Giao dịch thoả thuận khối lượng lớn phiên cuối tuần nói lên điều gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Speakers, 29/10/2010.

1586 người đang online, trong đó có 634 thành viên. 17:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2329 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. binhthuyls

    binhthuyls Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bán khống sắp tới hạn trả hàng.........................................
  2. Speakers

    Speakers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    3
    Thế à, cảm ơn bác nha

    Em thấy rằng lực lượng này sẽ là một nút chốt chặn khá vững nếu VNI còn tiếp tục giảm điểm lần này.

    Đây được coi là một đón mạnh giáng xuống đầu bọn bán khống đó
  3. anhtuan_8x

    anhtuan_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Day la tra lai hang cho chu nhan da muon, tuan sau chi co tang
  4. Eros1979

    Eros1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    138.938
    Thị trường chứng khoán: 'Dao' sắp 'tiếp đất'? [​IMG][​IMG] Chỉ số VN-Index đang “rẻ” hơn khoảng 30% - 40% so với các TT khác trong khu vực. Cụ thể là thấp hơn nhiều so với chỉ số của Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Đài Loan, Hong Kong... Điều này cho thấy, giá của nhiều CP trên TTCK VN hiện đang ở mức thấp.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đặc biệt, một số mã CP ít được chú ý thậm chí đang có tiềm năng trả cổ tức/thị giá lớn hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện nay (11%). Nếu thị trường tiếp tục đi xuống hoặc mặt bằng lãi suất giảm, số lượng mã CP thuộc nhóm này sẽ ngày càng tăng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cơ hội cho nhà đầu tư giá trị[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Các phương pháp tính P/E thông thường không thích hợp với đặc điểm của TTCK VN. Hiện nay đang có yếu tố có thể làm “méo mó” ước tính chỉ số P/E của toàn bộ thị trường: (i) 5% các Cty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thường có chỉ số P/E rất cao so với mặt bằng chung như VCB, BVH, CTG, HAG, VIC,... nhưng lại đóng góp lớn vào tỷ trọng VN-Index (~50%); (ii) Nhiều cổ phiếu có số lượng cổ phiếu lưu hành nhỏ giọt mặc dù quy mô vốn điều lệ lớn, do đó giữ giá rất tốt mặc dù chỉ số định giá cao. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Các cổ phiếu này đều có đặc điểm là nguồn cung hạn chế nên rất dễ bị “thao túng” giá. Nếu bỏ qua các yếu tố trên, P/E của 80% số mã chứng khoán trên thị trường hiện nay đã lùi về ngưỡng 5x – 7x, tức là “rẻ” hơn nhiều so với bất kỳ thị trường nào khác trong khu vực.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Sau khi cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu lắng dịu, thị trường thế giới nhìn chung tăng trưởng ấn tượng. Dow Jones có tháng tăng mạnh nhất từ trước đến nay và đứng vững ở ngưỡng 11.000 điểm. Các chỉ số trong khu vực Châu Á thậm chí còn tăng trưởng mạnh hơn. VN là một thị trường hiếm hoi lùi bước cả về điểm số và thanh khoản. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất là môi trường vĩ mô chưa đạt được kỳ vọng của nhà đầu tư, thông tin hỗ trợ chưa đủ mạnh để thu hút dòng tiền trở lại thị trường. Vậy, mức tác động của các chính sách này có thật sự mạnh như nhà đầu tư lo ngại không lại là một câu chuyện khác. Tăng trưởng của tín dụng của VN đang ở mức khoảng 18% trên mục tiêu cả năm 2010 là 25%, cao gấp 3 lần so với Indonesia, tăng trưởng thực đều âm nhưng tính từ đầu năm đến nay TTCK Indonesia đi trước VN gần 20%, xấp xỉ quay trở về đỉnh năm 2007 - 2008.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Như vậy, “kỳ vọng” hay “lo lắng” của nhà đầu tư (NĐT) về mức tăng trưởng tín dụng của VN ảnh hưởng đến nguồn cung tiền vào nền kinh tế và thị trường chứng khoán hiện nay dường như hơi quá nếu so với các thị trường khác. Ngoài tín dụng, các yếu tố khác như lạm phát, tỷ giá hay mặt bằng lãi suất cho vay... cũng được xem là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thị trường lình xình như hiện nay. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thực tế, những yếu tố này đều không “mạnh” như lo ngại. Đơn cử như lạm phát, chỉ số CPI tháng 10/2010 cao vượt dự đoán nhưng vẫn chỉ ở mức trung bình trong 10 năm trở lại đây. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất vẫn có thể điều chỉnh được nếu Chính phủ mạnh tay, do lợi nhuận của các ngân hàng vẫn ở mức cao. Còn tỷ giá đang có xu hướng trở về với tình trạng cân bằng. Mặt khác, tỷ giá không mang yếu tố quyết định đến xu hướng tăng trưởng của nhiều thị trường trên thế giới, điển hình như thị trường Mỹ.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Có thể thấy, mặc dù hiện nay TTCK đang đối mặt với một số tin tức không tích cực và rủi ro trong ngắn hạn, khả năng giảm điểm vẫn tồn tại. Đây vẫn là kênh đầu tư rất khả thi nhất so với vàng hay BĐS. Nếu căn cứ trên diễn biến chung hiện nay, muộn nhất là đầu năm 2011, thị trường tài chính được hứa hẹn tiềm ẩn nhiều cơ hội lớn đối với NĐT trung và dài hạn, thậm chí cả dòng tiền “nóng”.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Quý 4, chọn ngành nào?[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Mặt bằng chung kinh tế vĩ mô trong 3 tháng tiếp theo được dự đoán sẽ không có nhiều thay đổi so với hiện nay. Khả năng tháng 11-12 giữ được mức CPI ở ngưỡng trung bình 0.5%/tháng là khá thấp do đây là thời điểm cuối năm, do đó mục tiêu 8% CPI năm 2010 khó trở thành hiện thực. Khả năng CPI năm 2010 sẽ dừng ở mức 8.5% - 9.0%. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Lạm phát cao không ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất kinh doanh của DN nhưng sẽ tác động tới khả năng điều chỉnh chính sách vĩ mô trong nước. Lạm phát cao ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giảm mặt bằng lãi suất. Dự đoán mặt bằng lãi suất huy động năm 2010 sẽ dừng ở mức 11% như hiện nay do các ngân hàng hiện nay đang gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Với mặt bằng lãi suất không được giảm thêm như kỳ vọng cách đây nhiều tháng, hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN, đặc biệt đối với nhóm ngành sử dụng nhiều vốn vay như thủy sản, đồ gỗ, thép,... chịu áp lực chi phí tài chính cao hơn nhiều so với mặt bằng 2009. Nhưng, nhờ được hưởng lợi từ mùa cao điểm tiêu thụ nên quý 4 rất thuận lợi cho các DN hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa thiết yếu và thủy sản, nhất là đối với doanh nghiệp xuất khẩu tôm (có khả năng tự cung ứng số lượng lớn nguyên liệu đầu vào) khi giá tôm tăng mạnh trên toàn thế giới sau sự cố tràn dầu tại Mỹ.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Các DN bánh kẹo và nước giải khát phục vụ Tết Dương lịch và Âm lịch cũng có khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận cao, ổn định do giá bán được điều chỉnh thường xuyên theo biến động của nguyên liệu đầu vào. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, kỳ vọng nhiều nhất được “đặt” vào nhóm ngành cao su tự nhiên. Do doanh thu và lợi nhuận thường tập trung nhiều trong quý 1 và quý 4. Giá cao su tự nhiên bắt đầu hồi phục nhanh trong quý 3. Với mức giá hiện nay, các Cty cao su tự nhiên năm nay có khả năng vượt chỉ tiêu lợi nhuận trung bình 20 - 25%. Đặc biệt các DN này được hưởng lợi từ việc VND mất giá và ít sử dụng vốn vay dài hạn từ ngân hàng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong khi đó, “điểm nhấn” trên TTCK là ngành BĐS lại không được kỳ vọng nhiều do các DN trong lĩnh vực này thường có xu hướng “dồn” lợi nhuận vào quý 4. Mặt bằng lãi suất cao, tín dụng vào ngành BĐS bị hạn chế do hàng loạt các thông tư, quy định mới. Thị trường BĐS đóng băng cục bộ đặc biệt trong khu vực phía Nam và các dự án chung cư cao cấp... đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu trong năm 2010. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, các DN tập trung vào thị trường các tỉnh, thành phố phía Bắc, hoặc/và có quỹ đất dồi dào, giá rẻ vẫn có nhiều tiềm năng tăng trưởng tốt. Dù thế, với nguồn cung cổ phiếu ngành BĐS năm 2010 cũng khá dồi dào với nhiều mã cổ phiếu có chất lượng, dòng tiền chưa có dấu hiệu được cải thiện, cũng là một bất lợi lớn đối với sự hấp dẫn của cổ phiếu BĐS năm 2010 so với các năm trước đây.
    [/FONT]
    Cty Cổ phần chứng khoán SME

