Giống hệt THÁI năm 97 rồi các Bác ạ ................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phanboboaiai, 23/05/2008.

231 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 01:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4538 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. u_m_a

    u_m_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói bài này chuối vì nó có vẻ muốn đổ thêm dầu vào lửa, vuốt đuôi thị trường.

    Còn về cán cân thanh toán, hiện nay đang là lúc căng thẳng, nhưng nhìn về tương lai vài tháng nữa thì tôi thấy nhận định của nó không có cơ sở, vì:

    1- nhập siêu VN rõ ràng có xu hướng giảm mạnh. Dầu là mối lo chính của ta thì đã có thể cân đối nhờ dầu thô XK

    2- ODA, FDI: số vốn cam kết là rất lớn, chắc chắn sẽ dần dần được giải ngân, theo thông lệ thì thường tập trung vào quí 3, quí 4 hàng năm.

    3- Chính sách tiền tệ:

    VN đang thắt chặt và ít có khả năng mở trong ngắn hạn, còn Mỹ thì ngược lại, hoàn toàn có thể dự báo chắc chắn sức mua của VND sẽ lên còn USD thì ngược lại--> khả năng VND lên giá là cao!

    Lãi suất VND đã và có khả năng lên cao, và rất cao nếu so với USD và xu hướng này vẫn đang tiếp tục. Nếu chính phủ tiếp tục duy trì chính sách neo tỷ giá - cái này gần như khá chắc chắn, thì rất sớm nữa thôi, sẽ có nhiều luồng vốn ngắn hạn đổ vào VN để kiếm lợi từ lãi suất, và cả khả năng VND lên giá.

    Tình hình nợ nước ngoài đến hạn tôi không có số liệu chính xác, nhưng được biết đến giờ chưa phải là lớn, phải đến sau 2010 mới đáng lo ngại.

    Tóm lại, nhiều khả năng căng thẳng USD hiện nay là hậu quả của đợt nhập siêu lớn đầu năm (thanh toán bằng LC trả sau 1 tháng), vay nợ ngắn hạn của các DN VN từ cuối 2007 (cái này ảnh hưởng đến thị trường chợ đen nhiều, chứ không ảnh hưởng cán cân thanh toán).

    Hãy đợi xem.
  2. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Lý luận của bạn thì đúng nhưng thiếu một vấn đề rất quan trọng trong phân tích tỷ giá, đó là dòng tiền ngoại tệ hướng vào hay hướng ra nền kinh tế. Bây giờ bạn phải chứng minh được là dòng tiền ngoại tệ vẫn đang thấy TTVN hấp dẫn hơn các khu vực khác thì lý luận của bạn mới chính xác.

    Nhưng tôi kô cho là như vậy. Nếu bạn là NĐT nước ngoài bạn sẽ có tâm lý gì khi:

    - Nền KT đang có nhiều nguy cơ suy thoái với CS tiền tệ thắt chặt, NSLĐ kém, ICOR cao nay lại thêm siêu lãi suất thì dẫn tới hiệu quả gì cho SXKD...

    - HT NH bất ổn, TTCK suy thoái nặng nhất TG, bong bóng BĐS đang xì hơi...

    - Rủi ro chính sách mới là điều đáng sợ nhất. Việc thiếu các "giải pháp thích hợp" và tốc độ thay đổi CS của CP VN thời gian qua sẽ làm nản lòng các NĐT vào tương lai các khoản ĐT của họ...

    ......

    Vậy thì những phân tích nội bộ của VN có ý nghĩa gì nếu dòng tiền USD vẫn sẽ hướng ra, tìm nơi ổn định và hiệu quả hơn. KT Mỹ mà hồi phục sớm, dòng USD sẽ đổ về chính quốc khi Fed tăng lãi suất để giảm thiểu lạm phát.
  3. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Các nhà đầu tư trên mọi lĩnh vực sẽ khiếp 3 đời cái hố này

    Nhất là từ khi bể hụi PU18 tập 2
  4. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0
    giá ngoài chợ đen trên 16.6xx rồi bác ơi
  5. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    Cho chít hết cái bọn toan tính đầu cơ hàng hoá đê...Cái bọn nào tháng trước vay $ nhập ồ ạt xe hơi về chạy thuế...giờ xe ế chỏng...bán không được...$ không mua được...chít ...

    SBV không thiếu $...nhưng...chính sách là chỉ bán cho những thằng nhập khẩu hàng thiết yếu thôi...xăng dầu...máy móc thiết bị...phân bón...những thằng nhập hàng xa xỉ (kể cả gold nhé) bị loại ra khỏi vòng chiến...gom $ ngoài chợ đen thì được mấy nả ...Vòng luân hồi là khi các chú tiên phong chít...sẽ không chú nào dám vay $ nhập hàng xa xỉ nữa...lúc đó xem ngoài chợ đen $ bán ai mua...vả lại...giờ giá xăng dầu, gạo trong nước thấp hơn QT...một lượng lớn sẽ đi ra theo đường tiểu ngạch...cái gì sẽ chạy về...không phải là $ thì chẳng nhẽ là VND
  6. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Có đi biển mới biết bão mạnh bão lớn,qua cơn bão này sau này có nhiều sử sách sẽ ghi lại ,đáng giá nhất là chúng ta những nhà đầu tư là nạn nhân của cơn bão tài chính lịch sử 2008 của việt nam riêng và cả thế giới nói chung,chúng ta sẽ rút ra bài học đau thương này và kẻ cho con cháu nghe chúng hiểu thế nào là chứng khoán ,kiếm tiền ck ko phải dễ .

