Giới đầu tư tháo chạy, chứng khoán châu Á tụt dốc, guốc dép vung vãi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoang_Hung, 29/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1781 người đang online, trong đó có 712 thành viên. 16:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2480 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Giới đầu tư tháo chạy, chứng khoán châu Á tụt dốc, guốc dép vung vãi

    Giới đầu tư tháo chạy, chứng khoán châu Á tụt dốc

    Chỉ số chứng khoán của các thị trường chứng khoán lớn nhất châu Á hôm nay tiếp tục đà xuống điểm đã xuất hiện từ mấy phiên gần đây.

    [​IMG]

    Trên sàn chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh Reuters.)​


    Nguyên nhân sút giảm là do cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu xuống giá dữ dội khi có tin mảng nhà đất ở Mỹ đang sa sút, báo hiệu nguy cơ kinh tế Mỹ sẽ giảm tốc trong thời gian tới.

    Lo sợ điều này, giới đầu tư đã tìm cách tháo chạy, bán đổ bán thảo cổ phiếu, tạo tâm lý đầy bi quan ở hầu khắp các thị trường khu vực châu Á.

    Theo giới đầu tư, kinh tế Mỹ nếu giảm tốc trong thời gian tới sẽ đe doạ triển vọng lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp châu Á, đặc biệt là các đại gia xuất khẩu nhiều sang thị trường Mỹ như Toyota Motor, Samsung Electronics, BHP Billiton Ltd, PetroChina... qua đó làm cổ phiếu của họ mất giá, góp phần làm chứng khoán châu Á xuống điểm.

    Vào lúc 16h00 chiều nay, chỉ số châu Á - Thái Bình Dương của Morgan Stanley Capital International giảm 2,9% so với phiên liền trước, xuống mức 154,67 điểm. Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật cũng giảm 2,4% xuống còn 17.283,81 điểm.

    Chỉ số chứng khoán của các thị trường hoạt động trong ngày hôm nay ở châu Á hầu hết đều giảm, trừ Trung Quốc.

    Với đợt giảm mạnh mẽ ngày hôm nay, thị trường chứng khoán khu vực châu Á đã mất đi khoảng 1.300 tỷ USD trong vòng gần 1 tuần qua.

    Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục xu thế giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/7, số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo thị trường. Chỉ số VN-Index đã xuống gần 940 điểm.

    Nhật Vy (Theo AFP, Bloomberg, Reuters)

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/07/723202/


    Được Hoang_Hung sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 30/07/2007
  2. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Trên Vietnamnet cũng trích dẫn 1 số bài cảnh báo nguy cơ khủng hoảng tài chính châu Á có thể xảy ra, tuy xác suất không cao.
  3. thefirstlastkiss

    thefirstlastkiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Các nhà đầu tư CK từ thị trường thế giới sẽ chuyển hướng đầu tư dần vào thị trường CK đang phát triển mạnh mẽ và đầy tiềm năng như Việt Nam hoặc Trung Quốc.
  4. up_and_down

    up_and_down Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Đã được thích:
    436
    mai ai chạy em nhặt dép cho
  5. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Thê thảm quá ! Bao nhiêu guốc dép vung vãi trên sàn, trên cầu và ngoài đường !

    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]




    Được Hoang_Hung sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 31/07/2007
  6. TuanPhD

    TuanPhD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Đã được thích:
    11
    Lên lại rồi bác ơi. Chán bác ghê. Chẳng chịu cập nhật thông tin gì cả!


    Thứ Hai, 30/07/2007 - 8:42 PM

    Chứng khoán châu Á tăng trở lại

    (Dân trí) - Ngày 30/7, các thị trường chứng khoán ở châu Á đã tăng trở lại sau một tuần đầy biến động. Riêng thị trường Trung Quốc tăng lên mốc kỷ lục mới.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/7, chỉ số Nikkei của thị trường chứng khoán (TTCK) Nhật Bản tăng 5,49 điểm, tương đương 0,03%, lên 17.289,30 điểm, sau khi đã giảm 2,4% trong phiên giao dịch cuối tuần trước, ngày 27/7.



    Chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông tăng 0,8%. Thị trường Singapore, Ấn Độ và Australia cũng chứng kiến những diễn biến tương tự. Đặc biệt, thị trường Trung Quốc đã tạo một mốc kỷ lục mới.

    Diễn biến của thị trường châu Á trong phiên cuối tuần trước là phản ứng dây chuyền của việc sụt giảm trên thị trường Mỹ do các nhà đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng trong phiên giao dịch ngày 30/7, các nhà đầu tư đã bắt đầu mua lại cổ phiếu vì họ nhận ra rằng những lo ngại về thị trường Mỹ có thể là hơi quá.



    Tại Tokyo, các nhà đầu tư bắt đầu mua lại cổ phiếu của các công ty mà trong các phiên trước giá đã giảm mạnh, trong đó có những công ty có kết quả doanh thu khả quan. Nhà kinh tế Koji Takeuchi của Viện Nghiên cứu Mizuho ở Tokyo cho rằng thị trường chứng khoán New York có thể tiếp tục giảm, nhưng các nhà đầu tư Nhật Bản nhận thấy giá giảm là một cơ hội để mua vào.



