Góc chia sẻ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ZzboyhpzZ, 08/07/2025.

7696 người đang online, trong đó có 73 thành viên. 01:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19665 lượt đọc và 164 bài trả lời
  1. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Chính phủ Mỹ đóng cửa: Tản mạn
    Chính phủ Mỹ đã chính thức đóng cửa lần đầu tiên trong gần 7 năm sau khi Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ không thể đạt được thỏa thuận về việc duy trì tài trợ cho chính phủ liên bang. Vòng bỏ phiếu cuối cùng tại Thượng viện vào ngày 30/09 đã không thông qua đề xuất duy trì tài trợ sau thời hạn nửa đêm, đẩy đất nước vào tình trạng bất ổn tài chính.

    Việc đóng cửa Chính phủ sẽ gây gián đoạn nhiều dịch vụ công thiết yếu, buộc hàng trăm ngàn nhân viên liên bang phải tạm nghỉ việc và làm chậm trễ việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng.

    Nguyên nhân đóng cửa do bất đồng quan điểm giữa hai đảng tại Thượng viện khi Đảng Cộng hòa không thể áp đảo được Đảng Dân chủ. Bất đồng xảy ra khi phe Dân chủ đòi hỏi phải gia hạn các trợ cấp nâng cao của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA) và đảo ngược các cắt giảm Medicaid do ông Trump thực hiện. Chính sách về phúc lợi này là con át chủ bài của Đảng Dân chủ để kêu gọi ủng hộ, nhưng đang bị ông Trump thắt chặt. Vậy sao ông Trump lại làm như vậy trong khi biết làm vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới nhiều người dân Mỹ? Đó là một câu chuyện dài đằng sau, và mình phải lược lại lịch sử để hiểu nguyên nhân sâu xa.

    Đầu tiên, chúng ta phải biết chính phủ Mỹ đang trong tình trạng rất báo động khi mức thâm hụt ngân sách hàng năm tăng dần, với mức 1.500 tỷ USD năm 2024 và đang tiếp tục tăng. Nó đã đẩy nợ công chính phủ Mỹ lên mức 37.000 tỷ USD, tức là tính ra trung bình một người dân Mỹ đang gánh khoản nợ khoảng 100.000 USD. Và mức nợ công này bằng 120% GDP, dự báo sẽ lên mức 160% năm 2030. Khi mức nợ công này lên cao mất kiểm soát thì sẽ dẫn đến vỡ nợ chính phủ, và nó sẽ là một quả bom hạt nhân tài chính khủng khiếp cho nước Mỹ và cả thế giới. Chính những áp lực này đã thúc ép Trump phải tìm cách giải quyết trước khi mọi thứ tồi tệ hơn, và mình thấy Trump là tổng thống duy nhất quyết liệt nhất xử lý vấn đề này.

    Khi một quốc gia thâm hụt, tức là chi vượt quá thu, thì cách giải quyết để giảm bớt thâm hụt là tăng thu và giảm chi. Ai cũng biết điều này, nhưng để thực hiện nó như thế nào thì là câu chuyện khác. Và Trump đã chọn cách nào chắc ai cũng biết, đó chính là THUẾ QUAN. Khi tăng thuế về mặt thu thì chính phủ Mỹ sẽ thu được nhiều thuế hơn, và quan trọng hơn, sẽ đẩy dòng vốn đầu tư chạy về Mỹ nhằm kích thích kinh tế trong nước, tạo việc làm, tăng tiêu dùng, và cuối cùng chính phủ sẽ thu được nhiều thuế và phí hơn nữa. Về khía cạnh chi, ông mạnh tay cắt giảm những chi phí không cần thiết. Đó là lý do tại sao Elon Musk thành lập bộ hiệu quả nhằm cắt giảm chi phí không cần thiết, và hiện nay ông đang sờ tới chính sách về chăm sóc y tế – thánh địa của Đảng Dân chủ.

