Góc nhìn chứng khoán 08/08 - Tiếp tục duy trì tích cực

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nguyenductucg, Aug 7, 2022.

1517 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 20:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2012
    Likes Received:
    5,375
    Link bản tin tuần trước :http://f319.com/threads/goc-nhin-chung-khoan-01-08-thang-8-tich-cuc.1766799/page-2#post-41620751

    Góc nhìn chứng khoán 08/08 - Tiếp tục duy trì tích cực

    [​IMG]

    Ở bản tin trước mình dự báo tháng 8 dự báo tích cực , thị trường thực sự cũng tích cực khi kết thúc 1 tuần tăng điểm rất tốt cả về điểm số và thanh khoản .Trong tháng này không có tin nào quá xấu đến từ thế giới , trong nước thì cũng ổn định và nhớ 1 điều là Q3 năm ngoái cả nước đang lockdown chống covid chính vì thế rất nhiều doanh nghiệp thua lỗ hay là KQKD kém , vậy nên Q3 này nhiều doanh nghiệp sẽ lãi tốt so với cùng kỳ , thích hợp để có con sóng hồi phục sau suốt 3-4 tháng rơi của thị trường

    Vẫn kỳ vọng sóng này là sóng hồi tốt và mạnh mẽ ít nhất đến cuối tháng 8 đầu tháng 9 , cũng phù hợp vì đầu sóng bắt đầu từ tháng 8 , đoạn ngon nhất là sẽ là lúc này còn khi tháng 9 đến thì nhiều cổ phiếu đã bước vào giai đoạn chốt lời , ( chốt vì Báo cáo tài chính sắp ra , chốt vì sắp tới thông tin FED từ thế giới , chốt vì tăng 1 đoạn dài rồi …) Vậy nên hãy tận dụng tốt lúc này để kiếm lại lợi nhuận bù lại nhịp rơi 3 tháng trước

    Điểm số lúc này không còn quá quan trọng ,tập trung vào cổ phiếu để tối ưu hóa lợi nhuận

    - Nếu bán rồi thì canh các cổ phiếu cân bằng tích lũy để vào lại , đừng có quá phụ thuộc chỉ số Vnindex để rồi ảnh hưởng đến quá trình đầu tư . Cũng đừng bắt Vnindex phải rơi về 1220 hay 1 mốc nào đó mới vào lại hàng , theo dòng tiền của thị trường mà ra quyết định

    - Nếu chưa bán thì nắm giữ đến mục tiêu chốt lời , chỉ bán khi cổ phiếu chạy quá nhanh ,chứ lúc này bán cổ phiếu ra rất khó mua lại giá rẻ hơn . Nhưng cũng tuyệt đối không khẳng định thị trường sẽ lên bao nhiêu thì mới bán , đủ mục tiêu lợi nhuận của mỗi cá nhân thì bán là được

    vào sóng thì nhiều lớp cổ phiếu lên , mỗi nđt nên lên cho chính bản thân 1 list các cổ phiếu tiềm năng nhất, với mình cũng xác định các dòng cổ phiếu tập trung là : BDS . KCN . ĐTC . Chứng khoán

    Hiện tại danh mục đang 70% cổ phiếu : DXG , HDC , IDJ , HBC , HDG , KSB , LCG vẫn còn 30% tiền để dành cho tuần tới . Không ai đoán được thị trường đi như nào nhưng xu hướng đã xác nhận là tăng mạnh cho đến cuối tháng , thì cứ phải mua 1 phần cổ phiếu trong tài khoản , còn tiền thì nếu thị trường chỉnh nhặt tiếp , hoặc nếu break tăng thì cũng gia tăng , đánh như thế thì không lo bị lỡ nhịp hoặc thị trường bỏ rơi


    Công việc hàng ngày là quan sát và note cổ phiếu. Quan sát các cổ phiếu đã được đưa vào top list , chờ nó có tín hiệu hoặc giá đẹp là vào tham gia


    - Bất Động Sản: DXG , DIG , CEO , IDJ , HDC , CKG

    - Điện : HDG

    - Khu Công Nghiệp : IDC , VGC , KBC

    - Thực Phẩm : HAG , PAN

    - Đầu Tư Công : LCG , KSB , VCG

    - Xây Dựng : HBC , HTN

    - Chứng Khoán : VCI , BSI
    Last edited: Aug 7, 2022
    HoangHung1981 likes this.
  2. Congnhac

