Gom dòng P dần cho chân sóng Thần Q3 4 2025 và 2026 $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 29/07/2025.

1943 người đang online, trong đó có 777 thành viên. 13:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 49103 lượt đọc và 281 bài trả lời
  1. anhhuytcdn

    anhhuytcdn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2018
    Đã được thích:
    166
    PLX nay đánh láo nhỉ; kéo tím 1 cái cho ae chốt lãi bâu vào chứ
    BigDady1516Fanliver thích bài này.
  2. lockland

    lockland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Đã được thích:
    1.888
    Những cú "sang tay" giàu sức nặng tại Petrosetco (PET), cổ đông chi phối mới sắp lộ diện ?


    Nhật Linh • 29/07/2025 10:42
    Gần 28% cổ phần Petrosetco đổi chủ trong chưa đầy một tuần, giữa bối cảnh PVN chuẩn bị thoái toàn bộ vốn khỏi doanh nghiệp.


    Một loạt giao dịch thỏa thuận lớn tại cổ phiếu PET của Petrosetco trong tuần cuối tháng 7 đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Petrosetco chuẩn bị bước vào giai đoạn mới không còn bóng dáng của cổ đông Nhà nước.

    [​IMG]
    Petrosetco bước vào thời kỳ hậu PVN, cổ phiếu tăng mạnh lên đỉnh 3 năm
    Phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu PET của Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, UPCoM: PET) ghi nhận gần 20,3 triệu cổ phiếu được sang tay theo hình thức thỏa thuận, tương đương khoảng 19% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giao dịch được thực hiện tại mức giá 28.000 đồng/cp, tổng giá trị lên đến 570 tỷ đồng. Đây là một trong những phiên thỏa thuận có giá trị lớn nhất trong lịch sử giao dịch của PET.

    Chỉ vài ngày trước đó, vào các phiên 23 và 24/7, cổ phiếu PET cũng ghi nhận tổng cộng hơn 9,2 triệu cổ phiếu được sang tay theo phương thức tương tự. Cộng dồn trong vòng chưa đầy một tuần, gần 28% vốn điều lệ của Petrosetco đã đổi chủ, làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự xuất hiện của một nhóm cổ đông mới.

    Một trong những tổ chức thoái vốn đáng chú ý là VietinBank Capital. Theo công bố, đơn vị này đã bán ra 7,8 triệu cổ phiếu PET trong phiên 23/7, qua đó giảm sở hữu từ mức 9,37% xuống chỉ còn 2,06% và không còn là cổ đông lớn. Nhiều khả năng, toàn bộ phần còn lại cũng đã được bán trong phiên kế tiếp, khép lại quá trình thoái vốn của quỹ này tại Petrosetco.

    Các động thái giao dịch diễn ra trong bối cảnh Petrosetco chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới. Theo thông tin tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn Nhà nước khỏi Petrosetco trong năm nay. Hiện PVN nắm giữ hơn 24,9 triệu cổ phiếu PET, tương đương 23,2% vốn điều lệ. Nếu lượng cổ phần này được chuyển nhượng cùng nhóm cổ phiếu đã giao dịch trước đó rất có thể sẽ hình thành một cổ đông chi phối mới tại Petrosetco.
    FanliverBigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Dự án trọng điểm Lô B – Ô Môn, Sư Tử Trắng 2B…. đang tạo ra 'khối lượng công việc khổng lồ' lên đến hàng tỷ USD cho PVD, PVS
    Nghe đọc bài
    4:33

