Giải mã sự nóng lạnh bất thường của DJ: Dòng tiền xoay chuyển như thế nào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 07/10/2009.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 00:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15176 lượt đọc và 225 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Sai lầm trong đào tạo và làm việc của người Việt Nam là ở chỗ: cứ chăm chăm soi xem người ta đang làm gì chứ không coi trọng kết quả công việc, kết quả nghiên cứu của người ta có giá trị và tính thực tiễn ra sao. Vì thế, chỉ toàn mang tính phô trương hình thức mà hiệu quả mang lại chẳng có bao nhiêu hay thậm chí là công sức bị đổ xuống sông xuống biển hết.
    Tôi thì khác, tôi đưa ngay ra kết quả để ai cũng cảm nhận được, rồi mới ngắn gọn giải thích tại sao và vì sao lại thế? Nôm na là từ thực tế đến thực tế thông qua suy luận mang tính biện chứng. Chẳng ai nghiêm túc tìm hiểu tại sao tôi lại suy luận ra được kết quả như thế mà chỉ toàn tự giải thích là do Tôi là người Trung Quốc?!? Hay thật đấy.
  2. paven20xx

    paven20xx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, chị luôn luôn khẳng định chị có văn hoá thì chị hãy sử dụng từ ngữ cho có văn hoá.
    Thứ hai, chị phát hiện ra "cái gọi là âm mưu" của "nó" như chị vừa nói thị nên báo với nhà chức trách của đất nước(nếu chị là công dân có trách nhiệm) chứ ko phô diễn kiến thức ở trên này.
    Thứ ba, chị có lần nói về chuyện "có có không không", thì tôi có cảm giác chị đang nói về rất nhiều cái chị có nên có vẻ như là chị ko có gì nhiều lắm.
    Thứ tư, stop ở đây nhé.

  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Là bạn, một công dân bình thường, với những vấn đề nhạy cảm như thế, bạn có hành động như thế không? nếu bạn mà đi báo cho các nhà chức trách thì bạn sẽ báo cái gì? như thế nào? có ai tin bạn ko? hay là bảo bạn bị crazy?
    Phạm vi đa số người quan tâm trong nội dung này là vấn đề kinh tế mà cụ thể là chiến lược kinh doanh chứng khoán. Còn chỉ có thiểu số người đọc là quan tâm đến điều bạn đang nói thôi. Tôi khuyên bạn đừng lôi ví dụ bố mẹ ra đây, phản cảm lắm. Hãy hiểu người khác đang nói gì trước khi áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Đôi lời chia sẻ.
  4. ZICCIZ

    ZICCIZ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Hiệu không hiểu hay cố tình không hiểu???

    Bạn cũng nên xem xét lại cách comment của mình với các thành viên khác!
  5. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. ZICCIZ

    ZICCIZ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn có vẻ quen quen

    http://cafef.vn/20091118010152903CA32/bai-toan-kho-trong-quan-he-thuong-mai-my-trung.chn

    Chị ấy nổi tiếng thật! Phân tích chuyên sâu.
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Chỉ là bài dịch từ The Time thôi.
  8. ZICCIZ

