Gom dòng P dần cho chân sóng Thần Q3 4 2025 và 2026 $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 29/07/2025.

1013 người đang online, trong đó có 405 thành viên. 14:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 47780 lượt đọc và 291 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Kho dầu Nga bốc cháy sau đòn tập kích UAV của Ukraine

    Kho dầu Nga bốc cháy dữ dội sau đòn tập kích UAV của Ukraine, giới chức địa phương phải huy động hơn 120 lính cứu hỏa để dập lửa.
    "Thành phố Sochi đã bị máy bay không người lái (UAV) Ukraine tấn công, mảnh vỡ của UAV rơi xuống một kho dầu tại quận Adler và gây ra hỏa hoạn. 127 người và 35 thiết bị cứu hỏa đang được triển khai ở hiện trường", Veniamin Kondratyev, lãnh đạo vùng Krasnodar của Nga, cho biết.
    Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời giới chức ứng phó khẩn cấp địa phương cho biết đòn tập kích bằng UAV của Ukraine đã khiến một bồn chứa dầu dung tích 2.000 m3 bốc cháy. Thị trưởng Sochi Andrei Proshunin nói chưa ghi nhận thương vong sau sự việc.
    Video Player is loading.
    Replay
    Hiện tại 0:08​
    /
    Thời lượng 0:08
    Đã tải: 0%
    Tiến trình: 0%
    Bỏ tắt tiếng​
    Toàn màn hình

    Kho dầu tại thành phố Sochi của Nga bốc cháy dữ dội sau đòn tập kích UAV của Ukraine rạng sáng 3/8. Video: X/Exilenova_plus
    Video, hình ảnh trên mạng xã hội X cho thấy kho dầu ở quận Adler bốc cháy ngùn ngụt sau cuộc tấn công. Cơ quan Hàng không Dân dụng Nga Rosaviatsia thông báo sân bay ở thành phố Sochi đã tạm dừng các chuyến bay để đảm bảo an toàn.
    OSINTtechnical, tài khoản X chuyên đăng tư liệu về chiến sự với một triệu người theo dõi, nhận định quân đội Ukraine đã sử dụng UAV AN-196 Liutyi trong cuộc tập kích vào Sochi.​
    --- Gộp bài viết, 03/08/2025, Bài cũ: 03/08/2025 ---
    Cái chính là P đang chân sóng nhớn giá dầu thế giới chỉ 1 phần:-bd@};-
    minhduc2003 thích bài này.
  2. minhduc2003

    minhduc2003 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Đã được thích:
    2.299
    Cứ nghe tin Nga ngố bị thiệt hại để cứu Ucrina là vui rồi.
    BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    BSR xuất bán sản phẩm dầu DO sang thị trường Lào

    Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã xuất bán thành công những lô dầu DO (Diesel Oil) đầu tiên sang Lào.
    [​IMG]
    Ban lãnh đạo NMLD Dung Quất, đại diện các ban chuyên môn BSR và PVOIL chào mừng xuất khẩu những lô dầu DO đầu tiên sang thị trường Lào
    Đây là bước đi chiến lược trong việc đa dạng hóa, mở rộng thị trường, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của BSR. Kết quả này cũng để hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
    Linh hoạt thị trường tiêu thụ, tạo bước đi chiến lược

