Giải mã sự nóng lạnh bất thường của DJ: Dòng tiền xoay chuyển như thế nào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 07/10/2009.

716 người đang online, trong đó có 286 thành viên. 10:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15185 lượt đọc và 225 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hãy xem giới tài phiệt phương Tây lo ngại sự mạnh lên của các nền kinh tế mới nổi thông qua tăng dự trữ ngoại tệ như thế nào? Họ có vẻ khuyên nhủ tử tế nhưng thực ra chẳng qua là dỗ ngon dỗ ngọt các nước kinh tế mới nổi cúng tiền dự trữ vào quỹ của họ (IMF) để họ giữ cho có tốt hơn ko? Buồn cười quá. Các nước mới nổi cũng chẳng ngu gì mà giữ toàn ngoại tệ cả, họ cũng gom vàng thật lực giống Trung Quốc mà thôi.

    Nền kinh tế mới nổi không nên trữ nhiều ngoại tệ

    Trong báo cáo của mình, các nhà kinh tế IMF cho biết mặc dù việc tích lũy ngoại tệ dự trữ đã được dừng lại vào đỉnh điểm cuộc khủng hoảng.

    Trong một báo cáo mới đây, các nhà kinh tế Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng ít có bằng chứng cho thấy lượng dự trữ ngoại tệ lớn đã giúp những nền kinh tế đang nổi vượt qua cuộc khủng hoảng vốn vừa đẩy thế giới vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong những thập kỷ qua.


    Theo báo cáo trên, đối với một số nền kinh tế, nguồn dự trữ ngoại tệ lớn là một nỗ lực tỉnh táo nhằm đảm bảo chống lại tác động của một cuộc khủng hoảng, trong khi đối với các nền kinh tế khác, đó là một phần của các chiến lược tăng trưởng do xuất khẩu dẫn đầu, bao gồm việc duy trì tỷ giá hối đoái thấp.


    Báo cáo lưu ý: "Tuy nhiên, thật khó để nói rằng liệu việc tự bảo hiểm này có thực sự thành công hay không".


    Một mặt, hầu hết các thị trường mới nổi đã chống chọi với cuộc khủng hoảng hiện nay tốt hơn trước đây. Mặt khác, tin tức tích cực có thể là do cuộc khủng hoảng trên vốn bắt nguồn từ các nền kinh tế tiên tiến, và nhờ các chính sách và cơ cấu kinh tế vĩ mô trong các nền kinh tế mới nổi hợp lý hơn so với trước đây.


    Trung Quốc đang giữ nguồn dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, trị giá hơn 2.000 tỷ USD. Nhiều nền kinh tế khác cũng có nguồn dự trữ khổng lồ. Dự trữ ngoại tệ của Brazil là hơn 200 tỷ USD, trong khi dự trữ ngoại tệ của Nga ước tính trên 400 tỷ USD.


    Nhà kinh tế trưởng của IMF Olivier Blanchard và các nhà kinh tế khác đã dẫn các biểu đồ cho thấy không có mối liên hệ rõ ràng giữa lượng dự trữ ngoại tệ trước khủng hoảng và sự sụt giảm sản lượng kinh tế trong suốt thời gian hỗn loạn.


    Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn việc xây dựng các quỹ dự trữ ngoại tệ khổng lồ, các quan chức quốc tế đã đề xuất rằng các nước nên đóng góp cho một quỹ toàn cầu, có thể do IMF điều hành. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng người ta khó mà ngăn được các nền kinh tế mới nổi tăng cường kho dự trữ ngoại tệ của họ.


    Trong báo cáo của mình, các nhà kinh tế IMF cho biết mặc dù việc tích lũy ngoại tệ dự trữ đã được dừng lại vào đỉnh điểm cuộc khủng hoảng, nhưng điều đáng ngạc nhiên là hầu như người ta rất ít sử dụng dự trữ ngoại tệ để bảo vệ các đồng tiền hoặc làm dịu bớt tình trạng căng thẳng tài chính.


    Họ cũng quan ngại rằng sẽ có một đợt tăng dự trữ ngoại tệ mới sau khủng hoảng và cảnh báo rằng điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến sự phục hồi kinh tế vốn rất mong manh.

    Nền kinh tế mới nổi không nên trữ nhiều ngoại tệ
    Trong báo cáo của mình, các nhà kinh tế IMF cho biết mặc dù việc tích lũy ngoại tệ dự trữ đã được dừng lại vào đỉnh điểm cuộc khủng hoảng.




    Trong một báo cáo mới đây, các nhà kinh tế Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng ít có bằng chứng cho thấy lượng dự trữ ngoại tệ lớn đã giúp những nền kinh tế đang nổi vượt qua cuộc khủng hoảng vốn vừa đẩy thế giới vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong những thập kỷ qua.