  5. bigkid84

    bigkid84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Khả năng VDF chuyển là rõ ràng, nhưng hnay có nhiều mã không phải DCVF nhận:-bd
  6. cknews

    cknews Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nói cổ phiếu VN hiện nay rẻ là lố bịch.

    Nhìn tôc độ pha loãng cổ phiếu đi. Ít nhất 1 đến 2 năm nữa khi mà các doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận để cô đặc cái nồi cháo rồi mới nói cổ phiếu Vn rẻ.

    So với Mỹ hay Hàn Quốc, Thái Lan thì cổ phiếu ở VN vẫn chưa hấp dẫn.

    Mặt khác đem USD vào VN thì dễ nhưng khi đem ra thì cả vấn đề.

    Thêm nữa. Với cách làm việc của mấy anh UBCKNN thì đố ai có niềm tin vào thị trường này !
  7. chickenlittle33

    chickenlittle33 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Vụ này em thấy nước ngoài "nội công ngoại kích" kinh quá:
    Hôm trước thì ra các báo cáo (ở các nước khác nhau như Úc, Mã lai, Pháp....) cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam nỏi riêng và nền kinh tế VN nói chung đang rất hấp dẫn/.
    Hôm sau thì tung tin về các quỹ sắp vào VN.
    Hôm nay thì chuyển chứng từ tay trái sang tay phải.
    :D Hi vọng kéo được thị trường lên, không thì bọn chúng chết, anh em ta cũng chết....
  8. takeshi679

    takeshi679 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    3.484
    Việt Nam sẽ là một trong ba nước có mức tăng trưởng cao nhất Châu Á

    Buổi họp báo ngày 28/10/2011 tại Ngân hàng Standard Chartered.
    Việt Nam sẽ là một trong ba nước có mức tăng trưởng cao nhất Châu Á
    Theo nhận định của ông Edward, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2011 sẽ đạt 7,2%, mức cao thứ ba trong các nước Châu Á, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Cũng theo nhận định của ông, cùng với Indonesia và Ấn Độ, Việt Nam sẽ là một trong ba nước duy nhất có mức tăng trưởng năm 2011 cao hơn 2010.
    Động lực chính của tăng trưởng là sự tăng trưởng mạnh của tiêu dùng nội địa và tăng trưởng xuất khẩu (9 tháng đầu 2010 tăng 39,5% so với 2009).
    Bộ phận phân tích của Standard Chartered cũng kỳ vọng sau Đại hội Đảng vào tháng 1/2011, chính phủ Việt Nam sẽ có những chính sách mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.
    Những điều này sẽ giúp thị trường tài chính Việt Nam thu hút sự đầu tư quốc tế nhiều hơn.
    Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với những nguy cơ từ tỷ lệ lạm phát tăng cao và sự mất giá của tiền đồng.
    Tỷ giá USD/VND chính thức sẽ vượt mức 20.000 đ/USD vào năm 2011
    Kể từ tháng 3/2008, tiền đồng đã giảm 23,3% so với đô-la. Trong năm 2010, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần hạ giá tiền đồng, lần gần nhất là 18/08/2010 (2,1%).
    Tỷ giá USD/VND chính thức đã luôn ở mức kịch trần từ đó đến nay. Trong khi đó, tỷ giá giao dịch USD/VND ngoài chợ đen đã vượt mức 20.000 đ/VND. SBV vẫn đang chịu áp lực lớn từ phía thị trường trong việc điều chỉnh giá tiền đồng.
    Standard Chartered nhận định tỷ giá USD/VND chính thức có thể sẽ đạt mức 20.800 đ/VND vào cuối năm 2011, tăng khoảng 6,66% so với cuối năm 2010. Trên thực tế, tiền đồng đã liên tục bị mất giá trong những năm gần đây: 9,27% năm 2008, 5,70% năm 2009 và 5,51% năm 2010 (tính từ đầu năm đến nay).

