Giải mã sự nóng lạnh bất thường của DJ: Dòng tiền xoay chuyển như thế nào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 07/10/2009.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 00:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15176 lượt đọc và 225 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hì hì, phải làm sao để Trung Quốc hạ gục đồng USD bắn viên đạn cuối cùng vào Mỹ trước khi Mỹ có thể châm ngòi nổ cho thị trường Việt Nam. Muốn thế, trong suốt thời gian đó, cần nuôi dưỡng và duy trì, đảm bảo độ hấp dẫn bền vững cho thị trường chứng khoán tăng dần và chắc, và kinh tế VN tăng trưởng tốt. Theo bạn, trong thời gian khoảng 6 tháng đó kể từ bây giờ, VNINDEX tăng dần theo răng cưa sẽ lên đến bao nhiêu?
  2. FreeCashFlow

    FreeCashFlow Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Đã được thích:
    944
    Nói chung, sự suy tưởng của miss HH có thể đúng về tham vọng thống trị các nguồn khoáng sản của TQ, nhưng nói TQ sẽ hạ gục USD 6 tháng tới là điều ko tưởng. Nền kinh tế TQ tuy lớn mạnh nhưng quy mô thực sự mới chỉ bằng Anh , Pháp cộng lại và ko bằng 1/10 của Mỹ nên chưa đủ sức đánh bật Mỹ trên đa số mặt trận kinh tế. Còn nói tích lũy khoáng sản, dầu mỏ, kim loại quý ..và SDRs , rồi bán phá giá USD để hạ gục Mỹ thì càng thật hoang đường (ít nhất trong 3 năm tới). Những thứ TQ bây giờ mới tích lũy thì Mỹ đã tích lũy từ rất lâu rồi, hơn nữa khối lượng cũng phải gấp hàng chục lần TQ. Thậm chí Mỹ còn làm bộ cò kè để bán giá cao cho TQ.
    Ngớ ngẩn nhất của miss HH là cho rằng TQ sẽ hạ gục đồng USD và sau đó quyết định số phận nước Mỹ. Giả sử cho rằng TQ tích lũy khoáng sản , dầu, kim loại quý, SDRs... lên mức cao nhất có thể chiếm khoảng 50% dự trữ ngoại tệ (tức khoảng 1000 tỷ USD), sau đó bán 1/2 hoặc bán hết số còn lại. Vấn đề thứ nhất : TQ bán USD ra để thu về cái gì ?. Vấn đề thứ 2 : cứ cho là TQ có thể bán được USD (ví dụ mua cổ phần của chính các cty Mỹ - ở đây lại nảy sinh vấn đề khác nhưng ko bàn lúc này), thì miss HH nghĩ USD sẽ bị mất giá bao nhiêu % so với đồng NDT ?. Chỉ cần NDT tăng 15% so với USD thôi cũng đã đủ làm 50% nền kinh tế TQ sụp đổ rồi.
    Vậy điều TQ sợ nhất chính là sự sụp đổ của đồng USD (ít nhất trong 3 năm tới), nên ko thể có chuyện hoang đường hạ gục đồng USD vào lúc này.
    Còn sự ủng hộ của khối OPEC + Nga dành cho TQ trong vấn đề này ?. Chưa bao giờ họ tin tưởng TQ để có thể dùng đồng NDT thay thế USD.
    ---------------------------

