Giá hạt nhựa thấp Kỷ lục ___ Ngành nhựa lãi kỷ lục $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 30/06/2023.

2168 người đang online, trong đó có 867 thành viên. 12:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6600 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Trong báo cáo mới đây của BVSC, giá PVC (theo dữ liệu Bloomberg) tiếp tục điều chỉnh về mức thấp nhất nhiều năm là 780 USD/tấn, sau 9 tháng giao dịch ổn định trong biên độ hẹp 850-900 USD/tấn (tương đương trước Covid). Mức giá này thấp hơn 32,8% so với giá trung bình trong 2022.

    Đáng chú ý, bất chấp việc giá PVC điều chỉnh mạnh, giá bán của Nhựa Bình Minh (BMP) vẫn neo ở mức cao, do giá bán thường được quyết định bởi các doanh nghiệp lớn trong nước (như BMP và NTP; khác với thép khi giá bán chịu ảnh hưởng bởi cung-cầu quốc tế). Vì thế, BVSC cho rằng BMP còn nhiều dư địa để mở rộng biên lợi nhuận.

    [​IMG]
    DLM88, CaiBangCeeee thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    ĐHĐCĐ thường niên Nhựa An Phát Xanh 2023: Thông qua kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ đồng

    Ngày 15/5, CTCP Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán: AAA) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2023 là 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 500 tỷ đồng, dự kiến chi trả 15% cổ tức cho cổ đông, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

    Về kết quả kinh doanh năm 2022, AAA ghi nhận doanh thu hợp nhất 15.290 tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2021, chủ yếu do giá hạt nhựa tăng trong nửa đầu năm 2022. Lợi nhuận gộp năm 2022 đạt 1.086 tỷ đồng.

    Mặc dù kinh tế toàn cầu bị tác động bởi nhiều yếu tố như xung đột và lạm phát kéo dài, giá hạt nhựa biến động bất thường ảnh hưởng tới mảng kinh doanh thương mại hạt nhựa của Nhựa An Phát Xanh, nhưng nhờ các quyết sách kịp thời của HĐQT, các mảng kinh doanh cốt lõi bao gồm: sản xuất bao bì, hạt phụ gia, bất động sản khu công nghiệp, dịch vụ, vẫn duy trì ổn định. Theo đó, lợi nhuận gộp mảng sản xuất đạt 915 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021, mảng BĐS KCN đạt 118 tỷ đồng, tương đương năm 2021, mảng dịch vụ đạt 48 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2021. Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 153 tỷ đồng.

    Về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 500 tỷ đồng. Trong thời gian tới, AAA sẽ tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nhựa bao bì Việt Nam, đồng thời mở rộng kinh doanh tại các lĩnh vực cốt lõi khác như bất động sản khu công nghiệp, bao bì, nguyên vật liệu ngành nhựa và logistics. Mục tiêu năm 2023, AAA sẽ tập trung vào quản trị rủi ro mảng kinh doanh thương mại hạt nhựa, cũng như đẩy mạnh bàn giao, ghi nhận doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản khu công nghiệp.
    --- Gộp bài viết, 30/06/2023, Bài cũ: 30/06/2023 ---
    https://anphatbioplastics.com/tin-t...-xanh-aneco-vuon-ra-the-gioi-cung-amazon.html


    Mặc dù mới chỉ có mặt trên sàn thương mại điện tử Amaz thu năm 2022 tăng gấp 21 on chưa đầy 2 năm nhưng dòng sản phẩm nhựa phân hủy sinh học AnEco đã gây được tiếng vang lớn khi ghi nhận doanh thu năm 2022 tăng gấp 21 lần so với năm 2021. Cũng trong năm vừa qua, AnEco vinh dự là một trong những nhà bán hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các nhà bán hàng trên Amazon – đạt giải The Rocket 2022. Thành công của AnEco là minh chứng rõ nét cho tính đúng đắn trong chiến lược phát triển “xanh” mà An Phát Holdings đã lựa chọn. Đồng thời, đây cũng là nguồn cảm ứng để các doanh nghiệp Việt có thêm động lực đẩy mạnh kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử toàn cầu.


    [​IMG]

    https://anphatbioplastics.com/san-pham-sinh-hoc-phan-huy-hoan-toan
    Last edited: 30/06/2023
    DLM88 thích bài này.
  3. WowRainmaker

    WowRainmaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2021
    Đã được thích:
    866
    Để xem.
    BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907


    2 tháng thăng hoa của VN-Index, 6 cổ phiếu âm thầm vượt đỉnh, có mã tăng 5.500%


    Phần lớn cổ phiếu này đều thuộc những doanh nghiệp niêm yết ghi dấu ấn nổi bật về lợi nhuận sau thuế, cổ tức bằng tiền hậu hĩnh trong năm 2022.

