GKM sau kiểm toán 2020 lợi nhuận tăng 298% so với 2019

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Voiconbenho, 12/04/2021.

2668 người đang online, trong đó có 1067 thành viên. 11:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 25398 lượt đọc và 198 bài trả lời
  1. phamdung01

    phamdung01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2020
    Đã được thích:
    223
    đợi người ta bán để mua giá thấp mà sao ko ai bán vậy, các bác bán đi chứ:D:D
  2. Voiconbenho

    Voiconbenho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2020
    Đã được thích:
    1.372
    Lót 14 thôi bác :))
    Goverment thích bài này.
  3. thienloc2020

    thienloc2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2020
    Đã được thích:
    875
    Tiền có vào đâu mà đòi lên
    --- Gộp bài viết, 16/04/2021, Bài cũ: 16/04/2021 ---
    Hôm trước mua lại 5k để đi họp cùng các bác
  4. thienloc2020

    thienloc2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2020
    Đã được thích:
    875
  5. phamdung01

    phamdung01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2020
    Đã được thích:
    223
    nếu bác tin và lấy đó làm quyết định mua bán thì cứ đợi thôi:D, tình hình hiện tại thì rất tích cực với mã này, cụ thể:
    1. báo cáo quý 1 dự kiến duy trì tăng trưởng tốt
    2. thị trường giảm 20 điểm, GKM vẫn xanh, nếu lái cố tình dựa vào thị trường chung để đạp trong phiên giảm vừa rồi sẽ bị mất hàng, mọi người sẵn sàn mua thêm nếu giá về vùng 14, đành leo ở giá tham chiếu, đón lượng hàng của mấy bác chán nản bán ra
    3. theo thông lệ thì giá cổ phiếu sẽ được đánh lên trước thời điểm phát hành cố phiếu để tăng vốn điều lệ
    => mọi người cứ yên tâm nắm giữ và gia tăng tỷ lệ
    comateq70Goverment thích bài này.
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Chơi chứng thứ quan trọng nhất là những tin như vậy và phải tìm hiểu kỹ công ty mình đã chọn có tiềm năng sau này không mới quan trọng Bác ạ, chứ không phải mua bán nghe theo mấy ông môi giới công ty chứng khoán. Nên nhớ kỹ sòng vịt ngan không phải là sòng tài xỉu mà thị trường lên hay xuống là tất cả cổ đều lên xuống theo. Tui đang bỏ tiền vào túi Bác đấy.

    Có Thông tư 03, ngân hàng hưởng lợi đến đâu?

    Từ cuối 2020, nhiều ngân hàng đã dừng mở rộng danh mục nợ được tái cơ cấu do những lo ngại về quy định thời gian của Thông tư 01 không rõ ràng...

    Như VnEconomy đã đưa tin, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây được

    xem là tin vui đối với cả doanh nghiệp và ngân hàng.

    THÁO GỠ KHÓ KHĂN

    Tại Thông tư 01 ban hành năm 2020, Ngân hàng Nhà nước chỉ cho phép tái cơ cấu với các khoản nợ phát sinh nghĩa vụ từ 23/01/2020 đến sau 3 tháng từ ngày Thủ tướng công bố hết dịch.

    Theo giới chuyên môn đánh giá, việc này đã gây khó khăn cho tổ chức tín dụng khi xác định các khoản nợ đủ điều kiện để tái cơ cấu, cũng như theo dõi và hạch toán trong kế toán khi ngày lấy mốc có thể không trùng với kỳ hoạch toán kế toán của ngân hàng.

    Để khắc phục vấn đề, tại Thông tư 03 mới, Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung thêm các điều kiện để cho phép các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tái cơ cấu các khoản nợ còn lại đến hạn.

    Cụ thể, các tổ chức tín dụng được phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ với các khoản nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến hết năm 2021.

    Ngoài ra, phía nhà điều hành vẫn giữ nguyên quy định thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ không vượt quá 12 tháng kể từ ngày tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu. Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện đến ngày 31/12/2021.

    Một khó khăn khác cũng đã được Thông tư 03 giải quyết đó là tránh cú sốc "lợi nhuận" cho các ngân hàng.

    Hiện số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ sẽ được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại, không phải áp dụng nguyên tắc phân loại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn theo quy định. Tuy nhiên, vào thời điểm kết thúc thời hạn tái cơ cấu, ngân hàng phải dùng một khoản tiền lớn để trích lập dự phòng rủi ro, theo đó lợi nhuận sẽ bị hụt đi đáng kể.

    Để tránh tình trạng này, thay vì để ngân hàng tự chủ động trích lập thì nhà điều hành đã đưa ra một lộ trình cụ thể kéo dài trong 3 năm và buộc các ngân hàng thương mại phải tuân thủ.

    Cụ thể, số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung là số tiền chênh lệch giữa dự phòng cụ thể phải trích lập đối với toàn bộ dư nợ khách hàng nếu không tái cơ cấu và số trích lập trên dư nợ được cơ cấu của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tỷ lệ trích lập này sẽ phải đạt tối thiểu 30% số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung, muộn nhất 31/12/2021, và tăng lên tối thiểu 60% và 100% lần lượt tại cuối 2022 và 2023.

