Giá thép giảm mạnh, Các doanh nghiệp thép kêu cứu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tl_nguyenhn, 01/09/2008.

700 người đang online, trong đó có 280 thành viên. 10:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 725 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    Giá thép giảm mạnh, Các doanh nghiệp thép kêu cứu

    http://cafef.vn/2008090102135854CA33/gia-thep-giam-manh-doanh-nghiep-keu-cuu.chn


    4 nhà sản xuất phôi lớn là thép Vạn Lợi, Đình Vũ, Hưng Tài và Thép Việt đã gửi công văn giải trình những khó khăn về tình hình tài chính của mình.


    Do tác động giảm giá từ thị trường thế giới trong khi sức tiêu thụ thép trong nước những ngày gần đây chững lại, giá thép xây dựng đã giảm mạnh ảnh hưởng mạnh tới doanh nghiệp sản xuất phôi và thép.



    Sức tiêu thụ và giá cùng giảm mạnh



    Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, giá phôi thép trên thị trường thế giới đã giảm mạnh từ mức 1.150-1.200 USD/tấn hồi tháng 7 xuống mức dưới 900 USD/tấn hiện nay đã tác động mạnh đến thị trường thép trong nước nên giá bán sản phẩm của các doanh nghiệp thép cũng giảm theo.



    Hiện giá bán thép xây dựng tại nhà máy, chưa trừ triết khấu và thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp ở mức 16,8 triệu đồng/tấn đối với thép cuộn và 17,5 triệu đồng/tấn đối với thép cây, giảm gần 3 triệu đồng so với tháng 7, tháng có mức giá cao nhất từ trước đến nay. Ngoài thị trường, giá thép xây dựng cũng giảm theo, nhưng mức giảm chỉ trên dưới 1 triệu đồng/tấn.



    Theo nhiều đại lý kinh doanh thép, do trước đây có thông tin giá thép có thể còn tăng cao hơn nữa nên nhiều đại lý, doanh nghiệp thương mại đã trữ hàng với số lượng lớn giá cao, nay giá thép giảm họ chưa thể giảm ngay theo giá của nhà máy.



    Ngược lại với các mặt hàng khác, trong khi giá giảm sức tiêu thụ sẽ tăng nhưng trong tháng các tháng qua, sức tiêu thụ thép xây dựng tháng sau lại giảm mạnh hơn tháng trước. Tháng 6, tiêu thụ được 300.000 tấn, tháng 7 tiêu thụ 250.000 tấn, còn tháng 8, chỉ tiêu thụ khoảng 120.000 tấn và được coi là tháng có sức tiêu thụ thấp nhất từ trước đến nay.



    Theo ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó Chủ tịch VSA, giá thép trên thị trường thế giới giảm là do giá dầu thô đã giảm mạnh, tình hình lạm phát và nền kinh tế nhiều quốc gia gặp khó khăn nên nhu cầu thép cho xây dựng giảm. Ở trong nước, thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ nên nhiều công trình lớn cũng bị hoãn, giãn tiến độ khiến nhu cầu mặt hàng này giảm mạnh.



    Ngoài ra, thời điểm này cũng đang là mùa mưa bão nên các công trình thi công chậm và đặc biệt là trước đà giá thép tăng cao trong tháng 7, nhiều công trình và doanh nghiệp thương mại đã mua lượng hàng lớn, nay giá giảm doanh nghiệp thương mại xả hàng để thu hồi vốn.



    Doanh nghiệp thép kêu cứu



    Mặc dù các doanh nghiệp đã đua nhau giảm giá bán kể cả phôi lẫn sản phẩm thép, nhưng lượng hàng vẫn tồn đọng lớn khiến cho nhiều doanh nghiệp không có vốn để quay vòng, muốn xuất khẩu thì phải chịu mức thuế quá cao không thể cạnh tranh được với giá phôi thép của Trung Quốc và các nước trong khu vực đang chào bán.



    Vừa qua, 4 nhà sản xuất phôi lớn là thép Vạn Lợi, Đình Vũ, Hưng Tài và Thép Việt đã có công văn ?okêu? về những khó khăn về tình hình tài chính của mình và kiến nghị VSA cùng cơ quan chức năng tìm cách tháo gỡ để thu hồi vốn.



    Theo đó, 4 doanh nghiệp này đang tồn đọng khoảng 45.000 tấn phôi, tương đương 900 tỷ đồng trong khi không bán được hàng vẫn phải trả vốn vay với lãi suất cao, lương công nhân, tiền điện lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi tháng.



    Trong khi đó, chỉ trong vòng một tháng giá thép thế giới đã giảm xuống 25%, nếu không có biện pháp giải tỏa hàng tồn kho, doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng lỗ do lãi suất vay cao và phôi thép thế giới giảm.



    Theo nhận định của VSA, sở dĩ có việc tái xuất phôi thép trong tháng 5 và 6 vừa qua là do các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, nhưng sang tháng 7, khi khó khăn này đã được giải quyết thì việc tái xuất đã giảm hẳn. Trong tháng 5, lượng phôi xuất khẩu là hơn 67.000 tấn, tháng 6 là hơn 300.000 tấn và sang tháng 7 chỉ còn 12.000 tấn.



    VSA cho rằng thời điểm này, thị trường thép thế giới và trong nước đã thay đổi, giá phôi giảm nhanh, tiêu thụ thép giảm. Vì vậy, để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất phôi trong nước, VSA kiến nghị giảm thuế xuất khẩu phôi thép xuống 10% như quyết định ngày 28/6/2008 của Bộ Tài chính.



