1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Giá đường thế giới lên cao nhất 4 năm, VN điều tra kép phòng vệ đường Thái lan từ 9/2020!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 138nam, 06/02/2021.

776 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 20:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2565 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.653
    Giá đường thế giới lên cao nhất 4 năm do đứt gãy nguồn cung
    06-02-2021 - 10:14 AM | Thị trường
    [​IMG]
    Covid-19 tiếp tục tác động tới thị trường đường khi làm đứt gãy chuỗi cung ứng mặt hàng này. Trong thời gian tới, dự báo giá đường thế giới tăng hơn nữa do xuất khẩu từ Ấn Độ giảm sút.
    Thị trường đường thế giới dự báo sẽ dư thừa nguồn cung kể từ năm 2020. Mặc dù vậy, giá đường đã liên tiếp tăng kể từ cuối năm 2020 và chưa có dấu hiệu kết thúc.

    Ngày 5/2/2021, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn London lúc kết thúc phiên giao dịch đã tăng 9,4 USD (2%) so với lúc đóng cửa phiên trước, lên 474,8 USD/tấn. Trong phiên này, có thời điểm giá vọt lên 477,7 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 4/2017. So với đầu năm 2021, giá đường trắng hiện đã tăng 13%.

    Ngày 5/2/2020, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn London lúc kết thúc phiên giao dịch đã tăng 9,4 USD (2%) so với lúc đóng cửa phiên trước, lên 474,8 USD/tấn. Trong phiên này, có thời điểm giá vọt lên 477,7 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 4/2017. So với đầu năm 2021, giá đường trắng hiện đã tăng 13%.

    Tương tự, giá đường thô phiên này cũng tăng 2,5% lên 16,42%, so với phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020 thì giá đường thô hiện cao hơn khoảng 6%.

    Diễn biến gía đường thế giới

    [​IMG]
    Nguồn: Reuters

    Hợp đồng kỳ hạn tháng 3 – đáo hạn vào ngày 5/2 – đã nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư trong phiên giao dịch cuối cùng này do lo ngại tình trạng thiếu container ở các nước cung cấp chủ chốt, như Ấn Độ, có thể khiến thị trường sắp tới sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào những nguồn cung khác, giữa bối cảnh thương mại đường từ Brazil cũng bắt đầu bị tắc nghẽn, khiến cho tàu xuất khẩu các nông sản, nhất là đậu tương, bị kẹt ở cảng biển.

    Việc thiếu container ở Ấn Độ - nước sản xuất đường lớn thứ 2 thế giới – đang ảnh hưởng tới việc xuất khẩu đường của nước này, trong bối cảnh nhu cầu trên thế giới đang cao.

    Trong tháng 2/2021, xuất khẩu đường trắng của Ấn Độ ước tính chỉ khoảng 70.000 tấn. so với khoảng 370.000 tấn của tháng 1/2021, Chủ tịch Công ty Shree Renuka Sugar Ltd – nhà xuất khẩu đường lớn nhất của Ấn Độ - cho biết.

    Nhu cầu hàng hóa trên toàn cầu 6 tháng cuối năm 2020 đã tăng mạnh hơn dự kiến, gây ra tình trạng thiếu container nghiêm trọng. Những căng thẳng liên quan đến địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc cũng góp phần làm hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc vào Ấn Độ, khiến cho lượng container đến Ấn Độ càng ít đi.

    "Tình trạng thiếu container đang ảnh hưởng rất nhiều đến xuất khẩu đường trắng chất lượng thấp", ông Gupta cho biết. Đây là loại đường mà các thị trường Afganistan, Sri Lanka và Đông Phi có nhu cầu rất cao.

    Rahil Shaikh, giám đốc điều hành Cong ty MEIR Commodities India, cho biết: "Sri Lanka hiện đang tiêu thụ khoảng 60.000 tấn đường từ Ấn Độ mỗi tháng, nhưng chi phí vận chuyển hàng hóa từ Ấn Độ đã tăng từ 250 USD/container hồi tháng 1/2020 lên 1.000 USD/container vào tháng 1/2021. Afghanistan cũng tiêu thụ khoảng 60.000 tấn đường từ Ấn Độ mỗi tháng và chi phí vận chuyển hàng hóa từ Ấn Độ tới Afghanistan đã tăng từ 125 USD/container lên 550 USD/container."

