1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

GIL - KCN đang đi đúng hướng và tiến độ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Cuti102003, 24/02/2023.

318 người đang online, trong đó có 127 thành viên. 00:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 182625 lượt đọc và 628 bài trả lời
  1. VanCk

    VanCk Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2021
    Đã được thích:
    616
    Công nhân ỏ tỉnh lẻ lên tp tìm được viêc nhưng tru phi thuê nhà xong cũng không còn mấy , giò có khu cn tai địa phương vưavdc gần gia đình vừa tiet kiệm phí thue trọ.
  2. Cuti102003

    Cuti102003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2021
    Đã được thích:
    3.333
    https://nhadautu.vn/phan-khuc-bat-dong-san-nao-se-len-ngoi-tai-mien-tay-d75099.html
    Phân khúc bất động sản nào sẽ 'lên ngôi' tại miền Tây?

    AN HÒA
    26, Tháng 03, 2023 | 08:34


    Nhàđầutư
    Theo nhận định của nhiều chuyên gia bất động sản (BĐS), khi điểm nghẽn lớn nhất của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là hạ tầng giao thông được cải thiện thì phân khúc BĐS công nghiệp sẽ có nhiều cơ hội bứt phá, vươn lên dẫn dắt thị trường BĐS tại khu vực này.


    [​IMG]
    BĐS công nghiệp tại khu vực ĐBSCL sẽ dẫn dắt thị trường BĐS trong khu vực. Ảnh An Hòa
    "Hụt" nguồn cung BĐS công nghiệp

    Trong lúc thị trường BĐS nhà ở, thương mại tại khu vực ĐBSCL rơi vào khó khăn do dư thừa nguồn cung, giá cao thì phân khúc BĐS công nghiệp vẫn tăng trưởng ổn định, cung không đủ cầu.

    Với lợi thế có vị trí giáp ranh, đón làn sóng đầu tư lan tỏa từ TP.HCM, tỉnh Long An đang dẫn đầu khu vực ĐBSCL về thu hút đầu tư.

    Ông Nguyễn Thành Thanh, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cho biết, đến nay, Long An đã hình thành 37 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích quy hoạch hơn 12.280ha. Trong đó có 18 KCN đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy gần 90% diện tích. Hiện tại, Long An đứng thứ 3 cả nước về quy mô các KCN và đứng thứ 13 cả nước về thu hút vốn FDI vào KCN với 36 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có dự án đầu tư vào KCN Long An.

    Cần Thơ được xem là trung tâm của ĐBSCL, nơi đây cũng được nhà đầu tư đánh giá cao về tiềm năng thu hút đầu tư. Theo Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, địa phương hiện 6 KCN. Trong đó, KCN Trà Nóc 1, Trà Nóc 2 với diện tích 292ha và KCN Thốt Nốt 54ha đã lấp đầy dự án.

    Ngoài 3 KCN trên, TP. Cần Thơ còn có 3 KCN khác đang triển khai hạ tầng và đã thu hút được một số dự án đầu tư.

    Theo Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển, các KCN Hưng Phú 1, Hưng Phú 2A, 2B được quy hoạch từ khi TP. Cần Thơ còn là tỉnh Cần Thơ. Hiện nay, các KCN này có vị trí nằm rất gần trung tâm thành phố nên các chủ đầu tư gặp rất nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng vì giá đất quá cao.

    "Nếu chỉ tính đơn giá bồi thường đất khoảng 2 triệu đồng/m2 thì giá thành cho thuê đất công nghiệp cũng đã trên 100USD/1m2/50 năm. Trong khi đó các khu công nghiệp lân cận như Bình Minh (Vĩnh Long), Tân Phú Thạnh, Sông Hậu (Hậu Giang) thì giá cho thuê đất công nghiệp chỉ dao động từ 60 – 80USD/1m2/50 năm. Do vậy, mà công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện rất chậm. Để tháo gỡ khó khăn trên, địa phương đã quy hoạch một số KCN tại vùng ven, xa trung tâm nhằm tạo quỹ đất công nghiệp với giá hợp lý để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư", ông Hiển cho biết.

    Theo Ban quản lý các KCN tỉnh Bến Tre, địa phương có 8 KCN được Chính phủ phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích 1.369ha, tuy nhiên hiện nay chỉ mới có 2 khu công nghiệp với tổng diện tích là hơn 236ha (KCN Giao Long giai đoạn I&II và KCN An Hiệp) đi vào hoạt động và cả 2 KCN này cũng đã lấp đầy dự án.

    Ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết do nhu cầu thuê đất công nghiệp tăng kể từ khi đường cao tốc về đến địa phương, 2 KCN đi vào hoạt động là Hòa Phú và Bình Minh đã cơ bản lấp đầy dự án. Hiện nay địa phương chưa có thêm nguồn cung đất công nghiệp cho thuê để phục vụ nhà đầu tư.

