Giá nào cho PVI?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mhoang79, 05/08/2019.

2226 người đang online, trong đó có 890 thành viên. 13:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 88904 lượt đọc và 596 bài trả lời
  1. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    Bắt đầu chạy
    --- Gộp bài viết, 26/11/2020, Bài cũ: 26/11/2020 ---
    Đang bận sút HPG hả bác Hoàng?
    Mhoang79 thích bài này.
  2. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    All in CTG mấy hôm rồi cụ. Nhưng cũng đang canh nhặt lại HPG đới :)
    Butchep01 thích bài này.
  3. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    HDI “đi đêm” với Sunway như thế nào?
    NHÓM PHÓNG VIÊN | 01/09/2020, 05:30:00






    ENTERNEWS.VN Trong khi Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đang triển khai công tác thoái vốn tại Công ty cổ phần PVI (PVI) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ thì HDI lại chủ động “đi đêm” với Sunway.
    Theo tài liệu thu thập của Diễn đàn Doanh nghiệp, trong Hợp đồng đăng ký mua trái phiếu giữa HDI Global SE (HDI) và Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời năm 2017, Tổ chức phát hành là Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời (Sunway) có địa chỉ đăng ký tại 1C đường Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Nhà đầu tư là HDI Global SE (HDI) có địa chỉ đăng ký tại HDI- Platz 1, 30659 Hannover, Germany. Theo đó, Sunway quyết định phát hành 376.588.000.000 VND trái phiếu hoán đổi đáo hạn năm 2021, được hoán đổi với cổ phần phổ thông của PVI Holding (PVI) cho HDI.

    Giấu quyền sở hữu, vi phạm tỷ lệ nắm giữ

    Theo thoả thuận HDI sẽ đăng ký mua và Sunway sẽ phát phát hành trái phiếu, với tối đa 4 đợt phát hành/đăng ký mua không vượt quá số tiền gốc (376.588.000.000 VND) tương ứng với 12.148.000 cổ phần phổ thông của PVI Holding. Việc đăng ký mua trái phiếu của HDI và việc phát hành trái phiếu của Sunway trong mỗi đợt sẽ được bắt đầu thực hiện khi số cổ phần tương ứng được chuyển vào tài khoản chứng khoán của Sunway.

    [​IMG]
    HDI Global SE, công ty do Tập đoàn Bảo hiểm Talanx sở hữu 100% vốn điều lệ một mặt bắt tay với PVI một mặt chủ động “đi đêm” với Sunway

    Từ năm 2017 đến năm 2019, HDI đã ký các hợp đồng đăng ký mua trái phiếu, hợp đồng cổ đông và hợp đồng thế chấp cổ phiếu với Sunway.

    Tại hợp đồng đăng ký mua trái phiếu giữa HDI và Sunway ký ngày 31/8/2017 ghi rõ: Đối với mỗi đợt phát hành trái phiếu, HDI đăng ký mua trái phiếu sẽ phụ thuộc vào việc số cổ phiếu PVI tương ứng đã được chuyển hoặc đang được chuyển vào tài khoản chứng khoán của Sunway tại bên bảo lãnh; bên bảo lãnh đã gửi cho nhà đầu tư văn bản xác nhận số cổ phiếu PVI tương ứng đã được chuyển hoặc đang được chuyển vào tài khoản chứng khoán của bên bảo lãnh; Sunway sẽ sử dụng tiền thu được từ giao dịch trái phiếu bán trái phiếu cho HDI vào mục đích duy nhất là mua cổ phiếu PVI; HDI và Sunway cam kết không có thủ tục công bố, tham vấn, thông báo, báo cáo đối với các giao dịch được dự liệu tại hợp đồng cũng như không phê chuẩn, chấp nhận, đăng ký, uỷ quyền hoặc giấy phép nào mà HDI và Sunway cần phải có cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng; Trước ngày các điều kiện được đáp ứng tại hợp đồng này, các quyền của HDI có thể được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cho bất kỳ một công ty liên kết nào của HDI; Tất cả các trái phiếu hoán đổi sẽ ngay lập tức bị huỷ bỏ và không được phát hành lại.

