Giải mã phiên giao dịch 20/8

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi makehugewave, 21/08/2010.

61 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 04:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 861 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. makehugewave

    makehugewave Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    119
    Phiên giao dịch ngày thứ sáu 20/8 là phiên giao dịch đặc biệt khi mà lúc 10h15 thị trường giảm 6 điểm, sau khi đóng cửa phiên 3 thị trường lại lên 2,6 điểm với khối lượng giao dịch là 31,4 triệu ck, riêng đợt 3 khớp khoảng 9 triệu ck, trong khi cả đợt 1 trước đó chỉ khớp được có hơn 1 triệu ck (thấp nhất trong 1tháng trở lại đây). Theo thông tin trên mạng thì đợt 3 do tài khoản Quỹ ngoại của Hưng Nùn đánh lên. Tuy nhiên dù bất kể là quỹ nào,thế lực nào làm việc này thì việc có một tin tốt làm thị trường bùng lên phản ánh việc thị trường đang ở mức hấp dẫn và các dòng tiền cũng đang chầu trực ở ngoài sẵn sàng đổ mạnh vào. Khi thị trường ở trạng thái tốt lên như vậy thì xu hướng tăng đang hình thành trở lại. Bên cạnh đó nếu thứ hai thị trường không giảm nữa thì VNI hình thành mô hình hai đáy,thông thường thì trong suốt quá trình lịch sử mô hình 2 đáy luôn cho tín hiệu đi lên khi mà việc test lại đáy thứ 2 thể hiện việc khó xuyên thủng xuống dưới nữa và vô hình chung tạo ra một phản lực đẩy thị trường bật ngược trở lại. Túm lại theo nhận định của riêng em thì xu hướng tăng đang hình thành và có lẽ tuần sau sẽ là tuần mang lại nhiều tin vui cho mọi người.
    Chúc mọi người sáng suốt lựa chọn.
  2. f680

    f680 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Các BBs dang test tiền trong dân, ko có gì đáng ngại. [r2)][r2)][r2)]
  3. CAUCA

    CAUCA Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    133
    Hôm qua mấy con gà nhao vào bắt đáy bây giờ nghĩ lại thấy mình dại, Thị trường còn giảm mạnh mốc dự kiến 320 trong quý 3.
    Đừng hô hào đánh lên nữa, có hàng bán hết đi BBs ra thông điệp phải hạ thị trường xuống để cover hàng.
    Ngân hàng đang cực kì khó khăn Thông tư 13, Tập đoàn nhà nước Vinashin phá sản
    chỉ bấy nhiêu đó là Thị trường tèo thảm rồi.
  4. CAUCA

    CAUCA Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    133
    các cụ biết chết mà cứ lao vào mua em đợi các cụ ở VNI 320 điểm.
    các cụ đang ở vòng tròn màu đỏ đó các cụ ợ.
    [​IMG]
  5. makehugewave

    makehugewave Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    119
    Phiên giao dịch ngày thứ sáu 20/8 là phiên giao dịch đặc biệt khi mà lúc 10h15 thị trường giảm 6 điểm, sau khi đóng cửa phiên 3 thị trường lại lên 2,6 điểm với khối lượng giao dịch là 31,4 triệu ck, riêng đợt 3 khớp khoảng 9 triệu ck, trong khi cả đợt 1 trước đó chỉ khớp được có hơn 1 triệu ck (thấp nhất trong 1tháng trở lại đây). Theo thông tin trên mạng thì đợt 3 do tài khoản Quỹ ngoại của Hưng Nùn đánh lên. Tuy nhiên dù bất kể là quỹ nào,thế lực nào làm việc này thì việc có một tin tốt làm thị trường bùng lên phản ánh việc thị trường đang ở mức hấp dẫn và các dòng tiền cũng đang chầu trực ở ngoài sẵn sàng đổ mạnh vào. Khi thị trường ở trạng thái tốt lên như vậy thì xu hướng tăng đang hình thành trở lại. Bên cạnh đó nếu thứ hai thị trường không giảm nữa thì VNI hình thành mô hình hai đáy (Double Bottom), thông thường thì trong suốt quá trình lịch sử mô hình 2 đáy luôn cho tín hiệu đi lên khi mà việc test lại đáy thứ 2 thể hiện việc khó xuyên thủng xuống dưới nữa và vô hình chung tạo ra một phản lực đẩy thị trường bật ngược trở lại:

    Đáy VNI 545 điểm.


