Giới đầu tư Mỹ muốn chọn Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Banmaixanh2016, 28/09/2016.

781 người đang online, trong đó có 312 thành viên. 11:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1208 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. Banmaixanh2016

    Banmaixanh2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2016
    Đã được thích:
    220
    Đang có nhiều thông tin về trở ngại trong việc phê chuẩn và thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhưng với giới đầu tư Mỹ, đây không phải là rào cản cho các kế hoạch kinh doanh của họ.

    TPP là động lực, không phải là rào cản

    Cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và nhóm các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào Khu đô thị Thủ Thiêm (TP.HCM) đã kết thúc tuần trước tại Mỹ, trong chuyến thăm và làm việc tại Mỹ của Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư (theo lời mời của Ngân hàng Thế giới - WB và Chương trình phát triển của Liên hợp quốc - UNDP).

    Nhưng, với đại diện của nhóm nhà đầu tư trên, gồm Tập đoàn Quản lý tài sản trò chơi toàn cầu (GGAM); Tập đoàn Truyền thông Rogich (RCG) và Tập đoàn Steelman Partners, thì công việc mới thực sự bắt đầu. Bởi, sau cuộc làm việc, ý tưởng về dự án đầu tư phát triển một tổ hợp gồm Tòa tháp tài chính TPP (văn phòng, thương mại - dịch vụ), chung cư cao cấp, các khu thương mại - dịch vụ, bán lẻ, khu khách sạn nghỉ dưỡng, nhà hàng cao cấp, nhà hát Opera; trung tâm hội nghị tiệc cưới, khu trình diễn - triển lãm nghệ thuật, phố đi bộ, bến du thuyền... tại Khu đô thị Thủ Thiêm (TP.HCM) của họ trở nên rõ nét hơn. Theo đề nghị của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, lịch làm việc với các cơ quan chức năng của TP.HCM sẽ là phần công việc tới đây của nhóm nhà đầu tư này.

    [​IMG]
    Hơn 100 nhà đầu tư đã tham dự Hội thảo Xúc tiến đầu tư Hoa Kỳ do Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

    Tương tự, Quỹ Harbinger Capital Harbinger (chủ sở hữu chính của Tập đoàn Asian Coast Development Ltd (ACDL), chủ đầu tư vào Dự án Khu nghỉ mát tích hợp Hồ Tràm tại Bà Rịa - Vũng Tàu, với tổng vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD), Coca-Cola, Tập đoàn Metlife (công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Hoa Kỳ), Visa hay Mastercard… sẽ bận rộn với các lịch làm việc mới, khi trong các cuộc làm việc với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, kế hoạch đầu tư mở rộng luôn là chủ đề trọng tâm được đặt ra. Thậm chí, Quỹ Harbinger đã tiết lộ mối quan tâm đến Dự án Sân bay quốc tế Long Thành, đồng thời kỳ vọng sẽ phát triển và xây dựng một sân bay riêng, giúp kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu với các địa phương khác…

    Có vẻ như thông tin về trở ngại nhất định trong việc phê chuẩn và thông qua TPP không khiến giới đầu tư, kinh doanh Mỹ chùn chân trong các kế hoạch tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư - kinh doanh tại Việt Nam.

    Thậm chí, tại buổi Tọa đàm giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với 10 doanh nghiệp, nhà đầu tư hàng đầu của Mỹ được tổ chức trong chuyến làm việc, ý định mở rộng, đầu tư mới và tham gia vào thị trường Việt Nam được thông tin rất rõ nét. Một số dự án mới trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, công nghệ thông tin cũng đã được các nhà đầu tư trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.

    Đối với họ, môi trường đầu tư ở Việt Nam với những cải thiện mạnh mẽ theo dòng chảy hội nhập kinh tế đang là điểm đến không thể bỏ qua trong các kế hoạch kinh doanh. Ngay cả Đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman khi trao đổi về môi trường kinh doanh ở Việt Nam và tiến trình chuẩn bị và thông qua TPP cũng cho rằng, Hiệp định TPP có ý nghĩa về kinh tế, sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước, nên dù còn có nhiều tranh luận, ông vẫn tin mọi việc sẽ thuận lợi.