    1x
    Dự báo ngành dầu khí Q2/2025: Cả ngành báo lãi lớn, vì sao hai "ông lớn" Petrolimex và BSR lại sụt giảm tới 35% và 91%?DN dầu khí Việt Nam xuất khẩu 33 chân đế điện gió ngoài khơi trị giá 300 triệu USD cho đối tác Đan Mạch
    Hiện, căng thẳng địa chính trị, như xung đột Iran-Israel, có thể gây biến động ngắn hạn nhưng khó có tác động đáng kể đến xu hướng giá dầu trung và dài hạn.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Giá dầu toàn cầu tiếp tục chịu áp lực do tăng trưởng nhu cầu chậm lại trong khi nguồn cung ngày càng gia tăng. Trong báo cáo phân tích mới công bố, SSI Research cho biết giữ nguyên giả định giá dầu Brent ở mức 65 USD/thùng cho năm 2025, tương đương mức giảm 7% so với trung bình năm 2024.
    Theo dự báo tháng 6 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến chỉ tăng khoảng 720.000 thùng/ngày trong năm 2025 – mức điều chỉnh giảm nhẹ so với các ước tính trước đó và chậm hơn đáng kể so với mức tăng gần 1 triệu thùng/ngày trong năm 2024. Dự báo này phản ánh xu hướng suy yếu chung của kinh tế toàn cầu.
    Ở chiều ngược lại, nguồn cung toàn cầu được dự báo tăng khoảng 1,8 triệu thùng/ngày, chủ yếu nhờ việc nới lỏng cắt giảm sản lượng của OPEC+ và sản lượng gia tăng từ các quốc gia ngoài OPEC+, đặc biệt là Mỹ và Canada.
    Hiện, căng thẳng địa chính trị, như xung đột Iran-Israel, có thể gây biến động ngắn hạn nhưng khó có tác động đáng kể đến xu hướng giá dầu trung và dài hạn.
    Theo SSI Research, việc giá dầu giảm có thế ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trung nguồn, nhưng vẫn ở mức đủ hấp dẫn để duy trì các hoạt động khai thác và thăm dò ở mảng thượng nguồn.
    Giá dầu Brent (USD/thùng)
    [​IMG]

    Nhóm thượng nguồn hưởng lợi từ hoạt động E&P
    Hoạt động thăm dò và khai thác (E&P) vẫn duy trì tích cực trong nửa đầu năm 2025 và được kỳ vọng tiếp tục đà tăng trong nửa cuối năm 2025, nhờ sự suy giảm trữ lượng tự nhiên và yêu cầu chiến lược về an ninh năng lượng quốc gia.
    Theo đó, các doanh nghiệp thượng nguồn như Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã chứng khoán PVD) và Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhờ vào hoạt động E&P sôi động.
    Đây cũng là những doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ dự án Lô B. Một số dự án trọng điểm đang triển khai bao gồm: (1) Lô B – Ô Môn, (2) Sư Tử Trắng 2B, (3) Nam Du – U Minh. Theo SSI Research, những dự án này đang tạo ra khối lượng công việc lớn cho các nhà cung cấp dịch vụ thượng nguồn như PVS và PVD.
    Trong đó, PVD được kỳ vọng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 14% so với cùng kỳ, nhờ tỷ lệ sử dụng giàn khoan duy trì ở mức cao và đơn giá thuê ngày đối với giàn khoan tự nâng tăng 10% so với cùng kỳ.
    Còn PVS dự kiến sẽ đạt tăng trưởng lợi nhuận 25% trong năm 2025, nhờ doanh thu mạnh từ các hợp đồng EPC cho phần thượng nguồn của dự án Lô B, với giá trị hợp đồng ước tính lên tới 1 tỷ USD.
    Ngoài ra, việc mở rộng công suất lọc dầu của BSR cũng là diễn biến đáng chú ý.
    Sản lượng từ các bồn khí chính (triệu m3/năm)
    [​IMG]