    [​IMG]


    1. Xu hướng : với bất kỳ mẫu đảo chiều nào, phải có một xu hướng để đảo chiều. Trong trường hợp double bottom, một xu hướng lên trong vài tháng là điều quan trọng.
    2. Đáy đầu tiên : đáy đầu tiên là điểm thấp nhất của xu hướng hiện tại. Theo thông thường, khi đáy đầu tiên được hình thành xu hướng xuống vẫn chưa đảo chiều.
    3. Đỉnh : sau đáy đầu tiên, một đợt tăng giá khoảng 10 – 20%. Volumn trên đợt tăng giá từ đáy đầu tiên thường không quan trọng, nhưng nó có thể là một báo hiệu trước. Giá có thể dao động quanh đỉnh này trước khi đi xuống trở lại. Dao động này cho thấy cầu đang tăng nhưng không đủ mạnh để có thể breakout.
    4. Đáy thứ hai : Đợt giảm giá từ đỉnh thường xảy ra với volume thấp và gặp phái hỗ trợ từ đáy trước đó. Dù gặp phải sự hỗ trợ tại đáy trước đó, chúng ta chỉ mới có khả năng tạo thành một double bottom. Mẫu double bottom vẫn cần được xác định. Thời gian giữa các đáy có thể thay đổi từ vài tuần đến nhiều tháng, thông thường là 1-3 tháng. Thông thường đáy thứ hai chênh lệch so với đáy trước đó khoảng 3%.
    5. Tăng giá từ đáy : volume trong mẫu double bottom quan trọng hơn trong mẫu double top. Volume và áp lực mua tăng nhanh cần phải rõ ràng trong suốt đợt tăng giá từ đáy thứ hai. Đợt tăng giá có thể tạo thành 1 hoặc 2 khoảng trống (gap) và cũng cho thấy khả năng đảo chiều có thể xảy ra.
    6. Phá vỡ mức kháng cự : Dù giá tăng đến mức kháng cự thì double bottom và đảo hướng vẫn chưa hoàn toàn được xác định. Phá vỡ mức kháng cự (điểm cao nhất giữa 02 đáy) mới xác định mẫu double bottom hình thành. Lúc này cũng xuất hiện xung trên volume và một đợt tăng giá nhanh.
    7. Mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ : Sau khi bị phá vỡ, mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ và đôi khi có một đợt giảm giá test lại mức hỗ trợ mới này. Đợt test này cho bạn một cơ hội thứ hai để đóng một giao dịch short và mở tiếp một giao dịch long.
    8. Mục tiêu thu lợi (Price Target): khoảng cách từ mức kháng cự đến đáy được sử dụng làm target.
    Điều quan trọng cần nhớ rằng double bottom là một mẫu đảo chiều dài hạn nên không thể hình thành trong vài ngày. Việc tạo thành đáy có thể mất vài tuần, thông thường ít nhất là 4 tuần giữa các đáy. Việc hình thành các đáy thường mất nhiều thời gian hơn so với tạo các đỉnh và bạn cần phải kiên nhẫn. Đợt tăng giá từ đáy đầu tiên khoảng 10 – 20%. Đáy thứ 2 tạo thành nên thấp hơn 3% so với đáy trước và volume đợt tăng giá thứ hai thì tăng cao hơn. Các công cụ volume như Chaikin Money Flow, OBV và Accumulation/Distribution có thể được sử dụng để tìm các tín hiệu cho biết áp lực mua tăng. Cũng như với doble top, việc quan trọng là phải đợi đến khi mức kháng cự bị phá vỡ.

    Thứ 2, ngày 23/8/2010 có biến rồi. He heee.
  6. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.079
  7. makehugewave

    makehugewave Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    119
    Việc bán cổ phiếu vào thời điểm này có thể không phải là một hành động hợp lý. Bởi vì khả năng mua được ở mức giá thấp hơn đáng kể so với mức giá hiện nay là khá thấp, khi mà lượng cung giá rẻ đang dần khan hiếm.
  8. zzzzxx

    zzzzxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0

    Các cụ ngồi đó mà đoán mò, các tay to mặt béo giờ đang xem múa nước ở Singapore, xem gay show ở Bangkok cả rồi, các cụ ngồi đó mà PTKT, PT cơ bản, mò tin tìm đáy. TT không có đáy đến hết tháng 11.
  9. CAUCA

    CAUCA Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    133
    Bác chỉ được cái nói chuẩn không phải chỉnh.
    Biết rồi ... khổ lắm ... nói mãi ... mà chẳng ai chịu nghe Tin Đồn

    Điểm lại các sự kiện chính tuần qua

    Nâng tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD :Chiều ngày 17/8, Ngân hàng Nhà nước công bố nâng tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD từ mức 18.544 đồng “ăn” 1 USD lên mức 18.932 đồng, tương đương mức tăng hơn 2%. Biên độ tỷ giá vẫn giữ nguyên ở mức +/-3%.


    Bùng nổ bán tháo, Dow Jones tuột dốc không phanh : Thị trường chứng khoán Mỹ trượt dốc xuống mức thấp nhất trong gần một tháng qua, do một loạt tin xấu khiến giới đầu tư lo lắng về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế đầu tàu.

    Nỗi lo kinh tế đè nặng lên thị trường châu Á trong phiên cuối tuần : Hầu hết các chỉ số chủ chốt của chứng khoán châu Á đều đổ dốc vào phiên cuối tuần do mối quan ngại gia tăng của giới đầu tư về sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu trước những dữ liệu kém khả quan tại Mỹ.



