@Góc nhìn về ngành thép@

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dongtay79, May 27, 2021.

501 người đang online, trong đó có 200 thành viên. 00:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    - Trung Quốc là nước tiêu thụ hàng đầu thế giới cũng là nước sản xuất đứng đầu nên họ đang có chủ trương nâng thuế xuất khẩu, giảm giá nhập khẩu nghĩa là họ muốn giá trong nước thấp nên xét về khía cạnh này chỉ có tính chất danh nghĩa giảm biên độ 15-20% trong chính nước của họ.
    - Tất cả các nước trên thế giới đều kích hoạt đầu tư công và ai đi trước nước đó sẽ thắng để thu hút đầu tư vốn từ FDI kèm dịch vụ khi hết dịch giống như ai tiêm văc xin trước kinh tế phục hồi về kinh tế trước nên giá hiện tại ở ngưỡng cao.
    - Giá thép trong nước hiện tại thấp hơn thế giới nhờ trong nước có tính chất điều tiết cân đối hài hoà lợi ích của doanh nghiệp cùng chính phủ để mang tính bền vững.
    - Nếu tính đầu tư công cả thế giới mang tầm chiến lượt giá trị hàng chục nghìn tỉ đô, mang tính cạnh tranh cực cao thì hiện tại mọi thứ có lẽ còn tính bằng năm hay nhiều năm chứ không tức thời.
    - Giá trong nước còn thấp khá với giá thế giới nên cứ đơn Giản dù thế giới có giảm thêm 20-30% thì doanh nghiệp sản xuất vẫn khoẻ.
    - Cả thế giới đều muốn phát triển mạnh về môi trường xanh kể cả Trung Quốc thì đơn giản chỉ có nước giảm sản xuất mà thôi đồng thời cung cầu sẽ đổi chiều.

    * Tóm lại nước nào cũng muốn cạnh tranh để bứt tốc kinh tế và giá trị cả chục nghìn tỉ đô với thời gian hết dịch bệnh là bung lụa thì khó có thể cản bước trong tương lai, Trung Quốc có lẽ cũng muốn chiến lượt này nên mới muốn hạ giá trong nước nhưng thực tế chỉ mang tính danh nghĩa như hỗ trợ doanh nghiệp của họ đi trước nước khác mà thôi còn nước khác thì cuộc đua vẫn còn xa và dài, một suy nghĩ cùng tranh luận@
    Last edited: May 27, 2021
    fizz13 likes this.
  2. Quantriruiro

    Quantriruiro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 26, 2017
    Likes Received:
    303
    Ờ, năm nào chẳng vậy.
    Lúc chưa có dịch cũng kêu bung lụa, giờ có dịch cũng bungl lụa, hết dịch cũng bungl ụa.
    hung2016 likes this.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,221
  4. inforstock

    inforstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 7, 2011
    Likes Received:
    1,573
    Bỏ TNG rồi ah cụ :D
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Cầu tăng mạnh, giá thép khó giảm
    Thế Hoàng - 20/05/2021 10:23
    Phụ thuộc thế giới, giá thép nội tăng mạnh
    [​IMG]
    Tình hình kinh doanh ngành thép hiện thuận lợi, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro bởi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao Ảnh: Đức Thanh
    Xuất khẩu thép tăng mạnh

    Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) về tình hình thị trường thép tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021, sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép tăng khá so với những nhận định trước đó.

    Sản lượng thép xuất khẩu đạt 3,822 triệu tấn, trị giá 2,67 tỷ USD, tăng lần lượt 47% và 87,9% so với cùng kỳ năm trước. Cùng đó, xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép cũng tăng 20,9%, đạt 1,216 tỷ USD.

    [​IMG]Dự kiến trong năm 2021, Việt Nam sẽ tiếp tục nhập khẩu nhiều loại nguyên liệu để sản xuất thép, trong đó có 18 triệu tấn quặng sắt, 6-6,5 tiệu tấn thép phế liệu, 6,5 triệu tấn than mỡ luyện cốc, 10.000 tấn điện cực graphite[​IMG].

    (Nguồn Bộ Công thương)

    Thời gian qua, giá thép trong nước đã tăng phi mã 40-45% so với quý IV/2020. Cơn sốt nóng của giá thép bắt nguồn từ giá nguyên liệu đầu vào của mặt hàng này không ngừng tăng. Trong khi ngành thép Việt Nam phụ thuộc phần lớn từ nguồn nhập khẩu với nguyên liệu sản xuất đầu vào, như quặng sắt, thép phế liệu, than mỡ luyện cốc, điện cực graphite...