    Các nhà phân phối xăng dầu như PLX và OIL bị ảnh hưởng bởi giá dầu yếu
    Ngược lại, ở nhóm trung nguồn, các doanh nghiệp như Petrolimex (mã chứng khoán PLX), PV OIL (mã chứng khoán OIL) và Lọc hoá dầu Bình Sơn (mã chứng khoán BSR) có khả năng chịu tác động rõ rệt hơn từ xu hướng giá dầu yếu, dẫn đến mức tăng trưởng lợi nhuận đi ngang hoặc âm so với năm trước.
    Riêng BSR được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng, khoảng 300% nhờ mức lợi nhuận thấp trong năm 2024 và sản lượng tiêu thụ dự kiến phục hồi 15% sau giai đoạn bảo dưỡng.
    Tuy nhiên, lợi nhuận năm 2025 của BSR có thể vẫn thấp hơn 70–80% so với giai đoạn 2021–2023, do ảnh hưởng từ xu hướng giá dầu giảm.
    Đối với các nhà phân phối xăng dầu như PLX và OIL, thị trường đang chờ đợi nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. Theo dự thảo lần thứ 6 mới nhất, các doanh nghiệp đầu mối sẽ có thêm quyền tự chủ trong việc thiết lập giá bán lẻ dựa trên chi phí đầu vào, qua đó hỗ trợ ổn định biên lợi nhuận của các nhà phân phối.
    Tuy nhiên, Chính phủ hiện vẫn đang lấy ý kiến các bên liên quan, do đó cần chờ thêm thời gian để có quyết định chính thức.
    Một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay liên quan đến phát triển năng lượng từ LNG. Mảng LNG đang có vai trò chiến lược ngày càng rõ nét, đặc biệt với việc triển khai các nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 & 4. Điều này dự kiến sẽ thúc đẩy hoạt động nhập khẩu LNG.
    Về phía doanh nghiệp, mặc dù có thể xuất hiện nhiều nhà cung cấp trong tương lai, PV GAS (mã chứng khoán GAS) theo SSI Research vẫn là đơn vị tiên phong và giữ vai trò chủ đạo trong trung hạn. Tuy nhiên, sản lượng LNG hiện tại vẫn chưa đủ bù đắp cho xu hướng suy giảm sản lượng khí tự nhiên nội địa, dự kiến sẽ tiếp diễn cho đến khi Lô B bắt đầu khai thác khí vào cuối năm 2027.
    Fanliver thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Ngon quá :drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 29/07/2025, Bài cũ: 29/07/2025 ---
    PET tím, PLC xanh mạnh hàng hóa ổn mai TT hồi P tím hết :drm@};-
    anhhuytcdn thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Chúc mừng ace chốt đầu sáng nay GEX, VIX tím mai mua sàn là dc 21% :drm1@};-
    P_NguyenFanliver thích bài này.
  6. anhhuytcdn

    anhhuytcdn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2018
    Đã được thích:
    166
    PLX lên tàu đc chưa ae ?
    BigDady1516 thích bài này.
  7. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    7.239
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Dầu thế giới tăng 3%:drm1@};-
    nhanmap2004Giachuong_MHBS thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Các nhà thầu bàn phối hợp thi công gói EPCI 1 và 2 dự án mỏ khí Lô B

    Dầu khí 07:34 | 25/07/2025
    - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) vừa tổ chức hội thảo “phối hợp tổng thể công tác hạ thủy, vận chuyển và lắp đặt (T&I)” kết hợp ký cam kết an toàn, sức khỏe, môi trường (HSE) trong khuôn khổ án khí Lô B. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai dự án, thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cao và cam kết đồng hành giữa các bên liên quan, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn, chất lượng, về đích đúng tiến độ.

    [​IMG]

    Công nghệ và tổ chức thi công nhà máy điện hạt nhân - Gợi ý thể chế áp dụng cho Việt Nam
    Tham dự sự kiện này gồm có đại diện PVN, MOECO, PTTEP, Phú Quốc POC, PTSC, McDermott, PTSC M&C, cùng các nhà thầu phụ tham gia Chuỗi dự án.​

