Giải mã sự nóng lạnh bất thường của DJ: Dòng tiền xoay chuyển như thế nào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 07/10/2009.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 13:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15189 lượt đọc và 225 bài trả lời
  1. gdsanhdieu

    gdsanhdieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    847
    chuẩn đó....VN đang làm gì.......đầu 2010 các cp ngành khai khoáng sẽ lên ngôi.........múc gấp MCV giá đang 1x kìa.........
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Thời khắc lịch sử ấy đã đến đúng như dự đoán. Vào lúc 3h chiều ngày 14/10 ở Mỹ tương đương 3h sáng ngày 15/10 ở Việt Nam, DJ đã chính thức vượt mốc 10.000, cả thị trường Mỹ náo loạn, sôi động chưa từng có, chắc là ăn theo VNINDEX vượt mốc 600.
    Không chỉ tôi mà rất rất nhiều người Việt Nam cũng đã đoán trước được giây phút này để tự tin nắm giữ cổ phiếu tốt đón đợi niềm lạc quan và hy vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam.



    U.S. Stocks Rally as Dow Hits 10,000 for First Time in Year

    By Sapna Maheshwari

    Oct. 14 (Bloomberg) -- U.S. stocks rallied, sending the Dow Jones Industrial Average above 10,000 for the first time in a year, on better-than-estimated earnings at JPMorgan Chase & Co. and Intel Corp. Oil climbed, while the Dollar Index slid to the lowest level since August 2008 and Treasuries fell.

    JPMorgan added 3 percent as a surge in fixed-income revenue helped the bank increase profit almost sevenfold. Intel, the world?Ts largest chipmaker, rose 1.8 percent after its sales forecast topped estimates by as much as $1 billion. Macy?Ts Inc. and Nordstrom Inc. gained on a government report that showed retail sales fell less than economists forecast last month.

    The Dow jumped as much as 130.52 points, or 1.3 percent, to 10,001.58. The Standard & Poor?Ts 500 Index increased 1.4 percent to 1,088.26 at 3:02 p.m. in New York as financial and technology shares led gains. The MSCI World Index of 23 developed countries added 1.6 percent.

    ?oIntel and JPMorgan are two major bellwethers, so if the most significant semiconductor company and the most significant bank are blowing out their numbers and guiding higher, that has a positive implication for the entire economy,? said Philip Orlando, who helps oversee $400 billion as chief equity market strategist at Federated Investors Inc. in New York.

    Dow Hits 10,000

    The Dow?Ts rally above 10,000 was led by banks and erases about half the damage done since the gauge soared to a record two years ago. More gains may depend on meeting profit estimates that call for per-share earnings among the 30 companies in the average to rise 22 percent next year and 18 percent in 2011, according to data compiled by Bloomberg.

    Bank of America Corp., American Express Co. and JPMorgan more than doubled since the Dow gauge slid to a 12-year low on March 9 as global financial firms began recovering from $1.6 trillion in writedowns and credit losses. International Business Machines Corp. and Hewlett-Packard Co. jumped at least 52 percent on signs the nation was recovering from the worst recession in seven decades.

    The Dow fell as much as 43 percent after Lehman Brothers Holdings Inc. filed the largest bankruptcy in September 2008 and dragged the financial system to the brink of collapse. Investors have returned to the stock market after the U.S. government lent, spent or guaranteed $11.6 trillion to shore up banks and revive the economy.

    The global rally began today as China?Ts government said exports fell 15.2 percent in September, the smallest drop this year. The reports from JPMorgan and Intel, which followed better-than-estimated earnings at companies from Royal Philips Electronics NV to Alcoa Inc., added to evidence that the global economy is recovering from the its first contraction since World War II.

    http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=af7wcDF0Ty5g




    Được chungkhoanhanghieu sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 15/10/2009
  3. nobitavnam

    nobitavnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    165
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    BKC, MIC chốt trần hôm nay đã thể hiện đúng đẳng cấp và giá trị của cổ phiếu ngành khoáng sản khai thác vàng và còn tiến xa hơn rất nhiều. Nắm giữ cổ phiếu này dài hạn còn có giá trị tích trữ và thu lời nhiều lần hơn giữ vàng trong két hay lướt trên sàn vàng.

