Giá phân bón tăng kỉ lục trong 35 năm, giá gạo thế giới tăng khủng khiếp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi p00p, 25/04/2008.

878 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 11:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1065 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Giá phân bón tăng kỉ lục trong 35 năm, giá gạo thế giới tăng khủng khiếp

    Giá phân bón tăng kỉ lục trong 35 năm
    Nguồn: TBKTVN, 28/3/2008
    08:05 - Thứ hai, 31/03/2008

    Giá phân bón trên thế giới đã tăng ở mức kỉ lục trong 35 năm qua, khiến giá phân bón trong nước cũng? chao đảo.

    Theo ông Nguyễn Đình Hạc Thúy, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Phân bón Việt Nam, việc giá phân bón tăng ?ochưa từng thấy? trong lịch sử là do tác động chung của việc tăng giá các mặt hàng trên toàn thế giới.
    Từ đầu năm 2007 đến nay, giá các loại phân bón trên thị trường thế giới như: ure, kali, sulphur?tăng liên tục, không ngừng nghỉ. Trước hệ lụy này, giá phân bón trong nước cũng bị ?ochao đảo?.
    Từ tháng 12/2006 đến nay, giá super lân đã tăng lên 69-85%, NPK tăng 38-70%, ure Phú Mỹ, Bắc Hà tăng 27-38%, đặc biệt super lân trong vòng 4 tháng đã tăng 126%.
    Ông Đỗ Duy Phi, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam nhìn nhận việc giá nguyên liệu, phân thành phẩm tăng cao đã gây rất nhiều khó khăn cho các cơ sở sản xuất phân bón trong nước, vì hiện tại các nhà máy sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng chưa đạt 50%, số còn lại là nhập từ Trung Quốc, Nga và các nước Trung Đông.
    Tuy vậy, nhiều người cho rằng một lý do nữa trong việc giá phân bón không ngừng tăng trong thời gian qua là sự đầu cơ trong hệ thống phân phối và có cả sự mua bán lòng vòng giữa các đại lý để nâng giá, nhất là giá phân urê.
    Tại buổi hội thảo, một số đại biểu cũng nhận định, giá nông sản năm 2008 sẽ tiếp tục tăng, nhưng nếu giá phân bón có tốc độ tăng nhanh hơn giá nông sản thì giá trị sản xuất nông nghiệp sẽ giảm, gây thiệt thòi cho người làm nông nghiệp.
    Nguồn: TBKTVN, 28/3/2008
  2. bowling_han

    bowling_han Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Đã được thích:
    2
    VN nhập pb từ lâu rùi, khi nào đầu vào nội địa tăng thì mới phát triển ngành này
    quy mô còn nhỏ theo em là thế
  3. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Giá phân bón tăng từng ngày

    Thứ năm, 17/1/2008, 07:29 GMT+7

    Tin từ Trung Tâm thông tin thương mại- Bộ Công thương cho biết: nhu cầu phân bón trong nước đang tăng và tiếp tục tăng mạnh đến Tết Nguyên đán. Năm 2008, nguồn cung nguyên liệu và phân DAP trên thế giới lại có dấu hiệu khan hiếm đã đẩy giá phân bón trên thế giới và trong nước tăng mạnh. Trung Quốc lại đang có chính sách giảm lượng phân DAP xuất khẩu và tăng thuế xuất khẩu 20% trong quý I-2008.

    Sau khi đạt ngưỡng cao nhất trong suốt một thập kỷ, tuần qua, giá phân bón các loại ở đồng bằng sông Cửu Long lại lập kỷ lục mới. Hiện giá phân bón các loại tăng thêm từ 70.000-100.000 đồng/bao. Mặc dù giá phân bón đã cao ngất ngưởng nhưng trên thị trường, lượng phân bón lại rất khan hiếm và giá tăng lên từng ngày.

    Hiện giá phân DAP trên thế giới được chào bán với giá dao động từ 600-610 USD/tấn FOB, tăng hơn 100 USD/tấn so với tháng 12-2007. Phân urê Trung Quốc có giá 350-355 USD/tấn FOB. Do tình hình sản xuất phân bón trong nước chưa đủ sức cung cấp cho nhu cầu của nông dân nên giá phân bón trong nước phụ thuộc nhiều vào lượng phân bón nhập khẩu của nước ngoài. Tuy nhiên, phân urê Phú Mỹ lại có giá bán tương đương với phân urê Trung Quốc nhập khẩu. Giá phân urê Phú Mỹ có giá 343.000 đồng/bao; urê Trung Quốc 345.000 đồng/bao.
  4. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Giá phân bón lập kỷ lục mới

    Sau khi đạt ngưỡng giá cao nhất trong suốt một thập kỷ, trong tuần qua, giá phân bón các loại ở ĐBSCL lại lập kỷ lục mới.