  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hồi đầu năm 2009, khi tôi dự đoán là Trung Quốc sẽ là chỗ dựa của cả thế giới để vượt qua cuộc khủng hoảng tồi tệ này thì ít ai chấp nhận. Ngay cả giới chuyên gia kinh tế Mỹ cũng dự đoán phải ít nhất 20 năm nữa, Trung Quốc mới thể hiện được vai trò nền kinh tế đầu tàu thế giới và mới có ảnh hưởng đến các nền kinh tế khác. Rất nhanh, chỉ 2 tháng sau đó, họ sửa lại dự đoán rằng hình như, Trung Quốc chỉ cần 10 năm thôi. Nhưng chưa dừng ở đó, liên tiếp sau đó, họ rút ngắn dần dự đoán và đến tháng 7/2009, họ thừa nhận Trung Quốc đã có tầm ảnh hưởng tuyệt đối đến các nền kinh tế khác và việc sống còn của Mỹ là phải đối phó và kiềm chế sức mạnh đang lan toả của Trung Quốc, kể cả phải dùng đến những bài bẩn nhất (gây lục đục nội bộ, moi móc các vụ tham nhũng,....). Mỹ hàng tháng phải ngửa tay xin tiền Trung Quốc đã là chuyện bình thường.
    Còn về USD thì sao? Chẳng cần nói nhiều thì ai cũng biết, USD đang lao dốc ko phanh mà việc này tôi cũng đã phân tích rất nhiều về khả năng USD mất giá ở rất nhiều topic khác trước đây theo quyết tâm thành bá chủ của Trung Quốc, thiết nghĩ ko phải nói nhiều. Đừng nghĩ Nhân dân tệ sẽ thay thế ngay đồng USD trong thanh toán mà hãy tính trong giai đoạn quá độ, cả thế giới sẽ chấp nhận một rổ tiền tệ mới thay thế tiền USD ---> quá hợp lý vì nước nào cũng muốn lo giữ tài sản nước mình ko bị mất giá theo USD và cũng ko muốn bị quá phụ thuộc vào đồng tiền riêng của nước nào khác, nhất là nước thâm hiểm như Trung Quốc. Trung Quốc khôn ở chỗ: họ sẽ là người quyết định rổ tiền tệ đó sẽ bao gồm thành phần gì và như thế nào, họ sẽ chủ động biến dự trữ ngoại tệ của mình theo hướng đó trước khi các nước kịp nhận ra. Bạn ko phải lo dự trữ của Trung Quốc có cơ hội sụp đổ theo USD, còn lâu nhé.
    Túm lại, Còn nhiều yếu tố để tôi xác định khoảng thời gian quyết định đồng USD là 6 tháng nữa nhưng ko thể trình bày ở đây. Thực tế sẽ kiểm chứng.
  4. FreeCashFlow

    FreeCashFlow Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Đã được thích:
    944
    Nhận định của miss HH còn nhầm lẫn nhiều thứ lắm. Tôi chỉ bàn vấn đề quan trọng nhất : đồng USD suy yếu nhưng từ lúc đạt đỉnh cao nhất rồi suy yếu tới bây giờ, có lúc nào USD yếu hơn NDT một cách đáng kể ko ?.
    Tôi ko nói dự trữ TQ sụp đổ, tôi nói nền KT TQ sẽ sụp khi TQ bán phá giá USD theo các bước mà miss HH suy đón ở trên.
    Nói chung nhận định của miss HH còn lắm vấn đề phải bàn.
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Trời đất, hiện tại Trung Quốc đang cố tình neo Nhân dân tệ với USD rồi thì khoảng cách đâu có thay đổi?!? Vào thời điểm quyết định, Trung Quốc chỉ cần hết neo với USD là xong, chuyển sang gắn với rổ tiền tệ mới thôi chứ có gì đâu.

    Châu Á hợp tác vực dậy đồng USD

    Nếu không cứu USD, hàng xuất khẩu của châu Á sẽ thua thiệt mạnh so với hàng xuất khẩu Trung Quốc.




    Ngân hàng Trung ương nhiều nước châu Á đã tiến hành can thiệp mạnh tay vào thị trường tiền tệ để ngăn đồng nội tệ của họ tiếp tục tăng giá mạnh so với đồng USD bởi lo ngại nếu USD tiếp tục tăng giá, hàng xuất khẩu của họ sẽ mất khả năng cạnh tranh với hàng Trung Quốc.


    Ngân hàng Trung ương một số nước khu vực Đông Nam Á buộc phải hỗ trợ tính cạnh tranh của đồng nội tệ nước họ sau khi Trung Quốc tiếp tục chế độ neo đồng nhân dân tệ vào đồng USD từ tháng 7/2008.


    Ông Simon Derrick, chuyên gia kinh tế thuộc Bank of New York Mellon tại London, nhận xét: ?oMột số Ngân hàng Trung ương châu Á (không tính đến Trung Quốc) đang cố gắng bảo vệ cho đồng nội tệ của họ, giữ lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh USD ngày một suy yếu.?


    Những Ngân hàng Trung ương được xếp vào nhóm tiềm năng mua USD bao gồm Ngân hàng Trung ương Thái Lan, Malaysia và Đài Loan. Ngân hàng Trung ương Hồng Kông và Singapore cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự.


    Các chuyên gia nhận định việc can thiệp của các Ngân hàng Trung ương có mục tiêu vào việc kiểm soát tốc độ đi xuống của đồng USD chứ không chỉ đơn giản là ngăn các đồng nội tệ châu Á tăng giá.