    Ngân hàng đồng loạt nâng giá bán USD kịch trần : Hai ngày sau quyết định điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước, trong khi tỷ giá bình quân liên ngân hàng đứng yên, giá USD bán ra của nhiều ngân hàng thương mại đã chính thức kịch trần.


    USD tự do vẫn tiếp tục tăng :
    Sáng 20/9, giá USD tự do trên thị trường Hà Nội ở mức 19.500 – 19.530 đồng/USD. Dù giá bán ra tăng nhẹ 10 đồng/USD nhưng giá mua đầu vào vẫn tăng mạnh lên thêm 30 đồng/USD. Dường như các đại lý vẫn chưa dừng ý muốn thu gom USD khi tiếp tục đẩy giá mua lên cao hơn.


    NHNN đẩy mạnh giải pháp “bơm” tiền : NHNN liên tục thực hiện việc tăng lượng tiền cung ứng thông qua việc điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, chủ yếu là chào mua GTCG với kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày; tăng khối lượng cho vay tái cấp vốn, thực hiện hoán đổi ngoại tệ với các TCTD có dư vốn huy động bằng ngoại tệ, đồng thời giảm lãi suất hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 1 tháng từ 8%/năm xuống 7,5%/năm và 3 tháng từ 8,5%/năm xuống 8%/năm.


    Chưa thể hạ lãi suất xuống thấp hơn : Sau khi nhanh chóng hoàn thành “bước 1” của giảm lãi suất vào đầu tháng 7/2010, thị trường đang mong đợi các ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện giảm lãi suất huy động, từ đó sẽ giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc giảm tiếp lãi suất có vẻ đang khó khăn.



    Ngân hàng ra sức mời khách vay tiền : Giữa vô vàn lời mời chào hấp dẫn của ngân hàng trong và ngoài nước, thật khó khăn cho các khách hàng cá nhân khi phải đưa ra lựa chọn vay sao cho phù hợp với khả năng chi trả mà ít rủi ro, ràng buộc.


    Tỷ giá thay đổi khiến vàng lại “sốt nóng” : Trong khi giá vàng thế giới tiếp tục đi lên với tốc độ vừa phải thì giá vàng trong nước bất ngờ “sốt nóng” trước thông tin thay đổi tỷ giá USD/VND.


    Siết “lướt sóng” bất động sản :
    20% sản phẩm nhà đất được chủ đầu tư bán không thông qua sàn nhưng bị nhiều quy định trong Nghị định 71 hướng dẫn Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 8-8 siết chặt và việc này được thị trường xem như là bít cửa về chuyện “lướt sóng”.


    Chỉ số CPI của TP.HCM giảm tháng thứ 2 liên tiếp : Ngày 18/8, ông Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng Tám, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố đã có mức giảm 0,25% so với tháng Bảy.



    Giá tiêu dùng tháng 8 của Hà Nội tăng nhẹ : Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Hà Nội tăng nhẹ ở mức 0,15% so với tháng trước.


    CPI tháng 8 sẽ có mức tăng thấp : Theo báo cáo chính thức từ Cục quản lý giá Bộ Tài Chính, giá cả hàng hoá trong nước đầu tháng 8/2010 nhìn chung ổn định hoặc giảm so với cùng kỳ tháng 7/2010.
  10. CAUCA

    CAUCA Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    133
    Lướt qua các diễn đàn thấy vẫn sôi nổi về hiện tương phiên giao dịch thứ 6 ngày 20/8/2010.
    Thực ra rất đơn giản đó là kỹ xảo giao dịch tạo bẫy giá nhưng lại là 1 phiên một phiên bẫy giá vụng về mà bất cứ nhà đầu tư kinh nghiệm nào cũng nhận ra.
    Đó là kỹ xảo bẫy giá tâm lý.
    Đẩy mạnh lệnh ồ ạt 5 phút cuối tại lệnh ATC gây tâm lý nghi ngờ cho bên bán chắc có thông tin vĩ mô gì đó tốt chăng nên tạm thời không dám quyết định ngay thời điểm đó.
    Sau khi các NDT bình tâm trở lại thì kết quả sàn HA đã trả lời chẳng có gì cả.
    Điều này nói nên khối ngoại hiện nay cũng đang rất lo lắng về vấn đề tỷ giá tại Việt Nam và đang bằng những cố gắng cuối cùng để tạo bẫy giá cho những phiên giao dịch tiếo theo để thoát hàng.

    Như vậy việc liên tục xuất hiện các thông tin gây nhiễu trên TTCK hiện nay, các NDT hãy hết sức cảnh giác để tránh mắc phải các sai lầm đáng tiếc.
    Thị trường vẫn trong xu thế downtrend nên việc ngừng giao dịch cũng là giải pháp không tồi nhằm an toàn tối đa vốn.
    Chúc các bạn trading thành công.
    [};-

Chia sẻ trang này