Giá đường trong nước chạm 20.000 VND/kg và sẽ tiếp tục tăng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Thanhtu1818, 06/09/2022.

765 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 22:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 74529 lượt đọc và 682 bài trả lời
  1. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    3.850
    5 năm của TTC Group ở Tín nghĩa Corp
    22-10-2022 - 11:15 AM | Doanh nghiệp


    ĐỌC BÀI - 5:22


    [​IMG]
    Tín Nghĩa Corp là một trong những tổng công ty lớn của tỉnh Đồng Nai. Ảnh TID.
    Việc thâu tóm Tín Nghĩa Corp được kỳ vọng sẽ giúp doanh nhân Đặng Văn Thành tiến một bước dài, sớm trở thành đại gia có chỗ đứng trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, song "mối duyên" này chỉ kéo dài 5 năm.

    Như Nhadautu.vn đã đưa tin , ngày 18/10, ******* tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can nguyên là Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch. Trong đó có Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa (Tín Nghĩa Corp) Nguyễn Văn Hồng.

    Với sự việc vừa xảy ra, HĐQT Tín Nghĩa Corp cho biết sẽ tiến hành họp trong thời gian sớm nhất để triển khai củng cố công tác tổ chức của Ban điều hành nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được ổn định.

    Vốn được thành lập từ năm 1989, Tín Nghĩa Corp là một trong những tổng công ty lớn của tỉnh Đồng Nai với doanh thu hàng năm xấp xỉ 10.000 tỷ đồng.

    Ngày 1/4/2016, công ty này IPO gần 14,9 triệu cổ phần, tương ứng 9,56% vốn điều lệ. Có tổng cộng 30 nhà đầu tư đăng ký mua 30,26 triệu cổ phần của Tín Nghĩa Corp, hơn gấp 2 lần lượng cổ phần mà công ty này chào bán. Trong đó, cá nhân trong nước là 22 nhà đầu tư với số lượng đăng ký mua 15,36 triệu cổ phiếu. Tổ chức trong nước có 2 nhà đầu với số lượng đăng ký là 10.000 cổ phiếu. Tổ chức nước ngoài có 4 nhà đầu tư với khối lượng đăng ký là 14,8 triệu cổ phiếu.

    Sau đợt IPO trên, Tín Nghĩa Corp tiếp tục chào bán 35% vốn cho không quá 3 đối tác chiến lược với 54,53 triệu cổ phiếu. Nhà đầu tư chiến lược là doanh nghiệp phải có thời gian hoạt động 5 năm, tổng tài sản đến cuối năm 2014 là 1.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ và có lợi nhuận trong 3 năm liên tiếp, từ 2012-2014.

    Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) của đại gia Đặng Văn Thành với bề dày hoạt động và quy mô của mình đã dễ dàng đáp ứng các điều kiện này. Theo đó TTC Group khi ấy đã bỏ ra hơn 500 tỷ đồng để sở hữu 35% cổ phần Tín Nghĩa Corp (qua công ty con là Đầu tư Thành Thành Công). Sự gắn bó này được cam kết kéo dài ít nhất 5 năm.

    Như vậy sau khi thực hiện IPO và chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, cơ cấu cổ đông Tín Nghĩa Corp gồm Tỉnh uỷ Đồng Nai giữ 50%, TTC Group giữ 35%, Dragon Capital nắm gần 8% và cán bộ nhân viên nắm Tín Nghĩa giữ 5,5%.

    Việc TTC Group vào Tín Nghĩa Corp là động thái đáng chú ý, nhất là khi Tín Nghĩa Corp là một tổng công ty lớn của tỉnh Đồng Nai, được biết nhiều trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN và bất động sản với tổng quỹ đất lên đến 3.500ha. Tín Nghĩa Corp còn giữ vai trò chi phối tại 16 công ty con và 8 công ty liên doanh liên kết hoạt động trong các lĩnh vực KCN, bất động sản, xăng dầu, logistics, cà phê. Chính vì vậy, thương vụ này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nhân Đặng Văn Thành tiến một bước dài, sớm trở thành đại gia có chỗ đứng trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp.





    Sau khi trở thành cổ đông chiến lược của Tín Nghĩa Corp, TTC Group đã đưa người của mình vào nắm nhiều vị trí quan trọng tại Tổng công ty này. Điển hình, bà Huỳnh Bích Ngọc - vợ ông Đặng Văn Thành trở thành Phó chủ tịch HĐQT Tín Nghĩa Corp. Người thứ 2 là ông Huỳnh Lê Phú Kiệt, Phó Tổng giám đốc Tín Nghĩa Corp cũng là nhân vật từng gắn bó lâu năm, nắm nhiều chức vụ quan trọng ở TTC Group.