    Tại hợp đồng cổ đông ký giữa HDI và Sunway và ngày 31/8/2017 quy định rõ: Trong thời gian thế chấp cổ phiếu PVI cho HDI Sunway sẽ không được định đoạt, bao gồm việc bán, chuyển giao bất kỳ cổ phần PVI nào cho bất kỳ người nào trừ HDI hoặc bên nhận chuyển nhượng của HDI; Sunway sẽ không được trực tiếp hay gián tiếp đưa ra uỷ nhiệm hoặc uỷ quyền đối với bất kỳ cổ phần PVI nào hoặc sẽ không được ký kết thoả thuận có quyền biểu quyết hoặc thu xếp hay cam kết tương đương liên quan bất kỳ cổ phần PVI nào; Đại diện của Sunway tham dự Đại hội cổ đông của PVI sẽ phải luôn biểu quyết cho cổ phần PVI dựa trên các chỉ thị và biểu quyết của HDI đưa ra; Người được uỷ quyền của người đại diện trong PVI của Sunway sẽ do HDI chỉ định và Sunway cam kết đối với tất cả các vấn đề được trình lên Hội đồng quản trị PVI, người được uỷ quyền này sẽ luôn biểu quyết dự trên các chỉ thị do HDI đưa ra; HDI được hưởng cổ tức từ cổ phiếu PVI mà Sunway thế chấp; Sunway cam kết với HDI không có thủ tục công bố, tham vấn, báo cáo hoặc nộp hồ sơ nào đối với các giao dịch dự liệu tại hợp đồng này.

    Như vậy, bằng các điều khoản và cam kết tại nội dung các hợp đồng cho thấy HDI có toàn quyền quyết định, định đoạt, sử dụng, biểu quyết tại Đại hội cổ đông PVI, hưởng cổ tức đối với cổ phần PVI mà Sunway nắm giữ. HDI đã thực hiện một số giao dịch nhằm che dấu quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu PVI do Sunway nắm giữ, trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin, vi phạm quy định tại điểm C khoản 3 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

    Không những vậy, căn cứ kết quả xác minh của cơ quan chức năng và các tài liệu liên quan cho thấy, tính đến ngày 31/01/2019, HDI sở hữu tổng cộng 126.297.216 cổ phiếu PVI (sở hữu 83.711.071 cổ phiếu PVI; sở hữu 15.468.250 cổ phiếu PVI thông qua Sunway; sở hữu 27.117.895 cổ phiếu PVI thông qua Funderburk Lighthouse Limited), chiếm 54,65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần PVI, vi phạm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

    Thực hiện giao dịch nôi bộ bị cấm?

    Ngoài ra, việc chuyển nhượng cổ phần giữa HDI và Sunway thông qua giao dịch có thể bị xem là giao dịch nội bộ. Một trong những hành vi giao dịch nội bộ bị cấm là việc sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác. Trong trường hợp này, với vai trò là các cổ đông lớn của PVI, trong đó, HDI còn đóng vai trò là cổ đông chiến lược thì việc nắm được các thông tin nội bộ liên quan đến PVI và tính chính xác của các thông tin này là điều hoàn toàn có thể thực hiện được.

    Tất cả các hành vi này, nếu vi phạm ngoài việc phạt hành chính còn dẫn tới giao dịch bị vô hiệu theo quy định tại Điều 123 của Bộ luật dân sự. Hậu quả của giao dịch vô hiệu là các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi giao dịch chuyển nhượng cổ phần PVI diễn ra. Có nghĩa là HDI phải hoàn trả lại cổ phần PVI cho Sunway và Sunway phải hoàn trả lại khoản tiền mà HDI đã thanh toán mua cổ phần PVI.

    Riêng đối với Sunway, trong giấy chứng nhận đăng ký kinh của Sunway (cấp ngày 27/06/2013) có đăng ký ngành nghề 6619 “Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu”. Đối với ngành nghề này được thực hiện các dịch vụ uỷ thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng. Tuy nhiên, theo như các hợp đồng đăng ký mua trái phiếu mà Sunway ký với HDI đều mang hình thức ủy thác đầu tư có chỉ định. Theo đó, HDI cung cấp tiền cho Sunway (thông qua việc mua trái phiếu do Sunway phát hành) và đầu tư theo chỉ định của HDI (thực hiện mua cổ phiếu PVI). Do đó, đây là hình thức uỷ thác mua/bán chứng khoán có chỉ định.