  7. u_m_a

    u_m_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ok, đợi tổng kết của NHNN về thực trạng vay nợ nước ngoài và dự báo cán cân thanh toán từ giờ tới cuối năm nhé!

    Công nhận dòng FII chảy vào hay không không phải chỉ do yếu tố lợi nhuận, rủi ro và cơ chế cũng rất quan trọng. Cơ chế thì rõ rồi, hiện nay cơ chế của ta vẫn đang khá chặt, là một trong những yếu tố hạn chế luồng vốn nước ngoài vào, cũng như ra... Còn rủi ro thì chưa có chỉ số nào phản ánh chính xác. Tâm lý chung bây giờ là rất kém.

    Dù sao tôi vẫn thiên về giả thuyết căng thẳng trên thị trường USD hiện nay là ngắn hạn, đặc biệt là trên thị trường chợ đen. 3-6 tháng tới, USD bán bây giờ sẽ lời hơn giữ.
  8. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    1.290
    Thứ Sáu, 23/05/2008, 08:51

    Việt Nam đứng đầu thế giới về đầu tư vàng

    Theo báo cáo quý mới nhất của Hội đồng vàng thế giới được đề cập tại trang web mineweb.com, quí 1 năm nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia tiêu thụ vàng nhiều nhất với tổng nhu cầu đầu tư vàng trong quí 1 là 32 tấn.

    Mức tiêu thụ vàng này tăng 140% so với quí trước, và tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 43% tổng nhu cầu đầu tư trên toàn thị trường. Việt Nam đã đánh bật Ấn Độ khỏi vị trí dẫn đầu về đầu tư vàng mà quốc gia này đã giữ từ quí 2 năm 2003.

    Báo cáo cho biết khuynh hướng đầu tư vàng của hai quốc gia khá khác biệt. Trong khi nhà đầu tư Ấn Độ muốn rút ra khỏi thị trường đợi đến lúc giá bình ổn trở lại thì nhà đầu tư Việt Nam gia tăng đầu tư vào vàng do lạm phát lên quá cao và vàng đang là kênh đầu tư hấp dẫn hơn so với bất động sản và chứng khoán.

    Tình hình trong nước, giá vàng lại tiếp tục leo thang, đóng cửa ngày giao dịch ngày 22-5, giá vàng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) ở mức 18,42 triệu đồng/lượng mua vào và 18,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tiếp 220.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

    Giá vàng tăng do sự tăng mạnh của giá vàng thế giới cũng như giá dầu, và sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Trong ngày 22-5, giá vàng thế giới đã có lúc tăng đến 936 đô la Mỹ/ounce, khiến vàng SJC vào buổi trưa cùng ngày đã tăng đến 18,58 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng biến động mạnh, nhưng sức mua trong ngày hôm nay giảm nhiều so với ngày hôm qua. Phòng kinh doanh của SJC cho biết trong ngày 22-5, SJC mua vào chỉ 2.000 lượng trong khi bán ra hơn 1.000 lượng vàng, thấp hơn nhiều so với lượng mua vào 5.000 lượng và bán ra 2.000 lượng trong ngày 21-5.

    Nhóm tư vấn tiền tệ Ngân hàng Eximbank cho biết vàng thế giới đã vượt qua mức cản tâm lý 930 đô la/ounce trước sự tăng vọt của dầu thô để chính thức chấm dứt giai đoạn điều chỉnh giảm giá trong ngắn hạn.

    Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu so với hầu hết các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm mức dự báo về tốc tộ tăng trưởng kinh tế trong năm 2008 và cảnh báo tình hình thất nghiệp trên thị trường lao động có thể tăng cao, làm cho vàng trở nên một kênh đầu tư hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

    Trong khi đó trên thị trường dầu thô, giá dầu đã tăng hơn 135 đô la Mỹ/thùng trong phiên giao dịch ngày 21-5 sau khi dự trữ dầu của Mỹ xuống mức 5,4 triệu thùng. Các chuyên gia phân tích cho rằng giá dầu còn có thể tiếp tục tăng đến mức 150 đô la/thùng trong thời gian tới. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo giá dầu tăng đột biến như vậy chủ yếu do hoạt động đầu cơ khi mà thị trường chứng khoán Mỹ mất giá.

    ?oMức cản gần nhất của vàng là 935-940 đô la Mỹ/ounce và mức cản tiếp theo của vàng sẽ là 950-955 đô la Mỹ. Xét về kỹ thuật, vàng còn có thể tiến xa hơn,? Adrian Koh ?" Chuyên viên phân tích của Philip Futures tại Singapore cho biết.

    tbkts
    -------------------------------

    Dân VN mình có vẻ khoái cái trò lập kỷ lục thế giới nhỉ?
  9. quynhbin

    quynhbin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    1
    Đô la lên ầm ầm rồi bác ợ , sao khốn nạn thế nhẩy
  10. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Ngày hôm nay đơn vị tôi trả xong gần 1 triệu
    Đàm phán hết sức mệt mỏi mới tránh được phí tư vấn 140đ/usd
    Hi vọng IMF sẽ cứu chứ nếu không cứu thì loạn to
    .


    .


    .

Chia sẻ trang này