Giảm nhỏ giọt: Giá xăng dầu bất ổn từ gốc?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 10/10/2008.

5172 người đang online, trong đó có 372 thành viên. 11:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6089 lượt đọc và 126 bài trả lời
  1. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Đã được thích:
    1.566
    Cần 1 Vietel trong lĩnh vực xăng dầu
  2. vynhantinhle

    vynhantinhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    0
  3. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Đã được thích:
    1.933
    Ôi những người lao động, những người nghèo VN mới khổ làm sao.
    Họ là nạn nhân dễ tổn thương của lạm phát, những người gánh chịu đủ những chính sách, những cách làm sai trái của các bộ trưởng các ngành nhưng liệu có ai nghĩ đến họ khi bão lạm phát tác động đến họ.
    Năm 2008 là một năm đầy khó khăn, biến động với những người lao động Việt Nam. Thu nhập vốn ít ỏi của những người nông dân, công nhân trong các khu công nghiệp, những người làm công ăn lương, công nhân viên chức, giáo viên, những người hưu trí chỉ biết trông vào đồng lương, những đồng trợ cấp với các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ... hiện đang bị đe dọa bởi muôn vàn sự khắc nghiệt của cơ chế thị trường.
    Thật hài kịch khi các thứ trưởng hay to hơn thứ trưởng lên phát biểu đều tỏ ra "phấn khích" vì chỉ số lạm phát giảm. Nhưng thực tế lạm phát vẫn tăng, nó chỉ bớt căng thẳng hơn khi tăng ít hơn. Vậy mà ai cũng phát biểu cứ như là đã kiềm chế được nó. Hàgn ngày giá cả đời sống của hàng triệu người vẫn vậy, giá cả không hề giảm, cuộc sống ko hề bớt khó khăn hơn. Nhưng họ vẫn phải sống phải cam chịu chấp nhận. Có vị bộ trưởng bộ nào phát biểu thể hiện sự quan tâm đến đời sống của họ chưa? Có lẽ là còn lâu lắm.
    Hài hước thay họ chỉ xuất hiện để phát biểu về những thứ cực kỳ vô lý nhưng họ vẫn phát biểu được. Đó là phát biểu về lý do giá xăng ko thể giảm nhiều vì giảm nhiều có thể gây sốc( thứ trưởng Lê Xuân Trình). Hoặc như các thứ trưởng, bộ trưởng bộ công thương phát biểu cần đưa giá điện tăng nữa để theo giá thị trường??? Và đây là vài phản ứng yếu ớt của người dân :
    "Trong khi đời sống của người dân Việt Nam chưa thật sự no đủ, thậm chí vẫn còn nghèo thì ngành điện lại chuẩn bị tăng giá. Việc này chỉ ảnh hưởng đến dân nghèo mà thôi. Ở các nước phát triển, người ta chỉ đánh thuế mạnh vào những dịch vụ kinh doanh, giải trí có lợi nhuận cao, phục vụ cho những người giàu như nhà hàng, khách sạn, vũ trường, dùng cái đó để san sẻ cho dân nghèo. Còn ở Việt Nam lại có kiểu lập luận là giá điện của ta còn rẻ hơn các nước trong khu vực để lấy cớ tăng giá. Xin ngành điện hãy nghĩ lại cho người dân được nhờ.
    Lê Hồng Hải
    Là một ngành được Nhà nước ưu ái, cho độc quyền nhưng ngành điện không chịu chăm lo phát triển mạng lưới sản xuất và cung cấp điện năng. Đến nay, trước những yếu kém của mình, họ bắt đầu xoay ra đổ lỗi cho khách quan mà không thấy trách nhiệm kém cỏi của mình đối với sự ưu ái của Nhà nước và niềm tin của nhân dân. Nước ta nhiều mưa, nhiều nắng, nhiều gió, nhiều sông... đây là những nguồn năng lượng vô cùng phong phú và quý giá. Họ đã tận dụng được những gì từ đó?

    Tăng giá điện là tăng giá đầu vào của tất cả các ngành sản xuất, dịch vụ, đời sống xã hội và làm cho giá cả thị trường tăng cao. Họ đã thấy điều đó nhưng vì sao vẫn đề xuất việc tăng giá điện? Làm như vậy là nhằm làm cho giá cả leo thang mạnh nữa hay sao? Các cơ sở sản xuất điện của Việt Nam đã hoàn thành thì không thể bán điện cho EVN, còn EVN lại đi mua điện của Trung Quốc về xài. Đem giá điện của ta so với giá điện nước ngoài nhưng lại không chịu thấy một sự thật là mức thu nhập của người dân Việt Nam còn quá thấp so với nước ngoài. Ngành điện thật khéo ngụy biện.

