giá $ tăng - phá giá đồng VND - không biết gì cứ phán linh tinh - vào đây mà đọc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vipvcb, 18/08/2010.

1446 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 18:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 822 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. vipvcb

    vipvcb Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Hàng nhập khẩu rục rịch tăng giá theo USD
    Ngay ngày đầu ngân hàng áp dụng tỷ giá mới, một số cửa hàng kinh doanh đồ điện tử đã kín đáo nhắc nhân viên bán hàng tính tiền theo diễn biến thị trường. Tại TP HCM, gas sẽ tăng giá theo USD vào ngày mai.
    > Đôla trụ ở mức cao, vàng hạ còn 28,5 triệu đồng
    Sáng nay, các phố bán đồ điện tử ở Hà Nội như Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Tràng Thi… vẫn giao dịch bình thường như không có ảnh hưởng gì từ việc đôla tăng giá đột ngột. Nhưng khi thanh toán, khách hàng mới thấy số tiền thực trả tăng lên kha khá.
    Tại một cửa hàng điện tử trên phố Hai Bà Trưng, người chủ nhắc khéo với nhân viên khi khách hàng thanh toán máy tính xách tay: “Đô hôm nay 19,5 nhé (19.500 đồng một USD)”.
    [​IMG]Chi phí chưa tăng nhưng một số nơi đã tăng giá bán kiểu "té nước theo mưa". Ảnh minh họa: Hoàng Hà
    Nếu khách quen, tinh ý hỏi về việc tăng giá bán thì chủ cửa hàng có thể tính lại theo tỷ giá của hôm trước. “Giá bán một chiếc máy ảnh CANON IXY 10S (IXUS210IS/SD3500) là 275 USD, được treo trên trang web của cửa hàng từ lâu. Nhưng hôm nay mua chúng tôi vẫn có thể nhân tỷ giá của hôm trước là 19.300 đồng cho khách hàng”, nhân viên của một cửa hàng điện tử lớn trên phố Hai Bà Trưng nói.
    Trong khi đó, chủ cửa hàng bán máy ảnh nhập khẩu trên phố Hàng Bài nói rất đơn giản, giá bán máy được tính theo đôla. Nếu khách hàng trả bằng đôla thì vẫn giữ nguyên nhưng nếu bằng tiền đồng thì căn cứ vào tỷ giá hiện hành. Trong sáng 18/8, giá đôla tăng cao nên khách hàng phải trả thêm tiền khi thanh toán.
    Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh ôtô tại TP HCM cũng cho biết, tỷ giá tăng sẽ tác động ngay tới khách hàng. Xe ôtô được tính bằng USD và quy đổi ra tiền Việt lúc thanh toán. Khi tỷ giá vào thời điểm mua tăng cao, giá bằng ngoại tệ không đổi nhưng số tiền đồng phải trả tăng theo giá USD trên thị trường.
    Ông này nhận định, sẽ có ít khách hàng mua ôtô vào thời điểm giá USD tăng mạnh như hiện nay bởi số tiền phải trả tăng thêm khá lớn ở các dòng xe đắt tiền (từ hàng chục cho đến hàng trăm nghìn đô la).
    Ông Phan Đình Sơn - Giám đốc Công ty Máy tính Bảo An cho biết, các cửa hàng niêm yết giá đồ điện tử bằng tiền đồng sẽ chưa có sự thay đổi giá ngay trong sáng 18/8. Tuy nhiên, khi tỷ giá tăng dẫn tới việc đội lên giá đầu vào thì doanh nghiệp cũng sẽ phải cân nhắc việc điều chỉnh giá bán. Đối với các cửa hàng tính giá bằng USD thì ngay lập tức khách hàng có thể phải mức cao hơn khi quy đổi sang tiền đồng theo tỷ giá trên thị trường.
    Khảo sát của VnExpress.net tại nhiều cửa hàng bán đồ điện tử sáng nay tại Hà Nội cũng cho thấy, sự ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá mới chỉ diễn ra tại điểm bán thường xuyên tính tiền bằng USD. Còn những nơi niêm yết giá bằng tiền Việt thì chưa có thay đổi.
    Tại siêu thị điện máy Media Mart trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội), nhân viên bán hàng cho biết: “Máy tính xách tay, điện thoại di động và iPhone vẫn giữ nguyên giá của những ngày trước đó”.
    Chủ gian hàng bán đồ trang sức vàng, ngọc trai tại Trung tâm thương mại Vincom phố Bà Triệu (Hà Nội) cho biết: “Tôi cũng nhập hàng bằng USD, biết đồng đôla tăng giá nhưng với mặt hàng này cũng không thể tăng từng ngày theo tỷ giá thị trường tự do được”.
    Nhân viên bán hàng máy tính xách tay, máy ảnh tại siêu thị Tràng Tiền cũng thông tin, hàng hóa tại đây đều niêm yết giá bằng tiền Việt nên chưa chịu ảnh hưởng từ sự tăng giá của đồng đô la.
    Tại TP HCM, ngay sau thông tin USD tăng giá, các đơn vị kinh doanh gas đã nhanh chóng họp nội bộ và lập tức đưa ra mức giá mới cho ngày mai. Theo đó, bình gas loại 12 kg sẽ được điều chỉnh tăng 4.000 đồng.
    "Do Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá với mức tăng 400 đồng nên ngày mai giá gas sản phẩm tăng 333 đồng một kg, tương đương 4.000 đồng bình 12 kg", ông Đỗ Trung Tnành, Phó phòng kinh doanh Sài Gòn Petro cho biết.
    Với việc "đại gia" Sài Gòn Petro tăng giá, nhiều hãng khác buộc phải lên theo. "Thường giá gas tăng đầu tháng nên lần tăng này giữa tháng là theo giá USD. Thông lệ mua hàng, cứ hóa đơn xuất vào lúc nào là tính theo giá USD lúc đó", Giám đốc Công ty Đại Việt Vinagas phân tích.
    Theo ông Đại, hôm nay công ty ông cũng bị ảnh hưởng bởi giá đôla lên. Sáng nay Vinagas đã mua tới 100 tấn gas theo tỷ giá USD là 19.300 đồng. "Nhìn chung ảnh hưởng kinh doanh của doanh nghiệp cũng không ảnh hưởng nhiều lắm vì giá chỉ biến động trong 1-2 ngày và công ty đã kịp điều chỉnh giá theo", ông Đại chia sẻ.
    Cũng như gas, một số cửa hàng bán lẻ máy tính cũng cho biết, giá sẽ có biến động theo USD nhưng không chênh lệch nhiều. Ghi nhận sáng nay của VnExpress.net tại các cửa hàng kinh doanh máy tính có uy tín tại TP HCM cho thấy tác động của giá USD vẫn chưa rõ ràng.
    "Hiện giá vẫn giữ nguyên từ mấy ngày nay. Tuy nhiên, chúng tôi cập nhật và điều chỉnh giá theo giá USD từng ngày. Có thể, ngày mai giá bán sẽ khác hôm nay", anh Tân, một nhân viên bán hàng tại Hoàn Long Computer trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết. ​
    Nhóm phóng viê


