Gió lên rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 26/05/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5655 người đang online, trong đó có 634 thành viên. 21:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 300080 lượt đọc và 1741 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Thị trường hưng phấn trước lãi suất hạ, khối ngoại chốt lời do lo ngại tỷ giá

    Nhu cầu cho trái phiếu kì hạn dài trên thị trường sơ cấp suy yếu do lo ngại về khả năng lợi suất trái phiếu tăng mạnh trước làn sóng chốt lời. Trên thị trường thứ cấp, giao dịch tăng mạnh 48%, trong khi đó lợi suất giảm 40-90 điểm cơ bản. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã tranh thủ thời điểm này để chốt lời do lo ngại điều chỉnh tỉ giá sau khi tỉ giá đụng trần biên độ cho phép trong thời gian dài. Chúng tôi tin rằng thị trường trái phiếu sẽ tiếp tục điều chỉnh do nhà đầu tư có vẻ hưng phấn quá mức trong thời gian qua trước việc giảm lãi suất, đẩy lợi suất xuống mức thấp nhất từ 2007.

    Số liệu vĩ mô cho thấy phục hồi chậm, chính phủ tiếp tục đưa ra chính sách hỗ trợ
    Chỉ báo kinh tế vĩ mô trong tháng Năm cho thấy sự ổn định nhưng phục hồi chậm. Lạm phát so với cùng kì tiếp tục giảm tháng thứ 5 liên tiếp, xuống mức 6.36% nhưng cũng thể hiện lực cầu yếu. Thâm hụt thương mại gia tăng do xuất khẩu nông sản như gạo và cao su giảm 5% và 27% so với cùng kỳ. Điểm đáng chú ý là sản xuất tăng 6.7% so với cùng kì trong khi doanh số bán lẻ tăng 13.4%, tiếp tục phục hồi nhẹ so với tháng 4. Vốn đầu tư FDI ổn đinh, tăng trưởng 2% so với cùng kỳ.

    Thị trường sơ cấp
    - Lợi suất trúng thầu kỳ hạn hai năm giảm 0,02% trong khi của kỳ hạn ba năm tăng 0,05%
    - Lợi suất đấu thầu kỳ hạn năm năm tăng, không đủ hấp dẫn nhà đầu tư. Không bán được trái phiếu nào trong số 4.000 tỷ chào bán.
    - KBNN tăng kế hoạch phát hành trái phiếu năm 13% lên 170.000 tỷ đồng cho năm 2013.

    Thị trường thứ cấp
    - Giao dịch tăng 48% nhờ hạ lãi suất nhưng khối ngoại bắt đầu bán do lo ngại điều chỉnh tỉ giá.
    - Lợi suất giảm 40 đến 90 điểm cơ bản do hưng phấn nhưng mà lợi suất bắt đầu tăng lại giữa tháng Sáu do khối ngoại bán ròng 3.700 tỷ đồng trái phiếu trong hai tuần qua.

    Thị trường tiền tệ
    - Lãi suất qua đêm liên ngân hàng chạm mức thấp lịch sử 0,9-1%.
    - Tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến 22/05 đạt 2,3% - còn yếu nhưng vẫn khả quan hơn mức âm 0,28% cùng kỳ năm ngoái.

    Thị trường ngoại hối và vàng
    - Tỷ giá tự do tiếp tục cao hơn trần tỷ giá.
    - Chênh lệch giá vàng tăng do NHTM phải đóng trạng thái cuối tháng to comply theo Nghị định 12.

    Thị trường CDS và NDF
    - Chênh lệch CDS tăng theo xu hướng thế giới.
    - NDF đi ngang, nhưng kỳ vọng tăng mạnh trước lo ngại tỷ giá
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Thị trường hưng phấn trước lãi suất hạ, khối ngoại chốt lời do lo ngại tỷ giá

    Nhu cầu cho trái phiếu kì hạn dài trên thị trường sơ cấp suy yếu do lo ngại về khả năng lợi suất trái phiếu tăng mạnh trước làn sóng chốt lời. Trên thị trường thứ cấp, giao dịch tăng mạnh 48%, trong khi đó lợi suất giảm 40-90 điểm cơ bản. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã tranh thủ thời điểm này để chốt lời do lo ngại điều chỉnh tỉ giá sau khi tỉ giá đụng trần biên độ cho phép trong thời gian dài. Chúng tôi tin rằng thị trường trái phiếu sẽ tiếp tục điều chỉnh do nhà đầu tư có vẻ hưng phấn quá mức trong thời gian qua trước việc giảm lãi suất, đẩy lợi suất xuống mức thấp nhất từ 2007.