    Từ giữa năm 2005 sau khi cho đồng nhân dân tệ tăng giá khoảng 20% so với đồng USD, khi xuất khẩu suy giảm, Trung Quốc lại áp dụng chế độ neo đồng nhân dân tệ vào đồng USD.


    Đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong 1 năm so với đồng nội tệ châu Á. Chỉ số USD, chỉ số đo biến động của USD so với 1 số loại tiền tệ lớn khác, rơi xuống mức thấp nhất trong 14 tháng.

    Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo về sự đi xuống của đồng USD và nhấn mạnh các bên nên hợp tác để giải quyết.

    http://cafef.vn/20091009091019985CA32/chau-a-hop-tac-vuc-day-dong-usd.chn
  6. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiệu quả là cao thủ, xứng danh nhân tài đất Việt
    Em chưa tin lắm nhưng rất khâm phục trình độ của bác.
    Nhưng theo bác có nên để TQ hạ gục Mỹ như bác vừa nói không?Vì nếu TQ hạ gục Mỹ thì biết đâu đến ngày nào đó TQ lại đưa chỉ số của Việt Nam vào TTCK TQ tương tự như VNM.Lúc đó có khi còn nguy hiểm hơn thằng Mỹ bây giờ.
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Rất cảm ơn những lời khen động viên của các bạn mặc dù tôi không giỏi được đến như vậy tẹo nào.

    Càng cảm ơn và hoan nghênh các bạn quan tâm nghiêm túc thảo luận cùng tôi về vấn đề định hướng cho chứng khoán Việt Nam trong tình hình diễn biến phức tạp của kinh tế trong nước và thế giới.


    Nếu như các bạn đã tin tưởng vào những phân tích của tôi mà không giao động chạy hàng vào những ngày DJ đỏ lửa, thay vào đó lựa chọn nhập hàng tốt thì hôm nay, các bạn đã có thể hoàn toàn vui vẻ và sung sướng nhìn DJ tăng rất mạnh vào ngày chốt cuối tuần tiến sát dần với đích 10.000, mở ra tuần mới nhiều hy vọng tốt đẹp cho hoạt động kinh doanh chứng của chúng mình.

    Dow Jones chạm mức cao nhất trong 1 năm

    Phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức cao nhất trong một năm.

    Chỉ số mở rộng S&P 500 tăng 6,01 điểm, tương đương tăng 0,6% lên 1.071,49 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 78,07 điểm, tương đương tăng 0,8%, dừng ở mức 9.864,94 điểm, mức đóng cửa cao nhất trong 1 năm. Chỉ số công nghệ Nasdaq đóng cửa giao dịch ở mức 2.139,28 điểm, tăng 15,35 điểm, tương đương tăng 0,7%.Trong tuần, Dow Jones tăng 4% và Nasdaq tăng 4,5%.


    Trong tuần này, chỉ số S$P 500 tăng 4,5%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 nhờ sự hỗ trợ của những thông tin như ngành dịch vụ tăng trưởng sau 11 tháng đi xuống, số người nộp đơn xin trợ cấp lần đầu giảm ngoài dự đoán và hãng nhôm Alcoa công bố lợi nhuật lớn hơn dự kiến. Chỉ số S&P 500 tăng điểm trong tất cả 5 phiên giao dịch của tuần này, điều xảy ra lần đầu tiên kể từ tháng 11/2006.

    Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch lạc quan nhờ thông tin thâm hụt thương mại của nước Mỹ trong tháng 8 dừng ở mức thấp hơn dự đoán 30,7 tỷ USD, so với 31,8 tỷ USD trong tháng 8.

    Thị trường cũng nhận được sự hỗ trợ từ Google khi nhà phân tích Spencer Wang của ngân hàng Credit Suisse định giá cổ phiếu của Google tăng từ 475 USD lên 600 USD.

    Tuy nhiên, lý do khiến mức tăng trên thị trường bị hạn chế là do giới giao dịch bị áp lực sau tuyên bố của chủ tịch FED nói rằng FED sẽ thắt chặt tín dụng khi kinh tế cho thấy những dấu hiệu cải thiện đáng kể. Vào lúc mở cửa, có lúc chứng khoán đã mất điểm do USD tăng giá và những bình luận của ông Bernanke nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại được đà tăng điểm.

