Giá sắt thép giảm -------- Dầu Bent dự về 8x Sang tuần dòng nào bung lụa $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 22/07/2022.

2626 người đang online, trong đó có 1050 thành viên. 09:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21943 lượt đọc và 92 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Hiện tại đang 2 đỉnh nếu lên dc thì cũng là 3 đỉnh khả năng lên 3 đỉnh ko cao @};-
    --- Gộp bài viết, 26/07/2022, Bài cũ: 26/07/2022 ---
    Thị trường này dễ nay hoặc mai sẽ vượt 1200 @};-
    Yesterday68 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Fed tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát dù làm "tổn thương" đà tăng trưởng kinh tế

    Đà tăng trưởng kinh tế Mỹ liên tục giảm tốc do Fed phải đẩy mạnh tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, thị trường nhà đất suy yếu, các công ty công nghệ giảm tuyển dụng và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên.

    Theo hãng tin Bloomberg ngày 25/7, đà tăng trưởng kinh tế Mỹ liên tục giảm tốc do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải đẩy mạnh tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, thị trường nhà đất suy yếu, các công ty công nghệ giảm tuyển dụng và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên.

    [​IMG]

    Người dân mua hàng tại một khu chợ ở Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

    Với tình trạng lạm phát duy trì ở mức cao nhất trong vòng 4 thập kỷ, các nhà phân tích cho rằng để giảm bớt áp lực giá, nền kinh tế Mỹ nhiều khả năng sẽ phải rơi vào tình trạng suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp cao.
    Một cuộc khảo sát các nhà kinh tế do Bloomberg vừa thực hiện cho thấy khả năng xảy ra suy thoái trong 12 tháng tới là 47,5%, cao hơn mức 30% của tháng Sáu. Fed có thể tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần này và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong những tháng tới. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng không ổn định được giá sẽ là “sai lầm lớn hơn” so với việc đẩy kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.
    Trong khi đó, theo tờ Financial Times, giá đồng USD tăng mạnh đã làm giảm hàng tỷ USD lợi nhuận của các công ty Mỹ. Giá trị đồng bạc xanh tăng lên mức cao nhất trong vòng 20 năm qua đã khiến nhiều công ty bị giảm lợi nhuận trong quý II/2022.

    Hiện IBM, Netflix, Johnson và Philip Morris là những công ty đã đưa ra cảnh báo giảm doanh số trong những tháng tới. Số lượng các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dự kiến sẽ tăng lên trong vài ngày tới khi những công ty công nghệ khổng lồ có nhiều hoạt động kinh doanh ở ngoài Mỹ như Apple, Alphabet, chủ sở hữu của Google và Microsoft công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý.
    Cú sốc tiền tệ đã làm thay đổi các dự báo về thu nhập của doanh nghiệp và có thể làm suy yếu nền kinh tế thế giới, trong bối cảnh lạm phát tăng cao và chính sách thắt chặt tiền tệ gây áp lực lớn lên nhu cầu tiêu dùng và sản xuất.

    Fed đang thả nổi giá trị đồng USD với chính sách tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát đã ở mức đỉnh trong vòng 40 năm qua. Lãi suất vẫn đang được dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Các công ty Mỹ ở nước ngoài sẽ phải đối mặt với đồng USD mạnh và lợi nhuận suy giảm, khiến các doanh nghiệp bị giảm lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ nội địa.
    Tuy nhiên, các quan chức Fed vẫn tiếp tục khẳng định rằng họ có thể tránh được suy thoái và thực hiện “hạ cánh mềm” cho nền kinh tế. Fed cho rằng nền kinh tế Mỹ có những sức mạnh tiềm ẩn và hy vọng lạm phát sẽ giảm nhanh chóng sau khi đã lên mức rất cao./.
    --- Gộp bài viết, 26/07/2022, Bài cũ: 26/07/2022 ---
    KBC chờ test quanh 34 vòng mới nhé @};-
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc sẽ nhấn chìm giá quặng sắt

    Theo Goldman Sachs, cuộc khủng hoảng bao trùm lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc sẽ giúp đưa thị trường quặng sắt đến mức thặng dư đáng kể trong nửa cuối năm và tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn.