    Rộng hơn, từ phiên 16/11/2022, hiện VN-Index đã tăng 260 điểm (+30%). Hàng trăm mã chứng khoán cũng tăng mạnh trong quãng thời gian này.

    [​IMG]

    Diễn biến chỉ số VN-Index 1 năm trở lại đây

    Ấn tượng hơn, thị trường xuất hiện nhiều gương mặt cổ phiếu lập đỉnh lịch sử bất chấp VN-Index hiện đang thấp hơn đỉnh cũ (đầu tháng 4/2022) tới 390 điểm.

    Có thể kể đến 2 cổ phiếu ngành khai thác cảng là PDN của Cảng Đồng Nai và DVP của Cảng Đình Vũ. Kết phiên 27/6, PDN tăng trần lên mức 132.800 đồng/cp (khớp lệnh 900 đơn vị); cổ phiếu DVP tăng 1,3% lên 56.900 đồng.

    Hiện DVP đang có nhịp tăng 28% sau hơn 1 tháng. Trong khi đó, cổ phiếu Cảng Đồng Nai tăng tới 79% kể từ đầu tháng 6 tới nay.

    [​IMG]

    Diễn biến giá cổ phiếu DVP (xanh) và PDN (đỏ)

    Cổ phiếu bluechips duy nhất góp mặt trong nhóm này là VCB của Vietcombank khi mã tăng 19,4% sau gần 2 tháng qua đó thiết lập mức đỉnh lịch sử 105.000 đồng/cp (phiên 16/6). Thậm chí có thời điểm VCB đạt mức 106.100 đồng giúp vốn hóa lần đầu chạm mốc 500.000 tỷ. Đây cũng là cổ phiếu đóng góp quan trọng nhất cho nhịp hồi của VN-Index trong cùng thời điểm.

    Tuy nhiên, sau 7 phiên điều chỉnh, VCB hiện giao dịch ở mức 100.000 đồng/cp.

    Một mã khác cũng vượt đỉnh cũ là DHT của Dược phẩm Hà Tây. Sau 12 tháng tích lũy trong vùng giá 13.000 - 14.x đồng, cổ phiếu DHT bất ngờ tăng mạnh 104% trong 2 tháng gần nhất, đóng cửa phiên 27/6 tại mức 28.700 đồng/cp. Đây là mức giá đã điều chỉnh sau khi công ty chốt danh sách cổ đông phát hành thêm 47,5 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 180%) trong ngày 26/6 mới đây.

    [​IMG]

    Diễn biến giá cổ phiếu DHT

    Tuy nhiên tăng ấn tượng nhất 6 tháng đầu năm phải kể đến cổ phiếu BMP của CTCP Nhựa Bình Minh. Từ mức 56.260 đồng/cp, mã liên tiếp thiết lập các đỉnh cao mới kể từ nửa sau tháng 4. Lần lượt các mốc 70.x, 80.x và 90.x đồng được chinh phục. Phiên 26/6, với mức tăng 4,9%, cổ phiếu BMP tiếp tục thiết lập giá mới - 93.500 đồng/cp.

    Câu chuyện kinh doanh thắng lớn năm 2022 cùng với các khoản chi trả cổ tức hậu hĩnh là nguyên nhân chính giúp các cổ phiếu này thăng hoa. Theo đó, PDN, DVP chốt trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50% và 60% trong khi Nhựa Bình Minh trả cổ tức tổng tỷ lệ 84% bằng tiền mặt. Ngày 10/6 vừa qua, công ty đã chi 434 tỷ đồng để trả cổ tức còn lại năm 2022 (tỷ lệ 53%).

    Nhiều chuyên gia vẫn bảo lưu quan điểm với mức tăng 65%, cổ phiếu BMP hiện là mã chứng khoán đẹp nhất thị trường sau 6 tháng. Quan điểm này được đánh giá dựa trên các tiêu chí về sức khỏe tài chính, tốc độ tăng trưởng, vị thế doanh nghiệp, cam kết cổ đông, quản trị bền vững và khả năng sinh lời. Đặc biệt, câu chuyện ngành nhựa năm 2023 cũng là rất đáng lưu ý.