    Các nhà máy đường Ấn Độ trước đây dự tính xuất khẩu khoảng 200.000 tấn đường trong tháng 2, nhưng trên thực tế chỉ bằng 1/3 con số đó. Với tình trạng này, mục tiêu xuất khẩu 6 triệu tấn đường sẽ khó có thể đạt được. Dự báo giá đường thế giới có thể tăng hơn nữa trong thời gian tới tăng hơn nữa do xuất khẩu từ Ấn Độ giảm sút.

    Theo Hiệp hội Mía đường Ấn Độ, sản lượng đường của nước này năm 2020/21 dự kiến tăng 10% lên 30,2 triệu tấn, nhờ mùa mưa thuận lợi. Bước vào niên vụ này (ngày 1/10/2020), Ấn Độ đã có 10,7 triệu tấn đường trong kho dự trữ. Với chính sách trợ cấp của Chính phủ, nước này dự kiến sẽ xuất khẩu 6 triệu tấn đường trong năm nay để giảm bớt lượng dự trữ đó. Tuy nhiên, với tình trạng hiện nay, mục tiêu xuất khẩu 6 triệu tấn đường sẽ khó có thể đạt được.

    Cước phí vận chuyển container từ Ấn Độ đã tăng mạnh trong thời gian qua và việc vận chuyển rất khó khăn. Theo quy định ở cảng biển hiện tại, các tàu chở hàng rời như thép, gỗ tròn… được ưu tiên, trong khi đường là hàng đóng bao nên không được ưu tiên.

    Chính sách hỗ trợ xuất khẩu đường của Ấn Độ trong niên vụ này đã bị trì hoãn 3 tháng, do đó ngành đường chỉ có thể tận dụng 9 tháng còn lại để hưởng chính sách này, tức là rất cần thiết phải tăng tốc xuất khẩu từ lúc này trở đi, trong bối cảnh sản lượng trong nước tăng cao.

    Các nhà máy đường Ấn Độ đã sản xuất 17,7 triệu tấn đường trong 4 tháng đầu năm 2020/21, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, do sản lượng ở bang Maharashtra tăng vọt. Là nước sản xuất đường lớn thứ 2 thế giới nên sản lượng đường của Ấn Độ tăng có thể gây áp lực lên giá đường toàn cầu.

    Để giảm bớt lượng đường dự trữ, trong ngân sách năm công bố ngày 1/2, Chính phủ Ấn Độ đã tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối rượu etylic biến tính lên 5%, với mục tiêu làm cho rượu etylic nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn, nhằm thúc đẩy nhu cầu đối với rượu sản xuất trong nước (các nhà máy đường Ấn Độ sản xuất rượu twf nước mía và mật mía – sản phẩm phụ của quá trình sản xuất đường).

    Tham khảo: Economictimes, Financialexpress, Businesstoday

    Thu Ngân

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    duongphilong đã loan bài này
  2. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.653
    Điểm danh doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt khủng 2020

    • DNNY chia cổ tức tiền mặt cao đa số là những cái tên quen thuộc. Trong đó, tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao nhất thuộc về Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) với 516%, tương đương 51,600 đồng/cp; tiếp theo là Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) với 250% và Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE: NCT) với 115%.

      Năm 2020, Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ đến 95% - cao hơn các năm trước. Tường An muốn trao lại phần lợi nhuận chưa phân phối cho tất cả cổ đông trước khi sáp nhập vào KIDO, theo chia sẻ của Ban lãnh đạo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên giữa tháng 6.

      Các DNNY chia cổ tức tiền mặt cao tiếp theo có Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) - 80%; Dược phẩm Trung ương 3 (HNX: DP3), Mía Đường Sơn La (HNX: SLS) và Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL) chia tỷ lệ 70%; Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) - 58.45%, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB) chia tỷ lệ 50%.

      https://image.*********.vn/2020/12/16/DNNY.png
      PTG dẫn đầu sàn UPCoM

      Trên sàn UPCoM, doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt cao nhất năm 2020 thuộc về May Xuất khẩu Phan Thiết (UPCoM: PTG) với tỷ lệ 120%. Tuy nhiên, đáng chú ý là cổ phiếu PTG không có giao dịch trong 1 năm qua, trong khi giá cổ phiếu ở mức 100 đồng/cp.

      Tiếp theo là Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) - 110%, Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (UPCoM: TMG) - 90%, Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (UPCoM: VNX) - 70%, Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (UPCoM: KHA) - 67%, Tổng Công ty May Hưng Yên - CTCP (UPCoM: HUG) - 60%.

