Giá đường vượt đỉnh 7 năm. năm nay sẽ có siêu sóng ngành mía đường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi meobeovn, 31/01/2023.

8766 người đang online, trong đó có 348 thành viên. 23:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 157813 lượt đọc và 696 bài trả lời
  1. meobeovn

    meobeovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Đã được thích:
    1.598
    Đường đêm qua tiếp tục tăng phá đỉnh 12 năm, vậy mà cổ đường cứ đứng ì ra như vậy
    tapchoick10 thích bài này.
  2. meobeovn

    meobeovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Đã được thích:
    1.598
    hello các bác, ngành đường đã dần hé lộ kết quả kinh doanh
    LSS - doanh thu tăng 55%, lợi nhuận trước thuế gấp 2,3 lần (+130%). lợi nhuận sau thuế gấp 2,24 lần năm trước (+124%).
    QNS - Doanh thu tăng 7,6%, lợi nhuận sau thuế tăng 60%

    Đang còn chờ sbt nữa xem có bùng nổ không.

    Lúc này không đầu tư sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp tăng trưởng, thì đầu tư gì nữa nhỉ.

    anh em mía đường vững vàng
  3. meobeovn

    meobeovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Đã được thích:
    1.598
    Thêm một doanh nghiệp đường báo lãi tăng trưởng so với cùng kỳ (Báo Doanh Nghiệp & Kinh doanh)

    Quý I niên độ tài chính 2023-2024, Mía đường Lam Sơn (LSS) báo lãi 17 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ.
    CTCP Mía đường Lam Sơn (Lasuco - Mã: LSS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ tài chính 2023-2024 (1/7/2023-30/06/2024) với 471 tỷ đồng doanh thu, tăng 55% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng 57% lên 417 tỷ đồng.

    Lợi nhuận gộp đạt 53 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận giảm từ 13% xuống 11%.

    Trừ hết chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 22 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 17 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ.

    Niên độ 2023-2024 công ty đặt mục tiêu 2.202 tỷ đồng doanh thu tăng 22%, lợi nhuận trước thuế đạt 106 tỷ đồng tăng 165% so với niên độ trước. Như vậy, LSS cùng thực hiện được 21% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.
  4. meobeovn

    meobeovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Đã được thích:
    1.598
    tiếp tục là tin tốt cho mía đường. sau trận càn quyét của vnindex, toàn bộ thành quả từ khi lập topic này đã bị bay hết. Nhiều người thấy buồn, nhiều người lại thấy cơ hội.
    ---
    Tiếp tục là những tin tức tốt để hỗ trợ cho giá đường tăng cao. Tiếc là LSS mặc dù lợi nhuận quý rồi gần gấp 3, nhưng tin ra đúng lúc thị trường sập, thay vì 3 cây trần lại nhận được ba cây sàn.
    ---
    Sau Ấn Độ, Thái Lan siết giá đường cát, kiểm soát xuất khẩu

    Thái Lan đã bổ sung đường vào danh sách hàng hóa bị kiểm soát giá cả sau khi một số nhà sản xuất công bố ý định tăng giá loại gia vị này.

    Báo The Nation đưa tin nội các Thái Lan ngày 31.10 quyết định phê chuẩn đề xuất của Bộ Thương mại, bổ sung đường vào danh sách các hàng hóa bị kiểm soát giá cả. Quyết định được Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin thông báo sau cuộc họp nội các cùng ngày, có hiệu lực từ ngày 1.11.

    Ủy ban Trung ương về giá hàng hóa và dịch vụ do Bộ trưởng Thương mại Phumtham Wechayachai trước đó đồng ý quản lý giá đường nhằm giảm tác động đến người tiêu dùng. Hành động được thực hiện sau khi Hội đồng Mía đường Thái Lan tuần trước thông báo sẽ cho tăng giá đường xuất xưởng thêm 4 baht (2.700 đồng) mỗi kg. Thông báo này khiến người tiêu dùng đổ xô đi mua đường vì lo ngại giá tăng cao.