    Ban quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang cũng cho biết, hiện tại 3 KCN đang hoạt động trên địa bàn là Mỹ Tho, Tân Hương và Long Giang đã cơ bản lấp đầy dự án. Riêng KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, do đến tháng 9/2018, địa phương mới nhận bàn giao từ Tập đoàn dầu khí nên đến nay tỷ lệ lấp đầy chỉ mới đạt 14%.

    Là địa phương tái lập muộn nhất ở khu vực ĐBSCL, tỉnh Hậu Giang tuy chỉ có 2 KCN, 8 cụm công nghiệp đi vào hoạt động nhưng đã thu hút gần 5.000 dự án, cơ sở sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm cho 35.000 lao động.

    2 KCN của tỉnh là Sông Hậu và Tân Phú Thạnh với diện tích hơn 490ha đã lấp đầy dự án. Để đáp ứng nhu cầu thuê đất công nghiệp của nhà đầu tư, tỉnh Hậu Giang cũng đã lên kế hoạch đầu tư hàng loạt KCN, tập trung nhiều tại vùng ven sông Hậu và giáp ranh với TP. Cần Thơ.

    [​IMG]
    Cần Thơ là địa phương đầu tiên tại vùng ĐBSCL được Tập đoàn KCN Việt Nam-Singapore (VSIP Group) chọn đầu tư. Ảnh phối cảnh KCN VSIP Cần Thơ
    Hàng loạt KCN mới sắp "bung" hàng

    Để đáp ứng nhu cầu thuê đất công nghiệp của nhà đầu tư, tỉnh Long An vừa chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh với diện tích 1.770ha, tổng vốn đầu tư của 4 dự án này lên tới là 22.858 tỷ đồng. Đó là các dự án KCN: Tandoland (250 ha), Prodezi (400 ha), Tân Tập (654 ha), Lộc Giang (466 ha).

    Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, với mục tiêu giữ vững vị thế dẫn đầu về kinh tế ở khu vực ĐBSCL, tỉnh Long An tiếp tục quan tâm thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tiếp tục chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, công nghiệp; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo ra nhiều quỹ đất sạch với giá cả cạnh tranh để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư.

    "Phát triển BĐS công nghiệp để thu hút đầu tư, tạo nhiều công ăn việc làm, thu hút người nhập cư rồi mới tính đến phát triển các phân khúc BĐS khác như nhà ở, du lịch, nghỉ dưỡng…, đây là cách làm của tỉnh nhằm phát triển thị trường BĐS một cách bền vững", người đứng đầu chính quyền tỉnh Long An cho biết.

    Đối với thị trường BĐS công nghiệp tại các tỉnh Tây Nam Bộ, đáng chú ý nhất là dự án KCN VSIP Cần Thơ với diện tích giai đoạn 1 lên đến gần 300ha, vốn đầu tư trên 3.700 tỷ đồng, tương đương 156 triệu USD.

    KCN VSIP Cần Thơ vừa được địa phương thông qua quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, đồng thời cũng đã bố trí vốn để làm đường đấu nối, khu tái định cư phục vụ cho dự án này.

    Theo ông Phạm Duy Tín, Trưởng ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, dự kiến trong tháng 6 năm nay, dự án KCN VSIP sẽ được khởi công xây dựng hạ tầng; trong năm 2024, dự án sẽ đi vào hoạt động kinh doanh.

    Theo kế hoạch, trong năm nay, dự án đường bộ cao tốc TP. HCM sẽ kết nối đến cầu Cần Thơ. Để đón đầu cơ hội thu hút làn sóng đầu tư mới, tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều văn bản "thúc" nhà đầu tư hạ tầng KCN Gilimex Vĩnh Long sớm khởi công xây dựng.

    Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đã ký Quyết định số 545/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gilimex Vĩnh Long.

    Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

    Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1050/QĐ-TTg ngày 7/9/2022. Dự án này được triển khai xây dựng tại thị trấn Tân Quới và xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, với quy mô diện tích 400 ha, do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long làm chủ đầu tư.


    Để đáp ứng nhu cầu thuê đất công nghiệp của nhà đầu tư, tỉnh Bến Tre cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng KCN An Hiệp (mở rộng) diện tích 138ha; KCN Phú Thuận, diện tích hơn 231 ha; KCN Phước Long, diện tích 182 ha; KCN Thành Thới, diện tích 150 ha.

    Tỉnh Hậu Giang cũng quy hoạch phát triển 4 KCN trong giai đoạn 2021-2025 với tổng diện tích lên đến 784ha. Đó là các KCN Đông Phú (giai đoạn 1&2), Sông Hậu (giai đoạn 2) và Tân Hòa.