    Tổng giám đốc Công ty CP Thép Nam Kim (NKG), ông Võ Hoàng Vũ thừa nhận, tình hình kinh doanh ngành thép hiện thuận lợi, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro bởi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Đối với mảng xuất khẩu, nhu cầu thép tôn tại châu Âu, Bắc Mỹ đang rất tốt, thậm chí là thiếu nguồn cung. Giá bán tại châu Âu, Bắc Mỹ cũng đang cao hơn so với khu vực châu Á.

    “Giá thép tăng liên tục vì đang thiếu cung, cùng với đó là giá nguyên liệu tăng cao. Nhìn trung và dài hạn, nhu cầu thép đang tốt lên, đặc biệt Mỹ và châu Âu có tình trạng thiếu cung. Có những đơn hàng thép cuộn cán nóng (HRC) đặt giao hàng đến tháng 11 mới có”, ông Võ Hoàng Vũ cho hay.

    Tập đoàn Hòa Phát cũng ghi nhận những tín hiệu tốt về xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2021. Ngoài thép xây dựng khai thác được thêm thị trường mới là Peru. Các thị trường truyền thống như Australia, Nhật, Canada, các nước ASEAN… vẫn liên tục đặt hàng với khối lượng lớn, dẫn tới sản lượng xuất khẩu thép thành phẩm của Hòa Phát cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ. Doanh nghiệp này còn xuất khẩu 121.000 tấn phôi ra thị trường thế giới.

    Theo nhận định của Công ty Chứng khoán VCB (VCBS), xuất khẩu thép đang có cơ hội tăng trưởng mạnh, điển hình là đơn hàng xuất tôn mạ sang các Mỹ và châu Âu tăng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc các nhà máy thép của các nước xuất khẩu chính cho các thị trường này chưa quay trở lại hoạt động hoàn toàn giúp Việt Nam có cơ hội tham gia thị trường.

    Có nên hạn chế xuất khẩu?

    Trước tình hình giá thép tăng cao đột biến, Bộ Công thương cho biết, đang xem xét để kiến nghị Chính phủ, các cơ quan liên quan ban hành các chính sách kiểm soát xuất khẩu đối với các loại thép trong nước đang có nhu cầu.

    Bộ Công thương cũng có Văn bản số 2612/BCT-CN gửi VSA và các doanh nghiệp, các nhà sản xuất thép lớn trong nước đề nghị rà soát, xem xét các vấn đề liên quan đến nguyên liệu đầu vào, tiết giảm các chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm, có biện pháp tăng công suất sản xuất thép để đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước, hạn chế xuất khẩu các mặt hàng, sản phẩm thép trong nước đang có nhu cầu.

    Tuy nhiên, kiến nghị ban hành chính sách kiểm soát xuất khẩu đối với các loại thép trong nước đang có nhu cầu, nhiều ý kiến cho rằng, thép không phải mặt hàng thiết yếu, hạn chế xuất khẩu sẽ làm mất đi cơ hội phát triển của doanh nghiệp sản xuất trong nước khi thị trường đang thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu.

    TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, hạn chế xuất khẩu thép sẽ tác động rất tiêu cực vì doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu từ đầu năm, nếu ngưng xuất khẩu, doanh nghiệp sẽ phải chịu phạt với khách hàng, gây mất uy tín.

    Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng, không nên can thiệp vào thị trường bằng chính sách hạn chế xuất khẩu bởi sẽ ảnh hưởng tiêu cực trong dài hạn đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Nếu đầu ra bị ngăn chặn, doanh nghiệp sẽ dần thu hẹp sản xuất, Việt Nam sẽ ngày càng phụ thuộc sâu vào doanh nghiệp nước ngoài.

    Hơn nữa, Việt Nam đã tham gia hội nhập với 14 FTA đang có hiệu lực, là nền kinh tế thị trường, mở cửa với thế giới, doanh nghiệp, người tiêu dùng vẫn phải chấp nhận để thị trường điều tiết giá cả sản phẩm hàng hóa.

    Thực tế, giá thép trong nước tăng đột biến xuất phát từ nguyên nhân chính là giá nguyên liệu đầu vào nhập khẩu như quặng sắt, thép tái chế... tăng đột biến hơn 100% so với cùng kỳ năm 2020.

    VSA đánh giá, thị trường thép HRC thế giới biến động, khiến thị trường trong nước tiếp tục khó khăn do doanh nghiệp sản xuất thép dẹt (CRC, tôn mạ, ống thép...) sử dụng HRC làm nguyên liệu sản xuất. Hiện tại, công suất HRC trong nước đạt khoảng từ 5-6 triệu tấn. Tuy nhiên, trong năm 2020, Việt Nam đã nhập siêu thép cuộn cán nóng đến 9,3 triệu tấn, do vậy, dự kiến trong năm 2021, Việt Nam vẫn tiếp tục phải nhập khẩu một lượng lớn thép cuộn cán nóng để phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước.

    Dù xuất khẩu tăng, nhưng về tổng thể, ngành thép nước sẽ ta vẫn tiếp tục nhập siêu. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắt thép của nước ta trong năm 2020 đạt gần 5,26 tỷ USD, nhưng nhập siêu của ngành vẫn lên tới 4,6 tỷ USD. Trong 4 tháng đầu năm, nhập khẩu thép các loại gần 5,1 triệu tấn, trị giá 3,73 tỷ USD, tăng 14% về lượng và 36,5% về trị giá và đưa giá trị nhập siêu lên trên 1 tỷ USD.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Gần như nước nào cũng muốn kích hoạt đầu tư công để đẩy mạnh kinh tế sau dịch.


    Cuộc cách mạng” trong đầu tư công
    Hà Nguyễn - 27/05/2021 09:13
    Thủ tướng yêu cầu cắt bỏ những dự án đầu tư công chưa cần thiết, kém hiệu quả
    [​IMG]
    Giai đoạn 2021-2025, Chính phủ sẽ siết đầu tư công hơn nữa, tập trung vào các dự án trọng tâm, trọng điểm
    Mục tiêu là chỉ đầu tư 5.000 dự án từ ngân sách trung ương

    Con số cuối cùng sẽ được “chốt” sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, thẩm định xong và trình Chính phủ cho ý kiến, để báo cáo Quốc hội khóa mới thông qua, song chắc chắn, sẽ có một “cuộc cách mạng” trong đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025, khi mà số dự án đầu tư trong kỳ sẽ tiếp tục giảm mạnh.

    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại Chỉ thị số 13/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đã chỉ đạo rằng, mục tiêu là tổng số dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương của cả nước giai đoạn 2021 - 2025 là khoảng 5.000 dự án.

    Như Báo Đầu tư đã đưa tin, tại cuộc họp giữa Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã cho biết, giai đoạn 2011 - 2015 có tới 22.000 dự án đầu tư công, nhưng giai đoạn 2016 - 2020 đã giảm chỉ còn 11.000 dự án. Vị Tổng tư lệnh chịu trách nhiệm “thiết kế” kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới cũng đã nói, đây chính là “một cuộc cách mạng lớn” của cả nhiệm kỳ vừa qua và sẽ được tiếp tục trong giai đoạn 2021 - 2025.

    Theo đề xuất ban đầu, trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025, số vốn đầu tư 2,75 triệu tỷ đồng sẽ được dành cho khoảng 6.440 dự án. Trong đó, có 206 nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, 57 nhiệm vụ quy hoạch, 2.880 dự án chuyển tiếp, 3.304 dự án khởi công mới, bằng 78,5% số dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020.

    Con số trên, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, là đã giảm một nửa so với giai đoạn trước. Tuy vậy, dường như Thủ tướng Chính phủ còn muốn “siết” đầu tư công hơn nữa, tập trung vào các dự án trọng tâm, trọng điểm. Thủ tướng cũng chỉ đạo, phải kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả; cắt giảm số lượng các dự án khởi công mới.

    Thực tế, trong số 11.000 dự án trong kỳ trung hạn 2016 - 2020 (có 5.271 dự án chuyển tiếp, 4.208 dự án mới), dù đã giảm một nửa so với giai đoạn trước, nhưng cũng chỉ có 7.354 dự án hoàn thành, bằng 66,2% tổng số dự án đã được giao kế hoạch trung hạn. Tỷ lệ này đã cao so với các giai đoạn trước đó, cho thấy việc đầu tư đã hiệu quả hơn, giảm bớt tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, song rõ ràng, việc còn tới hơn 3.000 dự án chưa thể hoàn thành cũng cho thấy những bất cập của đầu tư công giai đoạn trước.

    Lý giải cho tình trạng này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhắc đến nhiều nguyên nhân, bao gồm cả các vấn đề thể chế, về giải phóng mặt bằng, về các yếu tố chủ quan như sự thiếu quyết liệt của một số địa phương, song cũng có nguyên nhân từ việc chưa cân đối đủ vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch trung hạn theo đúng Nghị quyết của Quốc hội. Cụ thể, ngân sách trung ương phần vốn trong nước chỉ đạt 637.089 tỷ đồng, thấp hơn tổng mức kế hoạch được giao là 130.755 tỷ đồng.

