Góc lùa gà: Truy tìm Xác sống?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kong007, 21/01/2019.

243 người đang online, trong đó có 97 thành viên. 06:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 67181 lượt đọc và 262 bài trả lời
  1. Bill3

    Bill3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Đã được thích:
    4.110
    Tuần sau múc nữa hả bác @Kong007
  2. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.713
    Kết phiên thứ 2 tuần sau rồi tính sẽ mua tăng tỷ trọng hay giữ nguyên, chắc là sẽ ok để tăng tỷ trọng đấy.
    Nhiều cổ phiếu khá ổn rồi, giá đã bị ép bằng mọi cách nhưng có vẻ đã cạn cung. Chỉ chờ Gió Đông là phất thôi.
    Mua sau đáy bình quân giá lên theo dấu chân dòng tiền lớn cho đỡ lạc sóng.
    Canada01, tcvck, lt2vietnam2 người khác thích bài này.
  3. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.713
    Tuần thứ 3 (Cuối) - Các dòng sự kiện vẫn đang được điều tiết diễn ra tuần tự và bình lặng, khá là Ok đấy. ~o)
    Shopping tăng tỷ trọng tiếp nhé, ưu tiên Dép đẹp hàng chính hiệu chút. Chú ý nhóm Tài chén Rổ
    VNFIN LEAD sẽ được công bố niêm yết CCQ ETF trong thời gian tới:

    [​IMG]
  4. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.713
    Sau cú đạp thấu cáy trên diện rộng, có vẻ đã đạt được mục đích, nên bắt đầu mớm tin kiểu rắc thóc dụ gà về triển vọng thị trường 6 tháng đầu năm 2020:

    Kuwait được nâng hạng Emerging Markets, tin vui cho thị trường chứng khoán Việt Nam
    [​IMG]
    Việc Kuwait được nâng hạng Emerging Markets sẽ là tin vui với Việt Nam và nhiều thị trường khác trong rổ Frontier Markets do được nâng tỷ trọng, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư. Theo ước tính của MSCI, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ MSCI Frontier Markets Index sẽ lên tới 25,2% khi Kuwait được nâng hạng thị trường Emerging Markets vào năm 2020.
    Ngày 18/12, MSCI công bố sẽ phân loại Kuwait lên Emerging Markets (thị trường mới nổi) vào đợt báo cáo bán niên diễn ra trong tháng 5/2020. Hiện thị trường vốn Kuwait đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết để nâng hạng. Ước tính tỷ trọng thị trường Kuwait trong rổ MSCI Emerging Markets sẽ là 0,69%.

    Chi tiết của quá trình nâng hạng sẽ được MSCI công bố trước thời hạn 31/1/2020.

    Hiện tại, Kuwait đang là thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ MSCI Frontier Markets Index (thị trường cận biên) với tỷ trọng 36,86%. Trong khi đó, thị trường lớn thứ 2 trong rổ MSCI FM là Việt Nam hiện chỉ chiếm tỷ trọng vỏn vẹn 16,96%.

    Việc Kuwait được nâng hạng Emerging Markets sẽ là tin vui với Việt Nam và nhiều thị trường khác trong rổ Frontier Markets do được nâng tỷ trọng, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư. Theo ước tính của MSCI, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ MSCI Frontier Markets Index sẽ lên tới 25,2% khi Kuwait được nâng hạng thị trường Emerging Markets vào năm 2020.

    Có khá nhiều quỹ quy mô hàng trăm triệu, thậm chí tỷ USD đang sử dụng benchmark MSCI Frontier Markets Index như Schroder International Selection Fund, Templeton Frontier Markets Fund, Morgan Stanley Institutionam Fund, Magna Umbrella Fund,…

    [​IMG]
    Ước tính rổ MSCI Frontier Markets khi Kuwait được nâng hạng

    Ngoài MSCI Frontier Markets Index, hiện còn một rổ chỉ số thị trường cận biên đáng chú ý khác là MSCI Frontier Markets 100 Index, trong đó, thị trường Kuwait chiếm tỷ trọng lên tới 27,88% và thị trường Việt Nam chỉ chiếm tỷ trọng vỏn vẹn 12,07%. MSCI cho biết khi Kuwait được nâng hạng, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ MSCI Frontier Markets 100 Index sẽ lên tới 30%.

    Quỹ iShare MSCI Frontier 100 ETF với quy mô danh mục 500 triệu USD hiện đang sử dụng benchmark là MSCI Frontier Markets 100 Index. Dự báo trong thời gian tới khi Kuwait được nâng hạng, quỹ iShare MSCI Frontier 100 ETF sẽ đẩy mạnh mua thêm cổ phiếu Việt Nam.