      Các doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50% có Thực phẩm Cholimex (UPCoM: CMF), Dịch vụ Trực tuyến FPT (UPCoM: FOC), In Số 4 (UPCoM: IN4) và Bia Sài Gòn - Miền Tây (UPCoM: WSB). Đây cũng là các doanh nghiệp thường chia cổ tức tiền mặt cao hàng năm.

      https://image.*********.vn/2020/12/16/UPCoM.png
      Nhà đầu tư nhỏ lẻ khó mua cổ phiếu

      Chuyện cũ cần nhắc lại là hầu hết doanh nghiệp có lịch sử chia cổ tức tiền mặt cao nói trên có tỷ lệ cổ đông lớn chiếm hơn một nửa trong cơ cấu cổ đông, số lượng cổ phiếu tự do lưu hành ít. Chính vì vậy, khối lượng giao dịch bình quân (KLGDBQ) khớp lệnh mỗi ngày qua 1 năm của nhiều mã cổ phiếu chưa đạt đến 20,000 cp/phiên.

      Ads by optAd360
      Qua 1 năm, DNNY có KLGDBQ khớp lệnh mỗi ngày trên 100,000 cp/phiên chỉ có BMP. Trong khi đó, doanh nghiệp sàn UPCoM có KLGDBQ khớp lệnh mỗi ngày trên 20,000 cp/phiên chỉ có NTC.

      Và không phải doanh nghiệp nào trả cổ tức cao cũng đồng nghĩa nhà đầu tư có lời từ việc đầu tư cổ phiếu của doanh nghiệp. Vẫn có một số mã cổ phiếu được trả cổ tức cao nhưng xét biến động giá (bao gồm cổ tức được chia) qua 1 năm thì giá cổ phiếu lại giảm.

      Thế nên, nhà đầu tư khi mua cổ phiếu để hưởng cổ tức cũng cần lưu ý chọn doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh cốt lõi tốt và tăng trưởng ổn định, lịch sử trả cổ tức đều đặn.
    --- Gộp bài viết, 06/02/2021, Bài cũ: 06/02/2021 ---
    [​IMG]
  3. cophieu1964

    cophieu1964 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2020
    Đã được thích:
    1.155
    Doanh nghiệp ngành mía đường dài hạn chỉ có LSS là chơi được thôi vì đường Việt Nam khó có thể cạnh tranh được với đường nhập cả về chất lượng và công nghệ. Chỉ có LSS đã thức thời chuyển hướng đi mới thì mới có cơ hội vươn ra thế giới và chuyển mình không phụ thuộc vào ngành kinh doanh đường truyền thống nữa. Nhà nước không bảo hộ và áp thuế chống bán phá giá ngành đường được mãi đâu nên LSS đã chuyển hướng đi quá đúng đắn.

    LSS là phiên bản giống Tân Hiệp Phát, Vinamilk thuở ban đầu. Link: http://f319.com/threads/lo-dien-vie...-tan-hiep-phat-vinamilk-thuo-ban-dau.1564677/

    ==> Chỉ khuyến khích đầu tư dài hạn đúng nghĩa, hàng này không dành cho dân lướt sóng ăn xổi !!!

    -Sản phẩm mới nước uống bổ dưỡng của LSS lên hẳn VTV3 rồi. Diễn viên nổi tiếng Bảo Thanh quảng cáo cho sản phẩm hẳn hỏi.

    -LSS quảng bá 2 sản phẩm mới rất bài bản trên mọi mặt trận nhưng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lại giảm cho thấy LSS quản trị chi phí rất hiệu quả.

    -Sản phẩm mới của LSS lên đài truyền hình Hà Nội nữa đây.