    DOANH NGHIỆP VÀ NGÂN HÀNG CÙNG VUI

    Tại một báo cáo gần đây, Công ty Chứng khoán VnDirect cho rằng, việc ban hành Thông tư 03 sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc phục hồi kinh doanh cũng như giảm áp lực trích lập của các ngân hàng thương mại.

    Đối với phía doanh nghiệp, việc bổ sung thêm các điều kiện để cho phép tái cơ cấu các khoản nợ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn sản xuất, khi các khoản vay được xếp vào diện được cơ cấu sẽ được gia hạn về thời gian trả nợ, làm giảm bớt áp lực chi phí tài chính lên doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19.

    Đối với phía ngân hàng thương mại, việc sửa đổi này sẽ có tác động tích cực nhiều hơn, cả trong ngắn và dài hạn.

    Trong đó, danh mục nợ tái cơ cấu của các ngân hàng có thể tăng nhẹ trong 2021 do điều kiện để cho phép các khoản nợ tái cơ cấu được mở rộng. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng đến lợi suất tài sản của các ngân hàng là không đáng kể.

    [​IMG]
    Tỷ lệ nợ tái cơ cấu và nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cuối 2020

    Thực tế cho thấy, từ cuối năm 2020, nhiều ngân hàng đã dừng mở rộng danh mục nợ được tái cơ cấu do những lo ngại về quy định thời gian của Thông tư 01 trước đó (chỉ cho tái cơ cấu lại các khoản nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng từ 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 3 tháng khi Thủ tướng công bố hết dịch).

    Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cũng thể hiện điều này, đến giữa tháng 11/2020 các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khoản trên 341.800 tỷ đồng dư nợ, không tăng nhiều so với con số 321.000 tỷ đồng đã thống kê vào giữa tháng 9.

    Bên cạnh đó, VnDirect cũng nhìn nhận, việc bổ sung quy định phân bổ trích lập dự phòng nợ xấu dần trong 3 năm sẽ giảm bớt chi phí dự phòng cho ngân hàng, đặc biệt trong năm 2021.

    "Thông tư 01 mới quy định các tổ chức tín dụng sẽ phải thực hiện phân loại và trích lập dự phòng theo thời hạn đã được cơ cấu, có nghĩa sẽ phải thực hiện trích lập như thông thường khi các khoản nợ tái cơ cấu hết thời hạn. Điều này tạo nên áp lực chi phí dự phòng cực lớn cho các ngân hàng thương mại có số dư nợ tái cơ cấu lớn (BIDV, VPBank) vào thời điểm các khoản nợ hết được gia hạn trả nợ lãi, cụ thể là trong năm 2021 theo lộ trình", nhóm nghiên cứu tại VnDirect đánh giá.

    Tuy nhiên, với việc giãn bớt lộ trình trích lập dự phòng, chi phí dự phòng của các ngân hàng sẽ không tăng quá mạnh trong năm 2021, từ đó giúp các ngân hàng có dư địa cho thu nhập giữ lại để hỗ trợ tăng cường an toàn vốn, và thúc đẩy cho vay phục vụ kinh doanh sản xuất.

    phamdung01 thích bài này.
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Những tin như vậy rất quan trọng đối với thị trường chứng khoán các Bác ạ.


    Thứ bảy, 17/4/2021, 08:41 (GMT+7)
    Mỹ gỡ mác thao túng tiền tệ với Việt Nam

    Báo cáo mới nhất của Mỹ cho biết chưa đủ bằng chứng khẳng định Việt Nam thao túng tỷ giá theo Đạo luật 1988.

    Bộ Tài chính Mỹ hôm 16/4 trình lên Quốc hội báo cáo bán thường niên "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ". Trong đó, cơ quan này xem xét và đánh giá chính sách của 20 đối tác thương mại lớn của Mỹ trong 4 quý tính đến hết tháng 12/2020.

    Theo Đạo luật Xúc tiến và Tăng cường Thương mại năm 2015 của Mỹ, báo cáo kết luận cả Việt Nam và Thụy Sĩ tiếp tục được xác định thỏa mãn 3 tiêu chí trong kỳ đánh giá. Trong báo cáo tháng 12/2020, phía Mỹ cho biết Việt Nam và Thụy Sĩ đáp ứng 3 tiêu chí trên nên bị gắn nhãn "thao túng tiền tệ".

    Tuy nhiên, lần này, báo cáo chỉ viết rằng Bộ Tài chính Mỹ đã thực hiện phân tích nâng cao về chính sách ngoại hối và vĩ mô của Việt Nam, Thụy Sĩ và Đài Loan. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp nâng cao với Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời bắt đầu phối hợp nâng cao với Đài Loan. Việc phối hợp này bao gồm thúc giục phát triển một kế hoạch với hành động cụ thể nhằm giải quyết nguyên nhân cốt lõi của việc tiền tệ giảm giá và mất cân bằng đối ngoại.

