Giảm là cơ hội vào hàng múc húc xúc Hàng ngon cho Q 4$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 22/10/2020.

768 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 14:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7840 lượt đọc và 69 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Thấy mọi người căng quá:D
    Muốn giảm mạnh thì phải sau Bầu cử Mỹ :-?
    SpaceXAnkaty thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Chính phủ đề xuất bố trí 2,75 triệu tỷ đồng vốn đầu tư trung hạn 5 năm tới
    Kỳ Thành 20/10/2020
    Trong tổng vốn ngân sách nhà nước dành cho đầu tư công giai đoạn tới, vốn ngân sách trung ương chiếm 1,38 triệu tỷ đồng, vốn cân đối từ địa phương là 1,37 triệu tỷ đồng.
    TIN LIÊN QUAN
    Chiều 20/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày trước Quốc hội “Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025”.

    Hiệu quả đầu tư công đã được cải thiện

    Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2016-2020 được Quốc hội thông qua với tổng mức vốn đầu tư tối đa là 2 triệu tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 1,12 triệu tỷ đồng, gồm vốn nước ngoài 300 nghìn tỷ đồng, vốn trong nước 820 nghìn tỷ đồng; Vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) là 880 nghìn tỷ đồng.

    Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và điều chỉnh theo Nghị quyết số 71/2018/QH14.

    “Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp quyết liệt yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện”, Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh và cho biết, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã tích cực triển khai các Nghị quyết này.

    Nhờ đó đã hình thành khung khổ pháp luật tương đối đồng bộ, thống nhất quản lý đầu tư công như Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và tiếp theo là Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật với nhiều quy định mới giúp quản lý chặt chẽ toàn bộ quá trình đầu tư công…

    “Các quy định này đã đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư công như ngăn ngừa sự tùy tiện, chủ quan, duy ý chí trong việc quyết định chủ trương đầu tư, nâng cao trách nhiệm của người ra quyết định chủ trương đầu tư; khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý sử dụng vốn nhà nước đối với toàn bộ quá trình đầu tư”, ông Dũng cho hay.

    Hiệu quả đầu tư công đã từng bước cải thiện, đầu tư tập trung, số dự án khởi công mới từng năm trong giai đoạn 2016-2020 giảm dần, số vốn bố trí bình quân cho một dự án kế hoạch năm sau cao hơn năm trước, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.

    Đặc biệt, hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư nói chung và đầu tư công nói riêng đã được cải thiện, hệ số ICOR giai đoạn 2016-2019 là 6,1 thấp hơn so với mức gần 6,3 của giai đoạn 2011-2015.

    Nhìn chung, đầu tư công đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

    Nhiều công trình, dự án quan trọng, quy mô lớn được tập trung đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 , khởi công nhiều đoạn của cao tốc Bắc - Nam, đã hoàn thành
    SpaceX thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Không cần lo cho nhà đầu tư F0

    Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), sau 2 tháng có lượng tài khoản mở mới dưới 30.000 đơn vị/tháng, các nhà đầu tư F0 đã quay trở lại trong tháng 9 với 31.418 tài khoản được mở mới. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 đạt 252.026 tài khoản, cao hơn 34% lượng tài khoản mở mới của cả năm 2019 (180.000 tài khoản).

    [​IMG]
    Không cần quá lo ngại về sự gia tăng của dòng tiền F0 (Ảnh: Int)
    Việc nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng mở mới tài khoản cũng được cho là có tác động đáng kể giúp tăng thanh khoản và giúp thị trường đi lên. Khối lượng giao dịch trung bình trên 2 sàn HoSE và HNX trong 2 quý II và III tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

    “Ở thời điểm này, một xu hướng thấy rõ là nhiều nhóm cổ phiếu chủ chốt như ngân hàng, dầu khí, vật liệu xây dựng đang dẫn dắt thị trường. Thanh khoản tốt cho thấy có một lượng tiền rất lớn đang đổ vào thị trường chứng khoán trong 2 quý vừa qua”, ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán VPS cho biết.

    Tuy nhiên, chính sự “đổ bộ” mạnh mẽ của các nhà đầu tư F0 lại khiến nhiều người không khỏi lo ngại về việc họ sẽ chịu nhiều rủi ro bởi thiếu kinh nghiệm, kiến thức đầu tư chứng khoán, và sẽ ra sao nếu các "tay chơi" mới đồng loạt quyết định rút tiền ra khỏi thị trường chứng khoán?