    Bên cạnh việc giữ nguyên giá cả, các cơ quan cũng sẽ kiểm soát việc xuất khẩu đường. Công ty nào muốn xuất hơn một tấn đường phải xin phép cơ quan quản lý. Ông Phumtham nói rằng quyết định của chính quyền sẽ không ảnh hưởng nông dân trồng mía bởi họ sẽ tiếp tục được hưởng trợ cấp chính phủ.

    Trước Thái Lan, Ấn Độ đã công bố kế hoạch cấm xuất khẩu đường trong vụ mùa bắt đầu vào tháng 10, lệnh cấm lần đầu tiên trong vòng 7 năm. Hôm 18.10, hãng PTI đưa tin chính phủ Ấn Độ đã kéo dài thời hạn cấm xuất khẩu đường sau tháng 10 và cho đến khi có thông báo thêm. Quyết định được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa trong mùa lễ hội.

    Ấn Độ là nước sản xuất đường lớn nhất và là nước xuất khẩu lớn thứ hai trên thế giới. Đường là hàng hóa bị kiểm soát và các nhà sản xuất phải xin phép từ chính quyền nếu muốn bán ra nước ngoài.

    link: https://thanhnien.vn/sau-an-do-thai...at-kiem-soat-xuat-khau-185231101080346335.htm
  5. meobeovn

    meobeovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Đã được thích:
    1.598
    Mía đường thế giới đêm qua tăng mạnh, feb ngưng tăng lãi suất, đô la có lẽ đã lập đỉnh xong rồi.
    liệu hôm nay mía đường có tím hết không.
    cổ đông LSS SBT QNS SLS KTS CBS ai còn ai mất sau đợt thanh trừng vừa rồi
  6. meobeovn

    meobeovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Đã được thích:
    1.598
    hết năm đến nơi rồi vẫn chưa thấy siêu sóng đâu cả
    --
    LSS: Kinh doanh khởi sắc trong quý đầu năm tài chính 2023-2024

    Trong quý I (niên độ tài chính 1/7/2023 - 30/6/2024), Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco) ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 124% so với cùng kỳ năm trước.

    Theo BCTC quý I (niên độ tài chính 1/7/2023 - 30/6/2024), Công ty CP Mía đường Lam Sơn ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh khởi sắc với doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với cùng kỳ.

    Theo đó, trong kỳ, Lasuco ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 471 tỷ đồng, tăng 55% so với mức 303 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá vốn hàng bán ghi nhận 417 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ, khiến lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 53 tỷ đồng.

    Đáng chú ý, mặc dù ghi nhận tăng mạnh về doanh thu nhưng trong kỳ này Lasuco bất ngờ ghi nhận các chi phí quản lý doanh nghiệp và bán hàng lần lượt 12,3 tỷ và 10,3 tỷ đồng, giảm tương ứng 2,8% và 12,3%. Các yếu tố này giúp cho Lasuco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 17 tỷ đồng, tăng hơn 124% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phần nào phản ánh công tác quản trị doanh nghiệp của Lasuco trong kỳ này đã có cải thiện đáng kể.



    Một góc cánh đồng nguyên liệu của mía đường Lam Sơn.

    Về cơ cấu tài sản, tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 2.352 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ so với đầu năm. Mức giảm này chủ yếu ảnh hưởng từ sụt giảm tài sản ngắn hạn khi giảm từ 1.117 tỷ đồng xuống còn hơn 910 tỷ đồng. Trong đó, sụt giảm hàng tồn kho chiếm phần lớn khi ghi nhận 415 tỷ đồng, giảm 345 tỷ đồng so với đầu kỳ. Đồng thời, các khoản mục đối ứng với sự sụt giảm hàng tồn kho đều ghi nhận tăng. Cụ thể, phải thu khách hàng tăng 40 tỷ đông; tiền và tương đương tiền tăng 25 tỷ đồng; đầu tư tài chính tăng 29 tỷ đồng; tài sản ngắn hạn khác tăng 41,5 tỷ đồng.