    [​IMG]

    Trong báo cáo mới nhất được công bố hôm thứ Ba (26/7), Goldman Sachs dự báo, khoáng sản luyện thép sẽ dư thừa 67 triệu tấn cho phần còn lại của năm 2022, sau khi thâm hụt 56 triệu tấn trong nửa đầu năm. Điều này phản ánh cả sự suy yếu của thị trường bất động sản trong nước và nhu cầu thép bên ngoài Trung Quốc giảm mạnh.

    Goldman Sachs cũng cắt giảm mục tiêu giá quặng sắt 3 tháng và 6 tháng từ 90 USD/tấn và 110 USD/tấn một tấn xuống lần lượt là 70 USD/tấn và 85 USD/tấn. Goldman Sachs kỳ vọng tình trạng khó khăn hiện tại của thị trường quặng sắt sẽ tồn tại lâu hơn so với giai đoạn bán tháo vào năm 2021, mặc dù các điều kiện khó có thể trở nên tồi tệ như thị trường gấu 2014-2015 khi giá xuống mức thấp 38 USD/tấn.

    Goldman Sachs cho biết vấn đề hiện tại là quặng sắt có mối liên hệ chặt chẽ với hoạt động bất động sản trong chu kỳ đầu ở Trung Quốc. Việc chính phủ kiểm soát tỷ lệ nợ trong lĩnh vực bất động sản đã biến thành một cuộc khủng hoảng toàn diện.

    Goldman Sachs cho biết: “Phân khúc lĩnh vực này tạo ra gần một phần ba nhu cầu thép và quặng sắt của Trung Quốc, tương đương với một phần tư nhu cầu vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu”.

    Bloomberg Intelligence cũng có quan điểm tương tự về tác động của cuộc khủng hoảng bất động sản đối với thị trường hàng hóa. Trong số các kim loại, thép có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất trong quý III do tình trạng tẩy chay cho vay tài sản thế chấp vì ngành xây dựng nói chung chiếm 49% nhu cầu thép của Trung Quốc. Đối với nhôm, tỷ trọng là 32% và đối với đồng là 9%.

    Theo Bloomberg Economics, các nhà đầu tư kỳ vọng rằng Bắc Kinh sẽ nhanh chóng giải cứu các nhà phát triển bất động sản bị vướng vào cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp có thể sẽ thất vọng, vì "chính phủ sẽ không thích cung cấp bất kỳ điều gì tương tự như các gói cứu trợ có thể khuyến khích rủi ro đạo đức".
    --- Gộp bài viết, 26/07/2022, Bài cũ: 26/07/2022 ---
    VCB , SAB kéo tốt @};-
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    BSC ước LNST quý 2: Nhóm ngân hàng, thủy sản, xây dựng, hàng không, bán lẻ đồng loạt tăng trưởng dương

    [​IMG]

    Các công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương đa số là các đơn vị thuộc ngành ngân hàng, xây dựng, vật liệu xây dựng, bán lẻ, hóa chất phân bón, thủy sản, hàng không, vận tải và cảng biển.

    Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán BIDV (BSC) vừa công bố ước tính KQKD quý 2/2022 của 42 công ty trong 17 ngành. Trong đó, có 28 công ty dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận dương trong quý 2 và 14 công ty có dự kiến có lợi nhuận sụt giảm.

    [​IMG]

    Các công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương đa số là các đơn vị thuộc ngành ngân hàng, xây dựng, vật liệu xây dựng, bán lẻ, hóa chất phân bón, thủy sản, hàng không, vận tải và cảng biển.

    Đặc biệt với mảng ngân hàng, hầu hết các doanh nghiệp đều ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ doanh thu và lợi nhuận. Tăng đột biến phải kể đến Vietinbank (mã chứng khoán: CTG), ước tính LNST quý 2/2022 đạt 4.142 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ.