    Theo đó, ngày 1-8, BSR đã tổ chức xuất bán 420m³ dầu DO cho Công ty TNHH Xăng dầu Dầu khí Lào (PVOIL Lào) - đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL). Thông tin từ đại diện PVOIL TRANS miền Trung (đơn vị vận chuyển) cho biết, những chuyến dầu DO này sau khi được nhận từ NMLD Dung Quất sẽ lên đường vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi để đưa sang tiêu thụ tại thị trường Lào. Dự kiến, công tác vận chuyển đến nơi tiêu thụ sẽ mất khoảng 3 - 4 ngày.
    Trước đó, BSR đã có quá trình trao đổi, làm việc và thống nhất hợp tác với Công ty TNHH Dầu mỏ Somvanchaleun (Somvanchaleun Petroleum Jelly Co., Ltd) và xuất khẩu trực tiếp dầu DO sang thị trường Lào.
    Cụ thể, ngày 24 và 25-7-2025, BSR đã xuất khoảng 315m³ dầu DO vào 7 xe bồn vận chuyển và ngày 28-7, các xe đã hoàn tất thủ tục thông quan tại cửa khẩu Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa.
    Chia sẻ về đợt xuất khẩu sản phẩm lần này, ông Nguyễn Việt Thắng - tổng giám đốc BSR cho biết việc mở rộng xuất khẩu sang thị trường Lào là bước đi chiến lược, khẳng định năng lực cung ứng linh hoạt của BSR.
    Đó là không ngừng tối ưu danh mục tiêu thụ, vừa ưu tiên đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa linh hoạt xuất khẩu khi điều kiện cung - cầu cho phép. BSR cam kết duy trì chất lượng sản phẩm ổn định, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu môi trường trong nước và quốc tế; đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn, tuân thủ các quy định trong toàn bộ hoạt động xuất - nhập - vận chuyển.
    "Thành công ban đầu này sẽ được BSR nhanh chóng nhân rộng, xây dựng thị trường, khách hàng bền vững ở Lào và các thị trường lân cận, qua đó, tiếp tục tối ưu hóa vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, gia tăng hiệu quả hoạt động của công ty" - ông Thắng nói
    [​IMG]
    Xe xitec nhận dầu DO tại Trạm xuất xe bồn của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất để sẵn sàng vận chuyển sang Lào
    Mở rộng đa dạng hợp tác sản phẩm

    Trước đó, BSR đã thực hiện xuất bán ra nước ngoài một số sản phẩm như naphtha, dầu nhiên liệu (FO), khí hỏa lỏng LPG, Propylene và hạt nhựa Polypropylene cùng với sản phẩm lưu huỳnh.
    Qua thời gian dài, với kinh nghiệm tổ chức hợp đồng, phân tích thị trường, quản trị rủi ro giá và điều hành logistics tích lũy từ các thương vụ trước đã tạo nền tảng quan trọng để BSR triển khai thuận lợi các hợp đồng xuất khẩu dầu DO sang Lào lần này.
    Ông Lê Trung Hưng - phó tổng giám đốc PVOIL cho rằng lô dầu DO lần đầu sang Lào tại thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước bạn Lào trong việc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trong khi đang phải tập trung ứng phó với lũ lụt.
    "Ngay khi tiếp nhận từ NMLD Dung Quất, chúng tôi đã chỉ đạo PVOIL Lào và PVOIL Trans khẩn trương đưa qua cửa khẩu trong thời gian ngắn nhất đến thị trường tiêu thụ an toàn, hiệu quả" - ông Hưng nói.
    [​IMG]
    Hội thảo tăng cường liên kết chuỗi giá trị dầu khí giữa BSR và PVOIL
    Theo đánh giá, thương vụ xuất khẩu DO sang Lào của BSR không chỉ mang ý nghĩa thương mại ngắn hạn mà còn có giá trị chiến lược lâu dài. Thành công trong giai đoạn thử nghiệm hợp tác sẽ là tiền đề để hai bên mở rộng sản lượng, đa dạng hóa chủng loại.
    Từ đây, BSR sẽ tiếp tục mở rộng thị trường cho các sản phẩm khác khi phù hợp và hướng đến những mô hình hợp tác bền vững như xây dựng điểm trung chuyển, kho vệ tinh hoặc các thỏa thuận cung ứng dài hạn.
    Ở tầm vĩ mô, việc sản phẩm của BSR tăng cường hiện diện tại Lào còn góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực và đóng góp tích cực cho an ninh năng lượng hai nước.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Một doanh nghiệp có doanh thu vượt xa Vingroup, gấp đôi Thế Giới Di Động, Hòa Phát, Vietnam Airlines…
    Chủ Nhật , 03/08/2025, 01:48

