Giải quyết cổ phiếu cầm cố, nhìn chung rất bất lợi cho nhà đầu tư.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi camry29t9666, 21/05/2008.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 02:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 469 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. camry29t9666

    camry29t9666 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết cổ phiếu cầm cố, nhìn chung rất bất lợi cho nhà đầu tư.

    Hậu cầm cố cổ phiếu

    Trong thời điểm này, thay vì ngồi nhìn bảng điện tử và suy đoán xem đâu là đáy của TTCK thì nhiều người lại đang thử liệt kê và tính toán những hệ lụy của đợt sụt giảm nghiêm trọng này từ việc đình trệ chính sách cổ phần hoá của Nhà nước do các đợt đấu giá không thành công, nhiều nhà đầu tư mất gần hết toàn bộ số tiền cóp nhặt cả đời? Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, sẽ có nhiều người thực sự ?obại sản? khi tới đây, một loạt ngân hàng tiến hành đòi nợ đối với những hợp đồng cầm cố.

    1277496.jpgGần đây, một số nhà đầu tư liên tục gọi đến các CTCK với tâm trạng đầy lo lắng, nhờ tư vấn về việc giải quyết các hợp đồng cầm cố do chứng khoán suy giảm nghiêm trọng, trong khi họ không còn tiền để nộp vào tài khoản nhằm duy trì tỷ lệ đảm bảo cần thiết. Do đó, phát sinh thẩm quyền của bên cho vay là ngân hàng được bán chứng khoán mà nhà đầu tư cầm cố thu hồi vốn.

    Chưa biết các nhân viên tư vấn của CTCK đã tư vấn cho các nhà đầu tư này như thế nào, nhưng dưới góc độ pháp lý, còn nhiều vấn đề đáng phải bàn luận để rút ra những bài học cho chặng đường đầu tư tiếp theo.

    Quan điểm trách nhiệm trả nợ đến cùng

    Thông thường, nhà đầu tư khi cầm cố cổ phiếu để vay tiền đầu tư, có lẽ đa số chỉ quan tâm đến lãi suất, tỷ lệ cho vay là bao nhiêu (%) và thời hạn cho vay, còn lại những nội dung khác trong hợp đồng, gần như họ không quá quan tâm, vì cho rằng cùng lắm thì ngân hàng sẽ bán số cố phiếu của họ để trả nợ. Tuy nhiên, luật pháp lại không hề nghĩ vậy, điều 474 của Luật Dân sự đưa ra nguyên tắc của vay nợ là phải hoàn trả đủ tiền vay khi đến hạn (bao gồm cả gốc lẫn lãi). Xét theo lô gích này, nếu ngân hàng bán hết chứng khoán cầm cố mà vẫn không đủ để thanh toán nợ thì nhà đầu tư sẽ phải bán nhà, bán cửa trả nợ cho đến khi hết nợ thì thôi.

    Ngoài ra, với kinh nghiệm của mình, chắc chắn trong các hợp đồng cho vay cầm cố cổ phiếu, các ngân hàng đã đưa vào hợp đồng những điều khoản làm sao có lợi nhất cho họ, thông thường đó là những điều khoản về việc ngân hàng được quyền trích tiền còn có trong tài khoản hoặc được bán các cổ phiếu khác.

    Quan điểm chỉ trả nợ bằng cổ phiếu cầm cố

    Trong các hợp đồng cầm cố cổ phiếu, thông thường có điều khoản ?okhi chứng khoán suy giảm đến một tỷ lệ?% thì ngân hàng có quyền bán chứng khoán?. Thông thường thì với tỷ lệ này, nếu ngân hàng bán ra sẽ có số tiền cao hơn số tiền gốc và lãi cho vay. Ví dụ, ông A cầm cố 1000 nghìn cổ phiếu FPT lúc có giá là 300.000/cổ phiếu, với tỷ lệ được vay là 50%, tức là 150 triệu đồng vào Ngân hàng B. Điều khoản hợp đồng quy định, khi thị trường xuống đến mức 60% giá trị (180.000/cổ phiếu) thì ông A phải nộp thêm tiền hoặc ngân hàng sẽ được quyền bán.