    Theo báo cáo trên, đối với một số nền kinh tế, nguồn dự trữ ngoại tệ lớn là một nỗ lực tỉnh táo nhằm đảm bảo chống lại tác động của một cuộc khủng hoảng, trong khi đối với các nền kinh tế khác, đó là một phần của các chiến lược tăng trưởng do xuất khẩu dẫn đầu, bao gồm việc duy trì tỷ giá hối đoái thấp.


    Báo cáo lưu ý: "Tuy nhiên, thật khó để nói rằng liệu việc tự bảo hiểm này có thực sự thành công hay không".


    Một mặt, hầu hết các thị trường mới nổi đã chống chọi với cuộc khủng hoảng hiện nay tốt hơn trước đây. Mặt khác, tin tức tích cực có thể là do cuộc khủng hoảng trên vốn bắt nguồn từ các nền kinh tế tiên tiến, và nhờ các chính sách và cơ cấu kinh tế vĩ mô trong các nền kinh tế mới nổi hợp lý hơn so với trước đây.


    Trung Quốc đang giữ nguồn dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, trị giá hơn 2.000 tỷ USD. Nhiều nền kinh tế khác cũng có nguồn dự trữ khổng lồ. Dự trữ ngoại tệ của Brazil là hơn 200 tỷ USD, trong khi dự trữ ngoại tệ của Nga ước tính trên 400 tỷ USD.


    Nhà kinh tế trưởng của IMF Olivier Blanchard và các nhà kinh tế khác đã dẫn các biểu đồ cho thấy không có mối liên hệ rõ ràng giữa lượng dự trữ ngoại tệ trước khủng hoảng và sự sụt giảm sản lượng kinh tế trong suốt thời gian hỗn loạn.


    Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn việc xây dựng các quỹ dự trữ ngoại tệ khổng lồ, các quan chức quốc tế đã đề xuất rằng các nước nên đóng góp cho một quỹ toàn cầu, có thể do IMF điều hành. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng người ta khó mà ngăn được các nền kinh tế mới nổi tăng cường kho dự trữ ngoại tệ của họ.

    Trong báo cáo của mình, các nhà kinh tế IMF cho biết mặc dù việc tích lũy ngoại tệ dự trữ đã được dừng lại vào đỉnh điểm cuộc khủng hoảng, nhưng điều đáng ngạc nhiên là hầu như người ta rất ít sử dụng dự trữ ngoại tệ để bảo vệ các đồng tiền hoặc làm dịu bớt tình trạng căng thẳng tài chính.


    Họ cũng quan ngại rằng sẽ có một đợt tăng dự trữ ngoại tệ mới sau khủng hoảng và cảnh báo rằng điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến sự phục hồi kinh tế vốn rất mong manh.

    http://cafef.vn/2009101011189566CA32/nen-kinh-te-moi-noi-khong-nen-tru-nhieu-ngoai-te.chn
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Rất mừng là hoạt động thúc đẩy quảng bá giao thương lúa gạo Việt Nam đã bắt đầu được quan tâm đúng hướng:

    Chính thức đưa vào hoạt động trang web về festival lúa gạo Việt Nam lần thứ I

    Hậu Giang (9/10)

    Ông Trịnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Trưởng Ban tổ chức festival lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất tổ chức tại Hậu Giang từ ngày 26-30/11/2009 cho biết: Bắt đầu từ ngày 9/10, trang web về festival lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất chính thức đi vào hoạt động. Địa chỉ của trang web bằng tiếng Việt là: http://www.festivalluagao.com/ và bằng tiếng Anh là: http://www.rice-festival.com/ .

    Cấu trúc chính của trang web bao gồm các thông tin về: Trang chủ, Tổng quan về festival, Ban tổ chức, Chương trình festival, Hội thảo-hội thi, Diễn biến festival, Đất và người Hậu Giang, Tin tức bên lề festival, Thông tin dịch vụ, Nhà tài trợ, Thư viện.

    Cũng theo ông Trịnh Quang Hưng, từ nay đến khi diễn ra festival, tất cả những thông tin về festival lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất sẽ được liên tục cập nhật và đưa vào trang web nhằm giới thiệu cho đông đảo cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước biết./.
  3. click8007

    click8007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Đúng là e cũng bị ám ảnh bởi currency war khi đọc topic này của chị CKHH. Dù sao đây cũng là một topic hay, có nhiều vấn đề gợi mở. Thanks chị Hiệu.
  4. click8007