    Hiện giá phân các loại tăng thêm từ 70.000-100.000 đồng/bao. Mặc dù giá phân bón đã cao ngất ngưởng nhưng trên thị trường, lượng phân lại rất khan hiếm và giá lên thang từng ngày.

    Theo Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh phía Nam, đến Tết Nguyên đán, nhu cầu phân bón trong nước đã và sẽ tăng mạnh, do phần lớn diện tích lúa đông xuân ở ĐBSCL đang "đói phân".

    Năm 2008, nguồn cung nguyên liệu và phân DAP trên thế giới lại có dấu hiệu khan hiếm đã đẩy giá phân trên thế giới và trong nước tăng mạnh. Trung Quốc lại đang có chính sách giảm lượng phân DAP xuất khẩu và tăng thuế xuất khẩu 20% trong quý 1/2008, tăng lên 30% trong quý 2 và 3, giảm xuống 20% trong quý 4/2008. Hiện giá phân DAP trên thế giới được chào bán với giá dao động từ 600-610 USD/tấn, FOB, tăng hơn 100 USD/tấn so với tháng 12/2007.

    Phân urê Trung Quốc có giá 350 - 355 USD/tấn FOB. Do tình hình sản xuất phân bón trong nước chưa đủ sức cung cấp cho nhu cầu của nông dân nên giá phân bón trong nước hoàn toàn phụ thuộc vào lượng phân nhập khẩu của nước ngoài. Thế nhưng phân urê Phú Mỹ lại có giá bán tương đương với phân urê Trung Quốc nhập khẩu.

    Theo Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, cả nước cần khoảng 1,9 triệu tấn phân urê/năm, riêng vụ đông xuân ở ĐBSCL cần khoảng 550.000 tấn/vụ. Trong nước sản xuất khoảng 900.000 tấn/năm, như vậy, hàng năm phải nhập 1 triệu tấn phân urê.

    Phân lân cần khoảng 1,3 triệu tấn/năm, vụ lúa đông xuân ở ĐBSCL cần khoảng 400.000 tấn, Việt Nam có thể đáp ứng đủ lượng phân lân của cả nước. Phân kali cần khoảng 700.000 tấn/năm, vụ đông xuân ở ĐBSCL cần khoảng 200.000 tấn và phải nhập hoàn toàn.

    Loại phân thứ tư là phân DAP, cả nước cần khoảng 700.000 tấn/năm, trong vụ đông xuân ở ĐBSCL cần khoảng 300.000 tấn/vụ. Toàn bộ phân DAP phải nhập từ nước ngoài.

    Các loại phân NPK cần khoảng 2,5 triệu tấn/năm, vụ đông xuân ở ĐBSCL cần khoảng 700.000 tấn. Hiện nay, trong nước sản xuất khoảng 3 triệu tấn, đủ khả năng cung cấp cho nhu cầu thị trường, thậm chí có thể xuất khẩu.

    Việt Nam hiện phải nhập khẩu một số loại phân bón như urê và DAP phần lớn từ Trung Quốc. Sản xuất lúa ở ĐBSCL cần nhiều phân bón cho cây lúa và nhu cầu tăng lên từng năm, do đó hầu hết nông dân đã thật sự "sốc" khi giá phân bón tiếp tục tăng cao.
  5. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    CẬP NHẬT: 2008-04-16 09:17:21 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN
    Giá gạo thế giới vẫn tăng mạnh
    n Hoài Linh
    Tuần qua giá gạo trên nhiều thị trường châu Á tiếp tục tăng hoặc ổn định ở mức cao.

    Tại Thái Lan, giá chào bán gạo ngày 15/4, lúc mở cửa đạt 790 USD/tấn, FOB (100%B); 780 USD/tấn, FOB (5% tấm), tăng 3,8-4% (30-32 USD/tấn) so tuần trước.

    Tại Việt Nam, giá chào bán gạo ổn định ở mức cao 700 USD/tấn, FOB (5% tấm); 650-660 USD/tấn, FOB (25% tấm).

    So với cùng kỳ năm trước, giá chào bán gạo Thái Lan tăng 143-152% (450-470 USD/tấn), của Việt Nam tăng 128-133% (350-400 USD/tấn).