    Vào những ngày không đẹp trời vừa qua, FPT đổ dốc, thậm chí xuống quá 60% giá trị tại thời577539.jpg điểm vay. Ngân hàng B quyết định bán số cổ phiếu FPT này. Nhưng sau vài ngày đặt lệnh không được (cũng có thể do thực hiện khuyến nghị hoãn giải chấp của UBCK và Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán), cuối cùng FPT lúc này giá chỉ còn 90.000/cổ phiếu. Ngân hàng chỉ thu hồi được 90 triệu đồng. Vậy, số tiền 60 triệu đồng cộng lãi suất, ai sẽ chịu? Lúc này, nhà đầu tư có quyền lý luận rằng, tại thời điểm giá 180.000/cổ phiếu, ngân hàng đã có quyền bán, tức là quyền định đoạt (chỉ phát sinh đối với người sở hữu) số cổ phiếu này đã chuyển giao cho ngân hàng, vì vậy, ông A đã thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ. Việc ngân hàng không bán hay không bán được, ông A không biết, giả sử cổ phiếu FPT về tới 10.000 đồng/cổ phiếu, nếu theo lý luận của ngân hàng B, không lẽ ông A phải hoàn trả 140 triệu đồng tiền nợ gốc và lãi.

    Kết luận

    Dù nhân viên CTCK có nhiệt tình tư vấn cho khách hàng của mình về khả năng thắng thua thế nào thì tranh chấp giữa ông A và Ngân hàng B chỉ có toà án hoặc trọng tài có thẩm quyền mới có quyền phân định được - mất. Nhưng qua sự việc trên, cũng là một bài học cho các nhà đầu tư về việc, ngoài các yếu tố kinh tế khi quyết định một thương vụ, sự tham khảo các yếu tố pháp lý sẽ luôn luôn không thừa.

    Đặng Thế Đức - ĐTCK (Số 59, 16/5/2008)
  2. hahanhi

    hahanhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Thanks bác !! có thêm tí kinh nghiệm trong khi chờ xem chung kết C1 !!!
  3. camry29t9666

    camry29t9666 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Cho vay cầm cố cổ phiếu: Thị trường tiềm năng
    15:04'' 17/10/2006 (GMT+7)

    Trước nhu cầu đầu tư chứng khoán gia tăng, nhiều ngân hàng thương mại đã mạnh dạn triển khai sản phẩm cho vay cầm cố cổ phiếu. Việc này vừa tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc luân chuyển vốn đã đầu tư vào cổ phiếu, vừa tạo kênh dẫn vốn mới cho ngân hàng khá hiệu quả.

    Đa dạng kênh cầm cố

    Cho vay cầm cố cổ phiếu đã trở thành nghiệp vụ cho vay thông dụng của các ngân hàng. Ảnh: Th.T. (SGGP)

    Hiện nay nghiệp vụ cho vay cầm cố cổ phiếu phát triển khá mạnh. Có khá nhiều ngân hàng TMCP chấp nhận cho khách hàng cầm cố cổ phiếu để vay vốn như ACB, VPBank, VIB Bank? gần đây nhất EAB cũng đã chính thức triển khai loại hình dịch vụ này.

    Tùy vào mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng và uy tín của tổ chức phát hành, các ngân hàng xác định mức cho vay khác nhau nhưng thời hạn vay thường không quá 12 tháng. VIB Bank và VPBank cho vay 50% giá trị cổ phiếu do ngân hàng định giá, ACB cho vay 50% - 60% thị giá cổ phiếu nhưng không quá 3 lần mệnh giá gốc và EAB cho vay đến 70% thị giá cổ phiếu niêm yết hoặc 60% thị giá cổ phiếu OTC (không vượt quá 4 lần mệnh giá).

    Ông Lê Đắc Sơn, Tổng giám đốc VPBank, cho biết để xác định mức giá phù hợp, VPBank tham khảo giá trên thị trường OTC, kết hợp với phân tích tình hình hoạt động, các thông tin liên quan của tổ chức phát hành, trong đó có tính đến xu hướng biến động giá trong tương lai.

    Bảng giá cổ phiếu được cập nhật 10 ngày/lần, nếu thị trường ổn định thì 1 tháng/lần và mức cho vay cũng căn cứ vào nhu cầu thực tế của khách hàng. Thực tế cho thấy các hợp đồng cho vay cầm cổ phiếu của ngân hàng rất an toàn. Khách hàng thực hiện nghĩa vụ rất sòng phẳng, chưa phát sinh nợ quá hạn.