    Tăng trưởng trên 50% còn có MBBank (mã chứng khoán: MBB) với 4.872 tỷ đồng LNST trong quý 2/2022, tăng 79% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, BSC ước LNST của VIB và BIDV (BID) đồng loạt tăng 27% so với cùng kỳ lên 2.177 tỷ đồng và 4.790 tỷ đồng. LNST của Vietcombank (mã chứng khoán: VCB) ước tăng 23% so với cùng kỳ năm trước lên mức 4.840 tỷ đồng.

    Với mảng xây dựng, lợi nhuận sau thuế của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: CII) ước tính tăng đáng kể, gấp hơn 10 lần cùng kỳ, đạt 700 tỷ đồng.

    Tương tự, Hóa Chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) cũng được dự báo LNST quý 2 tăng gấp 5,7 lần cùng kỳ lên mức 1.900 tỷ đồng.

    Về mảng thép, BSC ước tính lợi nhuận sau thuế của Nam Kim (NKG) giảm 73% so với cùng kỳ xuống mức 230 tỷ đồng. Trong khi đó, Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) vừa đã công bố BCTC quý 2 với doanh thu 37.714 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.023 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát đã ghi nhận 82.118 tỷ đồng doanh thu và 12.229 tỷ lợi nhuận sau thuế, tương ứng giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

    Nhóm bán lẻ ghi nhận kết quả tương đối khả quan, ước tính chủ chuỗi cửa hàng Long Châu và Bách Hóa Xanh - Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã chứng khoán: FRT) có thể ghi nhận LNST quý 2 tăng trưởng 330% so với cùng kỳ lên mức 130 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) cũng được dự phóng đạt 378 tỷ đồng LNST trong quý 2 này.

    Đáng chú ý, giá cả leo thang giúp các doanh nghiệp thủy sản thắng lớn trong quý 2 cũng như cả nửa đầu năm nay. Lợi nhuận sau thuế quý 2 của Công ty Cổ phần Nam Việt (mã chứng khoán: ANV) ước đạt 322 tỷ đồng, tương ứng gấp gần 14 lần con số 24 tỷ của cùng kỳ năm trước. Gần đây, doanh nghiệp cá tra Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) đã công bố doanh thu hợp nhất quý 2 đạt 4.226 tỷ đồng, tăng 80,4%; lãi ròng 784 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước và thiết lập kỷ lục mới. Nửa đầu năm, doanh thu đạt 7.494 tỷ đồng, tăng 81%; lãi ròng 1.332 tỷ đồng, gấp 3,4 lần.

    Ngược lại, các công ty có ước tính tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã chứng khoán PET) - LNST âm 26%; Dabaco (mã DBC) - LNST âm 90%, Bảo hiểm Quân đội (MIG) - LNST âm 78%, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) - LNST âm 220%,...
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Giá thép liên tục "lao dốc"
    Tạp chí kinh tế chứng khoán VN | 35 phút

    Trong khi giá các mặt hàng trên thị trường tăng hàng chục phần trăm do ảnh hưởng của giá xăng dầu, thì giá thép trên thị trường liên tục "lao dốc". Doanh nghiệp sản xuất thép đang đặt kỳ vọng giá thép sẽ phục hồi vào cuối năm 2022, khi các dự án xây dựng tăng tốc...

    Giảm giá lần thứ 10 liên tiếp

    Trước áp lực sức tiêu thụ thép trên thị trường sụt giảm, ngày 22/7, nhiều doanh nghiệp thông báo hạ giá sản phẩm với mức giảm lên đến 360.000 đồng/tấn, so với lần giảm giá thứ 9 vào ngày 17/7. Như vậy, chỉ tính từ ngày 11/5/2022 đến nay, giá thép trên thị trường giảm 10 lần liên tiếp.

    Tại khu vực miền Bắc, các thương hiệu lớn đều giảm mạnh.