    Nếu nhìn bản chất sự việc, thì HDI và Sunway đã tiến hành các hoạt động như một công ty quản lý quỹ, trong đó HDI là khách hàng uỷ thác và Sunway là công ty quản lý quỹ. Như vậy, Sunway có chức năng kinh doanh dưới hình thức hoạt động của công ty quản lý quỹ mà không có giấy phép hoạt động từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, được xem là vi phạm Luật Chứng khoán, thực hiện kinh doanh ngành nghề khi chưa được cấp phép.

    Các hành vi của HDI và Sunway có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của cổ đông nhà nước (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) trong PVI thông qua việc lợi dụng chính sách nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại PVI của Chính phủ (chỉ được thông qua vào năm 2019, trước khi HDI thực hiện giao dịch) để kiểm soát hoạt động của PVI đồng thời có thể làm ảnh hưởng tới giá trị cổ phần còn lại của nhà nước trong PVI, gây thất thoát tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

    Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
    Mhoang79 thích bài này.
  4. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    Vì sao PVN mất quyền quản trị tại PVI?
    NHÓM PHÓNG VIÊN | 03/09/2020, 07:00:00






    ENTERNEWS.VN Trong nỗ lực thoái vốn nhà nước, Công ty cổ phần PVI (PVI)- doanh nghiệp có tổng tài sản lên tới hơn 22.000 tỷ đồng đã dễ dàng bị HDI Global SE (HDI) thâu tóm.
    Không chỉ “đi đêm” với Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt trời (Sunway), HDI còn thể hiện rõ ý đồ “tiếm quyền” quản trị trong HĐQT PVI bằng việc thâu tóm Funderburk Lighthouse Ltd- công ty nắm giữa 11,58% vốn điều lệ PVI.

    Thâu tóm gián tiếp

    Theo dữ liệu của Diễn đàn Doanh nghiệp, ngày 4/4/2018 PVI nhận được văn bản của Công ty Funderburk Lighthouse Ltd là công ty chỉ nắm giữ duy nhất cổ phiếu PVI tương đương với 11,58% vốn điều lệ PVI. Theo đó, Funderburk Lighthouse Ltd xác nhận việc HDI cổ đông chiến lược của PVI và đang sở hữu 35,74% vốn điều lệ PVI đã mua toàn bộ cổ phần của Công ty Funderburk Lighthouse Ltd. Như vậy, HDI đã nâng tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp là 47,32% vốn điều lệ PVI. Ngay lập tức, người đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) - Chủ tịch HĐQT PVI Nguyễn Anh Tuấn đã có văn bản báo cáo gửi PVN.

    [​IMG]
    PVI- doanh nghiệp có tổng tài sản lên tới hơn 22.000 tỷ đồng đã dễ dàng bị HDI thâu tóm

    Trong khi đó, tại phiên họp HĐQT PVI ngày 19/3/2018, các đại diện HDI và Funderburk Lighthouse Ltd không có bất kỳ thông báo nào cho HĐQT PVI về giao dịch mua bán trên.

    Liên quan đến giao dịch này, ngày 04/4/2018, PVI đã có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trong đó nêu rõ: Mặc dù HDI mua lại Funderburk Lighthouse Ltd mà không mua trực tiếp cổ phiếu PVI nhưng Funderburk Lighthouse Ltd là công ty chỉ nắm giữ duy nhất cổ phiếu PVI, do đó giao dịch mua bán trên thực chất là việc mua bán cổ phiếu PVI của các cổ đông lớn. Hơn nữa, HDI và Funderburk Lighthouse Ltd đều đang có các đại diện là thành viên HĐQT của PVI. Vì vậy, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, giao dịch này phải tuân thủ các quy định về chứng khoán và công bố thông tin của các cổ đông lớn, cổ đông nội bộ.

    PVI viện dẫn Điều 28 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán “Trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc, người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của các đối tượng này phải công bố thông tin và báo cáo cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đại chúng), công ty đại chúng về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán…)".