    Các ngân hàng đều thực hiện thủ tục vay vốn cầm cố cổ phiếu rất nhanh gọn, thời gian thực hiện 1 hợp đồng vay chỉ 1 - 2 ngày kể khi từ ngân hàng nhận đủ hồ sơ. Việc trả nợ cũng được các ngân hàng quy định khá linh hoạt. VPBank quy định thời hạn vay không quá 12 tháng thì nợ gốc được thu dần hàng tháng hoặc thu một lần vào cuối kỳ tùy theo khả năng thu nhập của khách hàng, còn trường hợp cho vay trên 12 tháng thì nợ gốc được thu theo định kỳ (tháng/quý). EAB áp dụng phương thức lãi trả hàng tháng trên dư nợ thực tế, vốn gốc trả cuối kỳ hoặc lãi và vốn gốc trả một lần cuối kỳ.

    Thị trường tiềm năng

    Hầu hết các ngân hàng thương mại chấp nhận cổ phiếu cầm cố là cổ phiếu được niêm yết chính thức trên thị trường chứng khoán (TTCK) và cổ phiếu chưa niêm yết của các ngân hàng. Riêng EAB còn chấp nhận cầm cố hơn 40 loại cổ phiếu chưa niêm yết của các doanh nghiệp. Nhờ sự hỗ trợ của các công ty kinh doanh chứng khoán trực thuộc, ACB và EAB có thể nắm bắt được thực chất kinh doanh, tình hình tài chính của các tổ chức phát hành.

    Các công ty chứng khoán không chỉ là nơi tư vấn về giá cả, tỷ lệ cho vay mà còn có thể hỗ trợ ngân hàng giải quyết nếu phát sinh nợ quá hạn cần xử lý. Trước khi cho vay, các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ phong tỏa cổ phiếu rất chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phó Tổng Giám đốc EAB, cho biết khách hàng và EAB cam kết chặt chẽ trong các điều kiện cho vay để cùng giải quyết rủi ro nếu có. Chẳng hạn khi thị giá cổ phiếu giảm hơn 25% giá trị so với định giá ở thời điểm vay, EAB yêu cầu khách hàng trả bớt vốn vay hoặc bổ sung tài sản đảm bảo.

    Loại hình cho vay cầm cố cổ phiếu vừa có lợi cho ngân hàng vừa mang lại tiện ích cho khách hàng. Đến nay có khá nhiều ngân hàng công bố cán đích kết quả năm 2006 và ráo riết tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các doanh nghiệp cũng tăng tốc cổ phần hóa... nên nhu cầu vốn để mua cổ phiếu phát triển nóng.

    Đây là cơ hội lớn để các ngân hàng tăng dư nợ cho vay một cách an toàn do cổ phiếu có tính thanh khoản cao so với bất động sản, các hàng hóa khác. Chỉ tiêu cho vay cầm cố cổ phiếu trong toàn hệ thống ACB là 4.000 tỷ đồng, đến nay đã thực hiện được 1.000 tỷ đồng. VPBank quy định hạn mức cho vay đối với sản phẩm này tối đa 15% tổng dư nợ và EAB cũng dành 3% trên tổng dư nợ cho loại hình này.

    ?oTTCK đang trong giai đoạn phát triển, nhiều doanh nghiệp lớn tham gia niêm yết, cũng như ngày càng nhiều các nhà đầu tư chứng khoán có định hướng đầu tư dài hạn, chắc chắn nhu cầu vay kinh doanh chứng khoán tại các ngân hàng sẽ tăng cao. Hiện EAB triển khai sản phẩm này ở TP.HCM, Hà Nội và Bình Dương. Sau khi theo dõi nhu cầu thị trường và cân đối nguồn vốn, EAB sẽ phát triển mạnh hơn dịch vụ này trong thời gian tới?? - bà Xuyến nói.

    (Theo SGGP)
  4. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Vào thời điểm bài báo này, mấy ai nghĩ cổ phiếu có thể giảm giá tới 50-90% trong vài tháng đâu cơ chứ. Tất cả cái đầu nóng đang hả hê với sự bùng nổ của Chứng, của sự "hoá rồng" nền kinh tế Vịt Nan, của sự lãnh đạo "tài tình", và của sự hợp lý của luận điểm "P/E = 30 là hợp lý với các nước mới nổi".
    Và giờ mới nhận ra: chả thấy sự lãnh đạo tài tình đâu cả, P/E = 3-5 đầy đường không ai dám mua.
  5. camry29t9666

    camry29t9666 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Đã được thích:
    0
    đọc đi

Chia sẻ trang này