    Thị trường chứng khoán VN thăng hoa sẽ góp phần đổi đời cho nhiều nhà đầu tư Việt Nam, đẩy mạnh thành công cổ phần hoá nhiều DN theo đúng lộ trình, tiếp bước đà phát triển của kinh tế Trung Quốc, làm cho dân giàu nước mạnh:

    Tầng lớp siêu giàu ở Trung Quốc thể hiện sự ?omiễn nhiễm? với khủng hoảng khi tăng mạnh cả về số lượng lẫn giá trị tài sản. Trung Quốc hiện là nước có số tỷ phú (tính theo USD) nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ.

    Thông tin trên được đưa ra trong báo cáo thường niên Hurun Report về 1.000 giàu nhất Trung Quốc, công bố ngày 13/10.

    Theo báo cáo này, số tỷ phú được biết tới tại Trung Quốc năm nay là 130 người, tăng 29 người so với con số 101 tỷ phú của năm ngoái. Trong khi đó, theo tạp chí chuyên xếp hạng Forbes của Mỹ, nước Mỹ hiện có 359 tỷ phú, Nga có 32 tỷ phú và Ấn Độ có 24 tỷ phú.

    Ông Rupert Hoogeweft, một trong các chuyên gia soạn thảo Hurun Report, người giàu ở Trung Quốc đang ngày càng giàu hơn. Tính bình quân, 1.000 tỷ phú và triệu phú có tên trong danh sách này sở hữu khối tài sản trị giá 571 triệu USD, tăng gần 1/3 so với mức 439 triệu USD năm ngoái.

    Đứng đầu danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm nay là ông Wang Chuanfu, Chủ tịch của hãng sản xuất xe điện và pin BYD, với khối tài sản 5,1 tỷ USD. Công ty của tỷ phú này có cổ phần của nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett.

    Ông Wang là tỷ phú thăng hạng mạnh nhất trong năm qua trong danh sách Hurun. Năm ngoái, ông chỉ đứng ở vị trí thứ 102 trong danh sách. Giá trị số cổ phần 27,8% của ông trong BYD tăng mạnh sau khi tỷ phú Buffett chi 230 triệu USD để mua 10% cổ phần trong công ty này vào tháng 9 năm ngoái.

    ?oGiữa lúc tài sản của người giàu phương Tây sụt giảm mạnh nhất trong 70 năm qua, tài sản của người giàu ở Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng?, ông Hoogeweft trao đổi với hãng tin Reuters.

    Theo chuyên gia này, động lực chính để các tỷ phú và triệu phú của Trung Quốc vượt qua khủng hoảng tài chính mà không ?oxây xát? gì về mặt tài sản là nhờ quá trình đô thị hóa ở nước này. Gói kích thích kinh tế gần 600 tỷ USD của Chính phủ Trung Quốc cũng được xem là một yếu tố quan trọng giúp các tỷ phú, triệu phú của nước này ăn nên làm ra trong năm qua.

    ?oNhiều thành phố ở Trung Quốc đang được xây dựng, tạo cơ hội cho các nhà phát triển địa ốc, các nhà sản xuất sắt thép, sản xuất ôtô??, ông Hoogeweft nói.

    Ông cũng cho rằng, số tỷ phú ở Trung Quốc trên thực tế có thế cao hơn nhiều, thậm chí là gấp đôi, so với con số được công bố, vì nhiều người giàu ở nước này không muốn công khai danh tính. Ngoài ra, danh sách Hurun mới chỉ tính tới những người giàu ở Trung Quốc đại lục mà chưa tính tới các tỷ phú, triệu phú ở Hồng Kông và Macau.

    Có những nhân vật mà theo ông Hoogeweft lẽ ra đã được đưa vào danh sách này nhưng tài sản vẫn chưa được công bố cụ thể, chẳng hạn ông Liu Chuanzhi - chủ tịch hãng sản xuất máy tính lớn thứ tư thế giới Lenovo, hay ông Chen Feng - người sáng lập hãng hàng không Hainan Airlines.

    Năm nay, mức tài sản tối thiểu để lọt vào danh sách 1.000 người giàu nhất của Hurun là 150 triệu USD, tăng gấp rưỡi so với năm ngoái. Báo cáo thường niên này được thực hiện lần đầu vào năm 1999.

    Vị trí thứ hai trong xếp hạng năm nay thuộc về bà Zhang Yin và gia đình - chủ hãng tái chế giấy Nine Dragons Paper, vị trí thứ ba là của ông Xu Rongmao và gia đình - chủ công ty địa ốc Shimao Property Holdings.
  5. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu , qua đây nhí nhoáy tí : http://ttvnol.com/forum/f_319/1210268.ttvn
  6. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Ông Rupert Hoogeweft, một trong các chuyên gia soạn thảo Hurun Report, người giàu ở Trung Quốc đang ngày càng giàu hơn. Tính bình quân, 1.000 tỷ phú và triệu phú có tên trong danh sách này sở hữu khối tài sản trị giá 571 triệu USD, tăng gần 1/3 so với mức 439 triệu USD năm ngoái.
    Có nhầm ko nhỉ?Số tiền này phải nhiều hơn chứ
  7. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Ông Rupert Hoogeweft, một trong các chuyên gia soạn thảo Hurun Report, người giàu ở Trung Quốc đang ngày càng giàu hơn. Tính bình quân, 1.000 tỷ phú và triệu phú có tên trong danh sách này sở hữu khối tài sản trị giá 571 triệu USD, tăng gần 1/3 so với mức 439 triệu USD năm ngoái.
    Có nhầm ko nhỉ?Số tiền này phải nhiều hơn chứ?
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Tụi IMF vẫn nghĩ Việt Nam còn ngu lắm hay sao mà phát biểu kiểu rất phân biệt đối xử và xui dại rất thô với cái gọi là: ''Châu Á nên tiếp tục kích cầu, Việt Nam thì không'' . Châu Á này đang nổi lên Trung Quốc và Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Trung Quốc thì IMF ko dám động đến rồi, vậy nên chỉ với Việt Nam, IMF mới dám chọc ngoáy, doạ dẫm. Nhớ hồi tháng 10/2008, khi các ngân hàng Việt Nam chạy đua lãi suất cực nóng và giới tài phiệt quốc tế tung tin ngân hàng Việt Nam mất thanh khoản, thiết hụt tiền vốn, sắp sập đến nơi và IMF khi đó đã chắc mẩm: Việt Nam chuẩn bị quỳ xuống xin vay tiền của IMF thì đùng một cái, ngày 20/10/2008, VIệt Nam bất ngờ quyết định hạ lãi suất cơ bản lần đầu tiên từ 14%/năm xuống 13%/năm làm xoay chuyển tình hình và thực tế sau đó đã chứng minh quyết định đó là hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt, kéo VN thoát khỏi bờ vực khủng hoảng. Điều đó đồng nghĩa với việc IMF tuột mất con mồi ngon. Thấy nguy cơ đó, đại diện cao cấp của IMF tại Việt Nam đã phát biểu với thông tin đại chúng ngay tối ngày 20/10 rằng e ngại Việt Nam hành động quá sớm, quá nóng vội, hậu quả sẽ khó lường, vân vân và vân vân. Không nao núng vì lời nhận xét đó bởi bài học tháng 6 trước đó làm kinh tế VN chao đảo đã khiến Việt Nam rút kinh nghiệm, ko quá tin vào "lòng tốt quá mức" của những kẻ cho vay nặng lãi như IMF.
    Vì vậy, lần này, khi IMF hót lại bài cũ thì chỉ làm trò cười mà thôi:

    IMF: ''Châu Á nên tiếp tục kích cầu, Việt Nam thì không''
    Đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng Việt Nam nên chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, tránh những nguy cơ bất ổn như năm 2008.

    Phát biểu tại cuộc tọa đàm của Phòng Thương mại châu Âu (Amcham) mới đây, đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đưa ra những ý kiến có phần trái chiều với nhiều chuyên gia về khả năng thực hiện gói kích cầu thứ hai, trên cơ sở phân tích sâu sắc về hiện trạng kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay.


    Ông Benedict Bingham, đại diện thường trú cao cấp của của IMF tại Việt Nam cho rằng, đã có dấu hiệu kinh tế thế giới phục hồi và các chỉ báo của thị trường tài chính đã khả quan hơn. Song theo đánh giá của IMF, triển vọng kinh tế thế giới năm 2010 sẽ không hứa hẹn, bởi còn nhiều vấn đề đáng lo ngại như cầu về nhà đất và đầu tư vẫn ở mức thấp, và tiếp cận tín dụng có khó khăn. Triển vọng thị trường lao động cũng ở mức thấp, ít nhất cho đến hết quý I/2010.


    "Nhìn chung các nền kinh tế châu Á sẽ hồi phục từ từ nhờ vào gói kích cầu, và IMF cho rằng các chính phủ châu Á nên duy trì các gói kích cầu cho đến khi nền kinh tế được cải thiện", ông Benedict Bingham nói.


    Nhưng với Việt Nam, thông điệp của IMF có phần khác với nhiều nước châu Á. Chuyên gia của Quỹ này cho rằng, trước hết Việt Nam cần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô trước những tác động mà gói kích cầu tạo ra. Cùng với đó, cần ngừng chương trình kích thích kinh tế một cách có trật tự, và thắt chặt chính sách tiền tệ, củng cố lại chính sách tài khóa.


    Trước đó, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia Lê Đức Thúy cho rằng, tự thân nền kinh tế chưa đủ sức tự phục hồi mà không cần thêm sự hỗ trợ bổ sung của Chính phủ. "Tôi cho rằng những biện pháp hiện nay chưa đủ, có thể phải nghiên cứu các chính sách mới, như về tài khóa, tiền tệ... Tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2010 có thể là 6,5% nhưng không ai dám nói là những năm sau cũng tiếp tục tăng cao", ông Thúy nói.


    Ông cũng cho rằng Việt Nam nên có thêm gói bổ sung với quy mô nhỏ hơn, với phương thức hợp lý hơn, để giúp sự phục hồi tăng trưởng diễn ra một cách bền vững. Tuy nhiên, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng với gói kích cầu thứ hai, nếu được thực hiện, thì không nên chọn giải pháp trợ cấp lãi suất ngắn hạn cho doanh nghiệp như vừa qua, mà nên có biện pháp khác. Hiện có 3 thành viên của Hội đồng tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia đưa ra đề xuất thực hiện gói kích cầu thứ hai, 7 người khác tỏ ý ủng hộ.


    Dự báo của IMF về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã được điều chỉnh cao lên cho năm nay. Theo ông Benedict Bingham, sự tăng trưởng này được duy trì là nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ với các biện pháp về tài khóa, tiền tệ.


    Nhưng theo Quỹ này, những bất ổn tương tự những gì đã diễn ra vào năm 2008 dường như đang lại nổi lên, dù tính chất và nguyên nhân khác nhau. Mối lo ngại trước tiên là lạm phát và tiền đồng đang chịu nhiều áp lực. Lãi suất giữa tiền đồng và USD thu hẹp, vì thế nhiều người chuyển từ các khoản tiết kiệm tiền đồng sang tiết kiệm bằng đôla kỳ hạn dài. IMF cũng dự báo thâm hụt tài khoản vãng lai trong năm nay sẽ giãn rộng.


    Điều đáng chú ý, theo IMF, là thứ hạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng về cạnh tranh môi trường kinh doanh của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) trong vài năm gần đây giảm dần. Yếu tố quan trọng quyết định vị trí của các nền kinh tế trên bảng xếp hạng này là sự ổn định kinh tế vĩ mô - vốn là lợi thế nổi trội của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Vì thế, theo IMF, Việt Nam cần quan tâm tới điều này để đảm bảo sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài.


    Theo Ngọc Châu - Nhật Minh
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đô la Mỹ trước xu thế chuyển dịch quyền lực

    Đô la Mỹ sẽ phải cạnh tranh với các đồng tiền khác chứ không còn là đồng tiền "vua" trong dự trữ quốc tế.



    Vị thế của đồng đô la Mỹ như là đồng tiền dự trữ hàng đầu thế giới đang lung lay dưới áp lực ngày càng tăng khi cuộc khủng hoảng cho phép các nền kinh tế mới nổi có ảnh hưởng lớn hơn trên sân khấu thế giới.