    click8007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    0
    bác làm e suy nghĩ tới tỷ giá VND/ USD ạ [:D
  5. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    803
    Hàng tàu thì không thể gọi là hàng hiệu được nhé.
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đánh giá về tương quan cung cầu và qui mô giao dịch dự kiến của thị trường tuần tới (12/10-16/10) thì thị trường có thể tiếp xúc ngưỡng 623. Nhìn chung, cùng với những tin tích cực hỗ trợ cuối tuần này, tuần tới sẽ có thêm nhiều tin hỗ trợ nữa, chủ yếu là các báo cáo quý III/2009 được công bố. Việc chọn lọc thông tin để nắm giữ được cổ phiếu tốt nhất, ăn trọn sóng đợt này cũng vẫn là quan trọng hàng đầu. Chúc các bạn lựa chọn được hàng tốt cho mình. Chúc may mắn và thành công!
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Cảm nhận trước được việc Ngân hàng Nhà nước quyết định hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn kéo dài đến năm 2011, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần qua có xu hướng giảm ở tất cả các kỳ hạn.
    Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần tư 2 ?" 8/10, so với tuần trước đó, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng biến động theo xu hướng giảm đối với tất cả các kỳ hạn.

    Lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng có mức giảm thấp nhất 0,06%/năm, lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại đều có mức giảm dưới 0,5%/năm.
    Lãi suất bình quân cho vay qua đêm là 6,49%/năm, giảm 0,35% so với tuần trước. Lãi suất cho vay qua đêm cao nhất là 10%/năm (tuy nhiên chỉ phát sinh duy nhất 1 món), lãi suất cho vay qua đêm thấp nhất là 3,70%/năm.

    Lãi suất giao dịch bình quân bằng USD có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước, với mức tăng từ 0,12% đến 0,30%/năm. Các giao dịch phát sinh chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn, không phát sinh giao dịch kỳ hạn 6 tháng; giao dịch kỳ hạn 12 tháng phát sinh rất ít.

    Trong tuần, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 68.287 tỷ VND và 1.580 triệu USD, bình quân đạt khoảng 13.657 tỷ VND/ngày và 316 triệu USD/ngày; trong đó giao dịch qua đêm chiếm khoảng 35,6% tổng doanh số giao dịch bằng VND.

    Tình hình lưu thông tiền tệ có dấu hiệu rõ ràng của sự ổn định và chính sách kịp thời đúng lúc luôn phản ánh ngay vào lưu thông tiền tệ, đó là qui luật kinh tế khách quan của thị trường.
    Vĩ mô ổn, thị trường ổn, lực hỗ trợ thị trường càng được nhân lên gấp bội. Túm lại, chính sách đang đi đúng hướng.
  8. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Chỉ cần tin cho phép margin ra nữa thì TT sẽ bùng nổ
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Cảm ơn anh Nhật Minh ở báo VnExpress đã tổng kết giúp tôi hình ảnh săn hàng của Trung Quốc hiện tại:

    Trung Quốc đang mua cả thế giới

    Những hợp đồng khổng lồ của doanh nghiệp Trung Quốc được CNN ví von như một chiến dịch thôn tính kinh tế ở quy mô toàn cầu.

    1. Cỗ máy kiếm tiền

    Từ những sản phẩm giá rẻ được xuất đi khắp thế giới, Trung Quốc đã thu về khoảng 2.000 tỷ USD dự trữ ngoại tệ. Nhà máy sản xuất áo t-shirt này tại Lesotho là một trong hàng chục nghìn cơ sở sản xuất của Trung Quốc tại nước ngoài. Chính phủ quốc gia đông dân nhất thế giới nhận thấy đã đến lúc cần tái cấu trúc nền kinh tế. Với nguồn lợi từ công nghiệp nhẹ, Trung Quốc đang lên kế hoạch tái đầu tư đa dạng vào các lĩnh vực sinh lợi cao như tài chính, công nghiệp ôtô hoặc sản xuất chất bán dẫn. Ảnh: Noor.

    2. Đầu tư cho công nghệ cao

    Một trong những ví dụ điển hình cho quyết tâm chinh phục công nghệ của Trung Quốc là việc hãng máy tính lớn nhất nước này Lenovo mua lại bộ phận sản xuất PC của IBM vào năm 2004 và trở thành nhà sản xuất lớn thứ 3 thế giới trong lĩnh vực này. Các nhà điều hành Trung Quốc cho rằng đây là con đường ngắn nhất giúp họ tiến quân ra thị trường thế giới mà không bị cản trở bởi pháp luật cũng như hệ thống tiêu chuẩn chất lượng của nước sở tại. Ảnh: Zuma Press.