    Môi trường đầu tư Việt Nam lên điểm

    Vốn được nhìn nhận là đội tinh nhuệ nhất trong giới đầu tư toàn cầu, giới đầu tư Mỹ thường không bỏ qua cơ hội tìm kiếm lợi nhuận nào. Việc chọn Việt Nam trong bối cảnh hiện tại cho thấy niềm tin của họ vào những cam kết cải cách của Chính phủ Việt Nam về một chính phủ kiến tạo, liêm chính, chuyển dần từ quản lý sang phục vụ, lấy doanh nghiệp làm động lực cho phát triển trong giai đoạn tới.

    Họ có nhiều lý do để tin tưởng. Hơn 100 nhà đầu tư Mỹ khi tham dự Hội thảo Xúc tiến đầu tư Hoa Kỳ, do Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi nhiều về những thay đổi thể chế, luật pháp và sự minh bạch của Việt Nam đang được hoàn thiện, đang tạo điều kiện cho các nhà đầu tư yên tâm hoạt động lâu dài và thuận lợi trong việc tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

    Thông tin về việc Việt Nam tăng điểm ở một số chỉ tiêu trong Báo cáo Môi trường kinh doanh - Doing Business 2017 mà WB vừa hoàn tất cũng có đánh giá của giới đầu tư - kinh doanh Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam. Năm nay, với điểm số 62,1/100, Việt Nam đứng ở thứ hạng 90/189, đạt tiến bộ về chỉ tiêu xin giấy phép xây dựng, khởi nghiệp, vay vốn…

    Tất nhiên, vẫn còn nhiều điểm cần phải cải thiện. Trong Báo cáo Môi trường kinh doanh, các chỉ tiêu về thủ tục phá sản, bảo vệ nhà đầu tư của Việt Nam vẫn ở mức thấp. Đây cũng là lý do Chủ tịch Công ty BowerAsia đề nghị với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khôi phục lại hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam - Hoa Kỳ về nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam, hoặc xây dựng các sáng kiến tương tự nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài.

    Rõ ràng, việc Việt Nam vẫn kiên định tiến trình đổi mới, hội nhập, phát triển nhanh, bền vững và mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ như cam kết của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trong Hội thảo Xúc tiến đầu tư Hoa Kỳ mới thực sự là điều giới đầu tư quan tâm.

    Khánh An
    THANHTUAN2015 thích bài này.
  2. Banmaixanh2016

    Banmaixanh2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2016
    Đã được thích:
    220
    TTCK châu Á sẽ như thế nào nếu Hillary Clinton hay Donald Trump thắng cử?
    Năm tới sẽ là năm tốt lành cho các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á nếu Hillary Clinton. Còn nếu Donald Trump (hay ai đó khác) thắng, thì lịch sử cho thấy các TTCK châu Á sẽ cần phải chờ thêm vài năm nữa mới “cất cánh”, Business Insider đưa tin.
    Vì sao chính trường Mỹ lại ảnh hưởng đến các TTCK châu Á?

    Điều ngạc nhiên nhất là không có mối quan hệ rõ ràng nào giữa chu kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ và diễn biến giao dịch của các TTCK châu Á. Một phần của câu trả lời cho câu hỏi trên có thể nằm ở mẫu nghiên cứu tương đối nhỏ. Các chỉ số được dùng trong bài này, và cả các TTCK châu Á, đã không tồn tại trong suốt nhiều chu kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Trước đây, một lượng điểm dữ liệu nhỏ đồng nghĩa với việc tỷ suất sinh lời bất thường (chẳng hạn như đà sụt mạnh của TTCK trong năm 2008, hay những năm TTCK đặc biệt mạnh) tác động rất mạnh đến tỷ suất sinh lời bình quân.

    Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Một trong những lý do khác có thể là những gì đang diễn ra trên chính trường Mỹ làm cho thái độ của nhà đầu tư toàn cầu bị lung lay nhiều – và điều này có thể có tác động lớn hơn nhiều lên các thị trường có tính thanh khoản thấp hơn và nhỏ hơn ở châu Á (nơi mà một lượng tiền nhỏ hơn được đầu tư vào hay rút ra có thể có tác động lớn hơn nhiều so với các thị trường lớn hơn). Vì thế, thái độ tích cực hay tiêu cực ở Mỹ đối với các cuộc bầu cử có thể tác động lên các thị trường châu Á nhiều hơn so với ở Mỹ.

    http://image.*********.vn/2016/09/28/chung-khoan-chau-a-tong-thong-my_933140.jpg

    Dân chủ hay Cộng hòa?

    Suốt thế kỷ qua, khi người Mỹ bầu Tổng thống, họ thường chọn cử tri đến từ một trong hai đảng lớn là Dân chủ và Cộng hòa. Và như chúng ta đã biết, trong năm nay Hillary Clinton là ứng viên của đảng Dân chủ còn Donald Trump là ứng viên của đảng Cộng hòa.

    Kể từ ngày thành lập đến nay, TTCK của Singapore và Malaysia thường tăng mạnh hơn khi ứng viên của đảng Dân chủ trở thành Tổng thống.

    Chỉ số Straits Times (STI) của Singapore có tỷ suất sinh lời bình quân 13% khi ứng viên đảng Dân chủ thắng cử, cao hơn 4% so với khi ứng viên đảng Cộng hòa thành Tổng thống.

    Chỉ số KLCI của Malaysia đạt tỷ suất sinh lời bình quân hơn 16% khi ứng viên đảng Dân chủ là “ông chủ” Nhà Trắng, cao hơn gần 10% so với thời gian nước Mỹ có Tổng thống đến từ đảng Cộng hòa.

    http://image.*********.vn/2016/09/28/cac-th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ch%E1%BB%A9ng%20kho%C3%A1n-chau-a-1.jpg

    Với tất cả các TTCK mà chúng ta thấy ở hình trên, vào năm ngay sau khi đảng Dân chủ thắng cử, tỷ suất sinh lời bình quân là cao hơn. Đối với chỉ số MSCI châu Á trừ Nhật Bản (MSCI Asia ex Japan Index), tỷ suất sinh lời bình quân của năm ngay sau cuộc bầu cử là 31%. Với Singapore và Malaysia, con số này lần lượt là 19% và 25%. Còn với chỉ số Hang Seng của Hồng Kông, tỷ suất sinh lời bình quân cao hơn 17%.

    Và đối với hầu hết các TTCK được Business Insider nghiên cứu, năm 2017 tới đây sẽ là năm tốt nhất trong nhiệm kỳ 4 năm của đảng Dân chủ (nếu họ thắng). Trường hợp ngoại lệ duy nhất là Hồng Kông, với năm tốt nhất là năm bầu cử, nghĩa là năm nay.

    ... nhưng đảng Cộng hòa lại đang tốt hơn cho các thị trường khác

    Dù vậy, chỉ số MSCI Asia ex Japan dường như lại thích các Tổng thống đến từ đảng Cộng hòa hơn. Tỷ suất sinh lời bình quân khi có Tổng thống đến từ đảng Cộng hòa là 12%, cao hơn so với con số 9% khi Tổng thống đến từ đảng Dân chủ.

    http://image.*********.vn/2016/09/28/cac-th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ch%E1%BB%A9ng%20kho%C3%A1n-chau-a-2.jpg

    Trong năm trước cuộc bầu cử, nghĩa là năm thứ 3 khi Tổng thống đến từ đảng Cộng hòa nắm quyền, chỉ số MSCI Asia ex Japan có tỷ suất sinh lời bình quân 35%, cao hơn 27% so với thời gian có Tổng thống đến từ đảng Dân chủ.

    Thật vậy, khi Tổng thống là người của đảng Cộng hòa, những thị trường này đều có tỷ suất sinh lời ấn tượng trong năm trước cuộc bầu cử. Singapore đã đạt tỷ suất sinh lời bình quân hơn 27% trong năm trước cuộc bầu cử, còn Hồng Kông đạt tỷ suất sinh lời bình quân ở mức khó tin: 40%. Cả hai thị trường này đều không có được tỷ suất sinh lời tốt như thế trong năm ngoái (là năm trước cuộc bầu cử, và Tổng thống Barack Obama là người đến từ đảng Dân chủ).

