Go coal!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MartinStock, 22/04/2008.

98 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 444 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Giá than cốc thế giới có thể tăng 150-200%

    Nhu cầu gia tăng từ ngành thép sẽ đẩy giá than, nguyên liệu sử dụng để tinh luyện thép. Hiệp hội ngành than luyện cốc Trung Quốc (CCIA) cho biết giá than luyện cốc sẽ tiếp tục tăng cao trong năm nay do nhu cầu tiêu thụ gia tăng và chi phí gia tăng. Giá than cốc, thành phần chính để chế tạo thép, có thể tăng tới 150-200% sẽ đẩy giá thép tăng cao hơn nữa.

    Trung Quốc là nước sản xuất than cốc lớn nhất thế giới, chiếm 60% sản lượng toàn cầu trong năm 2007. Ngành thép Trung Quốc đã sản xuất khoảng 959,2 triệu tấn thép thô và quặng trong năm ngoái và tiêu thụ 90% sản lượng than cốc của nước này. Tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng do sản lượng sắt và quặng gia tăng trong năm nay.Theo báo cáo của ngân hàng Union Bank của Thuỵ Sĩ, sản lượng than đốt nhiệt trên thế giới dự kiến đạt 211 triệu tấn trong năm nay trong khi nhu cầu có thể đạt 221 triệu tấn. Nhu cầu từ Trung Quốc, Ấn Độ và Brazin sẽ vẫn mạnh hơn các nước khác. Ước tính nhu cầu thép toàn cầu sẽ tăng 3-5% trong thập kỷ tới.

    Hiện các công ty sản xuất thép đã bị ảnh hưởng do mức tăng mạnh giá các vật liệu thô như quặng sắt. Giá sản phẩm này đã tăng tới 65% trong tháng trước. Giá nguyên liệu tăng cao như hiện nay không chỉ làm giảm lợi nhuận của nhà sản xuất mà họ còn chịu sức ép tìm ra những giải pháp thiết yếu khác để giảm chi phí sản xuất. Đây cũng có thể châm ngòi cho lạm phát ở Nhật vì chính phủ nước này cũng đang cố gắng thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh hơn. Ba nhà sản xuất thép lớn nhất Nhật Bản là Nippon Steel, JFE Holding và Sumitomo Metal Industries đã đồng ý trả 300USD/tấn than cốc trong năm 2008 cho BHP Billionton của Úc trong khi giá cũ chỉ là 98USD/tấn. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Chubu phải trả 125USD/tấn than năm 2008 cho các nhà cung cấp thay vì con số 55USD/tấn như năm 2007. Giá này trở thành mốc trong các cuộc thương lượng giữa các công ty điện lực Nhật Bản và nhà cung cấp nguyên liệu.

    Khi các nhà sản xuất thép đang chạy đua để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng nhanh ở các nước công nghiệp hóa như Trung Quốc và Ấn Độ thì nguồn cung lại bị hạn chế bởi chính sách tạm thời cấm xuất khẩu than của Trung Quốc cũng như tình hình thời tiết không mấy thuận lợi ở Australia. Với giá quặng than tăng 65% trong năm nay cùng với tốc độ tăng giá cao hơn của than cốc, chắc chắn lợi nhuận của các nhà sản xuất thép sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

    Không chỉ có các nhà sản xuất thép mà cả những DN thu mua thép cũng hết sức lo lắng. Tổng giám đốc của hãng sản xuất ôtô lớn nhất Nhật Bản - Toyota Motor - cho biết: ?oTuần trước, chúng tôi đã có một cuộc thương lượng hết sức khó khăn với các nhà cung cấp thép. Chúng tôi sẽ phải tìm ra những biện pháp sản xuất hiệu quả hơn để bù lại sự tăng giá của nguyên liệu?. Phát ngôn viên của Nissan cũng tuyên bố, Nissan không có lời bình luận nào về vấn đề này, nhưng trong trường hợp cần thiết, để cắt giảm chi phí sản xuất họ sẽ di dời các nhà máy của mình ra nước ngoài.

    Gần đây, châu Âu đã tăng giá thép thêm chừng 150 USD/T do giá quặng sắt tăng cao. ArcelorMittal - nhà sản xuất đang đáp ứng 9% lượng thép trên thế giới đã phải điều chỉnh kế hoạch phát triển, thay vì sẽ tăng công suất lên 150 triệu tấn thép mỗi năm đã phải điều chỉnh xuống còn 110 triệu tấn thép mỗi năm dựa trên lượng quặng sắt của mình. Công ty này cũng đang dự kiến sẽ tự cung cấp khoảng 75-85% vật liệu thô vào năm 2014-2015. Gần đây, ArcelorMittal đã thâu tóm ba mỏ than cốc ở Nga và nắm một số mỏ than hơi ở Ấn Độ.

Chia sẻ trang này