    Việc giải quyết vấn đề nợ công này không phải là một sớm một chiều mà nó là một quá trình dài, đòi hỏi sự quyết liệt và có thể phải hi sinh lợi ích trước mắt. Nhưng nếu không làm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mình sẽ sơ lược qua cho mọi người hiểu.

    Nếu ai xem phim cổ trang nhiều sẽ thấy xưa các quốc gia tự đúc tiền riêng bằng đồng, bằng sắt rất nhiều, nhưng khi đi trao đổi, tiến cống hay đút lót chính trị thì ai cũng dùng vàng bạc hết. Đó là vì các quốc gia công nhận vàng bạc như là công cụ thanh toán quốc tế thời đó. Thời gian sau, mọi người thấy giờ đi đâu cũng mang vàng đi trao đổi bất tiện quá, nên đã nghĩ ra cách là thống nhất: ai phát hành tiền riêng thì phải có vàng dự trữ đối ứng để thanh toán khi cần. Đó chính là chế độ bản vị vàng mà chúng ta hay nghe. Nhưng dần dần, nó phát sinh vấn đề là giờ giấy phát hành tiền thì nhiều chứ vàng đào lên thì ít, nên lâu dần nó kìm hãm sự phát triển của kinh tế thế giới. Lúc này, Mỹ bước lên như một nền kinh tế đứng đầu thế giới, đề nghị: giờ Mỹ cầm vàng nhiều nhất thế giới, lại là nước có nền kinh tế mạnh nhất, thì các nước hãy dùng đồng tiền của Mỹ làm phương tiện thanh toán đi, và Mỹ sẽ là người đứng ra bảo chứng. Nghiễm nhiên, Mỹ nắm quyền chủ động trong thanh toán quốc tế và kiểm soát mọi thứ. Nhưng cũng không thể phủ nhận hệ thống này đã giúp nền kinh tế thế giới phát triển mạnh. Khi trở thành phương tiện thanh toán, các quốc gia bắt đầu dự trữ đồng USD, và đa phần thông qua nắm giữ trái phiếu Mỹ. Chắc nhiều bạn không biết, nhưng dự trữ ngoại hối của Việt Nam 40-50% là trái phiếu Mỹ. Tại sao lại vậy? Vì cầm nó có lãi suất, chứ cầm tiền USD gửi ngân hàng, nhỡ ngân hàng đó phá sản như SCB thì sao? Lúc đó lại thất thoát tài sản nhà nước. Khi Mỹ vươn lên nắm quyền chi phối thanh toán, bắt đầu dòng vốn đầu tư chạy ra các quốc gia kém phát triển hơn để tận dụng chi phí rẻ nhằm sản xuất các sản phẩm, sau đó xuất ngược về Mỹ để tiêu thụ. Và càng nhiều các hiệp định thương mại phát triển, các quốc gia có lợi thế về chi phí xuất hàng vào Mỹ càng nhiều. Khi họ xuất vào Mỹ, họ sẽ thu được càng nhiều USD, và cuối cùng họ cũng mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Nổi bật nhất và chủ nợ lớn nhất, cũng như thâm hụt thương mại lớn nhất của Mỹ chính là Trung Quốc. Đó là lý do tại sao Trump trọng tâm vào Trung Quốc trong chính sách của mình. Vòng xoáy này cứ liên tục: Chính phủ Mỹ phát hành trái phiếu vay nợ chi tiêu cho các chi phí như an sinh xã hội, quốc phòng, quân sự; các nước xuất khẩu sang có tiền USD lại mua chính trái phiếu Mỹ phát hành đó, làm cho cục nợ của chính phủ Mỹ càng ngày càng phình to ra.