    Thị trường duy nhất có kết quả gần như giống nhau, bất chấp Tổng thống Mỹ đến từ đảng nào, là Hồng Kông.

    Các kết quả đó cho nhà đầu tư biết gì?

    Như đã giải thích ở trên, các kết quả đối với những TTCK châu Á hiện lấy mẫu nghiên cứu khá nhỏ. Chẳng hạn như, chỉ số MSCI Asia ex Japan chỉ được lấy theo 7 chu kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, trong đó 3 Tổng thống là từ đảng Cộng hòa và 4 người còn lại là từ đảng Dân chủ. Một năm rất tốt (hay xấu) có thể tác động mạnh đến các kết quả chung. (Và chúng ta chỉ đang nhìn vào các con số, chứ không phải những chính sách có thể ảnh hưởng đến các nền kinh tế châu Á, hay bất kỳ một yếu tố nào khác).

    Dù vậy, các kết quả trên cũng cho thấy một “công thức” rõ ràng đối với chỉ số MSCI Asia ex Japan, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông, chỉ số STI của Singapore và chỉ số KLCI của Malaysia là: Mong đợi các kết quả tốt từ năm thứ nhất sau bầu cử nếu Tổng thống đến từ đảng Dân chủ, và trên mức trung bình trong năm thứ 3 nếu Tổng thống đến từ đảng Cộng hòa (năm trước bầu cử).

    Vì thế, 2017 có thể là một năm tốt lành cho các thị trường châu Á nếu Hillary Clinton thắng cử vào ngày 8/11 tới đây. Còn nếu Donald Trump thắng, và trừ trường hợp ông ấy có thể gây khó khăn cho châu Á bằng các chính sách bất ngờ, thì hãy chuẩn bị sẵn sàng cho đà tăng trưởng mạnh mẽ trên TTCK châu Á vào năm 2019./.
  3. Banmaixanh2016

    Banmaixanh2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2016
    Đã được thích:
    220
    Có sự “đạo diễn” trong động thái “rủ nhau” hạ lãi suất?

    08:52 28/09/2016

    Bất ngờ là từ thích hợp để miêu tả phản ứng của dư luận trước động thái hạ lãi suất cùng một lúc tại 4 ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước lớn nhất là BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank.