    Số liệu vĩ mô cho thấy phục hồi chậm, chính phủ tiếp tục đưa ra chính sách hỗ trợ
    Chỉ báo kinh tế vĩ mô trong tháng Năm cho thấy sự ổn định nhưng phục hồi chậm. Lạm phát so với cùng kì tiếp tục giảm tháng thứ 5 liên tiếp, xuống mức 6.36% nhưng cũng thể hiện lực cầu yếu. Thâm hụt thương mại gia tăng do xuất khẩu nông sản như gạo và cao su giảm 5% và 27% so với cùng kỳ. Điểm đáng chú ý là sản xuất tăng 6.7% so với cùng kì trong khi doanh số bán lẻ tăng 13.4%, tiếp tục phục hồi nhẹ so với tháng 4. Vốn đầu tư FDI ổn đinh, tăng trưởng 2% so với cùng kỳ.

    Thị trường sơ cấp
    - Lợi suất trúng thầu kỳ hạn hai năm giảm 0,02% trong khi của kỳ hạn ba năm tăng 0,05%
    - Lợi suất đấu thầu kỳ hạn năm năm tăng, không đủ hấp dẫn nhà đầu tư. Không bán được trái phiếu nào trong số 4.000 tỷ chào bán.
    - KBNN tăng kế hoạch phát hành trái phiếu năm 13% lên 170.000 tỷ đồng cho năm 2013.

    Thị trường thứ cấp
    - Giao dịch tăng 48% nhờ hạ lãi suất nhưng khối ngoại bắt đầu bán do lo ngại điều chỉnh tỉ giá.
    - Lợi suất giảm 40 đến 90 điểm cơ bản do hưng phấn nhưng mà lợi suất bắt đầu tăng lại giữa tháng Sáu do khối ngoại bán ròng 3.700 tỷ đồng trái phiếu trong hai tuần qua.

    Thị trường tiền tệ
    - Lãi suất qua đêm liên ngân hàng chạm mức thấp lịch sử 0,9-1%.
    - Tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến 22/05 đạt 2,3% - còn yếu nhưng vẫn khả quan hơn mức âm 0,28% cùng kỳ năm ngoái.

    Thị trường ngoại hối và vàng
    - Tỷ giá tự do tiếp tục cao hơn trần tỷ giá.
    - Chênh lệch giá vàng tăng do NHTM phải đóng trạng thái cuối tháng to comply theo Nghị định 12.

    Thị trường CDS và NDF
    - Chênh lệch CDS tăng theo xu hướng thế giới.
    - NDF đi ngang, nhưng kỳ vọng tăng mạnh trước lo ngại tỷ giá
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Bác tự xem nó có thuộc nhóm điều kiện khách quan và nhóm ngành bất lợi không?

    Theo em mã nào liên quan đến BDS và Ngân hàng thì còn khó khăn chán. Chưa thể tăng tốc được.
  4. SIF

    SIF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    45
    Dòng vốn rót vào thị trường cứ đều đều. NH bắt đầu dư dả tiền, Lãi suất giảm.
    Doanh nghiệp được giảm thuế từ 25% xuống 22%.
    Chả có lý nào mà thị trường không tăng tới hết tháng 7 :|
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    [​IMG]