    Với đất nước sống chủ yếu bằng nhập khẩu thì lạm phát sẽ... phi mã
  2. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318

    Thì để bớt tiêu dùng đồ ngoại nhập mà lại. Bớt mua ô tô ngoại nhập thì doanh nghiệp nhập về bán ế ra ==> Điều chỉnh hành vi tiêu dùng.

    Bác kiếm bài phỏng vấn các DN xuất khẩu sẽ thấy ngược lại ngay, đặc biệt là mấy anh thủy sản.
  3. abclkj

    abclkj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Đã được thích:
    1

    =))
  4. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Người Việt dùng hàng Việt...
  5. kim-jong-2

    kim-jong-2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hưởng tới tất cả mọi mặt KTXH, dậu đổ bình leo thôi.
  6. chungkhoan88

    chungkhoan88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Chỉ số CPI của TP.HCM giảm tháng thứ 2 liên tiếp
    [​IMG]

    Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số CPI tại thành phố có mức giảm so với tháng trước và là tháng có mức giảm khá sâu.




    Ngày 18/8, ông Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng Tám, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố đã có mức giảm 0,25% so với tháng Bảy.


    Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số CPI tại thành phố có mức giảm so với tháng trước và là tháng có mức giảm khá sâu (trong năm 2009 chỉ có tháng Ba là tháng có mức giảm và giảm 0,17%). Như vậy, so với đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng chỉ có mức tăng 4,52% và so với cách đây một năm có mức tăng 8,21%.


    Trong các nhóm hàng tăng giá thì nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, nhà ở-điện-nước-chất đốt, giao thông, là các nhóm hàng có mức giá tăng cao so với tháng trước (lần lượt là 0,65%, 0,42%, 0,38%), kế đến là các nhóm văn hóa-giải trí-du lịch, may mặc-mũ nón-giày dép và dịch vụ y tế (tăng 0,26%, 0,12% và 0,11%). Các nhóm còn lại tăng nhẹ.


    Ở các nhóm hàng giảm giá trong tháng có nhóm hàng ăn-dịch vụ ăn uống giảm 0,13%, bưu chính-viễn thông giảm 4,71% và hàng hóa dịch vụ khác giảm 0,07%.


    Theo nhận định của các chuyên gia thị trường, nhóm lương thực giảm 0,77% do tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, lúa Hè-Thu đang bước vào thu hoạch, tuy giá lúa thu mua có dấu hiệu tăng nhẹ sau một thời gian dài liên tục giảm do nhu cầu thế giới chững lại, nhưng thực tế hoạt động mua bán lúa gạo trong nước vẫn chưa sôi động được ngay vì các doanh nghiệp một phần có khó khăn về vốn.


    Mặt khác, các doanh nghiệp chưa dám mạo hiểm đẩy mạnh thu mua vì còn phải chờ tín hiệu thị trường diễn biễn theo chiều hướng thuận lợi hơn. Mới đây giá gạo có nhích lên, nhưng chưa được cập nhật đầy đủ vào thời điểm báo cáo của tháng này.


