-----Gom hàng-----đón chờ sự ĐỒNG PHA của TT-----

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bangpd, Jun 27, 2015.

1178 người đang online, trong đó có 471 thành viên. 19:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    71,690
    CEO mình nghĩ cũng sẽ tăng mạnh đợt này do hiệu ứng giá đất ở Phú Quốc
  2. DrScion

    DrScion Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jun 27, 2015
    Likes Received:
    100
    Cảm ơn anh!
  3. nguyen xuan thieu

    nguyen xuan thieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 2, 2014
    Likes Received:
    827
    CII khả quan không =?
  4. Kitan

    Kitan Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 14, 2015
    Likes Received:
    607
    Bác bang cho e hoi ve HVG. Liệu có phi duoc ko bác
  5. Vophuoc

    Vophuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 20, 2015
    Likes Received:
    749
    Còn đó Bác. Target HVG 31.x ( ngắn hạn)
  6. Kitan

    Kitan Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 14, 2015
    Likes Received:
    607
    Mà sao e thay HVG luan quan o vung gia này hoài zậy bác. Mà còn có tin mua cp quy 18/cp. Zậy có nên hold ko bác
  7. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    71,690
    Mình nghĩ Hvg đang bị ảnh hưởng ko tốt bởi tình hình xk 6 tháng đầu năm ko tốt
    --- Gộp bài viết, Jun 29, 2015, Bài cũ: Jun 29, 2015 ---
    Cii vẫn ổn bác nhé
  8. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 1, 2012
    Likes Received:
    14,035
    FLC của Bằng được cứu rùi .

    Nhóm cổ phiếu nào đang “rục rịch” bước vào nhịp tăng?
    SKG,VTO,FPT,FLClà những cổ phiếu được các Công ty chứng khoán (CTCK) nhận định đang rục rịch bước vào nhịp tăng trưởng khi sở hữu những lợi thế cạnh tranh trong ngành cùng kế hoạch triển khai và đầu tư cho các dự án lớn.
    http://image.*********.vn/2015/06/29/images.jpgSKG: Tiếp tục nhịp tăng trưởng

    Trong những năm tiếp theo, CTCKVPBank(VPBS) cho rằng với tiềm năng phát triển của Phú Quốc và việc CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (HOSE: SKG) liên tục đầu tư tàu mới sẽ là cơ sở cho sự tăng trưởng tiếp tục duy trì.

    VPBS cho rằng SKG có thể được xem là câu chuyện tăng trưởng hiếm có trên TTCK Việt Nam hiện nay. Trong năm 2015, với lợi thế hưởng lợi từ giá dầu thấp trong hai quý đầu năm và việc đưa vào vận hành tàu Superdong VIII, hoạt động kinh doanh của SKG kỳ vọng tiếp tục khả quan. Ngoài ra, việc tập trung chiếm lĩnh thị trường và sự linh hoạt trong việc điều chuyển tàu chạy tăng cường để gia tăng thị phần ở các tuyến mới là điểm cộng đáng chú ý khác.

    Với đặc trưng kinh doanh dịch vụ tăng trưởng nhanh đồng thời cũng phải đầu tư tàu liên tục như SKG, VPBS xem xét thêm chỉ tiêu tỷ lệ tái đầu tư kỳ vọng để đánh giá về triển vọng tăng trưởng doanh nghiệp. Trong trường hợp SKG có thể duy trì tỷ lệ tái đầu tư (RIR tương đương 49%) và hiệu suất đầu tư (ROC tương đương2%) như giai đoạn 2011-2014 thì công ty có thể đạt tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng trung bình 24%/năm trong giai đoạn 2015-2019.

    Rủi ro trọng yếu đối với các giả định của mô hình định giá theo VPBS không phải là sự sụt giảm của khách du lịch quốc tế và cạnh tranh với các hãng hàng không giá rẻ mà là các rủi ro bất thường như tai nạn hay đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện. Hiện tại, cơ cấu cổ đông của SKG khá cô đặc nên thanh khoản ở mức thấp. Do vậy, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu kỳ vọng giúp gia tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu SKG.