    Còn theo Đạo luật Cạnh tranh và Thương mại Omnibus năm 1988, Bộ Tài chính Mỹ kết luận chưa đủ bằng chứng khẳng định Việt Nam, Thụy Sĩ và Đài Loan thao túng tỷ giá vì 2 mục đích được đề cập trong đạo luật. Tuy nhiên, theo Đạo luật 1988, họ vẫn cân nhắc tiếp tục phối hợp nâng cao với Thụy Sĩ và Việt Nam, cũng như đánh giá toàn diện hơn về diễn biến kinh tế toàn cầu trong đại dịch.

    Việc này sẽ giúp họ quyết định chính xác hơn về việc liệu các nền kinh tế này có can thiệp vào thị trường tiền tệ trong năm 2020 để ngăn cản việc điều chỉnh cán cân thanh toán hoặc giành lợi thế cạnh tranh trong thương mại một cách không công bằng hay không. Với Đài Loan, Bộ Tài chính sẽ bắt đầu phối hợp nâng cao theo Đạo luật 2015 và kỳ vọng việc này sẽ giúp Bộ ra quyết định cần thiết theo Đạo luật 1988.

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sáng 17/4 cho biết, đã trao đổi trên tinh thần hợp tác, từ cấp kỹ thuật tới cấp cao để khẳng định việc điều hành tỷ giá những năm qua không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng. Mục tiêu nhất quán của chính sách tỷ giá là nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

    Ngân hàng Nhà nước cũng đã từng bước nâng cao tính linh hoạt của tỷ giá trong khi vẫn duy trì hoạt động ổn định, thông suốt của thị trường ngoại tệ. Những diễn biến tích cực trên thị trường ngoại tệ cũng như trong hoạt động điều hành của Ngân hàng Nhà nước đã được Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận.

    Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà Mỹ quan tâm trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tiến tới quan hệ thương mại hài hoà, bền vững.

    Bình luận về động thái của Mỹ với VnExpress, Nguyên Quyền Chủ tịch Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia, ông Trương Văn Phước chia sẻ: "Nhìn một cách tổng thể, chúng ta có thể tự tin hơn, nhất là với chính sách ngoại thương và chính sách tỷ giá hối đoái". Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược thương mại của các cường quốc lớn ngày càng nổi cộm, Việt Nam cũng cần thận trọng, linh hoạt và chặt chẽ hơn nữa trong các chính sách ngoại thương và tiền tệ.

    Ngoài ra, báo cáo cho biết không có thêm đối tác thương mại lớn nào của Mỹ thỏa mãn các tiêu chí của Đạo luật 1988 hoặc 2015 về thao túng tiền tệ hoặc cần phân tích nâng cao trong kỳ đánh giá. Bộ Tài chính Mỹ cũng giục Trung Quốc cải thiện sự minh bạch về các hoạt động can thiệp trên thị trường ngoại hối, mục tiêu chính sách về cơ chế quản lý tỷ giá, mối quan hệ giữa ngân hàng trung ương và hoạt động ngoại hối của các ngân hàng quốc doanh, cũng như hoạt động trên thị trường nhân dân tệ nước ngoài.

    "Bộ Tài chính đang làm việc không ngừng nghỉ để ngăn các nền kinh tế khác thao túng giá tiền tệ, khiến người lao động Mỹ chịu thiệt thòi một cách bất công", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet L. Yellen cho biết.

    11 nền kinh tế trong danh sách theo dõi hoạt động tiền tệ của Mỹ hiện gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ireland, Italy, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Mexico. Ireland và Mexico là 2 cái tên mới được bổ sung so với báo cáo tháng 12/2020.

    Hà Thu - Quỳnh Trang
    Voiconbenho, phamdung01mucangchai09 thích bài này.
  8. comateq70

    comateq70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2020
    Đã được thích:
    674
    Ông này quay về với chính nghĩa quốc gia rồi à? hay lại quân xanh đỏ đội lái lùa hàng F0. Còn ông lộc trời nữa cũng vậy đúng ko. Các ông làm F0 em tí mất hàng may tỉnh vợt thêm được tí giá 14.x b-)
    --- Gộp bài viết, 17/04/2021, Bài cũ: 17/04/2021 ---
    GKM là hàng chất ( đầu ngành đá thạch anh) bị đội lái và HĐQT nhân tin thằng giám đốc bị xa thải bán ra để lùa F0 b-)
    VoiconbenhoGoverment thích bài này.
    comateq70 đã loan bài này
  9. Voiconbenho

    Voiconbenho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2020
    Đã được thích:
    1.372
    Sang tuần lại ngon rồi
    mucangchai09Goverment thích bài này.
  10. thienloc2020

    thienloc2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2020
    Đã được thích:
    875
    Còn phải rũ vài phiên nữa nhé
    phamdung01Voiconbenho thích bài này.

Chia sẻ trang này