    Về vấn đề này, hầu hết các chuyên gia chứng khoán cũng như nhà quản lý đều cho rằng không cần quá lo ngại, bởi lẽ trong bối cảnh hiện nay thì chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn nhất.

    Ông Bùi Hoàng Hải - Vụ trưởng Vụ Quản lý chào bán chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) chia sẻ, so sánh với nhiều quốc gia khác, tỷ lệ nhà đầu tư tại Việt Nam còn rất thấp. Chẳng hạn tại Mỹ, 51% dân số có tài khoản đầu tư; tại các quốc gia ASEAN như Indonesia, Thái Lan, Malaysia, tỷ lệ dân số có tài khoản giao dịch chứng khoán đều trên 20%.

    “Lượng nhà đầu tư tuy có gia tăng, nhưng so với dân số vẫn rất thấp, chỉ mới đạt gần 3%. Trong số này, phần lớn đều là những người có khả năng chịu rủi ro, mà yếu tố đánh giá nhà đầu tư chuyên nghiệp chính là ở khả năng nhận định và chịu đựng được những biến động của thị trường”, ông Hải nhấn mạnh.

    Thị trường đang leo dốc bền vững

    Theo bà Tạ Thanh Bình, một trong những điểm đáng lưu ý của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn vừa qua là không chỉ phục hồi về điểm số, quy mô, mà còn thể hiện nội lực mạnh mẽ của nhà đầu tư trong nước.

    Quan sát cho thấy, dòng vốn ngoại các năm trước có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Còn năm nay, chỉ số thị trường vẫn thẳng tiến dù động thái bán ròng của khối ngoại kéo dài kể từ đầu năm.

    "Những năm trước, thậm chí chúng ta có thể đoán trước diễn biến của thị trường trong nước qua diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới, nhưng năm nay diễn biến thị trường đã khác biệt, nếu không muốn nói là ngược chiều. Thị trường chứng khoán trong nước không còn phụ thuộc quá lớn vào khối ngoại, mà dựa chủ yếu vào nhà đầu tư trong nước, khẳng định sức mạnh của nội lực", bà Bình nói.

    Đồng quan điểm, ông Lê Đức Khánh cho biết, từ quý II đến nay, trên thị trường có hiện tượng khối ngoại bán ròng, nhưng khối nội mua ròng khiến thanh khoản tăng mạnh. Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng và đang trên đà leo dốc bền vững.

    Hiện, mặt bằng định giá của các cổ phiếu trên thị trường còn thấp, với P/E chỉ vào khoảng 16 lần. Dòng tiền đang luân chuyển tốt qua các nhóm ngành như ngân hàng (CTG, VPB, TCB,...), thép (HPG, HSG) hay nhóm chứng khoán, công nghệ,...

    “Bản thân tôi cho rằng thị trường sẽ sớm quay lại mốc 990 - 1.000 điểm trong cuối năm 2020”, ông Khánh nhận định.

    Đặc biệt, quan điểm của các cơ quan quản lý là tôn trọng sự vận hành tự nhiên của thị trường, hạn chế can thiệp “thô bạo”.

    “Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021 cùng 4 thông tư đang được xây dựng để hoàn thiện cơ sở pháp lý giúp thị trường vận hành ổn định và bền vững”, bà Bình cho biết.

    Theo các chuyên gia, nhìn chung mọi vấn đề đều đang diễn ra khá thuận lợi đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, nhưng các nhà đầu tư vẫn cần có sự chọn lọc hơn, ưu tiên các cổ phiếu cơ bản.
    SpaceX thích bài này.
  4. huytq2011

    huytq2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Đã được thích:
    1.924
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Tăng lại 5 point nào@};-
    SpaceX, giainganha1011Tinhledt thích bài này.
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Bung nóc luôn anh ơi...tăng trên 10 point mới phê..kk :D
    em đang kéo VHM phụ anh đây =))
    BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Lấy lại những gj đã mất phiên qua@};-
    --- Gộp bài viết, 22/10/2020, Bài cũ: 22/10/2020 ---
    Mua dc nhiều hàng Khuyến mại quá @};-
    --- Gộp bài viết, 22/10/2020 ---
    Múc húc súc nào cả nhà @};-
    SpaceX, hazefxTinhledt thích bài này.
  8. huytq2011

    huytq2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Đã được thích:
    1.924
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Dòng chứng bật ngay @};-
    SpaceX thích bài này.
  10. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207

Chia sẻ trang này