    PVI đã đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xử lý theo các quy định pháp luật hiện hành.

    Như vậy, tính đến ngày 31/01/2019, HDI sở hữu tổng cộng 126.297.216 cổ phiếu PVI (sở hữu 83.711.071 cổ phiếu PVI; sở hữu 15.468.250 cổ phiếu PVI thông qua Sunway; sở hữu 27.117.895 cổ phiếu PVI thông qua Funderburk Lighthouse Ltd), chiếm 54,65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần PVI, vi phạm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

    HDI "bội tín"?

    Ngay sau khi nắm quyền sở hữu gián tiếp cổ phần PVI tại Sunway và Funderburk Lighthouse Ltd, HDI đã thể hiện rõ ý đồ “tiếm quyền” tại PVI thông qua văn bản đề ngày 3/4/2018 đề nghị PVI bãi nhiệm hoặc yêu cầu từ nhiệm đối với người đại diện của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) trong HĐQT PVI.

    Theo đó, cơ cấu HĐQT PVI giảm từ 08 thành viên xuống còn 07 thành viên, trong đó bao gồm 03 đại diện của Tập đoàn PVN và 04 đại diện do HDI trực tiếp và gián tiếp đề cử (03 đại diện của HDI và 01 đại điện Funderburk Lighthouse Ltd). Dù rằng, trước đó trong thư gửi ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT PVI và ông Bùi Vạn Thuận - Tổng giám đốc PVI, TS. Hinsch - Chủ tịch HDI đã chấp nhận giữ tổng số lượng thành viên HĐQT PVI là 08 người và nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022.

    Song song với việc thâu tóm “ngầm” PVI, để gây sức ép, trong một văn bản gửi lên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam hồi tháng 3/2019, ông Jens Wohlthat, Giám đốc HDI Global SE đã đề cập tới một số vấn đề liên quan tới khoản đầu tư của doanh nghiệp vào PVI.

    Tại công văn này, phía HDI cho hay, các cổ đông lớn khác tại PVI như Funderburk Lighthouse Limited và Sunway đã nhiều lần đệ trình các đề nghị lên HĐQT yêu cầu tăng tổng số thành viên HĐQT cũng như yêu cầu có quyền đề cử ứng viên của mình cho chức danh thành viên độc lập trong HĐQT để tiến hành bầu chọn nhưng cuối cùng các cổ đông lớn này cũng đều thất bại. Đồng thời, kiến nghị PVI tăng số thành viên HĐQT từ 8 người lên 9 thành viên để phản ánh trung thực tương quan về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của các cổ đông và đảm bảo quyền lợi các cổ đông.

    Trước đó, ngày 22/3/2019, ông Nguyễn Anh Tuấn, người đại diện Tập đoàn PVN, Chủ tịch HĐQT PVI đã có văn bản khẩn số 167/PVI- VPHĐQT về ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PVI gửi PVN. Theo đó, người đại diện PVN đề nghị giữ nguyên số lượng và nhân sự thành viên HĐQT như hiện tại (8 thành viên) cho đến khi Tập đoàn hoàn thành việc thoái vốn tại PVI. Nếu thực hiện theo phương án này, Tập đoàn vẫn giữ quyền quản trị trong HĐQT PVI.

    Tuy nhiên, PVN đã đồng ý chủ trương tăng số lượng thành viên HĐQT của PVI từ 08 lên 09 thành viên. Ngày 29/3/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVI đã thông qua HĐQT PVI gồm 9 thành viên. Trong đó đại diện phần vốn PVN 04 thành viên, đại diện cho HDI và Funderburk Lighthouse Limited 05 thành viên. Ngày 16/1/2020 nhóm các cổ đông HDI (5 người) đã bầu ông Jens Holger Wohthat giữ chức Chủ tịch HĐQT. Như vậy, có thể nói HDI đã hoàn tất việc nắm quyền quản trị trong HĐQT PVI.
    kimibull2 thích bài này.
    kimibull2Butchep01 đã loan bài này
  5. thokem

    thokem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2018
    Đã được thích:
    1.340
    Quỹ ngoại muốn Hội đồng quản trị của PVI có 9 người
    HDI Global SE hiện là quỹ ngoại nắm giữ số cổ phần lớn nhất tại PVI...

