Giai đoạn thú vị của thị trường - Chờ vượt 1500

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SNOWBALL275, 24/11/2021.

1041 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 18:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 622 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. SNOWBALL275

    SNOWBALL275 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2021
    Đã được thích:
    207
    Một bài viết khá thú vị của anh Tiến Dalio, mình thấy hay nên share lên đây để mọi người cùng đọc. Chúc mọi người nhiều sức khoẻ.

    Giai đoạn này thị trường mang nặng tính đầu cơ. Các cổ phiếu nhỏ, game, đầu cơ vùn vùn chạy. Trong khi nhóm cơ bản dò lặn tìm đáy, hoặc tích lũy đi ngang. Tính đầu cơ giai đoạn này chắc chỉ kém giai đoạn 2007. Giai đoạn mông muội của thị trường chứng khoán.
    Thị trường đã lớn hơn rất nhiều, thanh khoản thị trường mốc loanh quanh 30k/phiên. Giá trị giao dịch lớn như vậy, là nhờ sự hấp dẫn của chứng khoán và lãi suất tiền gửi tiết kiệm quá thấp khiến người dân dồn tiền gửi tiết kiệm vào chứng khoán.
    Dòng tiền lớn như vậy thì việc vượt 1500 là điều không khó. Vấn đề là thị trường sẽ phân hóa và kéo tăng ở một vài cổ phiếu trụ. Sẽ không phải tất cả cùng lên nữa. Bank thanh khoản thấp, chứng khoán, trụ thanh khoản thấp và các cổ phiếu có câu chuyện riêng sẽ kéo thị trường vượt 1500...
    Một thị trường đầu cơ, những điều phi lý diễn ra hàng ngày. Đứng trước những điều phi lý này bạn có 2 lựa chọn. Hoặc là Điên cùng thị trường hoặc là chờ các cổ phiếu đủ hấp dẫn về mặt định giá, đủ rẻ mới tham gia. Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó:
    Nếu bạn chọn phương án chờ thì yên tâm đọc sách, tích lũy kinh nghiệm, chờ điểm G của thị trường để vào. Nuôi quân 3 năm dùng 1 vài ngày sẽ là câu nói phù hợp cho sự lựa chọn đó...
    Nếu bạn chọn điên cùng thị trường thì hãy chuẩn bị 1 tâm hồn đẹp, 1 tinh thần đẹp để đón nhận nó. Không gì là tăng mãi, đầu cơ tăng mạnh sẽ đầu cơ giảm mạnh.
    Thần chú của giai đoạn đầu cơ này là KHI NÀO PHÂN PHỐI THÌ CHẠY…. Hoặc Chạy sớm hơn ở giai đoạn phân phối. Tiền mạnh thì đánh, tiền yếu thì rút. Nhẹ nhàng vậy. :))
    Vấn đề là: Khi nào thì tiền bị rút?
    Không có câu trả lời chính xác về thời điểm này. Nhưng mình gợi ý 2 mốc đáng chú ý để các bạn lưu tâm:
    + Mốc giữa đến cuối tháng 12. Giai đoạn các công ty chứng khoán sẽ yêu cầu nhà đầu tư đưa Margin về đúng tỷ lệ. Trong 4-5 tháng gần đây đều xảy ra hiện tượng này. Và tháng 12 thì việc siết sẽ mạnh hơn vì là tháng cuối quý, và quý cuối cùng của năm.
    + Mốc thứ 2 là từ giữa đến cuối tháng chạp âm lịch. Tâm lý người Á đông: Tết âm lịch là thời điểm nhà đầu tư cá nhân rút tiền về nghỉ ngơi ăn tết. Và khi nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 79% giao dịch của 1 phiên thì đây là điểm rất đáng chú ý nhất. Chúng ta không quên 3 cây sàn tết âm năm ngoái. Rất nhiều anh em làm cả năm và mất tết. Và Tết âm 2017 -2018 cũng vậy...
    Tóm lại là:
    + Thị trường khả năng cao vượt 1500.... Chọn hàng mà chơi … Nơi nào có dòng tiền, nơi đó có kiếm được tiền.
    + Xác định đầu cơ là thì có điểm ra điểm vào. Quan sát thật kỹ dòng tiền ở 2 thời điểm trên để có các hành xử hợp lý.
    + Thị trường không rẻ, chuẩn bị sẵn tâm lý, có biến phải chạy, đừng để thiệt hại quá lớn.
    ken2306 thích bài này.

Chia sẻ trang này