    Nguồn cung gạo tiếp tục hạn chế từ các nước xuất khẩu lớn châu Á. Tại Thái Lan, giá thóc gạo nội địa đã tăng kỷ lục, đồng Baht tăng quá nhanh so với USD.

    Các nhà xuất khẩu Thái Lan hiện không muốn ký hợp đồng mới. Tại Ấn Độ, nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, Chính phủ đã chỉ thị tạm ngừng ký kết các hợp đồng mới về xuất khẩu gạo.

    Nhu cầu nhập khẩu gạo vẫn có xu hướng tăng từ châu Á, Trung Đông, châu Phi. Hiện cơ quan lương thực quốc gia Philippines (NFA) đang chuẩn bị mở thầu, nhập khẩu 500.000 tấn gạo vào tháng 5/2008.

    Các nhà nhập khẩu Bangladesh, Iran hiện cũng tìm kiếm hợp đồng nhập khẩu gạo. Cung giảm, cầu tăng cao là nguyên nhân chủ yếu làm giá gạo tăng kỷ lục.
  6. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh
    Thứ Hai, 07/04/2008, 08:18
    Theo Tiền Phong Online



    Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh. Ảnh: tienphong.vn
    Trung tâm Thông tin Thương mại, Bộ Công Thương cho biết giá gạo xuất khẩucủa VN đang tăng khá mạnh và vượt gạo Thái Lan về giá. So cùng kỳ năm trước, giá gạo Thái Lan tăng 71%-73% thì gạo VN tăng tới 77%-82%.

    Theo Bộ Công Thương, tại các tỉnh thuộc ĐBSCL, bình quân năng suất lúa thu hoạch năm nay lên tới 6,5 tấn/ha, đặc biệt một số địa phương như huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) có năng suất lúa bình quân cao gần 7 tấn/ha. Đồng thời, giá bán cũng tăng thêm khoảng 1.000 đồng/kg và có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

    Hiện một số nước có yêu cầu tăng lượng gạo nhập khẩu nhưng Việt Nam chưa thể đáp ứng được. Vì vậy, dù có nhiều lợi thế như trúng mùa, được giá cao nhưng muốn tạo thương hiệu cho gạo Việt Nam thì phải khắc phục ba yếu tố như: doanh nghiệp xuất khẩu gạo chưa có toàn quyền để quyết định thị trường bán gạo; chưa tạo được vùng nguyên liệu đủ lớn để có thể chủ động về sản lượng xuất khẩu và đặc biệt chất lượng gạo chưa đồng đều, chưa thuần chủng.

    Theo dự báo của các chuyên gia, ngoài Thái Lan, nhiều quốc gia xuất khẩu gạo như Ấn Độ, Pakistan sẽ giảm cung hoặc ngừng xuất khẩu do lo ngại thiếu lương thực. Cùng với đó một số quốc gia khác như Philippinne, Indonesia, Trung Quốc và nhiều nước châu Phi sẽ tăng lượng nhập để bù vào phần thiếu hụt của lúa mì, ngô...

    Trong khi Việt Nam dự kiến cũng chỉ xuất khẩu vào mức khoảng 4,5 triệu tấn gạo như năm ngoái nên giá gạo thế giới sẽ còn tiếp tục tăng.

    Đầu năm 2008, giá gạo 5% tấm xuất khẩu được chào bán theo giá FOB là 355 đô la/tấn; đến khoảng giữa tháng 1, giá tiếp tục tăng thêm 40 đô la/tấn. Không dừng lại ở đó, từ giữa tháng 2, giá gạo của Việt Nam xuất khẩu đã lên mức 460 đô la /tấn. Hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã ở trên mức 720 đô la /tấn.

    Phạm Tuyên
  7. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh vừa có phát biểu trên VTV1 về giá gạo thế giới tăng chóng mặt từng ngày và còn kéo dài đến hết năm 2010. Khủng khiếp họ nhà Nông sản DBC, TSC.
  8. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Người dân Mỹ đổ xô đi mua gạo, xếp hàng chen nhau khắp nước Mỹ. Tình hình khan hiếm lương thực khủng khiếp rồi các bác ơi.... giá Gạo và phân bón vẫn còn tăng khủng khiếp!
  9. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    26/04/2008, 03:06 am Gửi bài viết này cho bạn bè

    Giá gạo cao kỷ lục làm tăng lo ngại về an ninh lương thực
    Xuất khẩu gạo của Việt Nam.

    Giá gạo ở Thái Lan hôm 25/4 đạt hơn 1.000 USD/tấn đã làm dấy lên sự lo ngại về an ninh lương thực giống như ở Hoa Kỳ hiện nay, sau khi hàng loạt chính phủ trên toàn cầu tuyên bố cắt giảm xuất khẩu gạo.