    Cụ thể, Hòa Phát điều chỉnh giảm 300.000 đồng/tấn và 110.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá hai loại này còn 15,69 triệu đồng/tấn và 16,39 triệu đồng/tấn.

    Với thép Việt Ý, CB240 và D10 CB300 giảm lần lượt 360.000 đồng/tấn và 200.000 đồng/tấn xuống còn 15,55 triệu đồng/tấn và 16,16 triệu đồng/tấn.

    Về thép Việt Đức, hai loại thép trên giảm lần lượt 310.000 đồng/tấn và 200.000 đồng/tấn còn 15,55 triệu đồng/tấn và 16,16 triệu đồng/tấn.

    [​IMG]

    Giá thép bao giờ hết "lao dốc". Ảnh: TL

    Tại miền Trung, giá thép cuộn CB240 giảm 100.000 đồng/tấn xuống còn 15,8 triệu đồng/tấn, còn giá thép D10 CB300 đi ngang ở mức 16,5 triệu đồng/tấn.

    Các thương hiệu thép miền Nam cũng giảm 300.000 đồng/tấn và 210.000 đồng/tấn với thép CB240 và D10 CB300, xuống còn lần lượt 15,9 triệu đồng/tấn và 16,5 triệu đồng/tấn.

    Động thái giá thép giảm liên tiếp 10 sau khi tăng nóng trong cả năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022 hiện nay, được cho rằng bất thường khi giá nhiều mặt hàng xây dựng tăng mạnh do chi phí đẩy của giá xăng dầu.

    Theo giới kinh doanh thống kê cho thấy, giá xi măng đã tăng có 3 lần kể từ đầu năm 2022 sau khi giá than đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái do nguồn cung thắt chặt. Giá cát bê tông cũng tăng lên hơn 20% so với hồi đầu tháng 6/2021.

    "Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho hay 6 tháng đầu năm thị trường thép trong nước đã chứng kiến biến động mạnh về giá, 3 tháng đầu năm, giá thép đã có7 đợt tăng nóng và chạm mốc 19-19,5 triệu đồng/tấn, thậm chí lên ngưỡng 20-21 triệu đồng/tấn. Nhưng kể từ đầu tháng 5/2022 đến nay giá thép lao dốc 10 lần liên tiếp, xuống còn khoảng 15,7 - 16,4 triệu đồng/tấn tùy loại và thương hiệu."

    Lý giải việc giảm giá thép, VSA cho rằng, do nhu cầu đầu tư xây dựng của thị trường trong nước giảm và đặc biệt là do.giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thép đi xuống cũng là một yếu tố khiến giá mặt hàng thép liên tục điều chỉnh giảm trong hai tháng qua.

    Tại thị trường Trung Quốc, giá quặng sắt có xu hướng đi xuống do lo ngại thị trường có sự suy yếu đối với nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu sản xuất thép. Hiện giá thép thanh vằn giao dịch ngày 24/7 hạ 0,8% xuống còn 3.808 nhân dân tệ/tấn (562 USD/tấn).
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Giá thép liên tục "lao dốc"
    Tạp chí kinh tế chứng khoán VN | 36 phút
    Chia sẻĐăng lạiBình luận (18)
    Trong khi giá các mặt hàng trên thị trường tăng hàng chục phần trăm do ảnh hưởng của giá xăng dầu, thì giá thép trên thị trường liên tục

    Doanh nghiệp xây dựng thì mừng, doanh nghiệp thép báo lỗ

    Giá thép giảm liên tục được người dân và doanh nghiệp xây dựng, đầu tư bất động sản đón nhận tích cực. Giá thép xây dựng giảm hạ bớt gánh nặng cho nhiều doanh nghiệp xây dựng khi thép thường chiếm khoảng 20-30% chi phí mỗi công trình.

    Suốt thời gian dài, biên lợi nhuận của ngành này chịu nhiều áp lực khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao kèm theo đó là thị trường bất động sản trầm lắng và đầu tư công chưa đạt kỳ vọng.