    Xem thêm: Kinh nghiệm một trader: "Thà mua trần BMP giá 87 còn hơn bắt sàn HBC giá 8.7"

    [​IMG]

    Diễn biến giá cổ phiếu BMP

    Nếu như PDN, DVP, VCB, DHT hay BMP đều lập đỉnh giá nhờ bức tranh kinh doanh đột phá thì một cổ phiếu khác đang giao dịch trên UPCoM lại lập đỉnh giá trong nghi ngờ.

    Lên sàn từ đầu tháng 12/2022, cổ phiếu XDC của Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Tân Cảng với chuỗi 33 phiên tăng trần gần nhất hiện đang đứng mức 767.100 đồng/cp - tăng 5.500% so với mức 13.700 đồng (phiên 21/4).

    Cùng với việc trở thành mã chứng khoán tăng mạnh nhất thị trường, XDC cũng chính thức vượt mặt VNZ của CTCP VNG để trở thành cổ phiếu có giá đắt nhất trên cả 3 sàn giao dịch (vượt VNZ 41.100 đồng/cp).

    [​IMG]

    Diễn biến giá cổ phiếu XDC (vàng) và VNZ (xanh)

    Tuy nhiên, câu chuyện tăng giá của cổ phiếu XDC gần như không làm giới đầu cơ lo lắng bởi mã có thanh khoản rất thấp chỉ vài trăm đơn vị/phiên.

    Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Tân Cảng tiền thân là đơn vị Công binh Hải quân được thành lập năm 1996. Qua nhiều lần sáp nhập, năm 2007, công ty chính thức được thành lập, hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nắm 100% vốn.

    Công ty hiện hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, sửa chữa công trình; nạo vét cảng sông, cảng biển và cho thuê máy móc, thiết bị cẩu bờ. Địa bàn hoạt động kinh doanh tại các tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Vũng Tàu, TP. HCM.

    Cổ phiếu XDC bắt đầu giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 1/12/2022 với khối lượng đang lưu hành là 8.200 cổ phiếu. Vốn điều lệ của công ty là 90 tỷ đồng - tương ứng với 9 triệu cổ phần. Giống như nhiều doanh nghiệp chưa hoàn tất cổ phần hóa trước đây, tỷ lệ sở hữu sẽ được tính trên lượng cổ phiếu đang lưu hành được đăng ký với VSD.

    Theo báo cáo kiểm toán năm 2022 mới công bố, doanh thu của Công trình Tân Cảng ở mức 279 tỷ đồng - giảm 15% so với năm trước (99% nguồn thu đến từ hoạt động xây lắp); lợi nhuận sau thuế giảm 19% còn 7,6 tỷ đồng
  5. Phuongnamkt4

    Phuongnamkt4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2017
    Đã được thích:
    12.550
    Thực tế đầu ra thành phẩm nhựa ế lắm... ai làm mới biết
    typhutieutienmonBigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    BMP lãi kinh nhỉ:D@};-
    CaiBang thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Pháp sẽ cấm đồ nhựa dùng một lần tại Olympic Paris 2024
    POSTED ON 13/06/2023
    Thị trưởng Paris Anne Hidalgo cho biết thành phố đã lên kế hoạch cấm đồ nhựa sử dụng một lần tại Thế vận hội Olympic Paris 2024 nhằm góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn cầu.

    [​IMG]

    “Chúng tôi đã quyết định biến Thế vận hội Olympic trở thành sự kiện lớn đầu tiên không sử dụng nhựa dùng một lần”. Đây là tuyên bố được ông Hidalgo đưa ra tại cuộc họp báo bên lề Diễn đàn Thị trưởng Quốc tế về chống Ô nhiễm nhựa.

    Theo đó, du khách đến các địa điểm thi đấu của Thế vận hội ở thủ đô Paris, Pháp không được phép mang theo chai nhựa khi vào cổng.

    Coca-Cola, gã khổng lồ nước giải khát của Mỹ và là nhà tài trợ được chỉ định của Thế vận hội Paris, sẽ phân phối các sản phẩm của hãng dưới dạng chai thủy tinh có thể tái sử dụng và lắp đặt hơn 200 máy bán nước khoáng có ga có thể tiếp tục sử dụng sau khi Olympic kết thúc. Trong khi đó, các cuộc thi marathon sẽ chỉ sử dụng cốc có thể tái sử dụng.