    Lạm phát năm 2011 sẽ ở mức 10.5%
    Ông Edward Lee nhận định tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm 2011 sẽ ở mức 10,5% sau khi đã được kiềm chế quá mức trong năm 2010.
    Những nguyên nhân chính là do mức độ tăng giá hàng hoá nguyên liệu và thực phẩm trên thế giới sẽ khiến giá các mặt hàng tương ứng tại Việt Nam tăng cao (giá lương thực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ mặt hàng tính chỉ số CPI của Việt Nam).
    Sự mất giá của tiền đồng cũng sẽ gây áp lực lớn lên tốc độ tăng CPI. Ngoài ra, với mục tiêu phát triển kinh tế ở mức cao như đã đề cập, việc kiềm chế lạm phát đối với Chính phủ là rất khó khăn.
    Lạm phát tăng cao có thể sẽ khiến Ngân hàng Nhà nước phải thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm 2010. Do đó, mục tiêu hạ lãi suất xuống mức “vào 10, ra 12” sẽ là rất khó và có thể sẽ phải xem xét lại, muộn nhất là vào Quý II/2011.
    “Thị trường trái phiếu chưa hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài”
    Nhận xét về thị trường trái phiếu Việt Nam, ông Edward Lee đánh giá là đã có những bước phát triển đáng ghi nhận trong năm 2010.
    Mặc dù thị trường nợ của Việt Nam được đánh giá là hấp dẫn nhờ mức lợi suất cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế và môi trường chính trị ổn định,…nhưng dòng tiền quốc tế đầu tư vẫn đang “rất hạn chế”.
    Để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam vẫn cần cải thiện tính thanh khoản của thị trường nợ, ổn định kinh tế vĩ mô và tăng mức lợi suất cao hơn.
    Khối lượng phát hành Trái phiếu trong năm 2010 đã đạt mức kỷ lục, đẩy giá trị trái phiếu đang lưu hành lên 211 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với 2009. Động lực chính của sự phát triển này là các Ngân hàng Thương mại, chiếm 70% tổng khối lượng trái phiếu toàn thị trường.
    Trong thời gian tới, với việc Thông tư 13 đã đi vào hiệu lực, cũng với Luật các tổ chức tín dụng mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2011 (yêu cầu các Ngân hàng Nước ngoài tăng khối lượng sở hữu trái phiếu nhằm tham gia vào hệ thống thanh toán liên ngân hàng), khối các Ngân hàng Thương mại sẽ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy thị trường trái phiếu phát triển.
    Hải Long
  9. Haica

    Haica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nói lên điều gì ư?d0ó là Khối Ngoại chuẩn bị bán ra-Dragon chuyển từ quỹ đóng sang quỹ mở-thì NĐTNN có thể thoái vốn bất cứ lúc nào và nó có thể bán CP bất cứ lúc nào...VNi còn giảm nhiều lắm.
  10. Speakers

    Speakers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    3
    Hình như bác có chút nhầm lẫn thì phải

    Hồi tháng 2/2009 Khi NN bắt đầu bán ròng thì cũng là lúc VNI up một mạch từ 235 lên 630 đấy

    Không biết lần này thế nào??? Bác cho nhận định đi ạ

Chia sẻ trang này