Giải ngân cực mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leminh02, 23/11/2016.

2498 người đang online, trong đó có 999 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2666 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.071
    Sắp giải ngân cấp tập 153.700 tỷ đồng

    Theo Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), đến hết tháng 10, tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản mới giải ngân trên 201.214 tỷ đồng (đạt 61% kế hoạch vốn cả năm).

    Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân trên 146.000 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu giải ngân trên 4.176 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân trên 20.000 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân trên 30.900 tỷ đồng.

    Như vậy, số vốn còn lại phải giải ngân trong 2 tháng cuối năm còn rất lớn, khoảng 153.700 tỷ đồng, chưa kể các nguồn vốn có thể được giao bổ sung.

    10 tháng qua, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 63,3 tỷ đồng cho các khoản chi chưa đúng quy định.

    http://ndh.vn/sap-giai-ngan-cap-tap-153-700-ty-dong-20161123073446963p4c145.news

    Bia - Hàng Không - Cao Su - và tiếp theo là?
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.071
    Dow Jones vượt ngưỡng 19,000 lần đầu trong lịch sử

    Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng nhẹ trong ngày thứ Ba, qua đó đẩy Dow Jones vượt ngưỡng 19,000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử, và tất cả 3 chỉ số chính đồng loạt lập kỷ lục ngày thứ 2 liên tiếp, Reuters đưa tin.


    http://image.*********.vn/2016/11/23/dow-jones-19,000.png
    Nguồn: Marketwatch
    Cũng trong ngày thứ Ba, S&P 500 vượt mốc 2,200 điểm, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu viễn thông với mức leo dốc 2.1%, và nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng không thiết yếu với mức tăng 1.2%. Bên cạnh đó, chỉ số Russel 2000 cũng lập kỷ lục mới.

    Được biết, chứng khoán Mỹ đã bắt đầu leo dốc kể từ cuộc bầu cử ngày 08/11/2016 khi các nhà đầu tư kỳ vọng chính sách cắt giảm thuế suất, gia tăng chi tiêu cơ sở hạ tầng và giảm nhẹ quy định của Tổng thống vừa đắc cử Donald Trump sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một số ngành như ngân hàng, công nghiệp và y tế.

    Dù vậy, khối lượng giao dịch lại giảm mạnh trước ngày nghỉ Lễ Tạ ơn, dự kiến diễn ra vào ngày thứ Năm.

    Tuy nhiên, một số nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu đà tăng trưởng này có kéo dài hay không khi S&P 500 giao dịch gần 17.3 lần so với mức lợi nhuận 12 tháng qua, cao hơn 14.7 lần so với mức bình quân 10 năm, dữ liệu từ StarMine cho thấy.

    Cổ phiếu Dollar Tree nhảy vọt 8.2% lên 88.68 USD/cp, mức tăng mạnh nhất về phương diện phần trăm trong nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng không thiết yếu, sau khi công ty này công bố lợi nhuận hàng quý vượt kỳ vọng.

    Vào ngày thứ Ba, chỉ số y tế sụt 1.4% và tác động tiêu cực nhất đến S&P 500.

    Cổ phiếu của Medtronic trượt sốc 8.7% xuống 73.70 USD/cp sau khi hãng sản xuất thiết bị y tế này công bố lợi nhuận hàng quý thấp hơn kỳ vọng và cắt giảm dự báo lợi nhuận năm của công ty.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones tăng 67.18 điểm (tương đương 0.35%) lên kỷ lục 19,023.87 điểm, chỉ số S&P 500 cộng 4.76 điểm (tương đương 0.22%) lên mức cao mọi thời đại 2,202.94 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tiến 17.49 điểm (tương đương 0.33%) lên đỉnh mới 5,386.35 điểm.

    Tất cả 3 chỉ số chính đều lập kỷ lục trong ngày giao dịch hôm nay. Được biết, Dow Jones mất 121 phiên giao dịch để tăng từ mức 17,000 lên 18,000, nhưng phải mất đến 483 ngày để vượt ngưỡng 19,000 điểm.

    Hiện Dow Jones đã leo dốc 9.2% và S&P 500 vọt 7.8% trong năm 2016.

    Số cổ phiếu tăng giá vượt số cổ phiếu giảm giá trên sàn New York theo tỷ lệ 2.36:1. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 1.64:1.