    “Rác thải nhựa vẫn là một vấn đề lớn trên toàn cầu: mỗi năm, 14.000 động vật có vú và 1,4 triệu loài chim biển bị chết do ăn phải rác thải nhựa”, văn phòng Thị trưởng Hidalgo cho biết trong một tuyên bố về lệnh cấm đồ nhựa sử dụng một lần tại Thế vận hội.

    Các nhà tổ chức Thế vận hội Paris cho biết họ muốn giảm một nửa lượng khí thải carbon so với Thế vận hội Mùa hè trước đó được tổ chức ở Rio de Janeiro vào năm 2016 và London vào năm 2012.

    Theo báo cáo của Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc công bố ngày 16/5, các quốc gia có thể giảm 80% ô nhiễm nhựa vào năm 2040 bằng cách sử dụng các công nghệ hiện có và thực hiện các thay đổi lớn về chính sách.

    Cơ quan này đã công bố bản phân tích về các lựa chọn chính sách để giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa chỉ hai tuần trước khi lãnh đạo các quốc gia nhóm họp tại Paris để khởi động vòng đàm phán thứ hai nhằm xây dựng một hiệp ước toàn cầu về loại bỏ rác thải nhựa.
    --- Gộp bài viết, 30/06/2023, Bài cũ: 30/06/2023 ---
    https://anphatbioplastics.com/san-pham-sinh-hoc-phan-huy-hoan-toan
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    G7 cam kết chấm dứt ô nhiễm nhựa vào năm 2040
    POSTED ON 24/05/2023
    Nhóm G7 – Diễn đàn của 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới, bao gồm Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada đã đưa ra tuyên bố chung cam kết chấm dứt ô nhiễm nhựa vào năm 2040, bao gồm các biện pháp nhằm giảm vi nhựa và loại bỏ dần các loại nhựa không có khả năng tái chế và các chất phụ gia “có hại”.

    [​IMG]
    Đặc phái viên về khí hậu của Hoa Kỳ John Kerry gặp người đồng cấp Nhật Bản Akihiro Nishimura tại cuộc họp G7 ở Sapporo (Nhật Bản)
    Tuyên bố chung được đưa ra vào ngày 16/4 vừa qua, cùng với sự đồng thuận của các cuộc đàm phán về hiệp ước nhựa toàn cầu, vòng đàm phán thứ 2 dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Paris, Pháp.

    Trước đây, G7 đã đưa ra các tuyên bố về ô nhiễm nhựa, bao gồm các điều lệ về nhựa đại dương vào năm 2018, tuy nhiên vào thời điểm đó không đạt được sự đồng thuận của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nhưng tuyên bố lần này đã đạt sự đồng thuận của tất cả 7 nước trong nhóm G7 và các nước Châu Âu tham dự. Thông báo được đưa ra vào ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới tại thành phố Sapporo, Nhật Bản.

    Mặc dù các tuyên bố của G7 không mang tính ràng buộc nhưng tuyên bố cũng cho biết các quốc gia sẽ “đẩy mạnh hành động dựa trên các phương thức tiếp cận toàn diện, thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất nhựa bền vững, nâng cao tính tuần hoàn trong nền kinh tế và quản lý chất thải thân thiện với môi trường.”

    Một số các thông tin khác về thông cáo:

    “Chi tiết bao gồm những hành động: giải quyết vấn đề nhựa sử dụng một lần, các loại nhựa không thể tái chế cũng như loại có chứa chất phụ gia có hại thông qua các biện pháp như loại bỏ dần, giảm sản xuất và tiêu thụ, áp dụng các công cụ để tự xử lý nội bộ các chi phí do ô nhiễm nhựa gây ra và giải quyết từ gốc đến ngọn các vấn đề của vi nhựa.”

    Trước đó, vào ngày 16 tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã chia sẻ trên mạng xã hội, bày tỏ sự tán thành với các tuyên bố của G7. Cụ thể, ông tán thành các cuộc đàm phán tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế về việc đánh dấu và báo cáo ngư cụ bị bỏ rơi, đây được coi là một nguồn macroplastic lớn trong đại dương.

    Liên quan đến hiệp ước, G7 cho biết họ mong muốn các nhà đàm phán xem xét “tác động tiêu cực của ô nhiễm nhựa đối với môi trường và nền kinh tế cũng như các rủi ro liên quan đến sức khỏe con người, và tầm quan trọng của nhựa trong xã hội”, đồng thời cho biết họ muốn đi đến kết quả và kết thúc đàm phán vào cuối năm 2024.