    Đến thời điểm hiện tại, Mỹ mất 900 tỷ USD hàng năm trả lãi vay cho các khoản vay, và con số này sẽ còn tiếp tục tăng nữa. Nếu chính phủ Mỹ không còn khả năng trả nợ thì sẽ giống như đợt trái phiếu vỡ nợ giai đoạn vừa qua tại Việt Nam vậy. Mọi người có để ý là các trái phiếu Mỹ này chủ yếu là trái phiếu tín chấp, tức là bản chất là không có tài sản đảm bảo. Nếu chính phủ Mỹ vỡ nợ thì hàng chục ngàn tỷ USD dự trữ của các quốc gia đa phần sẽ thành giấy lộn. Nghe tới đây chắc nhiều người cũng toát mồ hôi lạnh về mức độ ảnh hưởng. Là một nhà kinh tế, Trump hiểu rõ vấn đề và đã chọn hướng đi để giải quyết vấn đề, nhưng thành công hay không thì cần thời gian để trả lời. Nhận thấy vấn đề tương tự, nhiều quốc gia bắt đầu hành động như nhóm BRICS bắt đầu giảm phụ thuộc vào thanh toán đồng USD. Hay các chính phủ cũng đang làm tiền số để không phụ thuộc vào hệ thống thanh toán hiện nay.

    Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát và kịch bản xấu vẫn chưa diễn ra, và phải xem những bước đi của ông Trump tác động tới đâu. Khi vấn đề này còn thì những việc như đóng cửa chính phủ sẽ vẫn còn tiếp diễn những lần sau nữa. Nhưng một điều có thể thấy, nước Mỹ đã không thể hào phóng như xưa nữa rồi khi quả bom nợ đang càng ngày càng lớn.

    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!
  2. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Thương chiến Mỹ-Trung: Đòn đáp trả.

    Sau khi Mỹ nâng mức phí visa H-1B lên 100.000 USD, nhằm đánh vào đối tượng lao động chủ yếu là người Trung Quốc và Ấn Độ, Trung Quốc ngay lập tức đáp trả bằng chính sách visa chưa từng có. K visa, chính thức áp dụng từ ngày 1/10/2025, được thiết kế để thu hút các tài năng trẻ nước ngoài trong lĩnh vực khoa học công nghệ (STEM: Science, Technology, Engineering, Math) đến làm việc, nghiên cứu hoặc trao đổi.
    Chính sách này lập tức vấp phải nhiều phản ứng. Hiện nay, tại Trung Quốc, làn sóng thất nghiệp ở người trẻ đang ở mức rất cao, và nhiều người lo ngại rằng làn sóng lao động nhập cư chất lượng cao sẽ cạnh tranh việc làm với lực lượng lao động trong nước vốn đã rất khó khăn.
    Theo quan điểm của mình, đây là một chính sách hay vì nó nhắm vào lực lượng lao động top đầu, không phải lao động phổ thông, nên tác động đến thị trường việc làm trong nước sẽ không quá lớn. Chính sách này sẽ giúp ngành công nghệ Trung Quốc cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là lời đáp trả cứng rắn của Trung Quốc với Mỹ, trong bối cảnh đàm phán thương mại đang bước vào giai đoạn căng thẳng trực tiếp. Tuy nhiên, nói một cách khách quan, Mỹ vẫn là môi trường lý tưởng để thu hút nhân tài. Mình nghĩ, khi đàm phán thương mại kết thúc, Mỹ sẽ sớm nới lỏng chính sách trở lại, vì chính sách visa H-1B hiện tại cũng đang tác động lớn đến các công ty công nghệ lớn của Mỹ.

    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!
  3. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    GDP quý III Việt Nam: Cao nhất trong 10 năm.
    Vừa qua, Tổng cục Thống kê đã công bố ước tính tăng trưởng GDP quý III của Việt Nam đạt mức 8,2%. Đây là mức cao nhất trong 10 năm qua (loại trừ năm 2022 khi kinh tế tăng mạnh trở lại sau dịch). Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,74%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,46%, dịch vụ tăng 8,54%.
    Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP đạt 7,84%, sát với kịch bản mục tiêu cả năm 8%. Lạm phát được kiểm soát, CPI tháng 9 tăng 3,38%, bình quân 9 tháng tăng 3,27%.
    Thu ngân sách 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, tương đương 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Chỉ số PMI công bố ngày 1/10 cũng duy trì mức 50,4 – vẫn trên mốc 50. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế vẫn đang duy trì tăng trưởng tốt.
    Với chính sách nới lỏng mạnh tay nhưng CPI vẫn chưa có dấu hiệu tăng nóng, cho thấy giá cả vẫn đang bình ổn tích cực. Đơn hàng đang cải thiện, các dự án đầu tư công được đẩy mạnh vào cuối năm, cùng với tăng trưởng tín dụng tích cực sẽ là những động lực mạnh mẽ cho quý IV tăng trưởng, để đạt được mục tiêu cả năm trên 8%.
    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!
  4. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    [​IMG]