    >>>Xem báo cáo chi tiết

    VTO: Đang giao dịch thấp hơn trung bình ngành

    CTCK Rồng Việt (VDS) nhận định cổ phiếu VTO của CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vitaco hiện đang giao dịch tại mức EV/EBITDA forward là 3.08x thấp hơn trung bình ngành là 3.40x nên nhà đầu tư có thể xem xét.

    Năm 2015, việc kinh tế Việt Nam phục hồi và giá dầu ổn định hơn sẽ kéo theo sự tăng trưởng về nhu cầu sử dụng nhiên liệu. Về dài hạn, sự hình thành của các dự án lọc dầu mới như Dung Quất (mở rộng), Nghi Sơn và Vũng Rô cũng sẽ bổ sung đáng kể vào nguồn xăng dầu thành phẩm được vận chuyển bằng đường biển trên cả nước. Điều này mở ra khả năng tăng trưởng về nguồn hàng cũng như giá cước cho thuê tàu đối với VTO.

    Tuy nhiên, việc cho thuê định hạn khiến VTO khó có giá thuê tàu theo thị trường như các đối thủ ngoài quốc doanh khi tình hình chuyển biến thuận lợi và qua đó làm hạn chế khả năng tăng trưởng cũng như biên lợi nhuận gộp của mảng khai thác tàu.

    Cuối cùng, cổ phiếu VTO hiện đang giao dịch tại mức EV/EBITDA forward là 3.08x thấp hơn trung bình ngành là 3.40x cũng là một điểm mà nhà đầu tư có thể xem xét.

    >>>Xem báo cáo chi tiết

    FPT: Giá mục tiêu 54,000 đồng/cp và hưởng lợi lớn từ Nghị định 60

    Định giá của cổ phiếu FPT ở mức hấp dẫn với P/E dự phóng 2015 là 9.4x so với tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng 13.5%. CTCK Maybank KimEng (MBKE) duy trì khuyến nghị mua với giá mục tiêu 54,000 đồng/cp dựa trên P/E 11x. Ngoài ra, việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài qua Nghị định 60 vừa được thông qua kỳ vọng sẽ có tác động tâm lý tích cực đối với giá cổ phiếu FPT.

    Theo MBKE, khối công nghệ của FPT ghi nhận tăng trưởng cao ở thị trường nước ngoài và dấu hiệu cải thiện ở thị trường trong nước. Khối phân phối và bán lẻ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng với doanh thu tăng 34% cùng kỳ, đạt 10,832 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 48%, đạt 317 tỷ đồng. Khối viễn thông tăng trưởng chậm hơn với doanh thu tăng 5% cùng kỳ, đạt 2,067 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông duy trì tăng trưởng tốt 28%, còn doanh thu từ nội dung số giảm 71% do không còn mảng trò chơi trực tuyến.

    Lợi nhuận trước thuế 5 tháng đầu năm của khối viễn thông tăng nhẹ 1% cùng kỳ, đạt 440 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ở mảng dịch vụ viễn thông internet duy trì bằng cùng kỳ năm trước do tiếp tục ghi nhận khấu hao nhanh ở dự án quang hoá.

    MBKE ước tính doanh thu 2015 của FPT tăng 20% đạt 39,208 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2015 tăng 13.5%, đạt 1,852 tỷ đồng. EPS 2015 ước tính đạt 4,933 đồng/cp.

    >>>Xem báo cáo chi tiết

    FLC: Giá mục tiêu 11,100 đồng/cp

    CTCK MB (MBS) nhận định cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC dựa trên giả định kết quả kinh doanh của FLC hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra là 11,100 đồng/cp.