    -Nói về sự bài bản và chuyên nghiệp LSS mà đứng số 2 thì không ai đứng số 1. Dây truyền nhà máy sản xuất thức uống bổ dưỡng hiện đại nhất thế giới (xem ở những giây đầu tiên Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc từng đến thăm nhà máy).
    oldinvestor thích bài này.
    cophieu1964 đã loan bài này
  4. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.653
    P/E cao quá
  5. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.653
    Tính toán LN con SLS
    Tính toán thử Lợi nhuận sau thuế 4 quý gần nhất (xác định theo năm tài chính 2020 ko theo năm tài chính ngành đường)
    Q1: 25,980 tỷ
    Q2: 57,953 tỷ
    Q3: 14,584 tỷ
    Q4: 26, 489 tỷ
    Tổng cộng: 124,964 tỷ
    Số lượng CP: 9.791.945 CP
    EPS: 12.762 đ giá đóng cửa hiện nay là 89k vậy P/E = 6,9
    Note: Năm 2020 là năm tương đối khó khăn trong đoạn đầu năm do giá đường thấp cuối năm giá đường phục hồi nhưng ngoài vụ ép mía của SLS. Mặc dù thế mà EPS đã đạt 12.762 đ và 2021 giờ đang là đang vụ ép mía sản lượng rất nhiều mà giá tăng cao hơn nhiều so với 2020. Tới thiêm quả áp thuế phòng vệ thương mại thì SLS vô cùng khủng
    Dự khiêm tốn 2021 EPS = 18k và P/e 2021 sẽ là 4,9
    quá tốt
    Last edited: 06/02/2021
  6. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.435
    Mía đường ngon nhỷ...2 phiên khoá đuôi năm Canh Tý sang tuần tới là SBT-LSS ce 2 cây nữa nghỉ tết đợi ra tết hóng PVTM ngành Mía đường cái là xong deal cho đến đợi tin bc quý 1/2021 mới tính tiếp
    138nam thích bài này.
  7. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.653
    Mình vẫn khoái SLS hơn, tiền mặt trả đều, tích lũy tăng trưởng tốt đặc biệt là con duy nhất ko phải trả xu nào tiền thuế thu nhập doanh nghiệp
    --- Gộp bài viết, 06/02/2021, Bài cũ: 06/02/2021 ---
    [​IMG]
    nguyenhung101085 thích bài này.
  8. ToiChoiChungKhoanVN

    ToiChoiChungKhoanVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2018
    Đã được thích:
    112
    Hóng LSS lâu rồi
  9. Giangcoi1986

    Giangcoi1986 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2020
    Đã được thích:
    798
    Đã xuống tàu LSs mấy hôm em ấy lau sàn.
  10. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.653
    Mía đường Sơn La đồng hành cùng nông dân
    Một trong những yếu tố quan trọng giúp Công ty cổ phần mía đường Sơn La duy trì ổn định sản xuất là xây dựng mối liên kết bền vững với các hộ nông dân trong việc phát triển vùng mía nguyên liệu. Từ nhiều năm nay, cây mía đã trở thành loại cây trồng chủ lực trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của một số địa phương trong tỉnh.

    Nhiều chính sách hỗ trợ nông dân

    Niên vụ sản xuất 2020-2021, Công ty cổ phần mía đường Sơn La có tổng diện tích vùng nguyên liệu 7.600 ha, với hơn 10.000 hộ nông dân của huyện Mai Sơn, Yên Châu và Mường La ký hợp đồng trồng mía với Công ty. Theo thống kê của các địa phương, đến nay 100% số hộ tham gia trồng mía nguyên liệu đã thoát nghèo, trong đó nhiều hộ giàu lên từ cây mía.


    [​IMG]

    Nông dân xã Nà Bó (Mai Sơn) thu hoạch mía.

    Ông Trần Ngọc Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sơn La, cho biết: Để bà con nông dân yên tâm canh tác, hằng năm Công ty đều có chính sách hỗ trợ sản xuất và xây dựng nhiều mô hình trình diễn giống mía mới tại các bản, tổ chức hội nghị đầu bờ để bà con tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời, Công ty đã tích cực phối hợp với chính quyền các xã, ban quản lý các bản vận động bà con kết hợp giữa trồng mía với phát triển chăn nuôi đại gia súc, nhằm tận dụng tối đa các phụ phẩm từ cây mía sau thu hoạch, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập. Đặc biệt, việc doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía tập trung đã giúp cho các địa phương khai thác hiệu quả quỹ đất, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, góp phần đẩy mạnh quá trình thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn, nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.


    Hằng năm, Công ty đã chỉ đạo Xí nghiệp nguyên liệu tổ chức các đợt tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật trồng mía, cử cán bộ nông vụ cùng với nông dân theo dõi sự phát triển của cây mía, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh, giúp bà con yên tâm sản xuất. Để bảo đảm vùng nguyên liệu ổn định, Công ty đã xây dựng chiến lược phát triển mang tính bền vững, tăng cường nghiên cứu các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao cung ứng cho nông dân đưa vào sản xuất. Theo chu kỳ, sau 4 vụ thu hoạch thì phải trồng lại, tùy theo giống mía, Công ty sẽ hỗ trợ từ 3-10 triệu đồng/ha và hỗ trợ 8 triệu đồng/ha nếu trồng mía theo phương pháp đào hố. Tính riêng vụ 2020-2021 Công ty đã chi 6,3 tỷ đồng hỗ trợ vùng nguyên liệu; ngoài ra, còn cung ứng trước phân vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật, giúp bà con có điều kiện phát triển sản xuất.