    Chính phủ Mỹ đóng cửa: Tản mạn P2.

    Năm 2025 là một năm rất thú vị, như mình đã nói, khi nhiều sự kiện xảy ra và đan xen lẫn nhau, tạo ra vô số vấn đề. Từ hậu quả của Covid, căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi, đến chiến tranh thương mại với cường độ mạnh mẽ hơn nhiều so với nhiệm kỳ một của Trump. Như bài trước, mình đã phân tích rằng hiện nay cả thế giới đang sử dụng USD như một phương tiện thanh toán và dự trữ ngoại hối để đảm bảo cho việc phát hành đồng tiền nội tệ của nước đó. Chính điều này đã khiến USD trở thành nguồn dự trữ vượt xa vàng trong vòng 30 năm qua. Nhưng năm 2025 đã xảy ra một điều bất ngờ: tỷ lệ dự trữ bằng vàng đã vượt qua USD. Điều này cho thấy nhiều vấn đề.
    Thứ nhất, các nước chủ nợ lớn của Mỹ như Trung Quốc, Ấn Độ đang dần bán trái phiếu chính phủ Mỹ và đẩy mạnh dự trữ vàng sau những căng thẳng thương mại. Họ muốn tách dần và giảm phụ thuộc vào đồng USD trong thanh toán. Để thay thế bằng một phương tiện thanh toán mới, vàng là lựa chọn tối ưu nhất. Thứ hai, việc các nước giảm dự trữ bằng trái phiếu chính phủ Mỹ cho thấy niềm tin vào sự vững mạnh của nền kinh tế Mỹ đang lung lay, khi số nợ công Mỹ ngày càng phình to và tạo áp lực lớn lên nền kinh tế. Như mình nhận định, Trump đã biết vấn đề và chọn giải pháp để xử lý, nhưng tác động ra sao thì còn phải chờ xem. Trước mắt, có thể thấy các nước đang tìm cách giảm phụ thuộc vào Mỹ.

    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!
  5. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Nâng Hạng Lên Thị Trường Mới Nổi.

    Tối qua, FTSE chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ sau rất nhiều nỗ lực của các thành viên thị trường và Chính phủ. Đây là bước ngoặt quan trọng trong hành trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ nay, thị trường sẽ bước vào một sân chơi rộng lớn hơn, nơi mọi thứ cần minh bạch hơn, tiếp cận chuẩn mực quốc tế chặt chẽ hơn. Quan trọng nhất, dòng vốn ngoại được dự báo sẽ đổ vào mạnh mẽ, với ước tính từ 6-8 tỷ USD, thậm chí có thể đạt 10 tỷ USD trong kịch bản tích cực.
    Tuy nhiên, thị trường Việt Nam vẫn còn một đợt đánh giá vào tháng 3/2026, giống như một giai đoạn "thử việc" để kiểm tra xem chúng ta có thực hiện đúng những cam kết đã đề ra hay không. Đây không phải trường hợp đầu tiên. Trước đây, Pakistan cũng từng trải qua quá trình tương tự và đã được chính thức nâng hạng sau khi vượt qua đánh giá. Hiện nay, việc đánh giá chỉ nhằm xác định liệu thị trường Việt Nam có bị rớt trở lại nhóm cận biên (Frontier Markets) hay không.
    Trong ngắn hạn, thông tin nâng hạng sẽ tạo ra những nhịp hào hứng trên thị trường. Tuy nhiên, mình cho rằng việc nâng hạng chỉ như một "chất gia vị". Bản chất nguyên liệu chính để thị trường phát triển bền vững vẫn là những nền tảng quan trọng: tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp, mặt bằng lãi suất thấp và mức định giá thị trường hấp dẫn. Hiện tại, mọi yếu tố này đều đang ủng hộ cho đà tăng trưởng của thị trường. GDP quý III/2025 đạt mức tăng trưởng ấn tượng 8,22%, và mục tiêu năm 2026 mà Chính phủ đặt ra là trên 10%. Đây là những tiền đề mạnh mẽ để thị trường bứt phá.
    Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn để chuyển mình. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua và sự quyết tâm của Chính phủ, mình tin rằng thị trường Việt Nam sẽ vững vàng giữ vị trí trong nhóm thị trường mới nổi.
    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!
  6. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Nghị quyết cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản: Bước đi thực tiễn của Chính phủ.