    Khoảng 7.3 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, thấp hơn mức bình quân hàng ngày trong hơn 20 phiên vừa qua là 8.1 tỷ cổ phiếu, dữ liệu của Thomson Reuters cho thấy./.
    thatha_chamchi thích bài này.
  3. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.071
    Ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh tiền ra

    Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Maritime Bank, trong tuần đầy biến động vừa qua, vốn của hệ thống ngân hàng đã đẩy ra thị trường nhiều hơn.
    Diễn biến này được nhìn nhận ở kênh tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước.

    Cụ thể, từ ngày 30/5/2016, sau khi đưa ra lượng lớn tiền đồng để liên tiếp mua vào ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện phát hành tín phiếu để hút bớt tiền về.

    Hoạt động phát hành tín phiếu được duy trì suốt 5 tháng qua. Cao điểm, cuối tháng 9/2016, có tới gần 90.000 tỷ đồng được hút về qua kênh này, qua lượng tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước lưu hành.

    Tuy nhiên, từ cuối tháng 10 và đặc biệt từ đầu tháng 11 đến nay, lượng vốn hút về qua kênh tín phiếu nói trên đã giảm bớt, tổng lượng tín phiếu lưu hành đã giảm bớt. Riêng trong tuần qua, có tới 43.250 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn, trong khi Ngân hàng Nhà nước chỉ phát hành thành công và hút về 14.060 tỷ đồng tín phiếu, bơm ròng 29.190 tỷ đồng.

    Theo đó, trạng thái dư thừa vốn của hệ thống, thường được phản ánh một phần nhất định qua kênh tín phiếu, từng lên tới khoảng 90.000 tỷ đồng cuối tháng 9 vừa qua, đến cuối tuần qua đã giảm xuống còn gần 34.000 tỷ đồng.

    Thay vì gửi về Ngân hàng Nhà nước qua đầu tư vào tín phiếu, các ngân hàng đã đưa vốn ra thị trường nhiều hơn. Diễn biến trên cũng khớp với xu hướng tăng mạnh lên của tín dụng những tháng cuối năm, cũng như khi thị trường bước vào mùa cao điểm thanh toán, chi trả…

    Dự kiến cuối tuần này, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ có số liệu cụ thể ước tính về tốc độ tín dụng tháng 11 và 11 tháng đầu năm, để đối chiếu với diễn biến trên.

    Trong tuần qua, sau khi tăng khá mạnh ba phiên đầu, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tương đối ổn định dưới 2%/năm ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần, giao dịch không có đột biến.

    Trong khi đó, giao dịch ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng vừa có một tuần sôi động. Đây cũng là tuần chứng kiến tỷ giá USD/VND biến động mạnh. Đặc biệt trong ngày 18/11, giá USD có thời điểm tăng vọt lên 22.600 VND rồi điều chỉnh về 22.500 VND.

    Diễn biến của tỷ giá USD/VND trên thị trường 1, giao dịch với dân cư và doanh nghiệp, cũng bắt nhịp nhanh và biến động mạnh trong tuần qua. Đây được xem là phản ứng của thị trường trong nước sau những biến động mạnh trên thị trường thế giới, đồng USD lên giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt, cũng như nhiều đồng tiền trong khu vực xuống giá mạnh.

    Tính chung trong tuần qua, chỉ số USD-index đã tăng tới 2,17%...

    http://vneconomy.vn/tai-chinh/ngan-hang-bat-dau-day-manh-tien-ra-20161121011759829.htm
  4. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.071
    Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng 10.3%

    Theo UBND thành phố Hà Nội, đây là con số khá ấn tượng khi chỉ số công nghiệp của thành phố tăng so với cả cùng kỳ và tháng trước. Cụ thể, chỉ số ngành công nghiệp tháng 11 tăng 8.5% so với tháng trước và 10.3% so với cùng kỳ.
    Trong tháng 11, duy nhất nhóm công nghiệp khai khoáng giảm 15.6% so tháng trước và đạt 12.5% so cùng kỳ năm trước, còn lại các nhóm công nghiệp đều có chỉ số tăng trưởng cao. Ví như, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng lần lượt 8.9% và 10.7%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0.9% và tăng 7%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1.6% so tháng trước và tăng 10.2% so cùng kỳ năm trước.

    Sản phẩm công nghiệp chủ yếu của thành phố tăng so cùng kỳ do bắt đầu vào thời vụ sản xuất tích lũy hàng phục vụ cuối năm, chẳng hạn như: Bánh các loại tăng 5.5%; bia đóng lon tăng 7.8%; gỗ ốp, lát công nghiệp tăng 126%; cửa sổ, cửa ra vào bằng plastic tăng 26.4%; tấm lợp bằng kim loại tăng 16%... Tuy vậy, một số sản phẩm phục vụ xây dựng giảm, nhất là vật liệu xây dựng như: ngói lợp bằng đất sét nung giảm 18.6%; bê tông tươi giảm 31.1%; thép dạng cuộn giảm 16.1%...

    Qua tổng hợp, lũy kế 11 tháng của năm 2016, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 7.1% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 51.2% do chủ trương của thành phố quyết liệt ngăn chặn, cấm khai thác cát bừa bãi gây ảnh hưởng đến dòng chảy và an toàn đê điều; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7.4%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 7.7%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 2%.

    Những ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn có tốc độ tăng khá cao so với mức tăng bình quân chung như: Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 19.7%; sản xuất trang phục tăng 22.4%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 29.5%; sản xuất kim loại tăng 15.7%; sản xuất giường tủ bàn ghế tăng 54.1%. Đây là những ngành chủ yếu tác động đến mức tăng chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo do một số ngành chiếm tỷ trọng lớn và là ngành sản xuất chủ lực của thành phố.

    Bên cạnh đó, còn một số ngành khó khăn về thị trường đầu ra, sản xuất phục hồi chậm như: Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre nứa giảm 44.5%; sản xuất hóa chất và sản phẩm từ hóa chất giảm 6.6%; sản xuất sản phẩm từ làm loại đúc sẵn giảm 7.9%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái.../.

    http://*********.vn/2016/11/ha-noi-chi-so-san-xuat-cong-nghiep-thang-11-tang-103-768-506911.htm
    thatha_chamchi thích bài này.
  5. TrongThuyNguyen

    TrongThuyNguyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/01/2016
    Đã được thích:
    1.204
  6. becon101089

    becon101089 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Đã được thích:
    809
    Toàn tin tốt đẩy thị trường
  7. TIENMOI

    TIENMOI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Đã được thích:
    1.166
    Múc PPI:-bd
  8. stock_pro7x

    stock_pro7x Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Đã được thích:
    971
    Sóng lớn, Thép + cao su ôm dài
  9. TIENMOI

    TIENMOI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Đã được thích:
    1.166
    5 năm tới, Việt Nam cần tới 100 tỷ USD cho đầu tư xây đường xá, hạ tầng.
    Việt Nam sẽ cần một lượng vốn lớn đến 2 triệu tỷ đồng, tức gần 100 tỷ USD, để chi đầu tư công trong giai đoạn 2016-2020
    PPI: Bước chuyển mình sau tái cơ cấu tạo ra dư chấn gây nên cơn sóng thần Thái Bình Dương...

    (ĐTCK) Quyết liệt tái cấu trúc, quay trở lại ngành nghề cốt lõi, tăng vốn đầu tư một cách có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến phát triển bền vững được xem là tiêu chí xuyên suốt tạo nên sắc thái mới sau bước chuyển mình tái cơ cấu của CTCP Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (PPI).

    [​IMG]

    PPP hiện tập trung vào lĩnh vực truyền thống là xây dựng hạ tầng giao thông

    Lành mạnh tài chính: Chìa khóa tái cấu trúc

    Trong thời kỳ suy thoái kinh tế vừa qua, không nằm ngoài quy luật chung của kinh tế thị trường, PPI đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hoạt động của mình. Hai mảng kinh doanh chính của Công ty là xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đầu tư kinh doanh bất động sản bị ảnh hưởng khá nhiều.