    Một bài báo trên tờ Independent (Anh Quốc) vào tuần trước cho rằng Trung Quốc, Nga và các nước vùng Vịnh Ả Rập đang chuẩn bị từ bỏ đồng đô la Mỹ trong các giao dịch về dầu mỏ. Thông tin này nhấn mạnh thêm tính chất bấp bênh xung quanh tương lai của đồng tiền Mỹ.


    Ngay sau khi tờ nhật báo Anh Quốc công bố thông tin gây tranh cãi đó, đồng đô la Mỹ đã giảm giá mạnh so với các ngoại tệ khác.


    Ông Kit Juckes, nhà phân tích của tập đoàn kinh doanh tiền tệ ECU, nhận định: ?oĐồng đô la Mỹ bị tổn thương bởi các cuộc bàn luận kéo dài về xu thế dịch chuyển ra khỏi thế giới mà đô la Mỹ là trung tâm. Có ba kết luận đã rõ ràng. Một là, cuộc chuyển dịch quyền lực kinh tế ra khỏi nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đang tiếp tục. Hai là, có một sự chấp nhận ngày càng tăng ở nhiều quốc gia rằng việc chuyển dịch sức mạnh này sẽ làm tăng giá trị đồng tiền của quốc gia họ. Và cuối cùng, chừng nào nền kinh tế Mỹ vẫn chưa đủ mạnh để có thể chấp nhận tăng lãi suất trong một thời gian dài thì xu thế giảm giá tiềm ẩn của đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục diễn ra.?


    Vào thứ Ba tuần trước, tờ Independent đã đưa nổi bật trên trang nhất bài báo có tiêu đề ?oCái chết của đồng Đô La?, gây chấn động dư luận. Phóng viên tờ Independent ở khu vực Trung Đông, ông Robert Fisk, cho biết: ?oTrong vụ thay đổi tài chính đáng kể nhất trong lịch sử Trung Đông đương đại, các nước Ả Rập ở vùng Vịnh ?" cùng với Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Pháp đang lên kế hoạch chấm dứt việc sử dụng đồng đô la Mỹ trong các giao dịch về dầu hỏa.


    Họ có thể chuyển sang ?omột rổ các loại tiền tệ bao gồm đồng yen Nhật, đồng nhân dân tệ Trung Quốc, đồng euro châu Âu, vàng hoặc một đồng tiền chung đang được lên kế hoạch phát hành cho các nước trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, bao gồm Ả Rập Saudi, Abu Dhabi, Kuwait,? ông Fisk nói thêm và cho biết ông dựa vào các nguồn tin từ vùng Vịnh Ả Rập và các ngân hàng Trung Quốc.

    Bài báo này không được các nước Kuwait, Qatar và Nga xác nhận, trong khi Pháp coi đó là ?olời đồn đại đơn thuần?.


    Cho dù vậy, bản thân Liên hiệp quốc tuần trước cũng yêu cầu có một đồng tiền dự trữ toàn cầu mới để chấm dứt uy thế tối cao của đồng đô la Mỹ, uy thế đã tạo cho nước Mỹ ?ođặc quyền? tích lũy những khoản thâm hụt thương mại khổng lồ.


    Ông Sha Zukang, Trợ lý Tổng thư ký Liên hiệp quốc về lĩnh vực kinh tế và xã hội, cho rằng ?ochỉ có thể đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc xử lý những sự mất cân đối kinh tế toàn cầu bằng cách giảm ?ođặc quyền? của quốc gia phát hành đồng tiền dự trữ (đồng đô la Mỹ) được dùng thâm hụt ngoại thương để cung cấp thanh khoản cho thế giới?.


    Ông Zukang phát biểu như vậy tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới (WB). Chủ tịch của WB, ông Robert Zoellick cũng vừa mới cảnh báo Mỹ rằng họ không nên ?oỷ lại? vai trò của đồng đô la như là đồng tiền dự trữ toàn cầu nổi bật.


    Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại Pittsburg, Mỹ vào tháng trước, lãnh đạo các nước cũng đã công bố một tầm nhìn mới về điều hành kinh tế, bao gồm các kế hoạch dũng cảm nhằm chấn chỉnh sự mất cân bằng toàn cầu và trao thêm ảnh hưởng cho các nước lớn đang nổi lên như Trung Quốc và Ấn Độ.


    Sau hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã nhiều lần lặp lại cam kết của Washington là sẽ giữ một đồng đô la Mỹ. Nhưng tuần trước, người đứng đầu ngành tài chính Mỹ đã phải bó tay chứng kiến cảnh các thương nhân sử dụng bài báo trên tờ Independent như là một cơ hội để ép giá đồng đô la Mỹ xuống thấp hơn nữa.

    Nhà phân tích David Morrison của Công ty tư vấn GFT Global Markets nói rằng bài báo ?ođã giúp tập trung đầu óc của các nhà thương mại lẫn các nhà đầu tư, và cho họ thêm cớ để giảm giá đồng đô la Mỹ?.


    ?oCho dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ và các ngân hàng trung ương có nói gì đi nữa, thì đồng đô la giảm giá vẫn là mong đợi của nhiều người vì điều đó cần thiết để nền kinh tế toàn cầu được cân bằng trở lại. Khi mà việc giảm giá trị diễn ra tuần tự và nhẹ nhàng, thì mọi người đều vui vẻ. Nhưng nếu đồng đô la bị bán ra quá nhanh thì các thị trường sẽ điên đảo,? ông Morrison nói thêm.

    Nhà phân tích tiền tệ Antje Praefcke của ngân hàng Đức Commerzbank cũng đồng ý rằng phản ứng của thị trường là rất đáng ghi nhận, bởi vì nó cho thấy rằng đồng đô la Mỹ đang trong xu thế đi xuống.


    Theo ông Praefcke, cho dù ?obài báo nhiều nghi vấn trên tờ Independent tất nhiên là sẽ bị bác bỏ, nhưng dù sao nó cũng là một nghiên cứu thú vị về các nhân tố tâm lý hiện đang gây nhiều áp lực lên đồng đô la Mỹ. Cho dù thông tin này trở nên không có nghĩa, thì hậu quả là đồng đô la cũng chỉ có thể lấy lại được vài phần trong số giá trị đã mất mà thôi.?


    Theo TBKTSG
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Không ai để ý tác động của Trung Quốc vào giá dầu mỏ mấy hôm nay sao? Đây cũng là yếu tố tác động ngược lại càng tạo sức ép giảm giá USD và tăng giá giao dịch các loại hàng hoá. Ngay sau khi vừa ký thoả thuận hàng chục tỷ USD với Nga về năng lượng khí đốt vào đầu tuần vừa rồi, Trung Quốc bắt tay ngay sang ký kết tiếp thoả thuận dầu mỏ 7 tỷ USD với Guinea dưới hình thức cho vay nợ đổi lấy dầu, tiếp tục đẩy giá dầu thế giới sôi sục. Dự đoán giá dầu thế giới tuần tới sẽ vượt ngưỡng 80$/thùng. Nếu vượt mức giá này, OPEC sẽ phải họp khẩn bất thường và chứng khoán toàn cầu sẽ bùng nổ thực sự. Chờ xem.

    Guinea-Trung Quốc ký thỏa thuận dầu mỏ 7 tỷ USD
    Ngày 15/10, Bộ trưởng Khai thác mỏ Guinea, Mahmoud Thiam cho biết nước này vừa ký với Trung Quốc thỏa thuận khai mỏ và dầu khí trị giá 7 tỷ USD.



    Theo ông Thiam, chính quyền quân sự Guinea đã ký thỏa thuận trên với Quỹ Quốc tế Trung Quốc (CIF) và công ty Sonangol của Angola.

    Trung Quốc hiện là một đối tác thương mại chủ chốt của các nước châu Phi giàu khoáng sản và năng lượng. Guinea có nguồn khoáng sản rất lớn, là nước xuất khẩu bôxít lớn nhất thế giới. Nước này cũng có trữ lượng lớn dầu mỏ, sắt, vàng và uranium.

    Theo ông Thiam, trong 5 năm tới, Guinea cần từ 7 tỷ đến 9 tỷ USD đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng.

    Số tiền thu được từ các dự án với CIF khai thác bôxít, vàng, sắt và khoan dầu ngoài khơi sẽ được sử dụng để trả các khoản vay tài trợ cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên.

    Công ty Sonangol sẽ tham gia tài chính trong liên doanh do chính phủ Guinea và Trung Quốc thành lập.

Chia sẻ trang này