Góc nhìn cá nhân:: VNI Hành trình 1300

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by NiemTinBatDiet, Aug 3, 2023.

833 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 12:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,296
    Theo góc nhìn cá nhân hơi khó, sau phiên giao dịch hôm qua bơm tin liên tục xanh luôn từ ATO :D
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,296
    ................
    Việt Nam nhảy vọt 95 bậc thứ hạng toàn cầu, đón FDI khủng từ ‘đại bàng': Chuẩn bị cú lội ngược dòng ngoạn mục
    04-08-2023 - 07:20 AM | Tài chính quốc tế

    "Trong bối cảnh ‘những cơn gió ngược’ toàn cầu, vị thế ‘con cưng của FDI’ của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất vẫn còn nguyên vẹn" - DBS nhận định.


    [​IMG]
    Dự báo nền kinh tế của Việt Nam sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2023.

    Kinh tế Việt Nam sẽ ‘lội ngược dòng’

    Gần đây, ông Paulo Medas - Trưởng phái đoàn phụ trách Việt Nam tại Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định, Việt Nam đang có sự thể hiện tốt hơn hầu hết các quốc gia trên thế giới, dự báo nền kinh tế của Việt Nam sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2023 sau khi xuất khẩu bắt đầu phục hồi và các chính sách hỗ trợ của chính phủ phát huy tác dụng.

    "Tuy tốc độ tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam vẫn được xem là điểm đến hấp dẫn của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đang có sự thể hiện tốt hơn hầu hết các quốc gia khác trên thế giới" – IMF nhận định.

    Tổ chức này đồng thời dự đoán, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đạt khoảng 4,7% cho cả năm, lạm phát dự kiến sẽ được kiểm soát dưới mức mục tiêu 4,5% của Ngân hàng nhà nước. Trong trung hạn, sau khi các cải cách cơ cấu được tiến hành, kinh tế Việt Nam có thể đạt được tốc độ tăng trưởng cao trở lại.

    DBS – Ngân hàng đa quốc gia hàng đầu của Singapore cũng đồng quan điểm này: "Tăng trưởng năm 2023 của Việt Nam đang chậm lại trong bối cảnh ‘những cơn gió ngược’ toàn cầu, tuy nhiên, vị thế ‘con cưng của FDI’ trong lĩnh vực sản xuất vẫn còn nguyên vẹn".

    "Chúng tôi cho rằng kinh tế Việt Nam trong quý 1/2023 đã chạm đáy nhưng sẽ dần phục hồi trong nửa cuối năm 2023" – Báo cáo của DBS viết – "Bất chấp những ‘cơn gió ngược’ theo chu kỳ, FDI vẫn sẽ là một cơn gió mang cấu trúc rõ rệt trong bối cảnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu".

    [​IMG]
    Theo DBS, vị thế ‘con cưng FDI’ của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất vẫn còn nguyên vẹn, bất chấp những "cơn gió ngược".

    Về dài hạn, các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm tăng trưởng Đại học Harvard (Mỹ) nhận định, Việt Nam, cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Uganda dự kiến sẽ là những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong thập kỷ tới.

    "Tại châu Á, một số nền kinh tế châu Á đã đạt tới cấp độ kinh tế cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng nhanh nhất trong thập kỷ tới, tính cho đến năm 2031. Dẫn đầu là Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Ấn Độ" – Các nhà nghiên cứu cho hay.

    Thu hút FDI: Việt Nam nhảy vọt 95 bậc trong 34 năm

    Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nếu như năm 1989, lượng vốn FDI vào Việt Nam chỉ xếp thứ 9/10 trong khối ASEAN và thứ 123/160 trên thế giới thì tính đến năm 2022, tức 34 năm sau, Việt Nam đã xếp thứ 3/10 trong khối ASEAN và thứ 28 trên thế giới. Như vậy, nếu tính trên quy mô toàn thế giới thì Việt Nam đã nhảy vọt tới 95 bậc.

    Bên cạnh đó, theo DBS, trong nửa đầu năm 2023, tổng vốn FDI đăng ký mới vào Việt Nam đã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, dòng vốn FDI mới đổ vào lĩnh vực sản xuất tăng mạnh, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào tiềm năng dài hạn của Việt Nam không hề suy giảm.

    Giới chuyên gia nhận định, Việt Nam đang nắm giữ các "át chủ bài" thu hút các "đại bàng" FDI. Ví dụ, việc Việt Nam tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số Hòa bình Toàn cầu là tín hiệu tích cực tăng cường cho môi trường đầu tư và kinh doanh vốn đã rất cởi mở và năng động đối với các doanh nghiệp FDI.