    Tuy nhiên, với tiêu chí “lành mạnh tài chính doanh nghiệp”, từ năm 2012, PPI đã có bước điều chỉnh quyết liệt trong chiến lược phát triển sản xuất - kinh doanh theo hướng dừng đầu tư và từng bước thoái vốn khỏi các dự án bất động sản, chỉ giải quyết những dự án tồn đọng, dở dang, hoàn thiện dự án để thu hồi vốn, dùng tài sản bất động sản để cơ cấu các khoản nợ vay ngân hàng. Tập trung vào lĩnh vực truyền thống là xây dựng hạ tầng giao thông và xác định đây là trụ cột ngành nghề chính của PPI.

    Sau tái cơ cấu thành công về tài chính, dư nợ giảm, đã đưa PPI dần ra khỏi khó khăn. Năm 2014 trở thành năm bản lề cho bước chuyển mình với chiến lược phát triển theo định hướng mới 2015 - 2020 của PPI đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Trong tháng 7/2014, PPI đã tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng bằng việc phát hành thành công 11 triệu cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Dòng tiền được đưa kịp thời vào các công trình, dự án đã góp phần nâng cao sản lượng, doanh thu và giúp PPI có mức lợi nhuận rất khả quan.

    Với trên 25 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, PPI đang tập trung phát triển giá trị cốt lõi của mình với mục tiêu hướng tới không chỉ là một nhà thầu chuyên nghiệp có uy tín trên thị trường, mà còn là nhà đầu tư lớn. Với quyết tâm mạnh mẽ, cùng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo PPI, trong đó việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý và ngành nghề được đặt lên hàng đầu, những kết quả đạt được đến nay đã khẳng định PPI đang đi đúng hướng.

    Hiện PPI đang mở rộng hai chi nhánh tại tỉnh Long An và TP. Cần Thơ cùng 4 công ty liên kết và công ty thành viên để thực hiện xây dựng các dự án. Việc tăng cường đầu tư các thiết bị thi công, cùng với việc phát triển hài hòa các nguồn lực sẽ góp phần nâng cao năng lực và uy tín của PPI trong việc đầu tư, xây dựng và phát triển các dự án trong tương lai.

    Hướng đến là doanh nghiệp hàng đầu ngành Giao thông vận tải

    Chiến lược phát triển sản xuất - kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020 đã được HĐQT PPI thông qua, trong đó có mục tiêu phấn đấu xây dựng PPI đến năm 2020 trở thành một doanh nghiệp mạnh hàng đầu trong ngành giao thông vận tải (GTVT) về đầu tư và xây dựng công trình giao thông; quản lý, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia.

    Tại kỳ họp ĐHCĐ bất thường vừa qua, cổ đông của Công ty đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Đây là yếu tố quan trọng để PPI có thể tham gia đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông lớn trong thời gian tới. Đồng thời, các cổ đông đã đồng thuận thông qua việc đổi tên doanh nghiệp thành CTCP Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương – PPI CORP, thể hiện sự quyết tâm của doanh nghiệp đối với sự phát triển của mình.

    Ông Phạm Đức Tấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PPI chia sẻ: “Với những quyết định và sự chuyển mình mạnh mẽ, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng PPI sẽ tiếp tục phát triển, hiện thực hóa mục tiêu đưa PPI thực sự là một trong những doanh nghiệp hàng đầu và là địa chỉ tin cậy cho các nhà đầu tư cũng như cổ đông”.

    -PPI tiền thân là Công ty Xây dựng công trình giao thông 135 - trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1), Bộ GTVT, có trụ sở tại quận Thủ Đức, TP. HCM, hoạt động trong hai lĩnh vực chính là xây dựng công trình giao thông và đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản. Với số vốn điều lệ ban đầu là 15 tỷ đồng, đến nay, PPI đã không ngừng lớn mạnh, với vốn điều lệ là 250 tỷ đồng.

    -Năm 2010, PPI niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK TP. HCM (HOSE), mã chứng khoán: PPI.

    -Năm 2010: PPI nằm trong Top 120 thương hiệu uy tín và đạt tiêu chí thương hiệu mạnh, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.


    [​IMG]
  10. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.620
    Múc, múc mạnh cho em đẩy vndex lên lập đỉnh 700 cứ thay nhau mà đẩy 5 trong 8 trụ: ROS, VNM, MWG, MSN, VIC, VCB, BVH.. dụ bằng được nhỏ lẻ vào rồi đập cuối năm có cái tết.

Chia sẻ trang này