    Phá đáy cũ rồi nhá =)), KQ mua vàng cho mẹ giờ lỗ be bét rồi nhá rõ là khổ

    HAG các quĩ bán ko phải vì nó liên quan gì đến bất động sản cả , chính yếu bởi vì HAG đầu tư vào cao su và đường hay nói khác là hàng hóa cơ bản quá sớm nên gây thiệt hại đáng kể , vụ việc này ko chỉ xảy ra tại VN hay ngay tại Thái việc CP bán một phần kho gạo dự trữ thì con số thiệt hại đã là 4,4 tỷ usd rồi , HAG ko chuyên sâu vào BDS trong 2 năm 2011 , 2012 do lợi nhuận thấp mà dồn hết vốn vào hàng hóa cơ bản đã có gần 1tỷ usd đổ vào đây nhưng điều chớ trêu là HAG hiện tại lại thua về hàng hóa cơ bản cái HAG thắng lại chính là BDS ở Myanmar cơ
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    =)) Lại là sai lầm lớn đấy bác , BDS chính là khởi đầu cho sóng tới sóng , kích cầu 30k tỷ , làn sóng giảm nợ xấu BDS từ khối NH , với hàng hàng dự án đã bán sạch sẽ từ cuối quí 2 và trong quí 3 dự trù BDS sẽ tăng mạnh mẽ từ quí 3 ....hiện tại có vài điểm sáng ở VPH , VIC....với mức giá này vẫn vô tư nhá =))...hàng hóa cơ bản còn bình quân giá đến cả năm sau nhá các bác muốn mua thì nên chọn những con cho hiệu quả lợi nhuận cao nhằm giảm thiệt hại ko đáng có , hiện tại NN nó chốt ào ào chuyển qua mua PVX , ITA rồi =))
    Vấn đề liệu VAMC có ảnh hưởng tới tỷ giá hay ko thì PX nói cho rõ là ko đáng kể nhá vì VA được điều hành bởi NHNN có tác dụng bơm hút và VA thực hiện trong 4 năm nên hiệu quả lâu dài chứ ko có tình trạng kích vốn nhất thời như năm 2009 nhá =)) , nói về nước ngoài chốt gần 1000 tỷ có đang ngại ko ? thực tế họ chốt những gì REE , HSG , HAG , PPC , PVF toàn những loại hàng hóa cơ bản đã vào vùng đỉnh sau khi đã giải ngân hơn 5000 tỷ (gấp 5 lần mua ) để tiếp tục chén những con BDS vùng đáy chưa tăng đáng kể mà thôi =))=))=))
    tất cả đã đc PX dự cả roài
    http://f319.com/home/1582559

    Thái Lan chốt gạo đã mất đi 2/3 vốn đầu tư thì liệu những con cơ bản nhưng tỷ lệ lãi thấp chỉ 5- 10% liệu có chịu nhiệt nổi ko khi giá thép gần bay 1/2 giá trong cái đống hàng tồn kho ví như HSG gần 3000 tỷ =))=))=)), nó chốt là phải rồi quay sang BDS thôi
  7. scorpion83

    scorpion83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    5.067
    Chết dở, USD tăng, giá hàng hoá cơ bản lại lao dốc :))...vậy là xong HAG roài...

    Còn về vụ giá vàng, vàng lên sao được khi tiền đang đổ vào chứng khoán...thế giới cũng như VN mình thôi...tiền để vào vàng thì ko sinh lời, chi bằng mua trái phiếu và cổ phiếu...vàng chỉ có giá khi có dấu hiệu khủng hoảng kinh tế hoặc lạm phát tăng mạnh...
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    HAG nó đầu tư 1tỷ usd chuyển sang hàng hóa cơ bản nên giá ko tăng trong tg qua là phải lại mang thêm tội phá rừng , mảng BDS tại Myanmar hiện tại đã tăng hơn 10 lần giúp HAG thắng lớn về BDS nhá =))=))=))
    USD tăng là do đầu cơ thôi =)) , cầu yếu , các nước cấm vận sắp tới hạ lãi suất usd thì lại húp cháo loãng à , ngay cả tay ALan Pham từng hô hào nhảm nhí thực tế thì cũng đã chết sặc tiết với vàng rồi =)) , tay này chỉ là tay đầu cơ nghiệp dư thôi nhưng có những bài viết phỉ nhổ doanh nghiệp BDS VN hay những người lao động từng vun những viên gạch XD đất nước thì quả là rất quá đáng =))
  9. hoacomay1975

    hoacomay1975 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2013
    Đã được thích:
    0
    cụ giỏi hơn chủ thớt

    chủ thớt sai nặng nề, thất vọng quá
  10. hoacomay1975

    hoacomay1975 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2013
    Đã được thích:
    0
    Lần này, chủ thớt bảo thủ, cứng nhắc

    Nên xin lỗi anh em vì nhận định sai nhiều lần

    Dự báo 10 lần mà trúng có 1 lần
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này