    (Minh Anh - Theo Trí thức trẻ)
    luong_gia, giavanchuakhonMrbon4 thích bài này.
  5. lt2vietnam

    lt2vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2017
    Đã được thích:
    468
    Giờ xúc VN30 được chưa bác Kong:)
    luong_gia thích bài này.
  6. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.713
    Đã được UBCK chấp thuận, chờ ngày đẹp để chào bán CCQ và niêm yết trên sàn, khi đó sẽ tạo ra sự sôi động nhất định cho nhóm này:

    SSIAM ra mắt quỹ ETF mô phỏng chỉ số VNFIN LEAD, quy mô huy động tối thiểu 50 tỷ đồng


    Trước khi thành lập ETF SSIAM VNFIN LEAD, SSIAM cũng đã ra đời ETF SSIAM VNX50. Tại ngày 19/12, quy mô quỹ ETF SSIAM VNX50 đạt 177 tỷ đồng.

    Ngày 19/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra quyết định cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD do SSIAM quản lý.

    Theo đó, SSIAM SSIAM VNFIN LEAD sẽ huy động tối thiểu 50 tỷ đồng từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ này. Thành viên lập quỹ là SSI và Mirae Asset (MAS).

    ETF SSIAM VNFIN LEAD là quỹ hoán đổi danh mục, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài. Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ số VIETNAM LEADING FINANCIAL INDEX (VNFIN LEAD).

    Trước đó theo công bố từ HoSE, VNFIN LEAD gồm 14 cổ phiếu trong ngành tài chính, chứng khoán. Trong đó VCB và MBB là 2 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 15%.

    [​IMG]

    Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát Chỉ số VNFIN LEAD trong tất cả các giai đoạn. Quỹ không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn Chỉ Số Tham Chiếu, cũng như không sử dụng các biện pháp phòng thủ khi thị trường chứng khoán biến động bất lợi.
    Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ.
    giavanchuakhon thích bài này.
  7. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.713
    Hết 3 tuần lễ Sell off, cơ bản thị trường đã phản ánh và thẩm thấu mọi tin nhạy cảm nhất ở thời điểm hiện tại.

    (Tiếp...)
    Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận phát hành ra công chúng ngày 19/12/2019. Quy mô ban đầu dự kiến 25-30 triệu USD. Quỹ do SSIAM quản lý cùng với thành viên lập quỹ là Chứng khoán SSI (SSI) và Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam); Ngân hàng giám sát là Vietcombank; Đại lý chuyển nhượng là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
    Thời gian IPO CCQ SSIAM VNFIN LEAD ETF dự kiến từ ngày 24/12/2019 đến ngày 15/1/2020, trong đó giai đoạn đăng ký góp vốn diễn ra từ ngày 24/12/2019 đến hết ngày 12/1/2020, giai đoạn thực hiện góp vốn diễn ra từ ngày 13/1/2020 đến ngày 15/1/2020. Sau khi hoàn tất giai đoạn IPO, quỹ sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE). Cách thức giao dịch của chứng chỉ quỹ trên Sở giao dịch giống với hình thức giao dịch cổ phiếu. Song song với việc cân nhắc lựa chọn chỉ số phù hợp với chiến lược đầu tư của công ty, SSIAM nhận định, các nhà đầu tư tại khu vực châu Á đặc biệt quan tâm tới nhóm ngành tài chính, bởi đây là nhóm hưởng lợi chính của quá trình đô thị hóa và tỷ lệ lao động trẻ lên ngôi tại Việt Nam hiện nay. Số lượng người sử dụng dịch vụ tài chính như ngân hàng còn thấp, tỷ lệ khách hàng có tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán thấp nên tiềm năng tăng trưởng là rất lớn. Nhóm ngân hàng, dịch vụ tài chính cũng là nhóm hưởng lợi nhất trong quá trình phát triển mạnh mẽ của các nền kinh tế mởi nổi như Việt Nam hiện nay.
    Cụ thể hơn, SSIAM cho biết, chỉ số VNFIN LEAD đại diện cho 27% giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam. Tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng tiếp tục là đầu tàu chính dẫn dắt sự tăng trưởng lợi nhuận của thị trường chứng khoán Việt Nam trong các năm qua và tiếp tục trong nhiều năm tới đây. Sự thay đổi về xu hướng tiêu dùng, thay đổi thói quen tích trữ tiền mặt trong dân chúng sang việc giữ tiền và tài sản tại ngân hàng, và tỷ lệ người dân mở mới tài khoản ngân hàng ngày càng tăng sẽ tiếp tục dẫn dắt ngành ngân hàng phát triển thuận lợi trong tương lai. Bên cạnh đó, trong chỉ số VNFIN LEAD còn có nhóm ngành bảo hiểm là nhóm ngành có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua đặc biệt đến từ sự bùng nổ mạnh mẽ của bảo hiểm nhân thọ trong năm 2019. Xu hướng tăng trưởng của ngành bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ sẽ ngày càng sâu rộng trong dân chúng và là thị trường cực kỳ tiềm năng về dài hạn. Cuối cùng, nhóm ngành chứng khoán đang được hỗ trợ bởi Luật chứng khoán sửa đổi, loại bỏ các ngành có điều kiện không xác định, mở đường cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Tỷ lệ tiếp cận kênh đầu tư chứng khoán của người dân trong nước còn ở mức rất thấp, chỉ đạt quanh mức 2% dân số là con số cho thấy còn rất nhiều tiềm năng để thị trường tiếp cận trong tương lai, trong khi tỷ lệ người dân mở tài khoản chứng khoán tại các nước phát triển đã lên tới 30-50% dân số.

    Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD dựa trên chỉ số cổ phiếu ngành tài chính ra đời được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều lựa chọn đầu tư đa dạng hơn cho nhà đầu tư tham gia thị trường, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ETF. Các quỹ ETF đã đổ vào Việt Nam 10.700 tỷ đồng (tương đương 460 triệu USD) trong 3 năm gần đây đã minh chứng cho điều đó. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, và việc ra mắt SSIAM VNFIN LEAD ETF được kỳ vọng tiếp tục gỡ nút thắt về room và thu hút ETF mới một cách kịp thời và cần thiết.
    luong_gia, hunter113, Hanale1 người khác thích bài này.
  8. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.713
    Banks đang chuẩn bị cho bữa Tiệc chốt NAV của năm tương đồng với sự tăng trưởng GDP rất ấn tượng, cũng là để chào mừng Thông tư 22/2019/TT-NHNN có hiệu lực:

    Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng cho các ngân hàng thương mại cổ phần

    Với Thông tư 22, Ngân hàng Nhà nước đã "nới" room tín dụng thêm 5% cho các ngân hàng thương mại cổ phần. Ước tính, một lượng tiền lớn vào khoảng 200.000 tỷ đồng sẽ được đưa vào lưu thông trong nền kinh tế.

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 22/2019/TT-NHNN thay thế Thông tư 36/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng. Hai điểm thay đổi chính, đó là giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn (từ mức 40% hiện tại xuống 30%) và tăng hệ số rủi ro của cho vay bất động sản tiêu dùng, từ mức 50% hiện tại lên đến mức trần tối đa là 150%. Thông tư 22/2019 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020.

    Thứ 2 là yêu cầu điều chỉnh tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay (LDR) so với tổng tiền gửi ở mức 85% với thời gian chuyển tiếp là 2 năm (trước ngày 1/1/2022).

    Thực tế, Thông tư chính thức quy định bớt nghiêm ngặt hơn so với bản dự thảo. Cụ thể, với tỷ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn: Trước đó, tại dự thảo Thông tư, NHNN đưa ra 2 phương án: Một là đến 30/6/2020: 40%, giai đoạn 1/7-30/6/2021: 35%, từ 1/7/2021 trở đi: 30%; hai là đến 30/6/2020: 40%, giai đoạn 1/7-30/6/2021: 37%, giai đoạn 1/7/2021-30/6/2022: 34%, từ 1/7/2022 trở đi: 30%. Tuy nhiên, sau đó khi Thông tư được ban hành, thời gian áp dụng mức 40% đã được lùi lại 3 tháng: Đến ngày 30/9/2020: 40%, giai đoạn 1/10/2020-30/9/2021: 37%, giai đoạn 1/10/2021 -30/9/2022: 34%, kể từ 1/10/2022 trở đi: 30%.
    Về quy định LDR (Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi), SSI cho biết, hầu hết các ngân hàng niêm yết đều có tỷ lệ LDR (theo Thông tư 36) dưới 80%, không bao gồm BIDV với 86% tính đến tháng 09/2019. Do đó, quy định mới nâng mức trần từ 80% trước đó lên 85% cho tất cả các ngân hàng sẽ có lợi cho các ngân hàng thương mại cổ phần. Đối với các ngân hàng quốc doanh, BIDV sẽ giảm tỷ lệ này xuống dưới 85% nhờ nguồn vốn mới tăng vào năm 2020. Như vậy với quy định mới tại Thông tư 22, các ngân hàng thương mại nhà nước dù bị giảm mức trần từ 90% xuống 85% nhưng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, do cũng chưa sử dụng hết room. Còn với các ngân hàng thương mại cổ phần, đây sẽ là cơ hội lớn để có thể mở thêm tín dụng ra nền kinh tế.

    Tính đến 4/10/2019, tổng vốn tín dụng của toàn nền kinh tế ước đạt 7,85 triệu tỷ đồng. Với ước tính, tổng mức tín dụng của khối ngân hàng thương mại cổ phần đang chiếm khoảng 50% tổng tín dụng cung cấp ra toàn nền kinh tế, nếu khối này sử dụng hết 5% room tín dụng vừa được nới, thì sẽ có thêm khoảng 200 nghìn tỷ đồng được bơm ra nền kinh tế khi Thông tư 22 chính thức có hiệu lực.
  9. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.713
    Thị trường đang đẹp tựa như bước nhảy mùa Xuân vậy:

    Vạn sự khởi đầu nan, 3 tuần khởi đầu năm 2020 được đa số dự đoán khá "Thuận", thế là vui vẻ rồi. %%- ~o)
    Bye :-h
    luong_gia, MaggieT, Bill35 người khác thích bài này.
  10. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.985
    Cuối năm bọn a được thưởng tết bét nhè mà chưa đưa bà xã đi mua sắm à mà còn ck thế này
    Kong007 thích bài này.

Chia sẻ trang này