    Nhiều ý kiến cho rằng, việc các ngân hàng lớn hạ lãi suất kể từ ngày 26/9 sẽ kéo theo hành động tương tự từ các nhà băng nhỏ, và cuối cùng cơ hội giảm lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm sẽ trở thành hiện thực. Chia sẻ với chúng tôi về động thái này của các ngân hàng, TS. Phan Minh Ngọc cho biết ông và dư luận khá bất ngờ.
    Thưa ông, vì sao ông lại cho rằng dư luận bất ngờ về việc các ngân hàng hạ lãi suất huy động?
    Như đã được nói đến nhiều, hành động đồng loạt hạ lãi suất này diễn ra trong bối cảnh không thuận cho việc hạ lãi suất.
    Mới trước đó, hàng loạt ngân hàng vẫn chạy đua tăng lãi suất huy động do dư thừa thanh khoản chỉ là tạm thời. Trong khi đó, hiện đã là thời điểm gần đến những tháng cao điểm về nhu cầu tín dụng đáp ứng vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh dịp lễ tết cuối năm. Chưa kể đến những yếu tố pháp lý sẽ có ảnh hưởng đến biến động lãi suất theo hướng tăng cao, như quy định về tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn khắt khe hơn sẽ có hiệu lực bắt đầu từ đầu năm 2017, buộc các ngân hàng phải tích cực cơ cấu lại nguồn vốn huy động để đáp ứng quy định này. Rồi thì giải quyết nợ xấu vẫn còn bế tắc, vẫn tiếp tục “làm khó” ngân hàng trong việc giảm lãi suất v.v...
    Vậy tại sao các ngân hàng thương mại lớn lại không hẹn mà nên, cùng nhau hạ lãi suất?
    Nếu không có hành động công bố của NHNN thì người ta dễ dàng liên tưởng đến hành động bắt tay nhau, phối hợp để thao túng thị trường của một số ngân hàng lớn.
    Nhưng việc hạ lãi suất đồng loạt này dường như được công bố trước tiên bởi Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chứ không phải bản thân những ngân hàng hạ lãi suất lần này, thì người ta có thể nghi ngờ rằng dường như NHNN đã đứng sau hành động đồng loạt hạ lãi suất của các ngân hàng nói trên, chứ khó có chuyện các ngân hàng thương mại này chủ động bắt tay nhau để cùng hạ lãi suất huy động.
    Theo ông tại sao NHNN lại "đạo diễn" một “pha phối hợp” như vậy?
    Lý do thì có thể đơn giản chỉ là NHNN đã quá sốt ruột với tình hình khó/không thể hạ lãi suất cho vay suốt từ đầu năm đến nay, bất chấp việc họ đã bơm mạnh thanh khoản vào hệ thống, dẫn đến lãi suất liên ngân hàng đã không ít lần tụt xuống mức thấp kỷ lục trong thời gian qua.
    Nếu cứ để các ngân hàng tự xoay sở, cạnh tranh với nhau thì lãi suất huy động sẽ chỉ có xu hướng đi lên bởi những yếu tố như nói ở trên, chứ khó có khả năng hạ thấp đi, làm cho lãi suất cho vay cũng không thể hạ đi được. Điều này cũng có nghĩa là mục tiêu hạ lãi suất cho vay mà Chính phủ giao không thực hiện được.
    Cũng có thể có lý do nữa là NHNN đã thấy có một sự vô lý về mặt bằng lãi suất huy động hiện nay. Với thanh khoản dư thừa trên thị trường liên ngân hàng thì chí ít lãi suất huy động ngắn hạn của các ngân hàng thương mại cũng phải bị chịu áp lực giảm đi (do các khoản vay mượn trên thị trường liên ngân hàng chủ yếu là kỳ hạn ngắn), chứ không thể neo cao một cách bất hợp lý như hiện tại. Quả thật, xem xét kỹ hơn vào cơ cấu kỳ hạn của biểu lãi suất huy động mới của 4 ngân hàng thương mại nói trên thì dường như đã có sự thống nhất giảm mạnh lãi suất cho tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn ngắn, giảm ít hơn ở những kỳ hạn dài hơn.
    Ví dụ, tại Vietcombank, lãi suất áp dụng đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng bị giảm xuống mức 4,3%/năm (giảm 0,5 điểm phần trăm so với trước). Trong khi đó, lãi suất cho kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 5 tháng chỉ giảm 0,3 điểm phần trăm xuống mức 4,8%/năm. Với kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng thì mức giảm chỉ còn 0,2 điểm phần trăm (em kiểm tra lại giúp anh các mức lãi suất cũ và mới này nhé, cả mức giảm cho kỳ hạn trên 9 tháng, nếu có).
    Nói cách khác, tuy có thể có sự đạo diễn trong việc đồng loạt giảm lãi suất nhưng sự giảm này vẫn mang tính lựa chọn khi tập trung vào những kỳ hạn ngắn mà nguồn vốn có thể được cung cấp đầy đủ từ thị trường liên ngân hàng và cuối cùng, một cách trực tiếp hay gián tiếp, là từ NHNN. Với những kỳ hạn huy động dài hơn, NHNN vẫn để cánh cửa hẹp cho các ngân hàng lớn này lọt qua mà không bị “sứt mẻ” nhiều khi mức giảm lãi suất huy động khá chừng mực, ảnh hưởng không đáng kể đến tính cạnh tranh của chúng so với các ngân hàng thương mại khác.
    Và theo ông sự điều chỉnh giảm lãi suất như vậy có bền vững không?
    Câu trả lời một phần phụ thuộc vào sự bền vững của lãi suất thị trường liên ngân hàng được duy trì ở mức thấp như hiện nay, mà kết cục là sự bền vững của hành động nới lỏng chính sách tiền tệ, hỗ trợ thanh khoản của NHNN. Nếu trong những tháng tới vì một lý do nào đó mà NHNN phải siết bớt thanh khoản để, ví dụ, giảm áp lực lên lạm phát, hay ổn định tỷ giá, thì lãi suất trên thị trường liên ngân hàng sẽ có xu hướng tăng lên trở lại, làm hẹp lại nguồn cung vốn với lãi suất thấp cho các ngân hàng trong đó có 4 ngân hàng thương mại lớn nói trên.
    Kết quả đương nhiên sẽ là các ngân hàng thương mại lớn này sẽ bị áp lực gia điều chỉnh tăng lãi suất huy động để bù đắp phần vốn bị sụt giảm trên thị trường liên ngân hàng. Nếu bị trói buộc bởi những cam kết duy trì mặt bằng lãi suất huy động thấp thì lúc này các ngân hàng thương mại nói trên buộc phải sử dụng phương cách bấy lâu nay để lách, như tặng quà khuyến mãi, bốc thăm (chắc chắn) trúng thưởng v.v... Rốt cuộc, mặt bằng lãi suất sẽ trở lại như cũ hoặc thậm chí là cao hơn.
    Xin cảm ơn ông!
    Theo Trí thức trẻ
    THANHTUAN2015 thích bài này.
  4. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    Mỹ thì muốn chọn VN rồi, nhưng VN có muốn chọn Mĩ không hay đành phải chọn thằng láng giềng tốt
    Banmaixanh2016 thích bài này.
  5. Banmaixanh2016