    Tuần tới, hàng loạt báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được công bố cùng với doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp đang được giới giao dịch chờ đón.
  8. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    VNI tìm lại mốc 1000 là hoàn toàn có thể
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Việt Nam hiện còn đang nắm trong tay cơ hội rất lớn để nâng tầm vị thế sẵn có của mình, gọi là trong cái rủi có cái may.
    Sự biến đổi khí hậu toàn cầu đã gây ra sự nổi giận của thiên tai liên tiếp đổ vào các nước khu vực Châu Á gần đây, trong đó có Việt Nam đã tàn phá nặng nề mùa màng và tài sản nhiều vùng lãnh thổ. Tổ chức FAO đã phải cảnh báo khủng hoảng lương thực sau những sự kiện liên tiếp như vậy có thể xảy ra, đe doạ đến khả năng cung ứng lương thực trong thời gian tới. Liên hiệp quốc lo ngại khủng hoảng lương thực sẽ trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu và nguy cơ có thêm gần 400 triệu người trên toàn cầu, trong đó có 300 triệu người ở châu Phi, bị thiếu lương thực và suy dinh dưỡng vào năm 2020 nếu thế giới không hành động ngay để chống hiện tượng biến đổi khí hậu.


    Vốn đã quen chung sống với bão lụt và dự đoán trước, các lãnh đạo VN đã chỉ đạo tích trữ lương thực trước mùa mưa bão, đảm bảo cho nhân dân ko bị đói. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở đó thì VN sẽ mãi cũng chỉ là nước bị động trong phạm vi nước mình bởi khả năng kho tàng hạn chế, diện tích trồng lương thực ngày càng bị thu hẹp, manh mún. Biết là sau bão lụt, giá lương thực sẽ tăng cao nhưng hình như Việt Nam chưa thực sự tận dụng được lợi thế đi trước đón đầu mà thường nông dân Việt Nam vẫn phải chịu thiệt thòi vì rớt giá hoặc giá thấp, ngay cả khi giá lương thực thế giới tăng cao. Các lãnh đạo VN vẫn loay hoay với bài toán được mùa thì mất giá, được giá thì sợ lạm phát, lạm phát thì kinh tế thế nào?.... Điều đơn giản là phải tạo thị trường thanh khoản nhanh, tập trung cho lương thực Việt Nam ngay trên sân nhà, rồi nâng dần lên tầm quốc tế thông qua hình thức sàn giao dịch lương thực. Đừng nghĩ nông dân VN ngốc ngếch, ko tiếp cận được phương thức thanh toán giao dịch hiện đại. Xin lỗi! Hãy ngó sang sàn chứng khoán, ông xe ôm, bà bán xôi, cô hàng thịt,... có khi còn nhanh nhạy nắm bắt hơn mấy bác chính khách ngồi bàn giấy ít tham gia thị trường.
    Tất nhiên, đừng tham vọng có ngay sàn giao dịch lương thực quốc tế như Thái Lan đang dự định, sẽ ko làm được đâu vì lương thực còn tùy thuộc vào mùa vụ và thời tiết. Nhưng với nguồn lương thực dồi dào của VN, ngay trong thị trường nội địa cũng đã có thể tạo được cung cầu bền vững, tận dụng được vai trò nhà nước và nhân dân cùng làm mà không hề lo sợ yếu tố đầu cơ như hiện nay nếu thiết lập tốt Sàn giao dịch lương thực Việt Nam, sẽ trở thành điểm sáng trong khu vực và sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của quốc tế. Hữu xạ tự nhiên hương mà. Trong thời gian 6 tháng thử thách này, thiết nghĩ đây là việc Việt Nam cần làm càng sớm càng tốt.
  10. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Đọc em Hàng Hiệu viết nhiều chỗ thấy quá phóng đại. Những lập luận Tàu đang chơi Mỹ sát ván nghe khó vào. Tuy nhiên, với tuổi và trình của mình bây giờ, thì biết thế nào là phóng đại nhỉ? Và nhiều điều trước giờ nghe khó vào nhưng cuối cùng vẫn đúng. Em Hàng Hiệu có đầy đủ tố chất để làm chính khách chính khứa: dẻo mỏ, cứng rắn, không khoan nhượng, luôn tỏ ra rất tin vào cái mồm của mình. Giọng em Hiệu nghe na ná giọng mấy em học Havard, Oxford mà mình từng hân hạnh được diện kiến. Nếu mình mà éo tin vào mình thì còn thằng nào con nào tin được mình nữa. Thôi không nói em Hiệu đúng hay sai (lại lặp lại là trình của mình còn hạn chế), mình đánh giá em Hiệu còn tiến xa!

Chia sẻ trang này