    Bên cạnh đó, TTC Group còn hợp tác với Tín Nghĩa lập CTCP Cà phê Tín Nghĩa với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó, Tín Nghĩa góp 50% vốn, Đầu tư Thành Thành Công nắm 30% và CTCP Dịch vụ Phú Nhuận (Maseco) giữ 20% vốn. Tuy nhiên vào năm 2021, Tín Nghĩa đã rút toàn bộ vốn tại công ty này do khoản đầu tư không hiệu quả.

    Với một loạt thương vụ không hiệu quả, doanh nghiệp của ông Đặng Văn Thành đã từng bước rút khỏi Tín Nghĩa Corp.

    Theo đó vào cuối năm 2018, khi Tín Nghĩa Corp lên sàn Upcom, tỷ lệ nắm giữ của Đầu tư Thành Thành Công giảm xuống còn 33,6%, nguyên nhân là do Tín Nghĩa tăng vốn từ mức 1.558 tỷ lên 2.000 tỷ đồng vào tháng 7/2018. Đến tháng 8/2019, Thành Thành Công chỉ còn giữ chưa tới 30% (hơn 59 triệu cổ phiếu). Đây cũng là thời điểm cổ đông chiến lược này bán tiếp gần 5 triệu cổ phiếu nữa, giảm tỷ lệ sở hữu về mức hơn 27% (54,5 triệu cổ phiếu). Vào tháng 6/2020, bà Huỳnh Bích Ngọc cũng rút lui khỏi vị trí Phó chủ tịch Tín Nghĩa.

    Cuối tháng 4/2021, doanh nhân Đặng Văn Thành quyết tâm chia tay với Tín Nghĩa khi bán ra toàn bộ 54,53 triệu cổ phiếu TID theo phương thức thoả thuận, với tổng giá trị ước đạt 818 tỷ đồng. Tổng cộng sau khi thoái sạch vốn, Thành Thành Công đã lời khoảng gấp đôi.

    Dù vậy, cần lưu ý rằng, sợi dây liên kết giữa đại gia ngành mía đường và "con cưng" tỉnh Đồng Nai vẫn còn đó bởi sau khi rút lui khỏi Tín Nghĩa, Thành Thành Công lại muốn hợp tác theo cách khác. Cuối tháng 5/2021, Sacomreal (TTC Land – công ty con của Thành Thành Công) cho biết đang hợp tác với Tín Nghĩa để phát triển các dự án mới tại khu vực Biên Hoà (Đồng Nai) với quy mô 160 ha.

    Đáng chú ý, cùng thời điểm Đầu tư Thành Thành Công hoàn tất thoái vốn, thành viên thuộc CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc (Tuấn Lộc Group) là CTCP Đầu tư xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn đã mua vào 48 triệu cổ phiếu TID để trở thành cổ đông lớn nắm giữ gần 25% vốn Tín Nghĩa Corp. Song song với đó, nhóm này đã lần lượt đưa thành viên tham gia HĐQT TID nhiệm kỳ 2021-2026 là các ông Trần Hoài Nam và Nguyễn Thành Đạt
  2. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    3.850
    Miếng đất Tân Vạn của SCR ũng hơi mệt anh nhỉ
  3. mekong1975

    mekong1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Đã được thích:
    3.025
    Người già bảo thủ thường thù dai, hồi tôi kiến nghị tạm rút lui khỏi thị trường khi hiệu suất dương 50% phải nghe chửi ghê lắm, nhiều đại gia vẫn đay nghiến đến tận cuối tháng 9 cơ đấy

    Panpan11 đã loan bài này
  4. mekong1975

    mekong1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Đã được thích:
    3.025
    SCR chỉ là nhà môi giới bán sản phẩm ăn hoa hồng, em nhớ dự án khu đô thị 8,4 ha lấp sông Đồng Nai năm 2015 bị đình chỉ . TTC rút vốn, anh Huỳnh Phú Kiệt, Chủ tịch HĐQT Công ty Toàn Thịnh Phát - chủ đầu tư lãnh đủ, phải bàn giao lại hệ thống trường Lê Quý Đôn cho TTC cấn trừ nợ, miếng đất xéo của Tín Nghĩa lỗi của ai người đó chịu, đụng vô miếng đất của anh thì cứ bồi thường cbo anh theo giá thị trường kèm lãi vay.

    Anh đang chờ giá SCR về giá trị hợp lý sẽ mua lại đủ số lượng cần thiết, lần này sẽ không mua để bán nữa mà để giao lại cho con cái.