    Bài toán khó: rà soát, lựa chọn dự án cho kế hoạch trung hạn

    Con số 2,75 triệu tỷ đồng của kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 dù đã tăng 37,5% so với giai đoạn 2016 - 2020, song cũng chỉ bằng 70,5% nhu cầu đầu tư của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Nhu cầu đầu tư của các bộ, ngành, địa phương là rất lớn.

    Nguồn lực có hạn, trong khi yêu cầu của Chính phủ là đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, do vậy việc lựa chọn, quyết định đầu tư dự án nào trong giai đoạn 2021 - 2025 là không đơn giản. Nhiệm vụ tổng hợp, thẩm định dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư càng không dễ khi mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải tiếp tục rà soát, cắt giảm các dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả. Con số đề xuất ban đầu là hơn 6.440 dự án, trong khi yêu cầu là cắt giảm còn 5.000 dự án.

    [​IMG]Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo, phải kiên quyết cắt bỏ những Dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả; cắt giảm số lượng các Dự án khởi công mới.[​IMG]
    Thực tế, các dự án được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn này được xác định khá rõ ràng. Đó là giai đoạn 2021 - 2025, hoàn thành trên 1.700 km đường ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang; đến năm 2025, hoàn thành toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; hoàn thành các công trình thủy lợi, hồ chứa nước trọng yếu ở vùng Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân... Chưa kể, còn sẽ hỗ trợ vốn để hoàn thành 84 dự án kết nối liên vùng, dự án lan tỏa, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương…

    Những dự án trên dự kiến “ngốn” một số tiền không nhỏ trong tổng ngân khoản 2,75 triệu tỷ đồng. Số vốn còn lại không còn nhiều, buộc các bộ, ngành, địa phương phải cân nhắc các dự án ưu tiên còn lại.

    Trong khi đó, ban đầu, nhiều bộ, ngành, địa phương đề xuất đầu tư quá nhiều dự án mới, mà chưa đảm bảo bố trí đủ cho dự án chuyển tiếp; thậm chí còn phê duyệt dự án vượt quá số vốn theo quy định… Chẳng hạn, Bộ ******* đề xuất 94 dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất 191 dự án, Bộ Tư pháp là 152 dự án… Con số này ở Đắk Nông là 37 dự án; Gia Lai 37 dự án; Hòa Bình là 42 dự án…

    Tuy nhiên, thông tin tại cuộc họp Chính phủ sáng 24/5 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong hai ngày cuối tuần vừa qua, các bộ, cơ quan, địa phương đã rà soát, cắt giảm 1.050 dự án trong dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Con số còn lại hiện là 5.397 dự án và sẽ tiếp tục được rà soát, cắt giảm làm sao còn khoảng 5.000 dự án, đúng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

    Một điểm đáng chú ý khác vừa được cập nhật, đó là tổng mức vốn ngân sách thuộc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sẽ là 2,87 triệu tỷ đồng, tăng 120.000 tỷ đồng so với dự kiến trước đó. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, số tăng thêm này là từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên chuyển sang đầu tư công, không làm tăng tổng chi ngân sách.

    Đây là tin đáng mừng. Tuy vậy, phía trước sẽ còn là một cuộc rà soát quyết liệt và cần mạnh tay hơn nữa để “trảm” dự án chưa cần thiết và kém hiệu quả.
    --- Gộp bài viết, May 27, 2021, Bài cũ: May 27, 2021 ---
    https://www.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures
    HRC bật 10%.
  8. BeaSky

    BeaSky Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 19, 2020
    Likes Received:
    2,456
    Vật liệu,hàng hóa trên toàn cầu chỉ có Tăng cho tới khi tình hình CV chấm dứt ....TLH và VGS đã chỉnh sâu nhưng chưa thấy giá Sàn >>> Canh mà MÚC ăn kết quả KD Q2 họ Thép :bz:bz:bz
  9. Ductri01

    Ductri01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 21, 2016
    Likes Received:
    875
    [​IMG]
    HRC đang về đáy 1 tháng.
    Thế giới 1 tháng sx 150 triệu tấn thép thì china chiếm 80 triệu tấn. Vn thì quá nhỏ bé khoảng 1 triệu tấn.
    Giá thép đã qua đỉnh chắc chắn cũng phải giảm theo thế giới (quy luật cung - cầu). Nên cp giai đoạn này cũng đồng pha với giá thép thôi. Xu thế tiếp theo lên hay xuống còn phải theo dõi thêm giá thép China và nhu cầu TG.
    hung2016 likes this.
  10. Choichuan

    Choichuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 21, 2011
    Likes Received:
    4,833
    Đầu tư công thời kỳ TTg mới, cực khó nhằn, rà soát lại hết: cắt giảm cực nhiều, chỉ thật sự cần thiết trọng tâm, trọng điểm mới cho triển khai.

Share This Page