    Trụ sở của PVI
    BẠCH HUỆ
    10:39 GMT+7 - Thứ Ba, 26/03/2019
    HDI Global SE vừa có thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam).

    HD Global SE cũng cho biết sẽ báo cáo những vấn đề tồn tại tại PVI nhân chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức, ông Peter Atmaier.

    HDI Global SE đang là một cổ đông lớn của Công ty Cổ phần PVI - đơn vị thành viên của Petro Vietnam. Cổ đông này cho biết đã tham gia đầu tư vào PVI từ năm 2011 và đến nay vẫn thực hiện cam kết đầu tư dài hạn vào công ty.

    Tuy nhiên cổ đông lớn này lại đang trăn trở về việc đảm bảo PVI được điều hành và quản lý theo đúng pháp luật Việt Nam và các quy tắc quản trị doanh nghiệp.

    HDI Global SE trong thư gửi lên Thủ tướng có nhắc đến mục tiêu chính của Hội đồng quản trị là đảm bảo thành công của công ty thông qua việc cùng chỉ đạo các giao dịch của công ty nhưng vẫn đáp ứng các lợi ích chính đáng của cổ đông và người sở hữu vốn quan trọng của công ty.

    Do đó, trong Hội đồng quản trị phải gồm đại diện các cổ đông lớn và các thành viên độc lập theo quy định trong Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017 của Chính phủ và trong điều lệ của PVI.

    Tuy nhiên, tại PVI cổ đông cũ lại được đề cử, trên cơ sở lạm dùng quyền hạn, vẫn tiếp tục tham gia vào Hội đồng quản trị với tư cách là người đại diện của PVCombank ngay cả sau khi PVCombank đã thoái toàn bộ vốn khỏi PVI.

    Thực tế, PVCombank là công ty thành viên của Petro Vietnam, là cổ đông đã hoàn tất thoái vốn toàn bộ cổ phần và không còn là cổ đông lớn của PVI từ 31/1/2018.

    Từ năm 2017, PVCombank đã cử ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục là người đại diện của PVCombank trong Hội đồng quản trị PVI.

    HDI Global SE cho biết đã đề nghị với Petro Vietnam và Hội đồng quản trị của PVI thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn bằng một thành viên khác để người này giữ vai trò là thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị theo Nghị định 71/2017 của Chính phủ. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI cũng đồng thời là người đại diện vốn của Petro Vietnam tại PVI đã bác bỏ đề nghị này mà không có lời giải thích thoả đáng.

    Các cổ đông lớn khác tại PVI như Funderburk Lighthouse Limited và Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt trời đã nhiều lần đệ trình các đề nghị lên Hội đồng quản trị yêu cầu tăng tổng số thành viên Hội đồng quản trị cũng như yêu cầu có quyền đề cử ứng viên của mình cho chức danh thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị để tiến hành bầu chọn, nhưng cuối cùng các cổ đông lớn này đã thất bại. Dù cho các quyền hợp lệ này được quy định rõ ràng tại Điều 11.3. Điều 24.3 của Điều lệ PVI và trong Luật Doanh nghiệp.

    HDI Global SE ủng hộ việc "PVI tăng số thành viên Hội đồng quản trị từ 8 người lên 9 thành viên để phản ánh trung thực tương quan về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của các cổ đông và đảm bảo quyền lợi các cổ đông".

    Trải qua nhiều cuộc họp với Petro Vietnam nhưng các đề nghị này của các cổ đông lớn PVI vẫn bị bác bỏ, trong khi đó Hội đồng quản trị PVI vẫn tổn tại một thành viên đại diện cho một công ty, thành viên của Petro Vietnam không còn là cổ đông ở PVI.

    HDI Global SE cho rằng đây là việc làm bất thường, đi ngược lại các quy tắc quản trị doanh nghiệp.

    Đồng thời kiến nghị PVI phải tăng số thành viên Hội đồng quản trị từ 8 lên 9 người, tạo điều kiện bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo đúng Nghị định 71 của Chính phủ.