    Bên cạnh đó, Chính phủ xem xét thành lập quỹ dự trữ phôi thép nhằm bình ổn giá thép trong nước khi phôi thép thế giới có biến động lớn.



    Mặt khác, nhà nước cũng có chính sách ưu tiên tài chính cho các nhà sản xuất phôi thép và cho các công trình xây dựng nhằm giải quyết khó khăn về vốn, tạo thuận lợi cho các công ty sản xuất thép, tăng lượng thép tiêu thụ trong nước.
  2. perharps

    perharps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Đã được thích:
    0


    Sao ko thấy HPG kêu nhỉ ?
  3. nhoctc

    nhoctc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Đã được thích:
    0
  4. chungkhoan88

    chungkhoan88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Đã được thích:
    0
    HPG là công ty có đội ngũ lãnh đạo tốt ,biết phân tích thị trường , với lợi nhuận thu đựơc trong 7 tháng đầu năm trên 700 tỷ thì biết tiềm lực công ty như thế nào. Đâu ai dại nhập thép về bán lỗ vốn. Giá thép càng xuống thì sử dụng càng nhiều ,càng bán được nhiều thì lợi nhuận càng lớn .
  5. chungkhoan88

    chungkhoan88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9 là tháng xây dựng , mọi người lại phải mua thép thôi , yên tâm không ai xây nhà bẳng bêtông cốt tre đâu .
  6. stirliz

    stirliz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ, nhìn đây:
    HMC: Giải trình kết quả kinh doanh quý II/2008




    Công ty CP Kim Khí Tp.HCM (mã CK: HMC) giải trình kết quả kinh doanh quý II/2008 như sau:

    - Lợi nhuận trước thuế quý I/2008: 18.511.898.197 đồng

    - Lợi nhuận trước thuế quý II/2008: 34.783.536.902 đồng

    - Lợi nhuận quý II/2008 tăng 87,9% so với lợi nhuận quý I/2008:

    Nguyên nhân: Trong quý II/2008, sức tiêu thụ thép tăng mạnh. Ngoài ra, giá thép trong nước và thế giới cũng tăng mạnh so với quý I/2008. Công ty đã đẩy mạnh công tác bán hàng, làm doanh thu bán hàng tăng 62% so với quý I/2008. Nhờ vậy, lợi nhuận quý II/2008 của Công ty đã tăng 87,9% so với quý I/2008
  7. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    thép mà suy thoái thì khủng khiếp lắm
  8. stirliz

    stirliz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Hình như các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng đang kêu cứu vì giá xăng giảm từ 20 nghìn xuống còn 19 nghìn, rồi lại giảm tiếp xuống còn 18 nghìn.

    Giảm kinh quá , "thế này thì chết doanh nghiệp"
  9. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    Anh Trắc đã bái phục anh Don Lam
  10. emthichlenah

    emthichlenah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An xin đính chính thông tin có thể gây hiểu lầm cho nhà đầu tư như sau:

    Trong bài viết KKC: 6 tháng 2008 lãi 22,21 tỷ đồng, hoàn thành hơn 98% kế hoạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.atpvietnam.com và được đưa lại (có trích nguồn) trên www.tas.com.vn có đoạn viết:

    ?oTheo đó, trong 6 tháng đầu năm 2008, Công ty đạt 333,37 tỷ đồng Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoàn thành 74,23% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm đạt 22,21 tỷ đồng, hoàn thành hơn 98% kế hoạch cả năm.

    Nếu tính trên con số lợi nhuận 22,21 tỷ đồng thì lãi cơ bản trên cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm Công ty đạt 4.296 đồng.

    Tuy nhiên, Ptramesco cho hay, nếu tính cả phần vốn góp với Thép Đình Vũ, doanh thu của công ty là 1.224 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là trên 227 tỷ đồng.?

    Với nội dung thông tin như trên, nhà đầu tư có thể hiểu lầm rằng lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả phần vốn góp vào CTCP Thép Đình Vũ) của CTCP Sản xuất và kinh doanh kim khí (MCK: KKC) đạt được sau 6 tháng đầu năm là 227 tỷ đồng.

    Một số nhà đầu tư đã có thắc mắc về thông tin trên, vì vậy CTCP Chứng khoán Tràng An xin đính chính lại thông tin trên cụ thể như sau:

    - Con số 227 tỷ đồng là lợi nhuận luỹ kế 6 tháng đầu năm của CTCP Thép Đình Vũ (DVS).

    - Tỷ lệ sở hữu tại DVS của KKC là 39.51%, vì vậy trên danh nghĩa KKC chỉ được hưởng 39,51% từ khoản lợi nhuận 227,2 tỷ đồng của DVS (tương đương 89,77 tỷ).

    Như vậy, trên danh nghĩa tổng lợi nhuận sau thuế luỹ kế 6 tháng đầu năm của KKC chỉ là: 22,21 + 89,77 = 111,98 tỷ đồng (trên vốn điều lệ 52 tỷ đồng), tương đương EPS trên danh nghĩa luỹ kế 6 tháng đầu năm đạt 21,534đ/cp.

    (Lưu ý: con số LNST và EPS của KKC tính như trên chỉ là trên danh nghĩa, do DVS không phải là công ty con của KKC do tỷ lệ sở hữu của KKC tại DVS không vượt quá 51%).

    Theo thông tin mới nhất từ CTCP Thép Đình Vũ, lợi nhuận tháng 7 của DVS đạt 44,5 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế luỹ kế 7 tháng đầu năm của DVS lên 271,73 tỷ đồng.

    Vì vậy chúng tôi xin đính chính lại rõ thông tin trên để quý nhà đầu tư có được thông tin chính xác hơn.

Chia sẻ trang này