    Anh Nguyễn Quốc Tuấn, giám đốc một công ty thiết kế thi công xây dựng ở quận Hai Bà Trưng cho biết, vào thời điểm tháng 10/2020, giá thép là 12 triệu đồng/tấn, đến tháng 3/2021, giá thép là 16 - 17 triệu đồng/tấn và lập đỉnh vào khoảng cuối tháng 5/2022 với mức 19,5 triệu đồng/tấn. Mức giá này khiến người tiêu dùng, đặc biệt là các nhà thầu xây dựng gặp nhiều khó khăn vì công trình “đội vốn” cao.

    Sau thời gian dài tăng giá “phi mã” thì vừa qua, giá thép trong nước đã giảm mạnh, giúp cho các dự án thi công được nhận thầu từ đầu năm đến nay có phần dễ thở đối với công trình nhận thầu có trị giá lớn.

    [​IMG]

    Một số doanh nghiệp sản xuất thép báo lỗ do giá giảm . Ảnh: TL

    Trong khi doanh nghiệp xây dựng tỏ ra phấn khởi, thì đã có một số doanh nghiệp sản xuất thép báo lỗ do sức tiêu thụ giảm và giá thép đi xuống.

    Điển hình như Thép SMC cho biết, do giá thép xu hướng giảm mạnh dẫn đến giá vốn cao tăng cao đã ảnh hưởng đáng kể đến loại nhuận của doanh nghiệp này. Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của thép SMC ở mức 13.250 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 123 tỷ đồng, giảm 83,4% so với cùng kỳ.

    Với CTCP Thép Thủ Đức - Vnsteel, do lượng thép tiêu thụ giảm mạnh, dẫn đến công ty ngừng sản xuất, giá thép tồn kho tăng cao từ các tháng trước làm ảnh hưởng giá vốn. Doanh thu quý II của doanh nghiệp này chỉ đạt 358 tỷ đồng, giảm hơn 45% so với cùng kỳ và lỗ 2,4 tỷ đồng và kéo kết quả hoạt động kinh doanh chung của công ty đi xuống.

    Theo nhận định của VSA và các chuyên gia kinh tế, việc đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, vốn đầu tư công thực hiện tăng và sự nóng lên của thị trường bất động sản nhà ở sẽ giúp sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của Việt Nam tăng 5-10% so với cùng kỳ.

    Theo đó, giá bán thép xây dựng sẽ giảm dần về mức trung bình trong dài hạn. Dự đoán giá thép xây dựng trung bình năm 2022 đạt 16,1 triệu đồng một tấn và về mức 14,5 triệu đồng một tấn trong năm sau.

    Liên quan đến thị trường thép, Bộ Công thương cho biết, có những biện pháp đảm bảo cung cầu và bình ổn giá.

    Theo đó, ngành công thương sẽ theo dõi và xử lý kịp thời việc chống bán phá giá một số sản phẩm thép nhập khẩu vào thị trường Việt Nam cũng như đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá của các nước đối với mặt hàng thép xuất khẩu của Việt Nam nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho các doanh nghiệp sản xuất thép.

    Ngoài ra, Bộ Công thương cũng tăng cường công tác quản lý thị trường để ngăn chặn, xử lý kịp thời những hiện tượng đầu cơ tăng giá thép, thao túng giá thép trên thị trường, gian lận thương mại làm thất thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến người tiêu dùng…
    Last edited: 26/07/2022
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    VGC tím nào :-bd@};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    HBC ghi nhận doanh thu nửa đầu năm tăng gần 30%
    1 giờ trước

    • HOSE: HBC) nói riêng trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có những bước phục hồi đáng kể so với cùng kỳ năm 2021.

      Khối nhà C3 và C4 dự án Pi City đang được Hòa Bình thi công
      Cụ thể, doanh thu thuần của HBC trong nửa đầu năm 2022 đạt gần 7,063 tỷ đồng, tăng gần 30% so cùng kỳ. Trong quý 2, doanh thu của Công ty cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 28%, lên gần 4,080 tỷ đồng.