    [​IMG]
    Hai dự án mới của Foxconn ở Quảng Ninh sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam

    Một minh chứng điển hình cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam là 2 dự án với tổng mức vốn lên tới 250 triệu USD (khoảng 5.800 tỷ đồng) của Tập đoàn Foxconn – hãng sản xuất thiết bị điện tử hàng đầu của Đài Loan (Trung Quốc).

    Theo đó, tập đoàn này sẽ xây dựng 2 nhà máy mới ở tỉnh Quảng Ninh, trong đó có một nhà máy sản xuất linh kiện xe điện (EV) và một nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử. Foxconn cũng đang có thêm kế hoạch thành lập thành lập nhà máy ở tỉnh Nghệ An với vốn đầu tư ban đầu là 100 triệu USD.

    Đối với Foxconn, cơ sở tại Việt Nam là địa điểm quan trọng trong dấu ấn toàn cầu của tập đoàn này.

    FDI cực khủng từ ‘đại bàng’ Đông Á

    Theo số liệu từ Cục đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/7/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã đạt gần 16,24 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 8,8 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm.

    Tính riêng trong tháng 7/2023, đã có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với 3,64 tỷ USD, tiếp theo là Hàn Quốc (2,34 tỷ USD) và Trung Quốc (2,33 tỷ USD).

    Cuối tháng 6 vừa qua, đoàn 205 doanh nghiệp Hàn Quốc đã sang Việt Nam tìm cơ hội đầu tư. Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc vừa qua, các doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đã trao đổi hơn 100 biên bản ghi nhớ hợp tác.

    Chi tiết các biên bản ghi nhớ này không được tiết lộ nhưng các chuyên gia kinh tế nhận định, đây là cơ sở để hợp tác đầu tư giữa Việt Nam – Hàn Quốc bước vào thời kỳ "bùng nổ" những dự án hàng tỷ USD.

    [​IMG]
    Hàn Quốc là một trong những "đại bàng" FDI đã rót lượng vốn khổng lồ vào Việt Nam.

    Đáng nói, nếu tổng vốn FDI Hàn Quốc rót vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm mới đạt 1,2 tỷ USD thì sang đến tháng 7/2023, con số này đã lên tới 2,34 tỷ USD. Như vậy, chỉ trong 1 tháng, Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam hơn 1 tỷ USD, vượt qua cả Nhật Bản và Trung Quốc để trở thành nhà đầu tư FDI lớn thứ 2 vào Việt Nam trong 7 tháng.

    Hàn Quốc là một trong những "đại bàng" FDI đã rót lượng vốn khổng lồ vào Việt Nam. Dữ liệu thống kê trước đó cho thấy, nếu như năm 2013, vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam mới đạt 3,8 tỷ USD thì chỉ sau đó 1 năm, mức này đã tăng gần gấp đôi, lên 6,1 tỷ USD, đưa Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất Việt Nam.

    Sau đó, từ năm 2015 – 2019, vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng ổn định qua các năm.

    Từ năm 2020-2022, do tác động của đại dịch COVID-19 và tình hình địa chính trị toàn cầu, vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam đã giảm xuống 4,88 tỷ USD. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn là đối tác tích cực đầu tư, góp vốn và mua cổ phần nhiều nhất ở Việt Nam (chiếm 20,4% số dự án mới, 32,6% số lượt điều chỉnh và 34,1% số lượt góp vốn, mua cổ phần).

    Đáng chú ý, nếu như trước đây các dự án FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa thì hiện nay, đã có hàng loạt các dự án đầu tư quy mô lớn. Có thể nói, Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất toàn cầu của nhiều tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc.

    Với những diễn biến mới, số lượng và chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang được cải thiện đáng kể. Giới chuyên gia nhận định, triển vọng tăng vốn ngoại vào Việt Nam trong thời gian tới sẽ khá cao, góp phần tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế.

    150.000 tấn 'vàng đen' của Việt Nam vươn ra quốc tế: Lập kỷ lục ở nước láng giềng, nắm chắc ngôi đầu thế giới
    Theo Vy Lam

    Nhịp sống thị trường
  3. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,296
    ............
    Lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm mạnh
    04-08-2023 - 06:44 AM | Tài chính - ngân hàng
    Lãi suất tiết kiệm được dự báo tiếp tục giảm từ nay tới cuối năm trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vẫn chưa như kỳ vọng.

    Ngày 3-8, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, lãi suất huy động ở các ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh giảm. Một số ngân hàng còn giảm lãi suất nhanh đến mức bất ngờ cho người gửi tiền.