    Banmaixanh2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2016
    Đã được thích:
    220
    Chỉ còn 1 con đường là chọn ông anh em xa và nghỉ chơi ông láng giềng gần ;)
  6. THANHTUAN2015

    THANHTUAN2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Đã được thích:
    397
    Thang lang gieng chi co " cai bong cua qua khu " thoi hen .
    No dang tan dung cai bong cua qua khu de truc loi o VN ...
    Khôn hon thi theo My, theo Trung quoc no keo cho tut hau...
    Last edited: 28/09/2016
    Banmaixanh2016 thích bài này.
  7. Banmaixanh2016

    Banmaixanh2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2016
    Đã được thích:
    220
    Nếu sức khoẻ bà Hillary Clinton ổn định thì mọi việc sẽ tốt đẹp cho CK Châu Á, CK Mỹ ngay trong năm 2017.
    Năm 2017 có thể là một năm tốt lành cho các thị trường châu Á nếu Hillary Clinton thắng cử vào ngày 8/11 tới đây. Còn nếu Donald Trump thắng, và trừ trường hợp ông ấy có thể gây khó khăn cho châu Á bằng các chính sách bất ngờ, thì hãy chuẩn bị sẵn sàng cho đà tăng trưởng mạnh mẽ trên TTCK châu Á vào năm 2019.

    --- Gộp bài viết, 28/09/2016, Bài cũ: 28/09/2016 ---
    Cái khó nó bó cái khôn cụ ạ. Cái bóng của quá khứ nó đã đè nặng bao nhiệu đời ông cha rồi, biết vậy nhưng không thể 1 sớm 1 chiều cắt bỏ ngay được.
  8. THANHTUAN2015

    THANHTUAN2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Đã được thích:
    397
    Chi co sau giai phong cai bong cua no moi de len ca dat nuoc VN nay thoi chu thoi Ngo Dinh Diem ... chang la cai dinh gi ca .
    Cai bong cua Trung Quoc nhung nam : ... 2000 - 2007 ; 2016 se chi la di vang ?!
    Banmaixanh2016 thích bài này.
  9. Banmaixanh2016

    Banmaixanh2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2016
    Đã được thích:
    220
    Chạy đua “vét” cổ phiếu Bia Sài Gòn trước khi lên sàn HOSE
    Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa được cơ quan chủ quản chấp thuận chủ trương niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), tuy nhiên giới đầu tư đã chạy đua gom cổ phiếu này trước khi lên sàn khiến giá tăng ngất ngưởng, VnEconomy đưa tin.
    * Bộ Công Thương đồng ý Sabeco niêm yết trên HOSE



    http://image.*********.vn/2016/09/28/chay-dua-vet-co-phieu-bia-sai-gon-truoc-khi-len-san-hose_1329888.jpg
    Sabeco đang được nhiều đối tác ngoại hỏi mua.