    Congnhac Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 21, 2020
    Likes Received:
    1,302
    đồng ý, thị trường đã có dấu hiệu tạo đáy
    nguyenductucg likes this.
  3. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2012
    Likes Received:
    5,375
    đáy rõ từ tuần trước rồi còn gì nữa bạn . Giờ nđt chia làm 2 phe
    1 phe bán hết rồi hô chỉnh 1220 mới mua lại
    1 phe vẫn đang ôm cổ thì hô lên thẳng 1300
    Thị trường vậy mới hay , có mua có bán và không đoán được xu hướng . Chứ nếu dễ quá thì ai cũng giàu cả :D
    drphucqt and em_be_ha_noi like this.
  4. Win_2017

    Win_2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 24, 2017
    Likes Received:
    87,833
    điện geg coi thử bác chủ
    mấy con klkl vừa vừa lái kéo bạo lám
    nguyenductucg likes this.
  5. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2012
    Likes Received:
    5,375
    Theo ý kiến cá nhân của mình thôi nhé . các cổ ngành điện tốt thì chỉ có điện gió , dmt với thủy điện . Thêm vào đó quan sát thì thấy nhóm này chạy rất mạnh trong quý 2 lúc lạm phát rồi nên giờ định giá theo mình là không hấp dẫn lắm
    Ree geg pc1 hdg đều ok . Nhưng đoạn này mình chơi nhóm bds . Kcn . Đtc .với các cổ chứng khoán hút tiền và lợi nhuận lớn hơn
    SendMe and Win_2017 like this.
  6. Win_2017

    Win_2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 24, 2017
    Likes Received:
    87,833
    thì tăng mạnh rồi dư địa ko lớn nữa
    mấy con tốt chưa tăng mạnh biết đâu có cơ hội
    ck biết nay sao biết mai...
    nay chưa hút tiền đâu phải mai ko hút, chart đang có tiền vào đó ..
    nguyenductucg likes this.
  7. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2012
    Likes Received:
    5,375
    Ý mình là như này
    Khi tt rất khó + lạm phát thì nđt mới lao vào cổ điện , cổ phòng thủ thì nhóm này mới có sóng

    Còn khi tt tốt vào sóng thì tiền to . Tiền tổ chức nó phải oánh kiểu bank . Chứng . Bds mới đủ thanh khoản . Và tiền đầu cơ cũng sẽ như vậy chứ khả năng ít chọn và đánh dòng điện

    Dòng điện vẫn chạy . Nhưng theo mình thì chạy k mạnh kiếm ln k mạnh bằng các dòng khác thôi

    Mình vẫn đánh 1 con điện HDG . Nhưng q3 q4 nó thiên về bds hơn
  8. Nhadautuchanthuc

    Nhadautuchanthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 5, 2016
    Likes Received:
    1,078
    Trong TT ai thấy đủ thì bán; người chưa có hàng, còn tiền thấy hy vọng còn lên thì mua. Nhà đầu tư dài hạn, Nhà tạo lập họ vẫn tiếp tục gom hàng cho con sóng lớn vào cuối năm nay. Như thế mới thành TT, có người bán, kẻ mua, chứ như mấy Chuyên za chuyên phân tích KT thì phán các CP lên nhiều rồi, hết điểm mua, như thế thì đóng cửa TT à. Chuyên za họ biết thời gian qua đa số các CP đã giảm, thường 50%, nhiều 60-70%. Mấy ngày qua, TT tốt, nhiều con có lãi cũng chỉ 10-20%, đâu có nhiều. Chưa kể, P/E bình quân 2022 cao hơn 2021 khoảng 25%, như vậy, giá CP 2022 phải cao hơn 2021 mới đúng chứ, sao mới bằng 50-70% của năm 2021 mà đã bảo cao?
    SendMe likes this.
  9. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2012
    Likes Received:
    5,375
    Bác quên 1 điều là 2021 vẫn đang rất rất nhiều tiền rẻ . Còn hiện tại đang trong giai đoạn bóp tiền . Giá cp là do cung cầu giữa tiền và cổ phiếu . Đòi 2022 cao hơn là không thể trừ khi bơm tiền mạnh tiếp
  10. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2012
    Likes Received:
    5,375
    Nhận định thị trường ngày 8/8: Quay trở lại đà tăng



    (Công ty Chứng khoán Asean - AseanSC)

    Thị trường cuối tuần ghi nhận một phiên giảm điểm nhẹ, kết thúc chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp, do nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bắt đầu suy yếu, trong bối cảnh thanh khoản giảm nhẹ phiên thứ 3 và ở gần mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy sự mạnh lên của bên bán, sự suy yếu của dòng tiền, và đà tăng tạm thời chững lại. Điểm tích cực là nhóm chứng khoán và bất động sản vẫn còn duy trì được đà tăng khá. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng một số chỉ báo kỹ thuật đang cho tín hiệu quá mua, do đó, rủi ro điều chỉnh vẫn còn hiện hữu. Dự báo trong phiên giao dịch tới, sự giằng co và phân hóa có thể tiếp tục diễn ra giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.245 – 1.250 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.255 – 1.260 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

    Thị trường có thể sẽ tiếp tục tích lũy quanh vùng 1.250 điểm

    (Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

    Trong ngắn hạn, thị trường có thể sẽ tiếp tục tích lũy quanh vùng 1.250 điểm để lấy đà tiến lên vùng 1.260-1.280 điểm.

