Giải pháp cứu thị trường!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bigbelll, May 26, 2008.

1446 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 20:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bigbelll

    bigbelll Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 10, 2007
    Likes Received:
    0
    Giải pháp cứu thị trường!

    Đây là lần thứ 2 em nói!
    1. Bỏ biên độ để tất cả về bùn đen đi đồng thời ngân hàng cũng dễ thở về áp lực giải chấp, tuy nhiên trước khi bỏ biên độ nên khuyến cáo các nhà đầu tư nên nộp tiền vào các cp của mình đã cầm cố, sau đó bỏ biên độ trong vòng 1 tuần và thực hiện điều 2 như ở dưới.
    2. Bỏ các loại thuế đánh vào chứng khoán trong tương lai và cam kết 20 năm nữa cũng không được nhắc đến, và thay vào đó thu thuế môn bài chứng khoán.
    Thuế môn bài chứng khoán là loại thuế đánh vào tài khoản nhà đầu tư, mỗi tài khoản đánh một loại thuế gọi là thuế môn bài giống như kinh doanh bình thường, tk nhiều tiền thì đóng nhiều tk ít tiền thì đóng ít, đầu tư dài hạn được miễn, nhưng nếu có giao dịch phải nộp gấp đôi...
    VD:
    TK đăng ký dưới 50tr đóng 100k/năm
    TK đăng ký dưới 100 TR đóng 200/năm
    TK đăng ký dưới 500 tr đóng 500K/năm
    ......
    Đặc biệt thuế môn bài chứng khoán có thể thu ngay được từ bây giờ, e là e nhìn xa được tầm vĩ mô của nó, và đặc biệt hiểu được tính nết của chính sách Việt Nam là hay tận thu, nhưng cái người nghĩ ra Thuế CK tận thu đấy là người ko chơi chứng khoán nên đếch biết gì về thuế đánh vào chứng khoán nó sẽ ảnh hưởng đến thế nào, tuy còn xa mới đến ngày thuế tận thu chứng khoán có hiệu lực nhưng nó sẽ dần ảnh hưởng, e thì e vẫn nghĩ nhà nước sẽ chẳng thu được đồng thuế nào của nhà đầu tư chứng khoán đâu.
    Em là em chỉ nghĩ được tầm xa khoảng 20 năm thôi nên em đề xuất là 20 năm các nhà làm chính sách đừng lên thu thuế chứng khoán kiểu cũ, vì chứng khoán là một nền tài chính trăm năm, phải có sự bền vững làm gốc trước đã rồi hãy nghĩ đến cái to tát hơn, thu thuế môn bài chứng khoán là hợp lý nhất, công bằng nhất và cái quan trọng hơn là vì một nền tài chính hùng mạnh và ổn định.
    Các bác nên đề xuất ý kiến của mình biết đâu đến mắt các nhà làm luật
  2. stockUSA

    stockUSA Thành viên tích cực

    Joined:
    Jun 27, 2007
    Likes Received:
    3
    đây là giải pháp phá thị trường à?
  3. bigbelll

    bigbelll Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 10, 2007
    Likes Received:
    0
    Bác này nói đúng ý của e, vì:
    Bao nhiêu giải pháp cứu thị trường đều tèo, đều chết, vậy nếu có giải pháp phá thị trường biết đâu lại là cửa sống
  4. sunwearhut

    sunwearhut Thành viên tích cực

    Joined:
    Feb 7, 2008
    Likes Received:
    15
    Cứu ND trước , CK sẻ phục hồi .
    Problem là chẳng ông nào còn tiền, lấy zì để mua chứng khoáng.
  5. bigbelll

    bigbelll Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 10, 2007
    Likes Received:
    0
    Vô phương cứu chữa rồi, các pác ợ, e không muốn nói quá nhưng chính phủ là bù nhìn và bất lực roài!!!!!
  6. katalory

    katalory Thành viên mới

    Joined:
    May 27, 2008
    Likes Received:
    0
    Mở biên độ về như cũ sẽ là biện pháp hữu hiệu trong thời gian này
  7. bigbelll

    bigbelll Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 10, 2007
    Likes Received:
    0
    Chì còn hơn 9.700 tỷ đồng dư nợ cầm cố chứng khoán thôi các bác ạ, bình quân 1 phiên giao dịch khoảng 100 tỷ (hôm nay có 70 tỷ) thì mất 97 phiên nữa tt mới giải quyết xong đống cầm cố kia, - Còn hy vọng j` không???????????????
  8. bigbelll

    bigbelll Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 10, 2007
    Likes Received:
    0
    Em nghĩ mọi người vào đây đọc vừa câm vừa điếc hay sao ấy, muốn chia sẻ giải pháp cứu thị trường các pác phải nêu ý kiến của mình đi chứ, đăng đàn từ lâu lắm roài mà chẳng có ai có giải pháp gì cả, Các pác chẳng lẽ không hiểu được rằng chính phủ hiện nay đang cực kỳ bế tắc, vừa muốn kiềm chế lạm phát, vừa muốn tăng trưởng là bài toán cực khó... khó đến mức mà chưa ai nghĩ ra nổi trong cái phòng Quốc hội họp hôm nọ...
    Các ông ấy không nghĩ được thì cộng đồng mạng chúng ta phái nghĩ giúp họ đi chứ, chẳng lẽ để bọn Tây nó xẻo thịt dần dần à, cứ đà này, viễn cảnh năm 45 không hề xa vời.....
    HÃY SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG ĐI, QUYẾT ĐOÁN VÀO!!!!!
  9. protein66

    protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 14, 2008
    Likes Received:
    422
    Đến thời kỳ này thì không cần phải cứu nữa rồi, khi giá đủ rẻ thì tự khắc sẽ bật lên thôi, các cuộc thâu tóm công ty sẽ xuất hiện hàng loạt, thị trường bắt đầu rơi vào vùng đáy rồi, chỉ cần chờ hiệu lệnh sẽ bùng nổ !
  10. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 16, 2005
    Likes Received:
    47
    Giải pháp bây h là: Tâp trung toàn bộ sức lực vào cứu lạm phát!
    Nó là cái góc của mọi vấn đề, thử hởi nếu đầu năm 2009 CPI tháng 1 là dưới 1% có ai ko mua chứng để rành ko?

Share This Page