    Đang là mùa cao điểm thu hoạch, nên đã gần một tuần trên đồi mía hơn 4 ha của gia đình bà Đào Thị Mai, tiểu khu 8, xã Nà Bó (Mai Sơn) luôn tấp nập, gia đình thuê hơn 50 lao động để thu hoạch mới kịp cho xe vào chở. Bà Mai chia sẻ: Toàn bộ diện tích là giống mía mới trồng năm thứ 2, nên năng suất vụ này đạt hơn 100 tấn/ha. Hơn hai chục năm ký hợp đồng trồng mía với Công ty cổ phần mía đường Sơn La, gia đình rất yên tâm với các chính sách hỗ trợ sản xuất của doanh nghiệp.

    Còn gia đình ông Lò Văn Chaư, bản Nà Viền, xã Mường Bon có 2 ha mía, sản lượng năm nay đạt gần 180 tấn. Ông Chaư bảo đến thời điểm này, gia đình đã thu hoạch gần xong, nên đến Công ty để thanh toán, ước tính năm nay thu về khoảng 160 triệu đồng; không những thế, trong mùa thu hoạch riêng ngọn mía đủ cho 3 con trâu ăn, mỗi ngày tiết kiệm được gần 100 nghìn đồng tiền mua cỏ.

    Bảo đảm hài hòa lợi ích

    Vụ sản xuất năm nay, sản lượng mía nguyên liệu đạt khoảng 500.000 tấn, cùng với thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người trồng mía, nhằm chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp và cộng đồng, Công ty cổ phần mía đường Sơn La tiếp tục dành từ 2-3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, trường học, ủng hộ quỹ từ thiện, nhằm giúp cho cộng đồng trong vùng quy hoạch đều được hưởng lợi. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng những mô hình liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp và nông dân theo hướng bền vững, bảo vệ lợi ích người trồng mía, quan tâm đến những hộ trồng mía ở các xã, bản vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm người nông dân trồng mía có thu nhập, đời sống ngày càng ổn định và phát triển. Đây cũng là những giải pháp tích cực nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc sản xuất, tham gia quản lý và bảo vệ vùng nguyên liệu.

    Bà Trần Thị Liên, Phó Giám đốc Xí nghiệp nguyên liệu của Công ty, thông tin: Nhằm chia sẻ với người trồng mía, đầu vụ sản xuất năm nay Công ty thông báo giá thu mua 850 đồng/kg, nhưng đến thời điểm này đã tăng lên 880 đồng/kg và sẽ thanh toán theo giá mới cho toàn bộ số lượng đã thu mua trước đó. Như vậy, mỗi ha mía, người nông dân sẽ có thêm thu nhập ít nhất hơn 2 triệu đồng. Ngoài ra, để giảm bớt việc đi lại, tiết kiệm thời gian trong thanh toán cho bà con, hằng tháng, Công ty còn tổ chức chi trả trực tiếp tiền mía tại các xã vùng sâu, vùng xa cho người dân. Tính từ đầu vụ sản xuất đến trước Tết Nguyên đán, Công ty đã thanh toán cho nông dân trồng mía gần 150 tỷ đồng.

    Cùng với đẩy mạnh đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, mỗi năm Công ty đầu tư hàng chục tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường theo quy định của pháp luật. Hiện nay, với công suất xử lý gần 1.000m³/ngày đêm, toàn bộ nước thải trong quá trình sản xuất đều được tái sử dụng, vừa tiết kiệm chi phí sản xuất và đảm bảo môi trường.

    Dự kiến đến giữa tháng 5 sẽ kết thúc niên vụ sản xuất 2020-2021, theo ông Trần Ngọc Hiếu, hiện Công ty đang tập trung theo dõi sát giá đường trong và ngoài nước để có những điều chỉnh giá thu mua mía nguyên liệu kịp thời theo hướng có lợi cho nông dân, đây cũng là giải pháp thể hiện rõ vai trò đồng hành, hỗ trợ của doanh nghiệp với người trồng mía, góp phần xây dựng mô hình liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương.
    duongphilong đã loan bài này

Chia sẻ trang này