    Quỹ ngoại HDI Global SE được sở hữu 100% Tập đoàn Bảo hiểm Talanx. Hiện tại HDI Global đang là cổ đông lớn nhất sở hữu hơn 83,71 triệu cổ phiếu PVI tương ứng 36,22% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, và cũng là cổ đông lớn nhất của PVI.

    Petro Vietnam đang nắm 35,47% tại PVI tương ứng với 81,9 triệu cổ phiếu - là cổ đông lớn thứ 2 sau HD Global SE.

    PVI hiện được niêm yết trên HNX với giá khoảng 36.200 đồng/cổ phiếu tương ứng giá trị vốn hoá vượt 8.300 tỷ đồng.
    --- Gộp bài viết, 27/11/2020, Bài cũ: 27/11/2020 ---
    https://vneconomy.vn/tap-doan-talanx-ag-muon-nam-co-phan-chi-phoi-tai-pvi-20180420081806026.htm



    https://vneconomy.vn/petro-vietnam-...uan-tri-pvi-len-9-nguoi-20190327171618578.htm


    31.x vào nhặt, 34 trả cho các anh ấy tranh nhau =))
  6. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Cụ @Butchep01 đàm phán với HDI, bảo nó oánh lên 100 và mua lại với giá 100 thì PVN và các a em nhỏ lẻ thoái hết cho chúng nó. :)
    kimibull2Butchep01 thích bài này.
  7. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    Sóng PVI lần này, 43 tôi thoái hết ;))
    Mhoang79thokem thích bài này.
  8. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Hàng ngon nhưng rối hết cả rắm cụ nhỉ. Con này mà vào tay Quýt còi thì nó kéo lên 300K/cổ mất. :)
    thokemButchep01 thích bài này.
  9. thokem

    thokem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2018
    Đã được thích:
    1.340
    Chờ mãi chưa dc giá để bán =((
  10. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048

    Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) được chấp thuận niêm yết trên HNX

    Sở GDCK Hà Nội thông báo chấp thuận cho Tổng Công ty Tái bảo hiểm PVI (PVI RE) được niêm yết 72,8 triệu cổ phiếu trên HNX với mã chứng khoán PRE. Số cổ phiếu PVI Re đăng ký niêm yết tương ứng với số vốn điều lệ 728 tỷ đồng của công ty.

    Tổng Công ty Tái bảo hiểm PVI có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định.

    PVI Re là doanh nghiệp kinh doanh chính trong ngành tái bảo hiểm, bao gồm kinh doanh nhận, nhượng tái bảo hiểm các nghiệp vụ phi bảo hiểm nhân thọ trong các lĩnh vực tài sản, bảo hiểm thiệt hại, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt, đường hàng không; bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm thân vỏ tàu...và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác.

    [​IMG]

    PVI Re là công ty con của PVI Holdings trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập tháng 11/2011 với vốn điều lệ ban đầu 460 tỷ đồng. Thán 10/2013 công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, và tiếp tục tăng vốn, đến năm 2018 vốn điều lệ PVI Re tăng lên thành 728 tỷ đồng và từ đó đến nay công ty không tăng thêm vốn.

    Về cơ cấu cổ đông, tính đến 8/5/2020 PVI Re có 2 cổ đông lớn nắm giữ 82,99% vốn điều lệ. Trong đó công ty mẹ - CTCP PVI sở hữu 73,11% và một cá nhân – ông Nguyễn Phúc Anh – sở hữu 9,88% vốn.

    [​IMG]

    Trước đó, từ tháng 12/2019 PVIRe đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HoSE. Và đến nay, sau gần 1 năm, PVI Re đã được HNX chấp thuận niêm yết.

    Kết quả kinh doanh, năm 2019 PVI Re đạt hơn 140 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 11,6% so với năm 2018. EPS đạt 1.850 đồng.

    [​IMG]

    Tính đến 31/12/2019 PVI Re còn 3.629 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 675 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng tài sản cũng tăng được 693 tỷ đồng lên gần 4.490 tỷ đồng.

    Còn 6 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PVI Re đạt 424 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế đạt 73,6 tỷ đồng.
    Keep_calmNP, kimibull2Mhoang79 thích bài này.
    Butchep01 đã loan bài này

Chia sẻ trang này