    Sao em @hoagiayck cứ nghỉ nhà giàu ai cũng ngờ u hết dzậy
    gameckgamehoagiayck thích bài này.
  5. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    3.850
    Cùng chờ thôi anh.
    Ông chủ FLC, THM, VTP đều không ai ngu dốt cả, thời thế thế thời buộc họ phải làm vậy.
    Tuy nhiên, luật thanh trừng đã ra thì ko ai biết trước được đằng sau vỏ bọc đó là gì.
    mekong1975 thích bài này.
  6. mekong1975

    mekong1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Đã được thích:
    3.025
    Đối với người làm ăn chân chính thì 100 tỷ usd, 30 ngàn tỷ ông cụ hay 10 ngàn đồng đều như nhau cả. Tiền cũng chỉ là tiền mà thôi.

    Dấn thân đi đầu tư thì bỏ qua mấy cái lẻ tẻ, đứng đúng vị trí của mình trong guồng máy xã hội là quan trọng nhất.

    Luật thanh trừng chỉ dành cho dân giang hồ và giới chính trị, tạo lập biết cách tạo ra của cải, người nào nắm giữ nguyên tắc tạo ra của cải thì cộng sản hay cộng hòa, cả phe dân chủ cũng phong thành anh hùng lao động cả.


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 23/10/2022, Bài cũ: 23/10/2022 ---
    Muốn có lời nhiều thì không nên mua SBT. SBT không có sóng, muốn có sóng đường ăn bằng lần thì mua KTS, muốn hỏi thăm TA, FA thì đi kiếm cổ đông lớn @Thanhtu1818 dẫn dắt, dụ nhỏ lẻ đu SBT là lừa đảo, SBT là sân chơi dành riêng cho nhà cái, cá mập và các giám đốc quỹ Hedging vờn nhau


    BrokerHanoiThanhtu1818 thích bài này.
  7. Panpan11

    Panpan11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2021
    Đã được thích:
    1.811
    Vẫn chưa có sbt,lss à ae
  8. leduc88

    leduc88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2016
    Đã được thích:
    532
    SLS làm 1 quý bằng cả năm luôn, cái quái gì mà làm kinh thế ai chơi nhỉ :D
  9. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    3.850
    Sản phẩm Bia Dung Quất xuất khẩu qua Nhật Bản, Singapore
    22:39, 24/10/2022 [GMT+7]


    .
    .
    (Baoquangngai.vn)- Hiện nay, Nhà máy Bia Dung Quất – Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã và đang sản xuất các sản phẩm bia xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Singapore và các thị trường khác.

    Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước, Nhà máy Bia Dung Quất – Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã sản xuất các sản phẩm bia phục vụ thị trường trong nước mang nhãn hiệu Dung Quất và dòng bia Hello có chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng đa dạng của khách hàng nước ngoài.
    [​IMG]
    Sản phẩm bia xuất khẩu của Nhà máy Bia Dung Quất - Công ty CP Đường Quảng Ngãi

    Trong 9 tháng năm 2022, nhà máy đã xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản 77 chuyến hàng, với sản lượng 1.093.478 lít bia lon các loại; đến thị trường Singapore 10 chuyến hàng, với sản lượng 85.590 lít bia chai các loại. Đồng thời, nhà máy cũng đã có những chuyến hàng đầu tiên đến Nam Mỹ, để giới thiệu sản phẩm tại các thị trường này.
    [​IMG]
    Dây chuyền sản xuất bia xuất khẩu của Nhà máy Bia Dung Quất

    Dự kiến trong quý 4/2022, nhà máy sẽ xuất sang thị trường Nhật Bản 555.448,32 lít bia (26 chuyến hàng) và xuất sang thị trường Singapore 28.629 lít ( 3 chuyến hàng). Như vậy, sản lượng xuất khẩu năm 2022 của nhà máy đạt khoảng 1,8 triệu lít bia các loai.

    Các sản phẩm bia của Nhà máy Bia Dung Quất – Công ty CP Đường Quảng Ngãi được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đến toàn bộ quá trình sản xuất. Các điều kiện về cơ sở hạ tầng, hệ thống máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực có chất lượng cao của nhà máy đã thu hút được sự chú ý, lựa chọn của các khách hàng khu vực Châu Á.
    [​IMG]
    Phương tiện vận chuyển sản phẩm bia của Nhà máy Bia Dung Quất đưa đi xuát khẩu.
    Việc các khách hàng nước ngoài lựa chọn Nhà máy Bia Dung Quất làm đối tác trong hợp tác sản xuất, cung ứng các sản phẩm xuất khẩu đã khẳng định nỗ lực rất lớn của nhà máy trong hành trình vươn ra thị trường thế giới và từng bước khẳng định chất lượng ngày càng cao của thương hiệu Bia Dung Quất.
  10. Panpan11

    Panpan11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2021
    Đã được thích:
    1.811

Chia sẻ trang này