    Về tài sản dài hạn, Lasuco không ghi nhận biến động lớn với 1.441 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn với 932 tỷ đồng, giảm 32 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 80 tỷ đồng, tăng 50 tỷ; tài sản dở dang 382 tỷ, tăng 1 tỷ đồng.

    Cũng trong quý I, Mía đường Lam Sơn ghi nhận nợ phải trả 683 tỷ, giảm 205 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 625 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ tiêu vay và thuê tài chính giảm 370 tỷ so với đầu năm, khi ghi nhận 284 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản mục người mua trả tiền trước ghi nhận 226 tỷ đồng, tăng 195 tỷ đồng so với đầu năm.

    Tính tới thời điểm 30/9, Mía đường Lam Sơn ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 1.668 tỷ đồng, tăng 15 tỷ so với đầu kỳ. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu 745,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 85 tỷ đồng và đáng chú ý là khoản mục quỹ đầu tư phát triển dư 599 tỷ đồng.

    Mới đây, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023-2024 tổ chức ngày 9/11, ông Lê Văn Phương, Tổng Giám đốc Lasuco cho biết, trong niên độ 2022-2023 sẽ có nhiều thuận lợi cho ngành mía đường khi giá đường trong nước cũng như thế giới có xu hướng tăng cao, thị trường có dấu hiệu hồi phục, trong khi sản lượng đường trong nước thiếu hụt đã có tác động tích cực tới ngành sản xuất mía đường.

    Tuy nhiên, bên cạnh đó, ông Phương cũng cho rằng các yếu tố khác như vùng nguyên liệu sụt giảm, giá cả hàng hóa, dịch vụ đầu vào tăng cao... đã khiến giá vốn tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của công ty.



    Triển vọng tốt của ngành mía đường dự kiến sẽ giúp Lasuco có được kết quả kinh doanh khả quan trong niên độ 2023-2024.

    Mục tiêu trong niên độ sản xuất kinh doanh 2023-2024, Lasuco tiếp tục định hướng mục tiêu sản xuất xanh, sạch, phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả trong đầu tư kinh doanh, quản lý, điều hành. Trong đó, tiếp tục tập trung phát triển vùng nguyên liệu, đặc biệt là thâm canh tăng năng suất, chất lượng, đẩy mạnh hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

    Theo đó, Lasuco đặt kế hoạch doanh thu thuần toàn công ty niên độ 2023 - 2024 là 2.202 tỷ đồng, tăng 21,8% so với thực hiện niên độ 2022 - 2023. Lợi nhuận trước thuế 106 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với thực hiện niên độ 2022 - 2023. Cổ tức dự kiến niên độ là 10-15%. Trước đó trong niên độ tài chính 2022 – 2023, Lasuco đạt doanh thu thuần là 1.808 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 39,7 tỷ đồng. Tương đương đạt 83,5% kế hoạch và 66,2% kế hoạch.

    Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, ngoài lĩnh vực mía đường, Lasuco đang đầu tư nhiều dự án khác. Trong đó, có thể kể tới các dự án lớn như dự án Công viên sinh thái Tre Luồng Thanh Tam, dự án ứng dụng công nghệ cao sản xuất tre ép công nghiệp, dự án trung tâm công nghệ cao Lam Sơn, dự án Nhà máy chế biến nước mía đóng hộp công suất 100 triệu hộp/năm,…

    Công ty Mía đường Lam Sơn bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán LSS trên Sở giao dịch Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) từ ngày 21/12/2007. Hiện, có hơn 74,5 triệu cổ phiếu LSS được niêm yết và lưu hành trên thị trường. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp niêm yết đầu tiên, hoạt động trên địa bản tỉnh Thanh Hóa.