    Tỉnh An Giang cũng đang tìm nhà đầu tư cho 4 dự án xây dựng hạ tầng KCN. Đó là các Dự án phát triển hạ tầng KCN Bình Hòa mở rộng, diện tích 120ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.044 tỷ đồng. Dự án phát triển hạ tầng KCN Hội An, diện tích đất là 100 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 950 tỷ đồng. Dự án phát triển hạ tầng KCN Xuân Tô, diện tích đất là 100 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 2.500 tỷ đồng. Dự án phát triển hạ tầng KCN Định Thành, diện tích đất 275 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng.

    Theo nhận định của nhiều chuyên gia BĐS, với đặc thù là vùng sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ đô thị hóa thấp hơn mức bình quân cả nước. Đặc biệt trong nhiều năm qua tỷ lệ dân số xuất cư của vùng cao nhất so với cả nước. Đây cũng là lý do mà nhiều khu đô thị mới tại đây được xây dựng hoành tráng nhưng có rất ít người ở.

    Để thị trường BĐS nơi đây phát triển bền vững, hướng đến nhu cầu thật thì BĐS công nghiệp được xem là phân khúc dẫn dắt thị trường BĐS của khu vực này.

    "Khi vùng này giữ chân được lao động, thu hút được lao động các nơi khác đỗ về làm ăn sinh sống thì các phân khúc BĐS khác như nhà ở, thương mại…mới phát triển lành mạnh", các chuyên gia BĐS hiến kế.
  3. Ga88

    Ga88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2016
    Đã được thích:
    593
    Giờ thế giới phẳng rồi cụ ạ.. Cao tốc phương tiện ở khắp mọi nơi, chen trúc làm chi thuê thành phố đắt đỏ chi phí nhân công cao.. Kiếm cổ có quỹ đất lớn như gil giá rẻ trên sàn giờ hơi hiếm
    Laipham thích bài này.
  4. cophieutangtruong68

    cophieutangtruong68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2017
    Đã được thích:
    2.041
    chuẩn bị cổ tức 15% tiền hả các bác ?
    báo cáo tồn kho ở Mỹ đang giảm mạnh, nhu cầu đơn hàng dự kiến sẽ tăng mạnh trong thời gian tới cho ngành dệt may

    bác chủ @cutí102003 nói GILL trong 2 năm tới giá 100k vẫn rẻ
  5. Cuti102003

    Cuti102003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2021
    Đã được thích:
    3.333
    Bạn có thông tin chuẩn đấy: hôm qua mình đi gặp vài khách hàng thì đơn hàng đang tăng lên
    Tồn kho của Mỹ và EU đang cạn dần
  6. cophieutangtruong68

    cophieutangtruong68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2017
    Đã được thích:
    2.041
    e nghe nói hàng tồn kho của Mỹ đang giảm rất mạnh, đơn hàng về thủy sản và dệt may sẽ hội phục mạnh vào thời gian tới
  7. Cuti102003

    Cuti102003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2021
    Đã được thích:
    3.333
    Hôm qua mình gặp một công ty gỗ họ đang xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ và EU, khách hàng đưa cho họ đơn hàng khủng khoảng 40000 sản phẩm nhưng yêu cầu trong vòng 2 tháng phải hoàn thành, đó là dấu hiệu tồn kho không còn nhưng nhu cầu lại tăng bạn. Nhà máy công đít tăng ca và tuyển thêm công nhân
    --- Gộp bài viết, 07/06/2023, Bài cũ: 07/06/2023 ---
    Đơn hàng của GIL củng đang tăng lên tất nhiên không thể so với cùng kỳ nhé Quý vị: cùng kỳ năm ngoái có Amazon
    Các nhà máy của GIL đang tăng ca rồi đấy, sẽ ổn dần thôi
    Last edited: 07/06/2023
  8. Duongnntf319

    Duongnntf319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2021
    Đã được thích:
    18
    Thừa Thiên Huế là đất khỉ ho cò gáy ???
    sake2006 thích bài này.
  9. sake2006

    sake2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Đã được thích:
    521
    Về cơ bản Việt Nam đang có chi phí sản xuất thấp ( Về may mặc...). Nguyên tắc ơ bản: Khi cung hàng hóa nhiều mà cầu ít dẫn đến tồn kho nhiều và sản xuất giảm ( sa thải nhân viên...). Sau một thời gian thì hết tồn kho và cầu nhiều lên --->> Sản xuất ắt sẽ tăng còn tăng bao nhiều thì phụ thuộc và cầu thị trường và năng lực sản xuất của từng công ty: Hy vọng Amazon sẽ quay lại là hợp lý nhất ( sau những ồn ào chúng ta vẫn ở với nhau).
    Cuti102003 thích bài này.
  10. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.072
    đúng

Chia sẻ trang này