      Không chỉ ở hoạt động cốt lõi, doanh thu từ hoạt động tài chính của HBC cũng ghi nhận sự đột biến khi đạt gần 240 tỷ đồng, gấp 3.3 lần cùng kỳ, phần lớn đến từ lãi bán các khoản đầu tư.

      Công ty đã tiết giảm đáng kể chi phí bán hàng khi chi phí này chỉ còn ghi nhận gần 17 tỷ đồng, tương đương giảm 15%.

      Từ những thành tích trên, HBC báo lãi trước thuế nửa đầu năm gần 94 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ.

      Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của HBC. Đvt: Tỷ đồng
      Nguồn: VietstockFinance
      Tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản của HBC ghi nhận hơn 18 ngàn tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt tăng 12% và 15%, lên gần 13 ngàn tỷ đồng và 2.8 ngàn tỷ đồng.

      Mặt khác, nợ phải trả của Công ty tăng 15%, ghi nhận hơn 14 ngàn tỷ đồng. Điểm sáng của HBC là giá trị khoản mục người mua trả tiền trước tăng 26%, đạt gần 1.5 ngàn tỷ đồng. Điều này sẽ góp phần giúp Công ty có thêm nguồn tài chính cho các dự án sắp tới
    --- Gộp bài viết, 27/07/2022, Bài cũ: 27/07/2022 ---
    SCR ko bán giấy nữa 2025 lãi tăng 11 lần trần đẹp@};-
    XmarKienBI-TRI-DUNG thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    K
    KBC sâu nhất 35.1 @};-
    --- Gộp bài viết, 27/07/2022 ---
    VGC vượt đỉnh mọi thời đại :drm1@};-
    XmarKien thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Samsung, LG, Intel liên tục mở rộng đầu tư, Việt Nam cần làm gì để tăng vị thế cạnh tranh trên 'bản đồ FDI'?
    15:28 | 27/07/2022


    Nhiều tập đoàn lớn như Samsung, LG, Intel,… liên tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam sau một thời gian đầu tư và hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia để giữ vị thế cạnh tranh trên "bản đồ FDI" khu vực, Việt Nam cần hoàn thiện chế đầu tư cũng như tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
    Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 10,06 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua.

    Trong đó, công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ đang là mũi nhọn trong quá trình phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19.

    Samsung, LG, Intel,...liên tục mở rộng đầu tư

    [​IMG]
    Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, thu hút FDI ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 7,65 tỷ USD, chiếm 76,1% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 881,3 triệu USD, chiếm 8,8%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 823,2 triệu USD, chiếm 8,2%.

    Có thể thấy, vốn FDI tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm đa số và bỏ xa các lĩnh vực hấp dẫn vốn ngoại thứ 2 và thứ 3 là bất động sản và sản xuất, phân phối điện.

    Đáng chú ý, không chỉ thu hút lượng vốn đầu tư khủng, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo còn có sức hấp dẫn đối với những tập đoàn công nghiệp lớn, có tầm ảnh hưởng trên thế giới như: Samsung, LG, Intel,… Những tập đoàn này liên tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam sau một thời gian đầu tư và hoạt động hiệu quả.

    Samsung là một trong các doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam với tổng giá trị đầu tư lên đến hơn 20 tỷ USD. Vào tháng 6/2022, Samsung tiếp tục tăng vốn đầu tư thêm 841 triệu USD cho Samsung Complex HCMC – SEHC (nhà máy sản xuất các sản phẩm tivi, thiết bị điện tử gia dụng lớn nhất toàn cầu của Samsung).

    Không chỉ có Samsung, LG cũng đã 2 lần tăng vốn trong năm ngoái cho LG Display, lúc đầu năm là 750 triệu USD và cuối năm thêm 1,4 tỷ USD, đưa tổng vốn đầu tư của LG Display tại Việt Nam lên 4,65 tỷ USD.