    MBS đánh giá, trong năm 2015, phần lớn doanh thu và lợi nhuận của FLC sẽ đến từ bán các căn biệt thự thuộc Quần thể Dự án FLC Samson Beach & Golf Resort và một số dự án bất động sản khác.

    Trong đợt mở bán đầu tiên này, gần 300 căn thuộc khu The Luxury được chào hàng, có diện tích từ 200 - 500 m2/căn, với giá từ 12 – 14.5 triệu đồng/m2 chưa bao gồm tiền xây thô. Hiện tại, toàn bộ số lượng biệt thự mở bán đợt 1 đã được đăng ký mua hết. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục mở bán các căn biệt thự còn lại thuộc dự án này trong năm 2015, kế hoạch gần nhất là cuối tháng 6 đầu tháng 7/2015. Với tiến độ xây dựng như hiện nay, MBS đánh giá khả năng hoàn thiện các căn biệt thự để bàn giao cho khách hàng trong năm nay của FLC là hoàn toàn khả thi.

    Dự án FLC Complex Phạm Hùng của FLC hiện cũng đang được triển khai gấp rút. Giá bán căn hộ khoảng 26 - 31 triệu đồng/m2 (chưaVAT). Hiện tại, dự án đã xong phầm hầm và đang thi công tầng 1. FLC đã bán được 270 căn, phần còn lại 210 căn trong tổng số 480 căn hộ là loại hình căn hộ cho thuê. Dự kiến dự án được hoàn thành và bàn giao cho khách hàng vào quý 3/2016 và sẽ đem lại lợi nhuận tốt cho FLC trong năm 2016.

    Kết quả kinh doanh của FLC trong quý 2/2015 dự kiến đạt 1,553 tỷ doanh thu và 409 tỷ lợi nhuận trước thuế. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2015, FLC ước đạt 2,205 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 530 tỷ đồng.

    Với việc tiếp tục mở bán dự án tại Sầm Sơn trong 6 tháng cuối năm 2015 thì MBS dự phóng doanh thu cả năm 2015 của FLC có thể đạt hơn 5,100 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 858.4 tỷ đồng, EPS đạt 1,621 đồng/CP trên vốn 5,290 tỷ.

    http://viéttock.vn/2015/06/nhom-co-phieu-nao-dang-ruc-rich-buoc-vao-nhip-tang-145-426522.htm
    http://*********.vn/2015/06/nhom-co-phieu-nao-dang-ruc-rich-buoc-vao-nhip-tang-145-426522.htm
  9. Lan787

    Lan787 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 18, 2015
    Likes Received:
    396
    Thế nào cụ, 2 con hàng của tôi BID VCB hôm qua tăng mạnh mượn hàng T0 tôi bán chốt lời rồi nhá
    :))
    Cụ còn non =))=))
  10. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    71,690
    Thị trường bất động sản chịu tác động thế nào sau ngày 1/7
    [​IMG]
    [​IMG]
    “Cơn sốt” đất Long Thành và nỗi ám ảnh đất Mê Linh

    Thị trường bất động sản sẽ chịu tác động lớn từ việc Luật kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực từ 1/7 tới đây.
    Tóm tắt:

    Luật kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 1/7. Hai Luật này có tác động rất lớn đến thị trường bất động sản. Điển hình như viếc mở cửa cho người Việt Nam tại nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam được mua và sở hữu nhà.

    Bên cạnh đó, là các quy định về tài chính, quy định bảo lãnh dự án...cũng sẽ tác động mạnh tới các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có tính chất sàng lọc thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh hơn...

    Từ 1/7 tới đây, đồng loạt Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi,Luật nhà ở 2014 sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực, thị trường bất động sản sẽ chịu tác động rất lớn từ những Luật này.