    PTSC với vai trò tổng thầu đang thực hiện nhiều gói thầu trọng yếu của Chuỗi dự án khí Lô B. Cụ thể gói thầu EPCI#1 gồm có: Giàn xử lý trung tâm (CPP), giàn nhà ở (LQ), cầu dẫn (Bridge), van cách ly an toàn dưới biển (SSIV).
    Gói thầu EPCIC#2 gồm có: 4 giàn đầu giếng (WHP), trạm kết nối ngầm với FSO (PLET) và hệ thống đường ống nội mỏ; tổng thầu thiết kế và chạy thử toàn tuyến ống, EPC tuyến ống bờ và cung cấp, vận hành FSO cho toàn Chuỗi dự án.
    Theo kế hoạch, dự án sẽ sớm bước vào giai đoạn cao điểm và phức tạp nhất kể từ khi khởi động vào ngày 31/10/2023. Trong thời gian tới, các hoạt động hạ thủy, vận chuyển, lắp đặt và đấu nối ngoài khơi (SIMOPS) sẽ diễn ra với mật độ cao, trong không gian hạn chế, cũng như huy động đồng thời nhiều hạng mục và thiết bị thi công quy mô lớn. Thực tế này đặt ra yêu cầu rất khắt khe về năng lực tổ chức, phương thức phối hợp và quản lý tổng thể, đặc biệt là giữa các gói thầu EPCI#1 và 2 - nơi mà mọi sai sót (dù nhỏ) cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ triển khai.
    [​IMG]

    Toàn cảnh hội thảo.

    Tại hội thảo, các bên đã trình bày chi tiết về kế hoạch triển khai, phương án phối hợp công tác T&I, mục tiêu HSE, quy trình quản trị rủi ro và các phương án ứng phó tình huống khẩn cấp.
    Đặc biệt, nội dung thảo luận diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, với nhiều ý kiến đóng góp thực tiễn từ đại diện các chủ đầu tư, đơn vị điều hành, các nhà thầu và đối tác quốc tế. Các vấn đề về điều phối nguồn lực, phân luồng thiết bị, kiểm soát an toàn trong điều kiện SIMOPS, phân quyền xử lý tại hiện trường và cơ chế phản hồi nhanh giữa các bên đã được trao đổi kỹ lưỡng nhằm đi đến thống nhất trong cách thức phối hợp.
    Tham luận của PTSC nhấn mạnh vai trò của công tác HSE trong toàn bộ chuỗi hoạt động. Khẳng định, đây là yếu tố then chốt để bảo vệ con người, tài sản, môi trường và là điều kiện tiên quyết cho sự thành công bền vững của dự án. PTSC kêu gọi các nhà thầu và lực lượng thi công nghiêm túc, chủ động triển khai công tác HSE một cách thực chất, hiệu quả và không hình thức.
    Đối với Tập đoàn, các chủ đầu tư và đối tác, PTSC cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò tổng thầu, quản lý chặt chẽ công tác HSE toàn dự án, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn và quy định khắt khe nhất, hướng đến mục tiêu “không tai nạn - không tổn thất”.
    Như chúng ta đều biết, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn đã đạt nhiều cột mốc quan trọng. Cụ thể là:
    1. Ký kết hợp đồng EPC cho Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 4 (ngày 6/6/2025). Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa Chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn - một trong các dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng, hướng đến mục tiêu phát triển năng lượng sạch, hiện đại và bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới.
    2. Ký kết hợp đồng các gói thầu PC1 và PC2 của dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (ngày 30/6/2025) - chính thức hoàn tất lựa chọn toàn bộ các nhà thầu chính, bước vào giai đoạn mua sắm và thi công đồng bộ cả 3 gói thầu then chốt thuộc tuyến ống này.
    3. Khởi công hạng mục tuyến ống (trên bờ) thuộc dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (ngày 2/7/2025) - chính thức bước sang giai đoạn triển khai đồng loạt cả 3 hợp phần then chốt của dự án (tuyến ống bờ, tuyến ống biển vùng nước nông và vùng nước sâu).
    Lô B là dự án trọng điểm quốc gia, tổng mức đầu tư gần 7 tỷ USD. Mục tiêu của dự án là khai thác, thu gom nguồn khí Lô B với tổng trữ lượng thu hồi dự kiến 3,78 tỷ bộ khối (khoảng 107 tỷ m3) và 12,65 triệu thùng condensate, sản lượng khí đưa về bờ khoảng 5,06 tỷ m3/năm - có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng đất nước.
    Theo kế hoạch tiến độ, vào quý 3/2027 sẽ đưa dòng khí đầu tiên từ Lô B vào bờ, vận chuyển mỗi ngày khoảng 16,3-18 triệu m³ khí, đáp ứng nhu cầu nhiên liệu cho các nhà máy điện (Ô Môn 1, 2, 3, 4 ở hạ nguồn) và khu công nghiệp trọng điểm trong khu vực Tây Nam bộ; giai đoạn tiếp theo (từ 2028-2030) sẽ tập trung vào khai thác thương mại ổn định, an toàn và tối ưu chi phí vận hành./.
    NGUYENVUDO, nhanmap2004Giachuong_MHBS thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Chuyển giao hợp đồng cho thuê và vận hành kho nổi (FSO) phục vụ dự án phát triển mỏ khí Lô B

    Dầu khí 10:22 | 29/07/2025
    - Tại TP. Hồ Chí Minh, Liên doanh PTSC South East Asia Pte. Ltd (PTSC SEA) giữa Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Yinson Production Capital Pte. Ltd (Yinson) đã chính thức ký kết nhận chuyển giao Hợp đồng cho thuê và vận hành kho nổi (FSO) phục vụ dự án phát triển mỏ khí Lô B được ký kết bởi Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC) và PTSC.​
    Cung cấp kho nổi (FSO) là một trong những hợp đồng lớn và mang tính chiến lược của dự án phát triển mỏ khí Lô B - đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khai thác, thu gom và xử lý khí ngoài khơi phục vụ cho dự án.
    [​IMG]
    Liên doanh PTSC SEA ký hợp đồng với PQPOC, ngày 28/7/2025 tại TP. HCM. Ảnh: Phan Hưng.

    Kho nổi FSO sẽ được đóng mới, sử dụng hệ thống neo cố định 360 độ, hoạt động tại vị trí nước sâu khoảng 80 mét và có sức chứa lên đến 350.000 thùng condensate.
    Hợp đồng cung cấp FSO có thời hạn khoảng 14 năm và có thể tiếp tục gia hạn từng năm trong thời gian 9 năm tiếp theo. Đây cũng là hợp đồng FSO thứ hai được Liên doanh PTSC và Yinson triển khai chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm (nối tiếp FSO Lạc Đà Vàng cung cấp cho Murphy Oil được ký kết vào cuối năm 2024).
    Cùng với việc gia hạn vận hành FPSO PTSC Lam Sơn đến năm 2026, chuỗi dự án hợp tác giữa hai bên tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược, góp phần mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của PTSC trên thị trường quốc tế.
    [​IMG]
    Các bên tham gia lễ ký. Ảnh: Phan Hưng.

    Dự án FSO không chỉ có ý nghĩa về mặt thương mại, kỹ thuật, mà còn là một mắt xích quan trọng góp phần bảo đảm tiến độ và sự thành công chung của toàn Chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn.
    Với vai trò tổng thầu trong nước tham gia triển khai các hạng mục ngoài khơi trọng điểm của Chuỗi dự án, PTSC không chỉ thể hiện năng lực triển khai toàn diện và đồng bộ, mà còn đóng vai trò điều phối, kết nối kỹ thuật xuyên suốt giữa các gói thầu.
    Việc tiếp tục được giao thực hiện hợp đồng FSO lần này là minh chứng rõ nét cho năng lực, uy tín và vị thế ngày càng vững chắc của PTSC trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí ngoài khơi, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu tích hợp công nghệ, tiến độ và chất lượng ngày càng khắt khe. Đây cũng là một bước tiến quan trọng, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị mà PTSC đang đảm nhiệm trong toàn bộ Chuỗi dự án, đồng thời đóng góp thiết thực vào việc đảm bảo tiến độ triển khai, hiệu quả vận hành khai thác./.​

Chia sẻ trang này