    Giá tăng chóng mặt

    Cơn sốt cổ phiếu bia được thổi bùng lên sau khi cơ quan quản lý yêu cầu Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn phải niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Sabeco cho biết thủ tục lên sàn phải mất tối thiểu 2 tháng.

    Tuy nhiên, trên sàn OTC, lượng chào mua cổ phiếu Sabeco tăng đột biến và mức giá chào mua cũng tăng mạnh. Đặc biệt, kể từ ngày 20/9, cổ phiếu Sabeco được chào bán với giá tăng chóng mặt sau khi Sabeco chủ động gửi văn bản xin niêm yết trên HOSE.

    Cụ thể, giá chào bán đã tăng lên trên 100.000 đồng một cổ phiếu. Đặc biệt, các lệnh với số lượng lớn, giá chào bán có thể lên 110.000 đồng một cổ phiếu.

    Trong khi đó, giá chào mua dao động ở mức 80.000 - 100.000 đồng. Khối lượng chào bán cũng khá nhỏ giọt, có giao dịch chỉ vỏn vẹn 1.000 cổ phiếu, lượng cung không đủ lượng cầu cho thị trường khiến cuộc chạy đua mua cổ phiếu trước khi lên sàn càng khốc liệt.

    Việc tăng giá mạnh của cổ phiếu Sabeco được cho là nhằm đón sóng trước khi cổ phiếu này lên sàn. Đây là mức tăng khá mạnh, tăng trên 30% bởi trước đó 1 tháng giá cổ phiếu này chỉ ở mức hơn 60.000 đồng.

    Theo mức giá tham chiếu trên sàn OTC, Sabeco có vốn hoá vượt 71.000 tỷ đồng (tương ứng 2,7 tỷ USD). Với mức vốn hoá này, ngay lập tức lên sàn Sabeco sẽ được xếp vào câu lạc bộ những doanh nghiệp tỷ "đô".

    Cuộc chạy đua mua cổ phiếu nóng bỏng bởi lượng cổ phiếu lưu hành tự do chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, cổ đông lớn nhất của Sabeco vẫn là Nhà nước với gần 89,6% cổ phần.

    Phải có tiềm lực lớn

    Việc thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp lớn như Vinamilk, Sabeco, Habeco là nội dung trong nhiều cuộc họp của Thủ tướng và Bộ Công Thương với tinh thần "Chính phủ không đi bán bia, bán sữa".

    Riêng lộ trình thoái vốn tại Sabeco sẽ chia làm 2 đợt: Đợt 1 thoái 53,59% vốn điều lệ, tương đương 24.500 tỷ đồng trong năm 2016. Đợt thứ 2 sẽ thoái tiếp 36% còn lại, tương đương 16.000 tỷ đồng trong năm 2017, sau khi Sabeco đã niêm yết trên sàn chứng khoán.

    Việc bán vốn này được nhiều nhà đầu tư mong đợi. Trên thị trường rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã đánh tiếng muốn mua lại cổ phần của Sabeco - hãng bia lớn nhất của Việt Nam nắm tới 40% thị phần.

    Phần vốn nhà nước 89,6% tại đây đang được một loạt nhà đầu tư để mắt đến. Cụ thể như Asahi Group Holdings và Kirin Holdings (Nhật Bản), Anheuser-Busch InBev (Bỉ). Và tất nhiên cũng có một tên tuổi đến từ Thái Lan là Boon Rawd Brewery. Tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi (Thaibev) đã từng định giá 2 tỷ USD cho 40% cổ phần của Sabeco.