    Điểm lại, hồi cuối năm 2014, khi Quốc hội chính thức thông qua các luật này, thị trường bất động sản đã có nhiều dấu hiệu tích cực hơn. Dù thời hạn đến 1/7/2015, tức hơn 7 tháng sau khi được thông qua, luật mới có hiệu lực, nhưng các doanh nghiệp BĐS đã nhanh chóng chuẩn bị cho thời cơ này.

    Điểm nhấn quan trọng nhất trong lần sửa đổi này của Luật Nhà ở có lẽ là việc “nới” quyền sở hữu nhà cho người Việt Nam ở nước ngoài và Người nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Luật quy định, người nước ngoài sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã có thể mua nhà tại Việt Nam.

    Theo đó, với người Việt định cư ở nước ngoài (Việt kiều) gần như được mua và sở hữu bất động sản như người Việt Nam. Còn với cá nhân, tổ chức nước ngoài thì được phép mua và sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ ở một tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư này, đồng thời cũng không vượt quá 10% tổng số nhà ở riêng lẻ của mỗi dự án.

    Trong trường hợp trong một dự án hoặc trên một địa bàn có số dân tương đương cấp phường có nhiều dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương bằng 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu khôngvượt quá 250 căn.

    Đây không những là điều khoản mở, mà là một động thái tích cực giúp thị trường bất động sản hút được lượng vốn lớn từ nước ngoài đổ vào. Hơn nữa, đây là cơ hội để phân khúc nhà cao cấp, biệt thự, nhà liền kề phát triển.

    Bên cạnh đó, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi cũng góp phần tích cực thúc đẩy thị trường bất động sản. Việc quy định vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã sàng lọc được những doanh nghiệp yếu kém, giúp thị trường minh bạch hơn. Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh BĐS tối thiểu phải có vốn pháp định là 20 tỷ đồng (trước đây là 6 tỷ đồng).

    Thêm vào đó,luật cũng nêu rõ, với các dự án, vốn tự có của chủ đầu tư không thấp hơn 15%-20% tương ứng với các dự án có quy mô sử dụng đất trên 20ha và dưới 20ha.

    Luật yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có bảo lãnh của các ngân hàng thương mại trước khi mở bán những dự án hình thành trong tương lai là điểm tác động mạnh nhất của Luật mới này.

    Đầu tiên, nói đến các doanh nghiệp, với quy định về vốn pháp định và bảo lãnh ngân hàng, thì những doanh nghiệp có tiềm lực thực sự mới có thể tồn tại được trong thời điểm này. Các ngân hàng cũng sẽ lựa chọn những doanh nghiệp có đủ khả năng về tài chính và năng lực để bảo lãnh.

    Với quy định về bảo lãnh dự án, người mua nhà cũng sẽ phần nào yên tâm hơn. Những rủi ro khi “mua nhà trên giấy” sẽ được giảm xuống tối thiểu. Cũng không thể khẳng định rằng, những rủi ro này là hoàn toàn không có, nhưng người mua đã có thể yên tâm phần nào khi có một hành lang pháp lý được quy định rõ ràng.

    Tuy thế, quy định phải có bảo lãnh ngân hàng, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thêm chi phí phát sinh từ việc bảo lãnh. Và theo các chuyên gia tính toán, mức phí đó sẽ vào khoảng 3% - 5% giá trị sản phẩm. Điều dễ hiểu là, mức phí tăng thêm này người mua nhà sẽ phải gánh, giá các căn hộ sẽ tăng thêm kể từ khi Luật có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng nhận định, người mua sẵn sàng chịu được mức phí này nếu điều đó mang lại sự án tâm cho nhà đầu tư.

    Một tác động tích cực nữa của lần sửa đổi Luật Kinh doanh Bất động sản lần này là việc cho phép các chủ đầu tư được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đã giúp các doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh hơn. Đồng thời, có thể thấy rõ, quy định này có hiệu lực, các thương vụ M&A dự án sẽ diễn ra rầm rộ hơn, các doanh nghiệp có tiềm lực mạnh sