn ra triền miên, kéo dài và không có giải pháp nào cứu vãn ngoài việc cắt điện.

    Mới đây, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công thương đã tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra việc cung cấp điện tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam và kiểm tra 8 trong số 11 công ty điện lực...

    Sẽ cắt cả điện sinh hoạt lẫn điện sản xuất?

    Theo đánh giá ban đầu, trong 3 tháng 5, 6 và 7 vừa qua hệ thống có những sự cố xếp chồng làm cho công suất khả dụng giảm lớn. Nhưng bên cạnh đó cũng có những đánh giá chủ quan từ phía EVN, khi không thấy hết được tình hình, khiến cho chuyện cắt điện trở nên đột ngột, không báo trước cho khách hàng và gây nên bức xúc lớn trong vấn đề cung cấp điện cả cho sinh hoạt và sản xuất.

    Có những địa phương tỷ lệ điện cho sản xuất lên tới hơn 70% nhưng do tỷ lệ thiếu hụt lại lớn nên sa thải phụ tải thì chắc chắn phải cắt cả vào sản xuất chứ không phải chỉ cắt sinh hoạt. Thực tế có những công ty phải cắt điện cho sinh hoạt lên tới 7 ngày/tuần và mỗi ngày hơn chục tiếng, nhưng cắt vậy mà vẫn không đủ nên phải cắt cả sản xuất.

    Bộ Công Thương hiện đã chỉ thị cho EVN phải huy động tối đa công suất khả dụng của toàn bộ các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện trong hệ thống, kể cả huy động công suất của các tổ máy nhiệt điện chạy dầu FO của Thủ Đức (165MW), Cần Thơ (35 MW) và Hiệp Phước (375 MW) vào các giờ cao điểm của hệ thống để giảm thiểu lượng công suất phải cắt giảm.

    Yêu cầu EVN hạn chế việc sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy phát điện khi hệ thống đang thiếu nguồn cũng như tập trung các nguồn lực khắc phục nhanh nhất các sự cố nguồn điện, đặc biệt xem xét lùi lịch sửa chữa các tổ máy nhiệt điện để duy trì công suất khả dụng toàn hệ thống ở mức cao nhất.

    EVN chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, các đơn vị điều độ hệ thống miền, các Công ty điện lực thực hiện việc cắt điện, điều hoà, sa thải phụ tải theo đúng quy định của Bộ Công Thương, đồng thời chỉ đạo các Công ty điện lực, các điện lực tỉnh và thành phố thành lập danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng phải đảm bảo điện để trình UBND tỉnh, thành phố thông qua và thực hiện. Bên cạnh đó, triển khai việc cắt điều hoà luân phiên các phụ tải còn lại để đảm bảo công suất sử dụng từng công ty không vượt quá công suất được phân bổ dẫn đến tình trạng cắt giảm đột ngột do tần số hệ thống giảm gây ảnh hưởng xấu tới sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

    Vào thứ 6 hàng tuần, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực về tình hình thực hiện cung cấp điện, điều độ hệ thống điện, cắt điện, điều hoà, sa thải phụ tải các ngày trong tuần và kế hoạch của tuần tiếp theo.

    Trần Thuỷ

    (Vietnamnet)

Chia sẻ trang này