    3. Săn dầu mỏ

    Trung Quốc cần rất nhiều dầu mỏ để nuôi dưỡng nền kinh tế đã tăng trưởng tới 7,9% trong năm ngoái. Một trong những sự án đang được Hiệp hội dầu mỏ nội địa quốc gia Trung Quốc (CNOOC) thực hiện tại Nigeria. CNOOC đã đạt được một thỏa thuận với Chính phủ nước này về việc khai thác khối lượng khoảng 6 tỷ thùng dầu với giá trị khoảng 30 tỷ USD. Ảnh: VII

    4. Mua lại "vàng đen" của Brazil


    Giữa năm 2009, một lượng vốn trị giá 10 tỷ USD đã được Ngân hàng Phát triển Trung Quốc cho công ty dầu mỏ quốc gia Brazil Petrobras vay nhằm thực hiện các dự án khai thác trên biển và nội địa. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva là một trong những người ủng hộ nhiệt thành cho kế hoạch này. Ảnh: Getty Images.

    5. Mối liên hệ với Iran

    Dầu không phải là mặt hàng duy nhất có tên trong danh sách mua sắm của Iran. Tháng 6 năm nay, Công ty năng lượng quốc gia Trung Quốc (CNP) đã đầu tư khoảng 5 tỷ USD vào việc tiếp tục phát triển dự án khai thác, sản xuất gas tại Iran. Đây là dự án quốc tế được CNP tham gia cùng các hãng như Total hay Gazprom tại Iran từ năm 2002. Ảnh: Newscom.

    6. Nỗ lực bất thành với thị trường kim loại

    Cuối năm 2008, hãng sản xuất nhôm và thép Trung Quốc Chinalco đã rất nỗ lực trong việc mua lại 20% cổ phần của Rio Tinto, hãng khai khoáng hàng đầu thế giới. Nhà sản xuất đến từ Australia cũng là nguồn cung cấp chính quặng đồng cho Chinalco. Tuy nhiên, khi giá kim loại tăng mạnh vào đầu năm nay, Rio Tinto quyết định từ chối bán cổ phần cho phía Trung Quốc. Chính phủ nước này sau đó đã buộc tội 4 nhân viên Rio lấy cắp bí mật quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Newscom.

    7. Chiếm lĩnh ngành xây dựng

    Các công ty xây dựng Trung Quốc hiện đang tiến ra thị trường thế giới với lực lượng hùng hậu. Đường, cầu, đập hay sân bay... Người Trung Quốc cho rằng họ đều có thể làm tốt. Tại Angola, các công ty xây dựng Trung Quốc đang đảm đương hầu hết mọi việc: từ các sân vận động phục vụ Vòng chung kết Cúp vô địch bóng đá châu Phi 2010 đến các tuyến đường sắt, đường bộ. Ảnh: Getty Images.

    8. Công nghiệp ôtô là mục tiêu kế tiếp

    Không thỏa mãn với thị trường hơn một tỷ dân tại nội địa, ngành công nghiệp ôtô đang bùng nổ tại Trung Quốc quyết tâm tiến ra thị trường thế giới. Nhà sản xuất ôtô hàng đầu Trung Quốc vừa tuyên bố mua lại nhãn hiệu danh tiếng Hummer của General Motor với mức giá ước khoảng 150 triệu USD. Ảnh: Newscom.

    Nhật Minh

    http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Quoc-te/2009/10/3BA146E4/
  10. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Mĩ sẽ thua TQ sớm hay muộn mà thôi. Bác nên biết là người TQ đi đâu cũng vẫn là người TQ, dù con cháu nó có thay gen đổi họ từ da vàng tóc đen thành da trăng tóc hoe vàng thì nó vẫn là người TQ,... nguyên nhân chính đó là cách giáo dục thế hệ sau và truyền thống ghi và gìn giữ Gia phả... Khi nào đốt hết gia phả và cấm ghi gia phả sẽ ko còn ai là người TQ nữa. Có nhiều người sống ở VN hang nhiều đời rồi mà giờ vẫn dám ngang nhiên nói 1 câu xanh rờn: ông tổ nhà ta từ vùng này, vùng kia ở TQ di cư đến đây. Ác nỗi họ lại là người nổi tiếng. Nói sơ vậy để thấy việc TQ có chiếm đất và đồng hóa được cả 1 hệ thống các chủng tộc Bách Việt đến nỗi ko ai còn nhớ họ là thuốc chủng tộc nào ngoài việc cho rằng họ là người Hán... là chuyện đương nhiên phải vậy. Viêt nam mình ko có các chính sách cứng rắn đối phó sớm e rằng sớm muốn cũng chỉ như con chó liếm chân chủ thôi. Theo cách nhìn nhận của tôi trong đợt giảm năm 2008 đáng nhé ko sâu đến vậy, chẳng qua là bị dính bài đánh xuống của TQ thông qua các cty VN và các NDT là người Việt gốc Hoa...

Chia sẻ trang này