Giá dầu thế giới quay đầu…

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by SuSuCaRot, Mar 9, 2026.

1898 người đang online, trong đó có 759 thành viên. 17:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 12, 2006
    Likes Received:
    16,767
    SSI
    --- Gộp bài viết, Mar 11, 2026, Bài cũ: Mar 11, 2026 ---
    Giá xăng còn diễn biến phức tạp , vẫn có thể tạo đỉnh mới
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,230
    WTI giảm ghê quá đang 83 tối nay khả năng về 7x ~o)
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,660
    IEA quyết định xả dầu hơn 200 tr thùng gây áp lực lên Oil , khả năng cao là thủng 80$
  4. HS2007

    HS2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 31, 2019
    Likes Received:
    5,265
  5. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,660
    Bloomberg) -- Oil gave up earlier gains and fluctuated near $87 a barrel after the Wall Street Journal reported that the IEA is proposing a record release of reserves to tackle elevated prices triggered by the Iran war.

    The release would exceed the 182 million barrels that International Energy Agency members put into the market in 2022 after Russia invaded Ukraine, according to the newspaper. Brent slipped after climbing as much as 3.7%, while West Texas Intermediate swung near $83, continuing a period of extreme market volatility this week that saw prices punch above $100 on Monday.
  6. May_Violet

    May_Violet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 15, 2025
    Likes Received:
    274
    Cả tg làm đủ chiêu trò mà hiện tại oil tg nó có giảm méo đâu.
    Khi hết chiêu mà nó vẫn cứ trơ trơ ra thì còn bài gì để mà kìm giá oil nữa ?
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,660
    Eo biển Hormuz - Trò chơi trốn tùn trên vùng biển rực lửa

    Tình hình tại "yết hầu" Hormuz đang có những diễn biến cực kỳ thú vị. Các tàu dầu đã bắt đầu nối đuôi nhau di chuyển, nhưng điểm lạ là tất cả đều tắt bộ phát đáp (AIS). Một cuộc hành quân lặng lẽ giữa thanh thiên bạch nhật!

    Mất dấu mục tiêu: Khi các tàu "đi đêm" bằng cách tắt AIS, Iran buộc phải kích hoạt các hệ thống radar chủ động hoặc tung UAV trinh sát nếu muốn nhắm mục tiêu.

    Bẫy sập: Việc kích hoạt radar lúc này chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Chỉ cần lộ diện, các hệ thống áp chế điện tử và hỏa lực của đối phương sẽ lập tức "khóa mục tiêu".

    Cánh cửa cuối cùng bị đóng lại:
    Nhiều người nhắc đến phương án rải thủy lôi – loại vũ khí gây ám ảnh nhất tại đây. Tuy nhiên, trong bối cảnh các hạm đội quốc tế đang giám sát 24/7 và hệ thống cảm biến dày đặc, việc Iran âm thầm rải thủy lôi hiện nay là điều bất khả thi.

    Nguồn cung dầu thế giới bắt đầu nhịp nhàng trở lại, áp lực năng lượng tạm thời được cởi bỏ. Hormuz vẫn mở, nhưng là một sự thông suốt trong sự thận trọng tột độ! ⚓
    vuinheban likes this.
  8. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 21, 2024
    Likes Received:
    4,383
    Bài cũ cmnr
  9. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,660
    Cái gì cũng từ từ chứ sao vội được! Một thứ mà cả thế giớ lo lắng đang tìm cách tháo gỡ thì sớm muộn gì cũng xong thôi! Cứ cho là oil sẽ duy trì quanh mốc 80-95 tới cuối tháng 3 đi thế giới cũng đâu dễ suy thoái ngay được!
    Có khi vì sự kiện này mà Mỹ muốn đập cho Iran tan nát luôn như Irad năm xưa rồi kiểm soát luoin Hormu ấy chứ!
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,660
    Tin vui: Tổ chức nắm giữ 1,8 tỷ thùng dầu đồng ý xả kho, giải phóng kỷ lục 400 triệu thùng dầu để hạ nhiệt thị trường
    THỨ 4 , 11/03/2026, 21:56
    0CHIA SẺ

    IEA đề xuất đợt xả kho dự trữ dầu mỏ lớn nhất trong lịch sửGiá dầu đi ngangHơn 11 triệu thùng dầu của Iran vừa đi qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến một quốc gia châu ÁCăng thẳng Trung Đông khiến 4.000 container hàng hóa của quốc gia này 'đắp chiếu' tại cảngMột tổ chức nắm 1,8 tỷ thùng dầu dự trữ vừa họp khẩn, đề xuất giải phóng lượng dầu dự trữ lớn nhất lịch sử
    Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa thống nhất giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ nhằm bù đắp tình trạng đứt gãy nguồn cung do chiến tranh Iran gây ra, đánh dấu đợt xả kho dự trữ quy mô lớn nhất trong lịch sử tổ chức này.


    Theo CNBC, mặc dù chưa ấn định mốc thời gian cụ thể cho việc đưa toàn bộ lượng dầu này vào lưu thông, IEA khẳng định quá trình giải phóng sẽ được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng quốc gia trong số 32 nước thành viên.

    Giám đốc điều hành IEA, ông Fatih Birol, nhấn mạnh, trước những thách thức chưa từng có của thị trường, các thành viên đã thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ thông qua hành động tập thể khẩn cấp với quy mô chưa từng thấy.

    Ông Birol cũng khẳng định, an ninh năng lượng luôn là nhiệm vụ trọng tâm và do thị trường dầu mỏ mang tính toàn cầu, mọi phản ứng trước sự gián đoạn lớn cũng cần phải có sự phối hợp mang tính quốc tế.

    Tuy nhiên, các chuyên gia năng lượng vẫn đưa ra những cảnh báo thận trọng. Họ cho rằng ngay cả khi IEA nỗ lực xả kho ở mức tối đa, con số này vẫn khó có thể bù đắp hoàn toàn sự thiếu hụt tại eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua mỗi ngày.

    Tuyến đường thủy này là hành lang hàng hải huyết mạch nằm giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, chiếm tới 20% lượng dầu khí giao dịch toàn cầu.



    [​IMG]
    20% lượng dầu giao dịch toàn cầu đi qua eo biển Hormuz.

    Thực tế cho thấy giá dầu đã biến động dữ dội kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 28/2. Giá dầu thô Brent từng có thời điểm vọt lên sát ngưỡng 120 USD mỗi thùng vào đầu tuần, trước khi điều chỉnh về mức dưới 90 USD.

    Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thông báo nước này sẽ bắt đầu xả kho dự trữ quốc gia ngay từ ngày 16 tới đây mà không đợi quyết định phối hợp chính thức từ IEA.

    Quyết định đi đầu này nhằm giảm bớt sự mất cân bằng cung cầu, đặc biệt khi Nhật Bản có mức độ phụ thuộc rất cao vào nguồn cung từ Trung Đông.

    Hiện nay, các quốc gia thành viên IEA đang nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ chiến lược của chính phủ cùng 600 triệu thùng dự trữ thương mại.

    Để so sánh, đợt can thiệp lớn nhất trước đó của cơ quan này vào năm 2022 sau xung đột Nga - Ukraine cũng chỉ dừng lại ở mức 182 triệu thùng.



    [​IMG]
    A115 likes this.

Share This Page