    Mấy ngày qua tại châu Phi và Haiti ở châu Mỹ do giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm cùng tăng cao đã dẫn đến bạo loạn xã hội. Điều này khiến người ta lo sợ rằng những khu vực nghèo của thế giới sẽ diễn ra cảnh tranh giành cái ăn.

    Các nhà phân tích chỉ ra rằng chính sự thiếu hụt lương thực trên thế giới không phải là nguyên nhân chính thúc đẩy sự hoảng loạn về thiếu lương thực mà cách mua gạo của các chính phủ và người tiêu dùng đã khiến nhiều người lo sợ về an ninh lương thực.

    Những ngày cuối tuần này, giá gạo ở Thái Lan tăng 5%, gần gấp 3 lần giá gạo hồi đầu năm nay. Trong một thời gian dài liên tục giá gạo không có dấu hiệu giảm bớt, các Chính phủ Thái Lan bắt đầu lo ngại về việc sự bất ổn xã hội sẽ càng trầm trọng hơn do nguyên nhân giá gạo tăng cao.

    Cuộc khủng hoảng lương thực bắt đầu từ việc năm ngoái Ấn Độ áp dụng lệnh hạn chế xuất khẩu gạo để bảo đảm đủ cung cho nhu cầu trong nước. Tuần qua tại Hoa Kỳ dân chúng đã bắt đầu cảm nhận được tác động của khủng hoảng lương thực.

    Tại siêu thị Wal-Mart, mỗi người chỉ được mua 4 bao gạo một lần để tránh tình trạng đầu cơ, tích trữ. Tại siêu thị bán xỉ Costco người dân đã đi mua nhiều gạo và bột mì để tích trữ vì lo sợ có một cuộc khủng hoảng thiếu lương thực trên toàn cầu.

    Sau Ấn Độ là Brazil cũng đang áp dụng cắt giảm lượng gạo xuất khẩu. Ngân hàng Phát triển Châu Á cho rằng việc cắt giảm xuất khẩu gạo là sự phản ứng thái quá của một số quốc gia xuất khẩu gạo trên thế giới.

    Tại Bangkok, một số thương lái cho biết giá gạo trắng Thái Lan loại B có thể lên đến 1.300 USD/tấn do nhu cầu nhập khẩu gạo rất lớn từ Philippines. Hiện nay, Philippines đang thiếu khoảng 500.000 tấn gạo.

    Đáng chú ý là trường hợp của hai quốc gia vốn nhập khẩu nhiều gạo của Thái Lan là Indonesia và Iran. Jakarta và Tehran bình thường vẫn mua khoảng 1 triệu tấn gạo của Thái Lan nhưng từ đầu năm đến nay, cả Indonesia và Iran không hề có đơn hàng nào nhập gạo từ Thái Lan do giá gạo năm nay tăng quá cao.

    Các nhà phân tích cho rằng chính sách của các chính phủ đã đẩy giá gạo lên cao chứ chưa hẳn là do bản chất của sự khan hiếm. Trong khi đó, một nhà xuất khẩu hàng đầu Thái Lan nói rằng thế giới ngày nay đã được đặt trong một thời đại lương thực phẩm đắt đỏ. Ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu gạo ở Bangkok dự báo rằng giá gạo sẽ giữ ở mức cao cho đến hết năm nay.

    Có một chút hy vọng đối với sự căng thẳng về thiếu lương thực trên thế giới có thể được giảm bớt do hiện nay tại các nước phía bắc bán cầu, chỉ còn hai tháng nữa là đến mùa thu hoạch ngũ cốc. Tại miền tây nước Úc do vừa qua có mưa nên mùa gieo hạt diễn ra thuận lợi.

    Tại Ấn Độ, nông dân năm nay được mùa lúa và chính phủ cũng đã tích trữ đủ lương thực dự phòng nên năm nay New Delhi không có nhu cầu nhập khẩu thêm gạo.

    Tại Trung Quốc, hai tỉnh đứng đầu toàn quốc về trồng lúa mì gồm Henan và Shandong vừa qua có mưa thuận gió hòa nên nông dân đang hy vọng sắp tới sẽ có một vụ lúa mì bội thu.

    (TP)
  10. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Mua 1 bán 2 vẫn là phương châm hoạt động số 1 của TSC khi cung cấp nguồn hàng vẫn thiếu hụt trầm trọng cho đồng bằng SCL. Cùng chúc mừng TSC và DBC nhé!

Chia sẻ trang này