    Không còn dừng lại ở lời nói trong các cuộc họp, Chính phủ đang xây dựng Nghị quyết mới nhằm kiểm soát và kiềm chế giá bất động sản. Ở đây, có hai ý chính. Một là kiểm soát thông qua việc thành lập Trung tâm giao dịch tập trung bất động sản và quyền sử dụng đất. Điều này sẽ giúp cơ quan nhà nước có dữ liệu, kiểm soát minh bạch, tránh hiện tượng đầu cơ, thổi giá, lừa đảo. Hai là kiềm chế giá bất động sản, Nghị quyết quy định nhà ở thứ hai vay tối đa 50% giá trị hợp đồng mua bán, nhà ở từ thứ ba vay tối đa 30%. Đây là biện pháp siết dòng vốn vay, vốn đang có dấu hiệu đổ mạnh vào bất động sản trong giai đoạn qua, và đánh trực tiếp vào nhóm mua nhà đầu cơ, vì nhóm này thường mua với đòn bẩy cao.
    Về phía nguồn cung, Nghị quyết yêu cầu phát triển nhà ở giá phù hợp, tối thiểu 20% dự án giai đoạn 2026–2030 phải dành cho phân khúc này. Chủ đầu tư được chọn theo cơ chế đặc thù, lợi nhuận tối đa 20%. Điều này sẽ giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn cung, vốn là một nguyên nhân gây ra tình trạng giá nhà tăng trong giai đoạn vừa qua.
    Nghị quyết dự kiến có hiệu lực đến ngày 01/03/2027, như một phép thử. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kỳ vọng, khả năng sẽ kéo dài thêm hoặc có những biện pháp mạnh tay hơn sau đó. Mục tiêu của Chính phủ rất rõ ràng: nắn dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, chứ không phải vào các kênh đầu tư như bất động sản. Mình thấy những dấu hiệu quyết tâm kìm giá bất động sản một phần cũng xuất phát từ việc thời gian tới, nước ta xác định bước vào giai đoạn thúc đẩy mạnh tăng trưởng. Để làm được điều đó, chúng ta cần bơm tín dụng và có các biện pháp kích thích rất lớn. Nếu không kiểm soát, dòng tiền rất dễ chảy vào kênh đầu tư như bất động sản, tạo ra bong bóng, và khi đó, hậu quả sẽ rất lớn đối với nền kinh tế.
    Việc kiểm soát ngay từ đầu sẽ giúp thị trường tránh những cú sốc và buộc các chủ đầu tư phải xem xét lại cách kinh doanh, sao cho phù hợp và lành mạnh hơn. Mình đánh giá trong ngắn hạn, nếu áp dụng, thị trường bất động sản sẽ chịu ảnh hưởng khá lớn, nhất là các chủ đầu tư có tài chính yếu. Về dài hạn, mình đánh giá đây là điều tốt cho thị trường bất động sản, mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Đừng để như Trung Quốc, nơi thị trường đã đóng băng suốt 5 năm qua. Cần có biện pháp kiềm chế từ sớm. Cùng chờ xem Chính phủ sẽ triển khai Trung tâm giao dịch tập trung như thế nào.