    Tính theo giá cổ phiếu LSS đóng cửa ngày 17/11, Công ty CP mía đường Lam Sơn có vốn hóa thị trường đạt khoảng 846 tỷ đồng.
  7. meobeovn

    meobeovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Đã được thích:
    1.598
    Giá đường tăng cao, tạo cơ hội ngành mía đường Việt Nam phục hồi (nhưng vẫn chưa thấy sóng thần nào đối với cổ phiếu ngành đường)

    Sau nhiều đợt khủng hoảng thăng trầm cũng như nhiều năm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu, thời gian gần đây giá đường tăng cao giúp ngành mía đường Việt Nam đẩy nhanh quá trình phục hồi.

    Giá mía đường thu mua hiện nay tăng lên mức 1,1-1,3 triệu đồng/tấn, tương đương so với các nước trong khu vực là một trong những động lực quan trọng để nông dân mở rộng diện tích trồng mía trong 2 niên vụ gần đây. Ngành mía đường Việt Nam phấn đấu đến năm 2025 phục hồi vùng nguyên liệu mía quy mô 250.000 ha, đến năm 2028 đạt quy mô 300.000 ha, quay về thời kỳ canh tác thịnh vượng khi sản xuất đáp ứng gần đủ nhu cầu tiêu dùng.

    Giá đường tiếp tục ở mức cao kỳ vọng sẽ là một yếu tố quan trọng cấu thành nên "thời điểm vàng" cho Việt Nam đẩy nhanh và mạnh phục hồi ngành công nghiệp mía đường, đưa ngành về với tiềm năng vốn có trước đó.
  8. meobeovn

    meobeovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Đã được thích:
    1.598
    Nhiều doanh nghiệp mía đường đang khởi sắc - nhưng vẫn chưa thấy bất cứ con sóng nào cho cổ phiếu đường
    ---
    Dữ liệu từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, giá đường thế giới kết phiên 06/11 đạt 616.2 USD/tấn, tăng 150% so với đầu năm và giữ được đà tăng liên tục kể từ quý 4/2022. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 12 năm qua đối với ngành mía đường toàn cầu, tính từ tháng 10/2011.

    Nguồn cung đường sụt giảm tại 2 quốc gia sản xuất lớn trên thế giới là Ấn Độ và Thái Lan đã đẩy giá đường thế giới tăng và duy trì ở mức cao như hiện tại. Nhờ yếu tố này, giá các loại đường có nguồn gốc nhập khẩu tăng và giá đường trong nước cũng tăng theo, dù mức tăng thấp hơn

    Đó cũng là lý do vì sao phần lớn doanh nghiệp ngành mía đường thu về kết quả kinh doanh khá “ngọt ngào” trong quý 1 niên độ 2023 - 2024 (từ ngày 01/07 - 30/09/2023).

    Mía đường Lam Sơn (Lasuco, HOSE: LSS) là doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, cả về doanh thu và lợi nhuận trong quý đầu niên độ mới.

    Cụ thể, doanh thu 471 tỷ đồng và lợi nhuận ròng hơn 17 tỷ đồng, tăng lần lượt 55% và 113% so với cùng kỳ. Đây là kết quả khả quan nhất của LSS trong vòng 5 quý gần nhất, kể từ quý 4/2021.

    Tại ĐHĐCĐ thường niên, tổ chức ngày 09/11, Lasuco cho biết sẽ nhập 40,000 tấn đường thô trong niên độ 2023 - 2024 nhằm hiện thực hóa mục tiêu doanh thu 2,202 tỷ đồng và lãi trước thuế 106 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 167% so với niên độ trước. Kết thúc quý 1, Công ty hoàn thành được 21% chỉ tiêu doanh thu và 16% mục tiêu về lợi nhuận.

    Mía Đường Sơn La (HNX: SLS) cũng hé lộ kết quả quý 1 với mức tăng ấn tượng: doanh thu gần 431 tỷ đồng và lãi hơn 119 tỷ đồng, tăng tương ứng 26% và 47% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 12,183 đồng. Biên lãi gộp được cải thiện từ 29% cùng kỳ lên 31%.