    Tuy nhiên, tại Manila, Philippine, các nhà đầu tư vẫn còn nhiều lo lắng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/7, chỉ số chứng khoán chuẩn của thị trường Philippine giảm 1,5% xuống còn 3.467,46 điểm, sau khi đã giảm 3,9% vào ngày 27/7


    Đặng Lê

    Theo AP






    Được tuanphd sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 30/07/2007
  7. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    4
    Thế lúc này ko tham lam nhặt guốc dép còn đợi lúc nào
  8. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Thị trường Chứng khoán Thế giới lại tiếp tục rơi vào khủng hoảng !
  9. phuongnight

    phuongnight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    77
    Xanh biếc như phont chữ của e rồi, tin các bác âm lịch quá http://www.bloomberg.com/markets/stocks/wei_region3.html
  10. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Với giầy dép trôi sông​

    Chứng khoán toàn cầu suy giảm

    [​IMG]
    (Dân trí) - Kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của tháng 8, hầu hết thị trường chứng khoán ở châu Âu và châu Á giảm mạnh do các nhà đầu tư lo ngại diễn biến tiêu cực trên thị trường nhà đất Mỹ có thể gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế toàn cầu.


    Tại Anh, chỉ số FTSE 100 giảm 1,72% xuống còn 6.250,60 điểm; trong khi ở Pháp, chỉ số CAC 40 giảm 1,68% xuống còn 5.654,3 điểm; ở Đức, chỉ số Dax mất 1,45% xuống còn 7.473,93 điểm.



    Chỉ số DJ Euro Stoxx 50 của khu vực châu Âu giảm 1,82% xuống còn 4.237,05 điểm. Tỷ giá đồng euro so với đôla Mỹ là 1 euro = 1,3679 USD.



    Trong khi đó, tỷ giá Yên/USD đạt mức cao nhất trong vòng 4 tháng, và giá dầu tại New York tăng gần chạm mức 80 USD/thùng.



    Mặc dù đa số các báo cáo đều cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp của khu vực châu Á trong thời gian tới vẫn khả quan, nhưng các nhà đầu tư đang có dấu hiệu thu hẹp quy mô đầu tư ở châu Á và một số thị trường mới nổi khác.



    Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/8, chỉ số Nikkei-225 của thị trường Nhật Bản giảm hơn 2%, lần đầu tiên đóng cửa ở mức dưới 17.000 điểm trong vòng 4 tháng qua, xóa sạch mọi nỗ lực lên điểm của thị trường từ đầu năm đến nay.

    Chỉ số chứng khoán trên thị trường Hồng Kông, Ấn Độ, Trung Quốc đại lục và Australia cũng giảm hơn 3%. Một trong những nơi chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất là Hàn Quốc, khi chỉ số chuẩn của thị trường giảm 4%.

    Nguyên nhân chính dẫn đến diễn biến thất thường của thị trường chứng khoán toàn thế giới trong thời gian gần đây là tình trạng bất ổn của thị trường bất động sản Mỹ. Bên cạnh đó là việc tổ chức đánh tín nhiệm quốc tế Standard & Poor''''''''s cho biết họ đang cân nhắc khả năng giảm thứ hạng tín nhiệm của nhiều quỹ đầu tư chứng khoán hoạt động chủ yếu dựa trên nguồn vốn vay thế chấp.

    Đánh giá lạc quan nhất về diễn biến thị trường hiện nay là ý kiến cho rằng đây là một đợt điều chỉnh bình thường và tất yếu của thị trường châu Á. Các đợt sụt giảm tương tự, một vào giữa năm ngoái và một vào đầu năm nay, cụ thể là tháng 2, đã cho thấy đây chỉ là đợt điều chỉnh ngắn và không có gì đáng lo ngại.

    Tuy nhiên, các nhà đầu tư quốc tế đang có những động thái tỏ rõ sự lo lắng và thận trọng. Theo số liệu của tập đoàn tài chính Nomura, từ đầu năm đến nay, giá trị cổ phiếu mà các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào ở châu Á là hơn 27 tỷ USD, trong khi giá trị bán ra trong vòng nửa tháng qua là gần 5 tỷ USD.

    Giới phân tích cho rằng phản ứng của thị trường chứng khoán châu Á đang đặt ra một số câu hỏi lớn về bản chất tăng trưởng kinh tế của khu vực và căn nguyên diễn biến sôi động của thị trường chứng khoán. Phản ứng tức thời của thị trường châu Á sau những biến động của thị trường nhà đất Mỹ đã làm nóng lên cuộc tranh luận giữa các nhà kinh tế ở châu Á về việc liệu có phải sự khởi sắc của nền kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ quá phụ thuộc vào Mỹ.

    Câu trả lời sẽ có trong vài năm tới.

    Bản báo cáo hồi đầu năm nay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) có vẻ như đã dội một gáo nước lạnh vào những hy vọng về việc châu Á có thể sẽ không còn phải lo lắng nhiều trước biến động của kinh tế Mỹ và hai nền kinh tế lớn khác là Nhật Bản và châu Á. Báo cáo này cho rằng hoạt động thương mại sôi động giữa các nước châu Á, đặc biệt là với Trung Quốc, chủ yếu vẫn dựa vào các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ mà đối tượng phục vụ cuối cùng vẫn là người tiêu dùng Mỹ.



    Nguồn tư bản dồi dào đã giúp nhiều nước đang phát triển giảm hoặc xóa các khoán nợ nước ngoài và có kinh phí trang trải cho các chương trình cải tổ quy mô lớn. Tuy nhiên giờ đó là một con dao hai lưỡi đối với những nước phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu như Thái Lan, Philippines, và New Zealand, vì luồng vốn lớn chảy vào khiến đồng nội tệ tăng giá, dẫn đến việc giá hàng xuất khẩu cũng tăng cao, làm giảm doanh thu của doanh nghiệp.

    Bên cạnh đó, việc đồng nội tệ tăng giá còn kéo theo sức ép lạm phát.




    Được Hoang_Hung sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 03/08/2007

    Được Hoang_Hung sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 03/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này