    Ước tính bình quân mỗi ngày trong quý 2 vừa qua, doanh nghiệp này thu khoảng 850 tỷ đồng.
    Một doanh nghiệp có doanh thu vượt xa Vingroup, gấp đôi Thế Giới Di Động, Hòa Phát, Vietnam Airlines…
    Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã PLX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 với doanh thu thuần đạt hơn 77.000 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 5% so với cùng kỳ 2024 và là mức cao nhất kể từ quý 4/2022. Ước tính bình quân mỗi ngày trong quý 2 vừa qua, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam thu khoảng 850 tỷ đồng.
    Last edited: 03/08/2025
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    [​IMG]
    So với mức kỷ lục từng đạt được 3 năm trước, doanh thu quý 2 của Petrolimex trên vẫn còn kém khoảng 7.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số trên đủ để giúp Petrolimex lấy lại vị trí quán quân sàn chứng khoán về doanh thu sau khi đánh mất vào tay Vingroup trong quý đầu năm nay.
    Thậm chí, doanh thu quý 2 của Petrolimex còn vượt xa Vingroup (46.325 tỷ đồng) và gấp đôi nhiều tên tuổi khác như Thế Giới Di Động (37.620 tỷ đồng), Hòa Phát (36.286 tỷ đồng), Vietnam Airlines (28.361 tỷ đồng)…
    Trong quý 2, lợi nhuận gộp của Petrolimex đạt 5.134,7 tỷ đồng, tăng 11,5% so với mức 4.605,6 tỷ đồng cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận gộp tăng từ 6,3% lên 6,7%. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.368 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ 2024 và là mức cao nhất kể từ quý 4/2022.
    [​IMG]

    Lũy kế 6 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 144.915 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2024, thực hiện 58% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.996 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ, hoàn thành 62% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.579 tỷ đồng, giảm 34,8% so với cùng kỳ 2024.
    Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản hợp nhất của Petrolimex đạt 87.411 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt 66.275 tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm, chiếm 75,8%. Trong đó, tồn kho chiếm 16.800 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với đầu năm. Tài sản dài hạn ghi nhận 21.136 tỷ đồng, giảm 2,2% so với đầu năm, chiếm 24,2% tổng tài sản.
    Theo báo cáo phân tích mới đây của Chứng khoán Vietcap, từ ngày 1/1/2026, Chính phủ dự kiến áp dụng chính sách sử dụng 100% xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Petrolimex và PV OIL là hai doanh nghiệp duy nhất đã được trang bị để thí điểm pha chế và bán lẻ E10 từ ngày 1/8/2025. Các doanh nghiệp phân phối khác sẽ phải mua lại E10 từ PLX hoặc OIL, hoặc đầu tư thêm cơ sở hạ tầng mới. Petrolimex cũng có thể cung cấp dịch vụ pha chế E10 có thu phí
    anhhuytcdn thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    PVD: Lãi quý II tăng 92% nhờ chi phí giảm và thu nhập đột biến, vượt 74% kế hoạch năm
    Chia sẻBình luận (27)
    [​IMG]
    Vũ Quang Hiếu

    Tổng hợp từ Báo Pháp Luật | Hôm qua 00:28
    Theo dõi
    PVD +0.71%
    [​IMG]
    Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán: PVD) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 394 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch lợi nhuận năm. Kết quả này có được sau một quý II đột phá với lợi nhuận tăng 92%, chủ yếu nhờ tiết giảm chi phí tài chính và một khoản thu nhập khác tăng mạnh.
    Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, PV Drilling ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.430 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng trưởng đến từ việc gia tăng khối lượng công việc ở mảng dịch vụ liên quan đến khoan. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ cũng được cải thiện từ 20,8% lên 21,4%, giúp lợi nhuận gộp tăng 10,6%, đạt gần 519 tỷ đồng.
    Điểm sáng trong kỳ kinh doanh đến từ việc quản lý chi phí hiệu quả và các khoản thu nhập bất thường. Cụ thể, chi phí tài chính đã giảm 31,1% so với cùng kỳ, xuống còn 92 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm 39,4%. Doanh nghiệp cho biết sự sụt giảm này là do dư nợ gốc vay giảm và biến động tỷ giá USD trong quý thấp hơn cùng kỳ.
    Đặc biệt, PV Drilling ghi nhận khoản thu nhập khác lên tới 63,5 tỷ đồng, tăng 446,7% so với con số 11,6 tỷ đồng của quý II/2024. Khoản thu này đến từ tiền bảo hiểm liên quan đến doanh thu của giàn PV Drilling VI. Các yếu tố trên đã giúp lợi nhuận sau thuế quý II của PVD đạt gần 250 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ.
    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của PVD đạt 3.950 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ chi phí tài chính giảm mạnh 31,5% và sự đóng góp của thu nhập khác, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng 40,4%, đạt 394 tỷ đồng.
    Năm 2025, PVD đặt ra kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 530 tỷ đồng. So với kết quả đạt được sau nửa năm, công ty đã hoàn thành 55% mục tiêu doanh thu và 74% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
    Về tình hình tài chính, tại thời điểm 30/06/2025, tổng tài sản của PVD ở mức 24.808 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 10,6%, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 24,6% lên 4.323,3 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 18% lên 1.435,3 tỷ đồng. Ngược lại, lượng tiền và tương đương tiền giảm 17,7% xuống còn 1.672 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 6%, lên mức 8.043,6 tỷ đồng.
    Gần đây, PV Drilling đã ký kết hợp đồng cung cấp hai giàn khoan tự nâng và các dịch vụ liên quan cho Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ (HL-HV JOCs). Hợp đồng này phục vụ chiến dịch khoan tại mỏ Cá Ngừ Vàng (Lô 09-2) và mỏ Tê Giác Trắng (Lô 16-1), bao gồm 6 giếng khoan chắc chắn và 2 giếng tùy chọn.