    Với khối lượng thoái vốn lớn đòi hỏi đối tượng mua là các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế khiến cho các doanh nghiệp nội bị thất thế trước các đối thủ nước ngoài.

    Tổng giám đốc Sabeco, Lê Hồng Xanh cho biết đối tác nội hay ngoại phải theo sự phê duyệt của Chính phủ vì Sabeco là doanh nghiệp nhà nước - thương hiệu thương hiệu lâu đời của Sài Gòn nên việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cũng được xem xét kỹ dựa trên nhiều tiêu chí đề ra.

    Tuy nhiên, vị này cho biết đã có tiêu chí chọn nhà đầu tư chiến lược, phù hợp với sự phát triển của Sabeco sau này nhưng chưa tiết lộ từng tiêu chí cụ thể.

    Gần đây có nhiều quan điểm về việc nên bán cổ phần Sabeco cho nhà đầu tư nội, thậm chí là phải tạo cơ chế ưu đãi cho cổ đông nội để mua cổ phần Sabeco vì lý do e ngại sẽ mất thương hiệu quốc gia. Tuy nhiên lại có luồng ý kiến cho rằng không ai dại gì bỏ tiền mua xong lại đi xóa sổ thương hiệu.

    Trao đổi với một lãnh đạo Sabeco, vị này nêu quan điểm, cổ đông nội nào muốn sở hữu Sabeco chắc chắn sẽ phải nguồn có tài chính cực lớn nếu không muốn nói là “khủng khiếp” thì mới có thể chịu nổi. Ví dụ, trước đây Sabeco IPO thành công ở giá 70.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá gần 40.000 tỷ đồng. Đây là mức giá tạm tính bởi thị trường đang định giá cổ phiếu ở mức rất cao.

    “Góp gạo thổi cơm chung”

    Tuy nhiên, không ngoại trừ việc các nhóm nhà đầu tư có thể "góp gạo thổi cơm chung" để mua được cổ phần của Sabeco. Vị lãnh đạo này lưu ý, việc các nhà đầu tư nội có muốn mua Sabeco thật hay không hay chỉ là bình phong đứng tên hộ cho các tập đoàn nước ngoài, hay đơn giản là đầu tư kiểu lướt sóng sau đó bán lại cho nước ngoài như cái cách mà Heineken đã thâu tóm được 5% cổ phần của Sabeco trước đây.

    Trước đây có chủ trương không bán cổ phần Sabeco cho nước ngoài để giữ thương hiệu nên các tập đoàn trong nước đăng ký khá nhiều, tuy nhiên hiện nay Thủ tướng đã chỉ đạo là không phân biệt, mà chọn đối tác phù hợp.

    Chuyện một vài đại gia hỏi mua Sabeco những năm trước đây nhưng giờ nói không mua nữa cũng là chuyện rất bình thường bởi có thể họ không nhìn thấy cơ hội kiếm lời từ việc đầu tư vào Sabeco.

    "Trước đây Masan đúng là rất quan tâm Sabeco, nhưng thay vì đổ hàng chục nghìn tỷ để mua thì họ quyết định làm luôn Bia Sư tử trắng sau đó thì bán luôn 30% cho Bia Singha (Thái Lan) thu về cả trăm triệu USD. Vingroup cũng được cho là có ý định trở thành đối tác vì quỹ đất dồi dào của Sabeco", vị này cho hay...
  10. Banmaixanh2016

    Banmaixanh2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2016
    Đã được thích:
    220
    Chưa lên sàn đã có giá từ 100.000 -110.000 đ/cp lên sàn rồi có lẽ sẽ ngang ngửa hặc cao hơn VNM.
    VNM ở mức giá này 139-140K có thể mua gom dần chờ BCTC quý 3
    --- Gộp bài viết, 28/09/2016, Bài cũ: 28/09/2016 ---
    Bắt tay sớm thì con cháu sẽ hưởng lộc sớm. Đây là giai đoạn chuyển mình cũng là giai đoạn khó khăn nhất vì
    thằng hàng xóm cố sức làm mình làm mẩy.

Chia sẻ trang này