    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!
  7. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Cập nhật thị trường: Vượt 1700.

    Sau thông tin tích cực về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên mới nổi, chỉ số VN-Index đã có nhịp vượt qua 1700 điểm. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy VN-Index đã xác lập mặt bằng giá mới. Thời gian tới, khả năng có nhịp chỉnh về quanh 1700 điểm kiểm định rất cao. Nếu gãy qua lại 1700 điểm, sẽ có nhịp về lại 1650 điểm. Khả năng cao, mình đánh giá thị trường sau khi kiểm định xong quanh 1700 điểm sẽ tiếp tục xu hướng tăng đón báo cáo tài chính Q3/2025 tới chuẩn bị công bố. Với mức tăng trưởng 8,22% GDP, khả năng các công ty trên sàn cũng sẽ ghi nhận mức tăng trưởng tốt về lợi nhuận. Mục tiêu tiếp theo quanh 1800 điểm.

    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!

    [​IMG]
  8. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Mỹ mở cửa cho các quỹ hưu trí: Bước đi táo bạo của ông Trump.
    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/8 đã ký một sắc lệnh hành pháp, mở đường cho các tài sản thay thế như tiền mã hóa và vốn cổ phần tư nhân được đưa vào các tài khoản hưu trí của hàng triệu người dân Mỹ. Đây là bước đi mang tính lịch sử, khi mà trước kia các quỹ hưu trí thường chỉ đầu tư vào các tài sản an toàn cao như tiền gửi, trái phiếu, quỹ đầu tư cổ phiếu và các quỹ chỉ số như ETF.
    Trong một thông cáo, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump mong muốn mang lại cho người lao động Mỹ nhiều lựa chọn đầu tư hơn, nhằm mục tiêu đảm bảo một tương lai hưu trí vững mạnh và an toàn hơn về tài chính.
    Thông cáo nhấn mạnh rằng hơn 90 triệu người Mỹ tham gia các kế hoạch hưu trí hiện đang bị hạn chế tiếp cận các tài sản thay thế. Trong khi đó, giới đầu tư giàu có và các quỹ hưu trí của nhân viên chính phủ lại có quyền làm điều này.
    Việc mở cửa này, theo mình, mang tính rủi ro rất cao vì, như mình đã phân tích, các tài sản số bản chất là đầu cơ. Nếu thị trường sụp đổ, sẽ có nguy cơ đẩy hàng triệu người vào cảnh không có tiền hưu trí khi về già. Đây sẽ là một cuộc khủng hoảng rất lớn cho xã hội. Nhưng vấn đề là, như mình phân tích, Trump đang chịu áp lực lớn từ chi tiêu chính phủ, và áp lực chi thường xuyên rất lớn chính là an sinh xã hội, y tế. Nếu có thể tạo được lợi nhuận lớn từ các quỹ hưu trí, điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng ngân sách rất lớn cho chính phủ. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp kiểm soát, rất dễ gây đổ vỡ.
    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!
  9. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Chiến tranh thương mại: Căng thẳng trở lại.
    Hôm 10/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt mức thuế mới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, “cao hơn bất kỳ mức thuế nào mà họ đang phải trả”, bắt đầu từ ngày 01/11.
    Cũng trong ngày 10/10, ông Trump cho biết Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với “bất kỳ và tất cả phần mềm quan trọng”.
    Đây là những biện pháp mạnh tay sau khi phía Trung Quốc có những biện pháp kiểm soát đất hiếm, một nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghiệp công nghệ.
    Phản ứng với thông tin này, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, chỉ số Dow Jones lùi 878,82 điểm (tương đương 1,9%) xuống 45.479,60 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 2,71% còn 6.552,51 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite rớt 3,56% xuống 22.204,43 điểm. S&P 500 đã chứng kiến phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 10/04. Thị trường các đồng tiền ảo cũng giảm mạnh, gây ra một phiên hoảng loạn lớn trên thị trường.
    Hiện nay, ông Trump vẫn chưa bác bỏ việc sẽ có cuộc gặp với ông Tập tại hội nghị APEC tới tại Hàn Quốc. Theo đánh giá của mình, đây như là chiêu bài gây áp lực cho phía Trung Quốc trước thềm cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa ông Trump và ông Tập. Điều này cũng cho thấy đàm phán Mỹ - Trung sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Về phía Việt Nam, mình đánh giá chúng ta đã chốt được thỏa thuận với Mỹ và đang chuẩn bị có những cuộc gặp gỡ để ký kết chính thức. Chúng ta cũng đang là một trong các nước hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển thương mại do căng thẳng thuế quan. Nhìn số liệu đơn hàng vào Mỹ gia tăng thời gian gần đây cho thấy chúng ta đang có lợi thế. Mọi việc có tiến triển tích cực hay không vẫn cần thêm thông tin từ cuộc gặp mặt trực tiếp giữa ông Trump và ông Tập tới đây.
    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!
  10. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Giải Nobel Kinh Tế 2025: Cập Nhật Xu Hướng Công Nghệ AI Và Tăng Trưởng Kinh Tế.