    Dù ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ, doanh thu và lợi nhuận của SLS giảm đáng kể so với quý liền trước và ngắt chuỗi 7 quý liên tiếp lợi nhuận quý sau cao hơn quý trước, kể từ quý 1 niên độ 2021 - 2022.

    Cần nhấn mạnh rằng, quý 4 niên độ 2022 - 2023 là giai đoạn kinh doanh “bùng nổ” của SLS khi lập đỉnh doanh thu và lợi nhuận. Do đó, muốn phá kỷ lục trong quý 1 niên độ 2023 - 2024 không hề dễ dàng.

    Trong niên độ 2023 - 2024, SLS tiếp tục đặt mục tiêu thận trọng với doanh thu thuần gần 1,046 tỷ đồng và lợi nhuận 137 tỷ đồng, giảm lần lượt 39% và 74% so với nền cao cùng kỳ, do lo ngại hiện tượng El Nino sẽ tác động nghiêm trọng đến vùng mía nguyên liệu. Dù mới hoàn thành được 41% chỉ tiêu doanh thu, SLS sắp cán đích mục tiêu lợi nhuận ngay quý đầu niên độ khi đạt 87% kế hoạch năm.

    Khởi đầu niên độ mới khá chệch choạt , “ông lớn” Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) là doanh nghiệp duy nhất trong nhóm có lãi giảm 14% so với cùng kỳ, còn 195 tỷ đồng và đạt 30% kế hoạch năm. Đây vẫn là mức lãi cao nhất của SBT trong vòng 4 quý gần nhất, kể từ quý 2 niên độ 2022 - 2023.

    Đằng sau sự sụt giảm lợi nhuận là ảnh hưởng từ chi phí lãi vay, chiếm hơn 444 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Ước tính mỗi ngày SBT phải trả gần 5 tỷ đồng tiền lãi. Biên lãi gộp co hẹp từ mức 12.5% cùng kỳ còn 11%.

    Kỳ này, TTC AgriS tiêu thụ hơn 313 ngàn tấn đường, tăng 14% so với cùng kỳ và đạt hơn 6,366 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20% và hoàn thành 31% kế hoạch năm. Hoạt động bán đường mang về gần 5,900 tỷ đồng doanh thu (chiếm 93% tỷ trọng) và 663 tỷ đồng lãi gộp, tăng lần lượt 23% và 3%

    “Một mình một kiểu” là Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) , sử dụng niên độ tài chính kết thúc vào 31/12 hàng năm. Kết thúc quý 3/2023, “vua sữa đậu nành” đạt hơn 506 tỷ đồng lãi ròng, tăng 60% so với cùng kỳ - chỉ thấp hơn mức kỷ lục 712 tỷ đồng của quý 2 trước đó. Đây là mức lãi quý cao thứ 2 của Doanh nghiệp trong vòng 27 quý trở lại đây. Biên lãi gộp cải thiện từ 32% cùng kỳ lên 35%.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của QNS đạt 7,749 tỷ đồng, tăng 23% và đạt 93% kế hoạch năm. Trong đó, mảng đường có đà tăng trưởng tích cực nhất với doanh thu 3,127 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 862 tỷ đồng, gấp 2.2 lần và 3.6 lần cùng kỳ; mảng sữa đậu nành đi lùi với doanh thu 3,106 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 1,260 tỷ đồng, giảm 8% và 11%.

    Sau cùng, Công ty lãi ròng 1,535 tỷ đồng, tăng 79% và vượt 52% mục tiêu về lợi nhuận.
  9. namho995

    namho995 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Đã được thích:
    5.484
    Đánh mấy mã bđs còn ngon hơn sugar, lẹt đẹt chán lắm
  10. meobeovn

    meobeovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Đã được thích:
    1.598
    sbt nó đầu ngành nhưng lại không chịu chạy, nên phần còn lại bị dìm theo

Chia sẻ trang này