    Khánh Ly-Link gốc
    minhduc2003, Hangntt0123nvtunggli thích bài này.
    nvtunggli đã loan bài này
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Nga đóng cửa đường ống dẫn dầu CPC để đáp trả lệnh trừng phạt của ông Trump?

    Bạch Dương
    4 giờ trước

    GD&TĐ - Căng thẳng với Mỹ có thể kích hoạt Nga tiến hành một số biện pháp trả đũa rất mạnh mẽ.

    [​IMG]
    Việc Tổng thống Donald Trump yêu cầu Ấn Độ ngừng nhập khẩu dầu của Nga có thể đe dọa hàng tỷ USD doanh thu của Nga và buộc Moskva phải áp dụng các biện pháp trả đũa, Reuters nhận xét và lưu ý rằng đòn đáp lại từ Điện Kremlin có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến Washington.
    Nói về các bước đi cụ thể mà Nga có thể thực hiện, bài báo lưu ý rằng Moskva sẽ chặn một đường ống dẫn dầu lớn do Mỹ vận hành, điều này sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng nguồn cung toàn cầu mới. Điện Kremlin có khả năng làm điều này vì thị trường Ấn Độ rất quan trọng đối với họ.
    Các nhà phân tích lo ngại rằng Nga có thể đóng cửa đường ống dẫn dầu Caspian Pipeline Consortium (CPC) từ Kazakhstan, nơi các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ là Chevron và Exxon có cổ phần đáng kể.
    [​IMG]
    Đường ống dẫn dầu CPC có thể bị chặn hoạt động do căng thẳng Mỹ - Nga?

    Hãng tin Anh Reuters cho biết thêm rằng sau khi đường ống dẫn dầu CPC đóng cửa, phương Tây sẽ gánh chịu hậu quả của việc giá dầu tăng cao. Những công ty dầu mỏ Exxon, Chevron, Shell, ENI và TotalEnergies hiện cung cấp tới 1 triệu thùng dầu mỗi ngày thông qua tuyến ống CPC.
    "Nếu chúng ta gặp phải những khó khăn đáng kể và nghiêm trọng trong việc xuất khẩu dầu của Nga và Tổng thống Vladimir Putin đóng cửa CPC, giá dầu có thể vượt quá 80 đô la một thùng và thậm chí còn cao hơn nữa", nhà phân tích Neil Crosby của Sparta Commodities cho biết.
    Cơ quan này lưu ý rằng việc ngừng cung cấp đồng thời qua CPC và từ Nga sang Ấn Độ sẽ dẫn đến gián đoạn nguồn cung khoảng 3,5 triệu thùng mỗi ngày cho thị trường, chiếm 3,5% khối lượng toàn cầu.
    minhduc2003Hangntt0123 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Ukraine phá huỷ đường ống dẫn khí đốt quan trọng cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga
    Chủ Nhật, 03/08/2025 03:03 |
    Thế giới
    Đường ống dẫn khí đốt Trung Á cung cấp cho quân đội Liên bang Nga bị ngừng hoạt động sau các vụ nổ tại khu vực Volgograd.
    Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 2/8 dẫn các nguồn tin từ cơ quan tình báo Ukraine cho biết các vụ nổ xảy ra tại khu vực Volgograd của Liên bang Nga đã khiến một đường ống dẫn khí đốt quan trọng từ Trung Á đến các nhà máy vũ khí Liên bang Nga phải ngừng hoạt động.