    ZICCIZ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Dich được tròn vành rõ chữ là giỏi lắm rồi.
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Ngọc Diệp là ai đó? cảm ơn chị đã đưa dẫn chứng phân tích của nước ngoài có uy tín mà đồng quan điểm với tôi. Thanks.
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Lần này, tôi đã mắc sai lầm khi nghĩ rằng, Mỹ đã chịu chấp nhận vô điều kiện các yêu sách của Trung Quốc đưa ra khi bị dồn vào chân tường. Đó là 2 yêu cầu có thể đã được đưa ra trong cuộc gặp giữa 2 nguyên thủ 2 nước mà Trung Quốc đề nghị:
    1. Mỹ phải nâng lãi suất cơ bản USD
    2. Mỹ đồng thuận và thuyết phục IMF bán số vàng còn lại trong gói 403 tấn được phê duyệt (còn khoảng 190 tấn) cho Trung Quốc sau khi đã bán hơn 200 tấn vàng cho Ấn Độ.
    Còn phía Mỹ đề nghị Trung Quốc không đẩy giá vàng lên làm suy yếu thêm đồng USD và phía Trung Quốc cũng nên tăng lãi suất cơ bản đồng Nhân dân tệ.
    Sự thống nhất dường như đã thể hiện qua vẻ tươi vui rạng rỡ của cả 2 nguyên thủ quốc gia. Và đó chính là điều làm tôi mắc sai lầm trong phán đoán lần này.
    Bản chất lá mặt lá trái của Mỹ đã thể hiện rõ ngay sau khi OBAMA về nước hay đúng hơn là giới tài phiệt Mỹ ko đồng thuận với OBAMA. Chủ tịch Fed đã tuyên bố ngay là sẽ không nâng lãi suất cơ bản USD cho đến tháng 12/2010 vì lý do nền kinh tế Mỹ còn khó khăn mà Fed chưa lường hết được. Cùng với đó, IMF tỏ thái độ im lặng trước lời đề nghị mua vàng của Trung Quốc. Không những thế, Uỷ ban Châu Âu còn cử đại diện sang Trung Quốc thuyết phục Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ và nâng lãi suất cơ bản lên do kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng nóng. Trung Quốc bây giờ đâu có dễ tin và dễ chấp nhận lật ngược thế cờ như thế chứ. Lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi làm cùi dìa. Trung Quốc chẳng sứt mẻ gì về kinh tế sau sự lật lọng của Mỹ mà chỉ sôi máu vì bị qua mặt. Trung Quốc thẳng thừng từ chối yêu cầu của Uỷ ban Châu Âu và khẳng định, đường lối kinh tế và chính sách tiền tệ của Trung Quốc hiện nay là cực kỳ hợp lý, chẳng việc quái gì phải điều chỉnh cả. Đòn trả đũa của Trung Quốc bắt đầu. Một con sóng vàng dữ dội chưa từng có đã nổi lên, có lúc đã đạt đỉnh 1.226USD/ouz đã làm choáng váng tất cả các nhà điều hành kinh tế Mỹ và Fed cũng rối tung lên vì yêu cầu cầu cứu níu giữ giá trị USD từ khắp nơi trên thế giới dội về. Dường như Fed đã không lượng được sức mình và đã phải xuống nước, đưa ra cân nhắc trước công luận về việc sẽ xem xét nâng lãi suất cơ bản USD lên thay vì khẳng định vừa mới đây là sẽ không thay đổi lãi suất đến tận tháng 12/2010. Theo đó, IMF cũng cuống cuồng nối lại thoả thuận vơí Trung Quốc về việc xem xét bán nốt số vàng còn lại cho Trung Quốc. Chưa hết, đến lượt Trung Quốc lại tỏ ra đủng đỉnh, không mấy quan tâm đến sự hối hận muộn mằn của Mỹ và IMF. Sau khi Fed thừa nhận sai lầm của mình và có khả năng sẽ nâng lãi suất USD trong cuộc họp tới để cứu vãn giá trị USD thì giá vàng lập tức hạ nhiệt nhờ giá trị USD hồi phục tạm thời. Nhưng lúc này, Trung Quốc lại nhân cơ hội giá vàng xuống tích cực gom vào. Lưu ý rằng Trung Quốc muốn tăng giá vàng để ép Fed nâng lãi suất, còn sau khi xác định đã thoả mãn yêu cầu lại muốn hạ giá vàng (tại thời điểm hiện tại) để ép IMF bán rẻ vàng cho Trung Quốc. Sẽ thế nào khi Trung Quốc mua xong 190 tấn vàng của IMF, thông tin được tung ra? chắc chắn sẽ có một con sóng vàng dữ dội hơn rất nhiều con sóng vừa rồi. Thậm chí, có chuyên gia còn nhận định vàng còn có thể lên tới 1.500$/ouz. Chúng ta hãy cùng chờ xem.

Chia sẻ trang này