    Ngày 13/10/2025, Ủy ban Nobel công bố Giải Nobel Kinh tế dành cho “Cơ chế tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo”. Ba nhà kinh tế đoạt giải.
    Một nửa giải thưởng trao cho Joel Mokyr (Đại học Northwestern, Mỹ) vì “đã xác định các điều kiện tiên quyết cho sự tăng trưởng bền vững thông qua tiến bộ công nghệ”. Nửa giải thưởng còn lại chia đều cho Philippe Aghion (Collège de France, INSEAD và London School of Economics, Pháp và Anh) và Peter Howitt (Đại học Brown, Mỹ) vì “lý thuyết về tăng trưởng bền vững thông qua sự hủy diệt sáng tạo” (creative destruction).
    Joel Mokyr tập trung vào lịch sử. Ông chứng minh rằng, để đổi mới liên tục, xã hội cần không chỉ biết “cái gì hiệu quả” mà còn cần giải thích khoa học “tại sao nó hiệu quả”.
    Philippe Aghion và Peter Howitt phát triển mô hình toán học. Họ xây dựng lý thuyết cho thấy cạnh tranh và đổi mới liên tục dẫn đến tăng trưởng bền vững, ngay cả khi các công ty cũ bị loại bỏ. Các mô hình của họ giúp định lượng tác động của chính sách đến đổi mới, như bảo hộ sở hữu trí tuệ hoặc đầu tư nghiên cứu.
    Hai bên có hướng tiếp cận khác nhau, nhưng đều chỉ ra điểm chung rằng cơ chế phá hủy mang tính sáng tạo có thể tạo ra những xung đột cần được xử lý một cách mang tính xây dựng. Nếu không, quá trình đổi mới có thể bị cản trở bởi các doanh nghiệp và nhóm lợi ích đang hưởng lợi từ trật tự cũ. Nghiên cứu cho thấy tăng trưởng kinh tế không thể được xem là hiển nhiên. Mày phải duy trì các cơ chế nền tảng của sự phá hủy mang tính sáng tạo. Nếu không, xã hội có thể quay lại trạng thái trì trệ. Khi một sản phẩm mới và tốt hơn xuất hiện trên thị trường, các công ty kinh doanh sản phẩm cũ sẽ bị mất lợi thế. Sự đổi mới đó vừa mang tính sáng tạo vì đem lại cái mới, vừa mang tính hủy diệt vì khiến công nghệ cũ bị loại bỏ khỏi cuộc cạnh tranh.

    Giải thưởng này đặc biệt phù hợp với bối cảnh hiện tại, khi trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số đang thay đổi nhanh chóng nền kinh tế toàn cầu, đặt ra câu hỏi về tác động của đổi mới đến việc làm và bất bình đẳng. Vốn là chủ đề tranh cãi bấy lâu nay, khi làn sóng AI đang tác động mạnh tới tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế.

Chia sẻ trang này