    Tuyên bố của các Bộ trưởng khí hậu, năng lượng và môi trường G7 được đưa ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 19 – 21/05/2023 tại Hiroshima.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Bốc đầu sớm :-bd@};-
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Hanoi PlasPrintPack 2023: Cơ hội cho doanh nghiệp nhựa, in ấn và bao bì mở rộng thị phần

    340 gian hàng, 220 đơn vị đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ mang đến triển lãm công nghệ hiện đại, giải pháp tiên tiến sẽ tạo cơ hội cho nhựa, in ấn và bao bì nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh...
    [​IMG]
    Đông đảo doanh nghiệp ngành in tham gia triển lãm.
    Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về ngành Công nghiệp nhựa, in ấn và đóng gói bao bì (Hanoi PlasPrintPack 2023) chính thức khai mạc vào sáng 8/6, tại Hà Nội và sẽ kéo dài đến ngày 11/6.

    Sự kiện đã thu hút được 220 đơn vị tham gia, đến từ hơn 11 quốc gia và vùng lãnh thổ (gồm Belgium, Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Đài Loan, Thái Lan, UK, Việt Nam), với 340 gian hàng được trưng bày trên diện tích 8.000 m2 .

    HanoiPlasPrintPack 2023 tập hợp các thương hiệu hàng đầu từ các lĩnh vực về nhựa, in ấn và bao bì nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ và hỗ trợ phát triển kinh doanh, như CMIC, GUIBAO, BOLE… hay SANSIN, FUJIFILM, EPSON và HX PRODUCTION...

    Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam, cho biết ngành nhựa có gần 4.000 doanh nghiệp trên cả nước, trong đó 90% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sản phẩm nhựa tham gia phục vụ cho nhiều nhóm ngành như dệt may, da giày, thủy sản, lương thực, điện tử, gia dụng, y tế, điện lạnh, xây dựng…

    [​IMG]
    Các đại diện bộ ngành, đơn vị tổ chức cắt băng khai mạc.
    Những năm qua, ngành nhựa phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10-12% mỗi năm. Doanh thu ngành năm 2022 cũng đã đạt hơn 25 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2021.

    Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam thừa nhận, tốc độ tăng trưởng ngành nhựa Việt Nam đang có dấu hiệu chậm lại từ đầu năm 2023 đến nay trước tình hình suy thoái kinh tế toàn thế giới nói chung và tác động dai dẳng của đại dịch Covid-19 nói riêng.

    Ngành nhựa Việt Nam được ví như ngành gia công vì phần lớn phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu từ 70-80%. Trong nhiều năm qua, máy móc thiết bị cũng được nhập khẩu gần như 100% từ các thị trường chính như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, Đức, Ý....

    Năng lực sản xuất nguyên liệu nhựa của ngành đang được cải thiện rõ rệt và kỳ vọng thời gian tới có thể đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu trong nước với sự tham gia của một số nhà máy cung ứng lớn như Hyosung, tập đoàn SCG của Thái Lan, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

    Với xu hướng chung của thế giới về phát triển kinh tế tuần hoàn cũng như tại Việt Nam, thời gian tới, Chính phủ sẽ có chủ trương đẩy mạnh công tác thu gom, tái chế, tái sử dụng nhằm hạn chế tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường như đã được quy định trong Luật bảo vệ môi trường được ban hành vào năm 2020.

    Điều này sẽ góp phần gia tăng đầu tư máy móc công nghệ mới phục vụ nhu cầu thị trường, tạo cơ hội cho các nhà cung ứng thiết bị máy móc và nguyên vật liệu mới trong tương lai.

    Sau một thời gian dài gián đoạn do dịch Covid 19, Hanoi PlasPrintPack đã trở lại, đây là cơ hội giúp các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị phần và thiết lập mối quan hệ với đối tác tiềm năng.

    Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt, kinh tế vĩ mô ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ kinh tế và hoạt động đầu tư kinh doanh sản xuất của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

    Cùng với sự phát triển của ngành sản xuất trong nước, ngành công nghiệp nhựa, bao bì, in ấn cũng ghi nhận sự tăng trưởng nhanh, là ngành công nghiệp hỗ trợ có tiềm năng lớn, công nghệ cao, quy trình sản xuất và quản lý hiện đại.

    Hanoi PlasPrintPack 2023 quy tụ các doanh nghiệp sản xuất và thương mại trong ngành mang tới những công nghệ, giải pháp, máy móc thiết bị và nguyên liệu chất lượng cho thị trường Việt Nam đầy tiềm năng.

Chia sẻ trang này