    Nhóm thực phẩm cũng giảm nhẹ (giảm 0,06%), tập trung ở một số mặt hàng và nhóm hàng như thịt gia súc tươi sống (giảm 2,69%), thịt chế biến (giảm 0,37%), trứng các loại (giảm 2,40%), dầu mỡ chất béo (giảm 1,60%), nước mắm-nước chấm (giảm 1,92%), rau các loại (giảm 2,23%).


    Nhìn chung do tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biễn phức tạp như dịch lợn tai xanh cũng là nguyên nhân kéo giá thịt lợn giảm và tác động làm tăng giá các loại thực phẩm khác như gia cầm tươi sống (tăng 1,51%), thủy hải sản tươi sống (tăng 2,76%), các loại đậu hạt (tăng 1.81%).


    Đáng chú ý là nhóm thiết bị đồ dùng có chỉ số tăng cao nhất (0,65%) trong 11 nhóm hàng tính chỉ số giá và tập trung ở các mặt hàng tiêu dùng như kem đánh răng, dầu gội đầu; các mặt hàng có sử dụng các loại nguyên liệu nhôm, sắt, nhựa, gỗ. Bên cạnh đó giá gia công dịch vụ sửa chữa tivi, radio, thuê người giúp việc nhà cũng tăng nhẹ.


    Nhóm giao thông có mức tăng 0,38%, do giá xăng dầu tăng từ 9/8. Nhóm bưu chính viễn thông giảm 4,71% do giá cước viễn thông giảm.


    Trong tháng này, giá vàng có mức giảm 1,30% và giá USD có mức tăng 0,77%./.


  7. sessovn

    sessovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt lại là vậy

    Giá cả hàng hóa chung = tỷ trọng x giá cả hàng hóa sản xuất trong nước + tỷ trọng x giá cả hàng hóa nhập khẩu

    --> Phá giá đồng nội tệ làm cho giá cả hàng hóa nhập khẩu tăng
    --> Giá cả hàng hóa chung tăng
    --> Lạm phát tăng
    --> Lãi suất tăng
    --> Chứng giảm

    Nhưng sau một thời gian thì cung cầu co giãn sẽ tốt cho xuất khẩu và cán cân thương mại, đặc biệt với những hàng hóa đắt tiền không cần thiết. Nước nghèo mà toàn xài ipod ^:)^
  8. hungfinel

    hungfinel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Đã được thích:
    2
    Vợ tôi nó đi chợ có phàn nàn: "rau muống từ 3.000vnđ lên 5.000vnđ & được mấy chỉ bán rau giải thích là phân bón thuốc trừ sâu tăng giá"
    Hỏi xem còn cái gì ko tăng
    ---
    Loạn giá cả...rồi
  9. _BMW_

    _BMW_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có 2 mặt của nó . Nếu muốn kìm cái gì thì phải cân nhắc thôi tránh sao được làm cái gì cũng hoàn hảo cả thì không có đâu ^:)^
  10. nakatakemura

    nakatakemura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    0

    tăng tỷ giá , hưởng lợi đầu tiên là TT chứng khoán ! các tổ chức tài
    chính quốc tế sẽ bán đôla để giải ngân mạnh vào tt CK !!! đây là yếu tố
    quyết định giúp TTCK VN khởi sắc !!! tiếp theo là các DN XK ! CK TG
    tăng điên loạn ! VNI tăng không đỉnh !


    Thực ra NHNN muốn thực hiện biện pháp mạnh để giảm lãi suất do CPI đã
    được kiểm soát tốt, nhưng vì vướng vấn đề tỷ giá nên chưa dám làm (mặc
    dù dòng vốn FII vào - ra đang thực dương do SBV, SSC nắm rất rõ tình
    hình diễn biến của dòng vốn này), sau quyết định về tỷ giá hôm nay thì
    2 điều NĐT CK chờ đợi nhất sẽ thực hiện: hoặc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc
    hoặc giảm lãi suất cơ bản. Các bác cứ kiểm nghiệm nhé. Vụ phá giá tiền
    VND này tôi đã bàn bạc rất nhiều lần với KH từ tháng 4, 5 để dự đoán
    quý 3.


    Tăng
    tý giá USD hôm nay ra tin là điều tốt cho ck chứ kg phải là xấu , bởi
    vì khi tăng giá USD lên sẽ kéo giá chợ đen và giá ngân hàng về sát với
    nhau lúc đó USD sẽ không có sóng , dân đầu cơ USD khi kg còn có cớ tạo
    ra sóng USD thì sẽ chuyển hướng đầu cơ khác ngoài USD là chứng khoán và
    đất ... tuy nhiên BDS cũng đang khó do nghị định 71 , có thể đây là 1
    hướng để cung tiền ra nền kinh tế sắp tới đây mạnh hơn của chính phủ ,
    và bọn nước ngoài mang USD vào VN sẽ yên tâm về trung hạn về tỷ giá
    không có sự chênh lệnh nhiều nên sẽ yên tâm đầu tư

Chia sẻ trang này