    Vùng cản 1.250 điểm – 1.262 điểm tiếp tục là thử thách

    (Công ty Chứng khoán MB – MBS)

    Dù để mất điểm trong phiên cuối tuần nhưng thị trường cũng đã khép lại tuần tăng thứ 4 liên tiếp, chuỗi tăng theo tuần dài nhất hơn 1 năm qua. Thanh khoản thoát đáy đang là điểm tựa cho nhịp phục hồi của thị trường, kể cả trong kịch bản thị trường có chịu áp lực chốt lời hay điều chỉnh. Về kỹ thuật, vùng cản 1.250 điểm – 1.262 điểm tiếp tục là thử thách cho VN-Index trong tuần tới, nếu thanh khoản tiếp tục được duy trì ở vùng 13.500 tỷ đồng – 15.000 tỷ đồng, các nhịp rung lắc sẽ không đáng ngại.

    VN-Index có thể hướng đến vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng 1.260-1.285 điểm

    (Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội - SHS)

    Các nhóm ngành cổ phiếu đã giảm mạnh trong thời gian trước đó như ngân hàng, chứng khoán, thép... đã có sự trở lại trong tuần qua để dẵn dắt thị trường chung đi lên. Với bốn phiên tăng điểm vào đầu tuần và chỉ một phiên điều chỉnh nhẹ vào cuối tuần với thanh khoản cũng có sự suy giảm cho thấy áp lực bán ta là không thực sự mạnh. Do đó, xu hướng trong ngắn hạn của thị trường vẫn nghiêng về tích cực và VN-Index có thể hướng đến vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng 1.260-1.285 điểm trong thời gian tới.

    Thị trường sẽ dần vươn đến những mức điểm cao

    (Công ty Chứng khoán Rồng Việt - VDSC)

    Sau 4 phiên tăng điểm liên tục từ đầu tuần, thị trường đã có phiên điều chỉnh nhẹ và giao dịch trầm lắng trước khi kết tuần. Mặc dù diễn biến có thận trọng nhưng áp lực cung cũng chưa mạnh mẽ, thể hiện qua thanh khoản giảm so với 4 phiên trước. Đồng thời, thị trường có ghi nhận tín hiệu nỗ lực hỗ trợ vào giai đoạn cuối phiên. Với diễn biến tích cực của thị trường trong tuần đầu tháng 8 và thoát khỏi xu thế giảm mạnh trước đó, chúng ta vẫn có thể kỳ vọng thị trường sẽ dần vươn đến những mức điểm cao hơn trong thời gian tới. Đồng thời, nhịp điều chỉnh nếu có thì cũng là cơ hội để tích lũy cổ phiếu với mức giá tốt. Do vậy, nhà đầu tư vẫn có thể xem xét tìm kiếm cơ hội mua tích lũy tại các cổ phiếu có nền tích lũy tích cực và đang thu hút dòng tiền. Tuy nhiên, cũng nên cân nhắc giá tốt để chốt lời đối với các cổ phiếu đã tăng nhanh đến vùng cản để gặt hái thành quả

    Thị trường có thế sẽ quay trở lại đà tăng

    (Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam - YSVN)

    YSVN cho rằng thị trường có thế sẽ quay trở lại đà tăng trong các phiên giao địch đầu tuần và VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng kháng cự 1.260 – 1.285 điểm. Đồng thời, khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức cao, nhưng có dấu hiệu suy yếu trong ba phiên giao dịch gần đây cho thấy nhà đầu tư có dấu hiệu thận trọng khi các chỉ số tiến về các vùng kháng cự mạnh. Điểm nổi bật nhất là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đang có sức hút dòng tiền tốt hơn so với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và YSVN dự báo hai nhóm cổ phiếu này sẽ có mức tăng mạnh hơn trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn tiếp tục lạc quan với diễn biến thị trường, nhưng chỉ báo tâm lý đang tiến gần vùng lạc quan quá mức cho thấy thị trường có thể sẽ liên tục xuất hiện các nhịp rung lắc.

Share This Page