Giá sắt thép bắt đầu giảm chóng mặt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 2cukhoai, 30/05/2021.

776 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 23:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13435 lượt đọc và 64 bài trả lời
  1. QHL

    QHL Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2020
    Đã được thích:
    750
    Thép TQ do bị chính phủ ép giá nên giảm mà cái này chỉ có tác dụng trong thời gian siêu ngắn thôi, bởi nhu cầu trong nước ở TQ cũng đang rất cao nên giá thép sẽ bật tăng lại ngay thôi mà. (bài viết từ 27/05?- hiện tại bắt đầu có cây nên đảo chiều rồi):)):)):))
    Còn về trung hạn sau khi dịch covid bùng phát trở lại thì việc tiếp tục bơm tiền rồi đầu tư công sẽ kéo theo giá thép... tiếp tục tăng trên toàn thế giới. Hơn nữa dịch covid bùng phát trở lại cũng ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu và điều đó càng khiến sắt thép tăng chóng mặt hơn nữa (Ở Hàn Quốc hiện tại nhiều công trình đã phải tạm ngừng xây dựng vì thiếu thép kia kìa.)=))=))=))=))=))=))
  2. Nhanhoa2020

    Nhanhoa2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/04/2020
    Đã được thích:
    2.975
    Media giờ nhiều phe lắm, biết tin phe nào?

    Um xùm quá nên tránh cho lành!
  3. Binladen11

    Binladen11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2018
    Đã được thích:
    1.290
  4. tungnds85

    tungnds85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2021
    Đã được thích:
    11.751
    Nếu không còn ôm bank thép thì bớt làm trò lo cho tiền người khác lại !
    Lo cho cổ mình nắm và tập trung mà tìm hiểu về nó không thì vừa mất tiền vừa lại mang tiếng ăn xong ỉa vào bát ..
  5. QHL

    QHL Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2020
    Đã được thích:
    750
    Thép giờ còn quý như vàng:)):)):)):))

    Doanh nghiệp thép Ấn Độ khốn đốn vì quặng sắt đổ dồn sang Trung Quốc


    [​IMG]
    Quặng sắt của Ấn Độ xuất khẩu sang Trung Quốc rất nhiều. Ảnh: Ming

    Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu quặng sắt của Ấn Độ tăng 66% lên 22,42 triệu tấn. Khoảng 90% khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc - quốc gia nhập đến 20,28 triệu tấn quặng sắt từ Ấn Độ trong 4 tháng đầu năm so với 12,24 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

    Xuất khẩu quặng sắt tăng nên dù giá thép toàn cầu tăng cao trong 4 tháng đầu năm, nhưng các nhà sản xuất Ấn Độ đang gặp khó khăn vì thiếu quặng sắt.

    Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ tăng lên 70.000 Rupi/tấn (997 USD/tấn) so với 45.000 Rupi/tấn (621 USD/tấn) cùng kỳ năm ngoái.

    Do ảnh hưởng của Covid-19, sản lượng quặng sắt ở Ấn giảm 44 triệu tấn xuống còn 202 triệu tấn so với 246 triệu tấn cùng kỳ. Cùng thời gian đó, sản lượng xuất khẩu tăng 62% (năm nay Ấn Độ xuất khẩu 60 triệu tấn còn con số năm ngoái là 37 triệu tấn). Do đó, Ấn Độ thiếu khoảng 70 triệu tấn quặng sắt vì tăng xuất khẩu và giảm sản lượng trong nước.

    Vì lượng quặng sắt xuất khẩu lớn, các công ty không thể mua được nguyên liệu thô từ miền đông Ấn Độ, đặc biệt là Odisha, bang xuất khẩu quặng sắt chính của cả nước. Thêm vào đó, ách tắc trong vận chuyển đã ảnh hưởng đến sản xuất của nhà máy Dolvi của tập đoàn thép lớn JSW ở bang Maharashtra.

    Các nhà sản xuất thép ở Ấn Độ đã khuyến nghị chính phủ nước này cấm xuất khẩu quặng sắt khi thiếu quặng khiến giá vật liệu thô và thép tăng cao.

    Bộ trưởng Liên minh Sắt thép Ấn Độ, ông Dharmendra Pradhan, cách đây vài tháng cho biết chính phủ nước này đang xem xét áp đặt lệnh cấm xuất khẩu quặng sắt tạm thời do thiếu nguồn cung. Tuy nhiên, sau đó, chính phủ nước này đã không có biện pháp nào.

    Các đại gia thép ở Ấn Độ như Tata Steel, JSW, ArcelorMittal Nippon không những không bị ảnh hưởng bởi giá vật liệu thô tăng mà còn thu lợi từ giá thép đi lên. Phần lớn những doanh nghiệp nhỏ hơn, nguồn đóng góp 50% sản lượng thép ở Ấn Độ, chịu thiệt hại nặng nề vì giá quặng sắt tăng.

    Trước đó Argus Media đưa tin, JSW, công ty thép hiện diện ở 140 quốc gia trên thế giới, vừa lập kế hoạch tăng công suất thép tại nhà máy Vijayanagar từ 15 triệu tấn/năm lên 17 triệu tấn/năm vào tháng 3/2024. JSW dự tính dành 2,06 tỷ USD cho việc mở rộng nhà máy Vijayanagar thuộc bang Karnataka.

    Tập đoàn này cũng đầu tư và mở rộng nhiều cơ sở sản xuất thép khác vì dự đoán nhu cầu thép sẽ tăng cao sau khi Covid-19 được kiểm soát.
  6. thanhnamhaiduong

    thanhnamhaiduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2019
    Đã được thích:
    3.308
    Hỏi ngu cái, năm ngoái tới giờ giá heo vẫn neo thế có cha con thằng nào chết chưa?
    Còn hỏi khôn cái, là sao chủ top này nick từ 2014 mà dốt thế?
    Tàu nó rẻ do nó tăng thuế xuất để giữ giá thép trong nội địa nước nó. Nó xuất ít trong lúc thế giới đang hồi phục sau đại dịch cần nhiều sắt thép thì giá mặt hàng này giảm thế nào đây thằng chủ top???
    Thêm nữa, giá thép thành phẩm VN còn đang rẻ hơn Tàu khựa mà các cty ngành này đang lồi mồm hết với nhau.
    Rảnh đi hỏi trực tiếp các cty bán sắt thép ấy, nó đồng loạt tăng giá từ 1/6 kìa.:-P:-P:-P
    LuyenTrym thích bài này.
  7. Moi_ra_choi

    Moi_ra_choi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2016
    Đã được thích:
    823
    Má. tạo pic lấy số bị chửi ko ngóc lên nổi luôn =))
  8. Bundieucua

    Bundieucua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2019
    Đã được thích:
    5.306
  9. Dammecotuong

    Dammecotuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2021
    Đã được thích:
    459
    Các thành phần kinh tế lao vào thị trường cắn xé nhau kiếm lãi nhưng cuối cùng ông nhà nước đứng giữa thu thuế. Ngành này phát tài thì ngành kia banh xác. Nhà nước họ sẽ tính làm sao để thu đc thuế cao nhất nên khỏi lo. Năm nay nhà nước ưu tiên phát triển ngành thép rồi nên ngành xây dựng năm nay banh =))
  10. xuanson2208

    xuanson2208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    1.569

Chia sẻ trang này