    Trong biểu lãi suất mới nhất, ABBANK niêm yết lãi suất huy động các kỳ hạn dài cao nhất chỉ còn 6%/năm, thay vì mức cao nhất là 6,8%/năm trước đó. Các kỳ hạn từ 13-36 tháng chỉ còn 5,4%/năm. Các mức lãi suất này đã giảm thêm từ 0,5-1,1 điểm % so với hồi cuối tháng 7. Đây là mức giảm mạnh trong những ngày qua. Hiện lãi suất đầu của ABBANK đã về ngang với các ngân hàng thương mại nhà nước như Vietcombank, VietinBank, BIDV…

    [​IMG]
    Lãi suất huy động giảm nhanh gây "bất ngờ"

    KienlongBank cũng điều chỉnh biểu lãi suất mới nhất theo hướng giảm tiếp lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn. Trong đó, mức lãi suất cao nhất hiện tại chỉ còn 6,7%/năm khi khách hàng gửi dài từ 18-24 tháng, giảm khoảng 0,5 điểm % so với trước đó. Các mức lãi suất khác từ 6 tháng đến 12 tháng cũng được điều chỉnh giảm so với trước.

    Xu hướng hạ lãi suất tiết kiệm vẫn tiếp diễn trong tháng 7 và kéo dài qua đầu tháng 8, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chưa như kỳ vọng.

    Báo cáo mới nhất của Công ty chứng khoán VNDIRECT dự báo lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng sẽ giảm xuống mức 6-6,2%/năm trong nửa cuối năm 2023. Khi thị trường chịu tác động từ 4 đợt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước; tăng trưởng tín dụng chậm chạp trong 6 tháng đầu năm giúp giảm bớt áp lực huy động vốn. Đồng thời, Chính phủ sẽ đẩy mạnh hơn nữa đầu tư công, từ đó bơm thêm tiền vào nền kinh tế và Ngân hàng Nhà nước vẫn còn dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ.

    "Lãi suất cho vay có thể giảm mạnh hơn trong nửa cuối năm 2023 do chi phí vốn của các ngân hàng thương mại đang giảm nhờ tác động từ các đợt cắt giảm lãi suất điều hành của cơ quan quản lý. Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02 cho phép giãn trích lập dự phòng nợ xấu. Do đó, lãi suất cho vay giảm sẽ là yếu tố thúc đẩy sự phục hồi của tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong những quý tới" - chuyên gia của chứng khoán VNDIRECT kỳ vọng.

    Thống kê đến cuối tháng 7, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng thương mại nhà nước lùi về mức 6,3%/năm, giảm 1,1 điểm % so với đầu năm. Trong khi đó, lãi suất huy động 12 tháng của các ngân hàng tư nhân trung bình khoảng 6,7%/năm, giảm gần 1,6 điểm % so với đầu năm.

    Liên quan đến lãi suất cho vay, Vietcombank cho biết từ 1-8 đến đến hết năm nay sẽ tiếp tục giảm lãi suất cho vay tới 0,5 điểm % đối với toàn bộ khoản vay bằng VNĐ của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, hỗ trợ các khách hàng.

    Theo Thái Phương

    Người lao động
  4. MrVu2809

    MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Feb 15, 2016
    Likes Received:
    7,273
    Thế thì đẹp như tranh
  5. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,296
    :drm:drm:drm
  6. Congnhac

    Congnhac Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 21, 2020
    Likes Received:
    1,263
    mong thị trường lên
    NiemTinBatDiet likes this.
  7. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,296
    Tất cả cổ xanh hết kìa, trả điểm hôm qua @};-
    --- Gộp bài viết, Aug 4, 2023, Bài cũ: Aug 4, 2023 ---
    3V rít mạnh! :drm1:drm1:drm1
  8. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,296
    ........
    Cá mập chứng khoán chuyển chế độ “tấn công”

    1 giờ trước

    Ngày càng nhiều quỹ đầu tư bật chế độ "tất tay" khi thị trường chứng khoán bước vào môi trường lý tưởng: Lãi suất ngày càng giảm thúc dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán, trong khi các kênh đầu tư thay thế không thực sự hấp dẫn.

    Những tháng gần đây, thị trường chứng khoán đang trên đà thăng hoa. VN-Index đã vượt cột mốc tâm lý 1,200 điểm vào ngày 26/07. Con số này đánh dấu mức tăng gần 20% so với đầu năm 2023. Cùng với đó là sự trở lại của các phiên thanh khoản “tỷ đô”.

    https://image.*********.vn/2023/08/04/thang-hoa-4-8.PNG

    Niềm tin rõ ràng đã trở lại với thị trường chứng khoán. Góp công không nhỏ vào quá trình này là những chính sách quyết liệt từ phía Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN). NHNN hạ lãi suất 4 lần liên tiếp và ra nghị định cơ cấu, gia hạn nợ, trong khi Chính phủ thúc đẩy đầu tư công làm “đầu kéo” vực dậy nền kinh tế, cùng với nhiều chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản.

Share This Page