    Theo các chuyên gia kinh tế, việc Việt Nam thu hút nhiều dự án FDI lớn vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo không chỉ tạo công ăn việc làm mà còn tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư, tăng vị thế của Việt Nam trong bản đồ kinh tế thế giới. Đây là điều tích cực trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi sau 2 năm chùng xuống do dịch bệnh COVID-19.

    Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong lĩnh vực chế biến, chế tạo 6 tháng đầu năm 2022, nhiều địa phương ghi nhận tăng trưởng rất mạnh so với cùng kỳ năm trước. Điển hình như Bắc Giang tăng 48,9%; Quảng Nam tăng 25,4%; Hà Giang tăng 23%; Bình Phước tăng 23,7%; Sơn La tăng 14,4%; Đắk Lắk tăng 10%; Bắc Ninh tăng 19,8%; Bạc Liêu tăng 8,9%.

    Một địa phương có mức tăng trưởng mạnh và ổn định là Hải Dương, tính chung 6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp tại Hải Dương ước tăng 16,9% trong đó, ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 19,3% so với cùng kỳ. Ngành sản xuất thiết bị điện tăng 20,7%, sản xuất máy móc thiết bị tăng 31,1% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chính đó là tổ máy phát điện tăng 28,9%; bơm nước một tầng tăng 33,3%; máy khâu loại khác trừ máy khâu sách và máy khâu gia đình tăng 29,9%...

    Ngành sản xuất xe có động cơ tăng 13,5% so với cùng kỳ; trong đó sản phẩm xe có động cơ chở được từ 5 người tăng 70,4%; tăng cao do chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ và việc Công ty TNHH Ford Việt Nam đưa nhà máy sản xuất dòng xe mới vào hoạt động từ tháng 6/2021.

    Cải thiện thể chế để cạnh tranh trên bản đồ FDI

    [​IMG]
    GS. TS. Nguyễn Mại – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE). (Ảnh: Nhà Đầu tư).

    Ngoài những điểm sáng để thu hút đầu tư, theo GS. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, việc xử lý cấp phép, cấp giấy đăng ký cũng như các công tác sau đăng ký như giải tỏa mặt bằng, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án vẫn còn chậm ở một số địa phương.

    "Không chỉ doanh nghiệp nước ngoài mà một vài doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước cũng phản ánh về tình trạng có những dự án phải mất 2 - 3 năm mới có thể triển khai được kể từ khi có ý tưởng đầu tư", GS.TS. Nguyễn Mại nói.

    Hiện tại, cạnh tranh để thu hút đầu tư nước ngoài rất khốc liệt, đặc biệt một số nước ASEAN đang nổi lên về thu hút FDI như Indonesia, Malaysia, Thái lan. Ba quốc gia này đã có thay đổi lớn về thể chế, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư và đem lại kết quả ngay tức thì.

    Vì vậy, nếu Việt Nam không nhanh chóng hoàn thiện thể chế đầu tư, đặc biệt liên quan đến thu hút đầu tư về kinh tế xanh, công nghiệp số và vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu 15%, thì rõ ràng chúng ta khó mà cạnh tranh với các nước đang nổi lên trên "bản đồ FDI" của khu vực.

    Còn theo Bộ Công Thương, để thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp đối với các sản phẩm công nghiệp được sản xuất ở Việt Nam.

    Cũng như, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh, xây dựng hàng rào kỹ thuật đối với sản phẩm nhập khẩu nhằm hỗ trợ sản phẩm trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa...

    Trong dài hạn, cần thống nhất nguồn lực từ Trung ương đến địa phương tập trung đầu tư, phát triển các dự án công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp nền tảng, các ngành sản xuất xuất khẩu chủ lực như công nghiệp vật liệu, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, ô tô, dệt may, da - giày, điện - điện tử, chế biến thực phẩm...

    Tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực các doanh nghiệp công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ thông qua các giải pháp hỗ trợ về tín dụng, nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường; cũng như các ưu đãi về thuế và đất đai theo quy định của pháp luật

Chia sẻ trang này