    Một nguồn tin từ Cục Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) tiết lộ với báo The Kyiv Post rằng đường ống dẫn khí Trung Á – Trung tâm (The Central Asia-Center gas pipeline) tại Liên bang Nga đã bị ngừng hoạt động vô thời hạn sau các vụ nổ tại khu vực Volgograd.


    Pause
    Mute

    Loaded: 5.94%


    Remaining Time -13:18
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sơ đồ ường ống dẫn khí Trung Á – Trung tâm (The Central Asia-Center gas pipeline. Ảnh: Wiki
    Đường ống này, do tập đoàn Gazprom vận hành, vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Turkmenistan, qua Uzbekistan và Kazakhstan, vào Liên bang Nga, cung cấp năng lượng cho các cơ sở trọng yếu trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga, bao gồm: Nhà máy Chế tạo Máy Demikhov, Tập đoàn Máy bay Liên bang Nga MiG (Khu liên hợp Sản xuất số 1), nhà máy đạn dược Magnum-K và nhiều cơ sở khác.

    Theo nguồn tin, sau khi có các báo cáo về vụ nổ, các lực lượng cứu hộ và lực lượng thực thi pháp luật của Liên bang Nga đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Người dân địa phương cho biết các đội phản ứng đã được triển khai gần làng Dinamivskoye, huyện Nekhayevsky, để xử lý sự cố và bắt đầu công tác sửa chữa.

    Nguồn tin cho biết thêm việc vận chuyển khí đốt qua đường ống ở khu vực Volgograd đã bị đình chỉ vô thời hạn trong khi các chuyên gia đánh giá thiệt hại.

    Trước đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận đã thực hiện các cuộc tấn công thành công vào cơ sở hạ tầng dầu khí và quốc phòng then chốt của Liên bang Nga vào sáng sớm thứ Bảy (2/8). Các đòn tấn công được cho là nhằm đáp trả các cuộc không kích gần đây của Liên bang Nga vào các thành phố Ukraine gây nhiều thương vong.

    Trong một phân tích công bố hôm thứ Sáu (1/8), hãng tin AFP của Pháp cho biết Liên bang Nga đã phóng 6.297 thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa trong tháng 7 – con số hàng tháng cao nhất kể từ khi Moskva (Moscow) bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, tăng 16% so với tháng 6.

    Các lực lượng của Liên bang Nga cũng đã phóng 198 tên lửa – con số cao thứ hai trong năm nay. Trong cuộc không kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào Kiev hôm thứ Năm (31/7), ít nhất 31 người đã thiệt mạng, bao gồm 5 trẻ em, phần lớn là cư dân trong một tòa nhà chung cư 9 tầng bị tên lửa bắn trúng.

    Trong một bài viết đăng trên kênh Telegram, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công thành công các mục tiêu Liên bang Nga đã được xác định là, có liên quan đến việc hỗ trợ hành động vũ trang chống lại Nhà nước Ukraine.

    Các mục tiêu đã được xác nhận bao gồm: Nhà máy lọc dầu Ryazan và Novokuibyshevsk; cơ sở nhiên liệu Anna Neftoprodukt tại Voronezh; nhà máy quốc phòng Electropribor tại Penza – nơi sản xuất thiết bị liên lạc bảo mật và bảng mạch cho quân đội

    “(Chúng tôi) ghi nhận có nhiều vụ nổ và cháy lớn”, phía Ukraine cho biết, đồng thời nói thêm rằng các thông tin chi tiết đang được xác minh. Các cuộc tấn công được thực hiện bởi Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, lực lượng tác chiến đặc biệt (SSO), Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR)

    Trước đó, báo the Kyiv Post đưa tin rằng các thiết bị bay không người lái đã nhắm vào nhiều khu vực của Liên bang Nga và Bán đảo Crimea, với các vụ nổ được ghi nhận tại Lipetsk, Ryazan, Taganrog, Penza, Voronezh, Samara và Crimea.

    Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố đã đánh chặn 112 thiết bịbay không người lái của Ukraine trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối ngày 1/8 đến 4 giờ 40 sáng ngày 2/8.
    minhduc2003nvtunggli thích bài này.
  9. Dichaygau

    Dichaygau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2016
    Đã được thích:
    7.010
  10. Hoaf123

    Hoaf123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2018
    Đã được thích:
    605
    sắp bán oil sinh học rồi giá cũng x2 dầu thường
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này