    Lâm Điểu, Hà Nội
    Tôi thấy chúng ta bàn cãi quá nhiều về giá thành điện. Nhưng giá thành thực tế để làm ra 1kw giờ điện là bao nhiêu thì chỉ có lãnh đạo EVN biết. Ở Việt Nam, điện chiếm 70% là thuỷ điện, trong đó lại có nhiều nhà máy thuỷ điện như Thác Bà, Hoà Bình đã hết khấu hao từ lâu. Vậy sao lúc nào lãnh đạo EVN vẫn cứ ca bài tăng giá? Các nhà lãnh đạo EVN có thấu hiểu người dân đang phải gồng mình gánh chịu các cơn bão giá không? EVN đem tiền đầu tư vào viễn thông, khách sạn, khu resort hoành tráng, sao không thấy nói thiếu vốn? Độc quyền bán điện cho dân, cúp điện vô tội vạ, gây thiệt hại vô kể cho các doanh nghiệp. Ngành điện có còn là của dân nữa hay không?
    Hoa Ngoc Ha, Tp. Hồ Chí Minh

    Ko biết rằng các lời "kêu cứu" phàn nàn này có tác dụng được nhiều hay ko, chỉ biết rằng giá điện sẽ tăng.
    Ôi VN quê hương tôi
  4. LTK

    LTK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Đã được thích:
    0
    VIETTEL NƯỚC SÔNG CÔNG LÍNH CÓ KHÁC GÌ.... TOÀN TIỀN CỦA DÂN MANG ĐI ĐẦU TƯ CẢ

    TẠI SAO HTMOBILE, SPHONE GIÁ CŨNG CẠNH TRANH MÀ KHÔNG PHÁT TRIỂN ĐƯỢC... CHỈ VỈ HỌ TIÊNG KHÔNG NHƯ NUẤOC SÔNG, MÀ CÔNG HJ LẠI BỊ TÍNH TIỀN

    QUÂN ĐỘI LÀ KINH TẾ LÀ MỘT SAI LẦM....
  5. LTK

    LTK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Đã được thích:
    0

    VIETTEL NƯỚC SÔNG CÔNG LÍNH CÓ KHÁC GÌ.... TOÀN TIỀN CỦA DÂN MANG ĐI ĐẦU TƯ CẢ

    TẠI SAO HTMOBILE, SPHONE GIÁ CŨNG CẠNH TRANH MÀ KHÔNG PHÁT TRIỂN ĐƯỢC... CHỈ VỈ HỌ TIỀN KHÔNG NHƯ NƯỚC SÔNG, MÀ CÔNG THÌ LẠI BỊ TÍNH TIỀN....

    QUÂN ĐỘI LÀ KINH TẾ LÀ MỘT SAI LẦM....


    [/quote]
  6. prp

    prp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    0

    [/quote]

    Tiền thuế dành cho quốc phòng -> làm kinh tế -> tiền vào túi "Dận"
  7. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.331
    copy của 1 bác :

    Tính thử xem bọn nhập xăng nó lãi bao nhiêu nhé:
    - Giá nhập xăng A92 từ Singapore: tính là 90 - 100 USD/ thùng (dầu giờ còn 77 USD/thùng thì sợ giá trên còn không đến)
    - Thuế 5%
    - Tỷ giá 16.7
    - Thể tích 1 thùng = 159 lít

    Giá xăng chưa kể chi phí phân phối là

    ( 90 x 1.05 x 16.7 ) / 159 = 9.92 đ/lít

    ( 100 x 1.05 x 16.7 ) / 159 = 11.03 đ/lít

    Cho các ông tính chi phí vận chuyển và phân phối thoải mái cũng lãi ít 4-5k/lít với giá bán 16.5k/lít như hiện nay.

    Thế mà bảo giảm nhanh sợ nó sốc ... thuốc. Láo quá


    Giá dầu thế giới hiện còn 79$ / 1 thùng theo công thức trên ta suy ra :
    ( 79 x 1.05 x 16.7 ) / 159 = 9.92 đ/lít = 8.700 vnđ / 1 lít xăng

    Giá bán hiện tại 16.000 vnđ / 1 lít

    Giảm nhiều quá dân sốc chết đầy đường
  8. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Anh em trên f319 này thì làm gì nổi? Chấp nhận thực tế đi. Nên nhớ PetroVN là hũ mật thơm tho nhất và béo bở duy nhất trong tình cảnh bi bết của cả nền KT hiện nay. Các bác hy vọng chúng nó nhả ra à?
    Tốt nhất là chạy chọt vào Petro làm các bác ạ.
  9. chuotto009

    chuotto009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    81
    Hom nay em moi vao mang, gia vang va gia dau vai dai qua cac bac nhi!
  10. hasovn

    hasovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Không có quân đội ra tay thì làm gì có mạng viễn thông lớn và giá viễn thông giảm như bây giờ. Ngoài ra giải quyết được bao nhiêu nhân lực quốc phòng sang làm viễn thông. Đấy không chỉ là làm kinh tế mà đã làm giảm độc quyền kinh tế của ngành viễn thông

Chia sẻ trang này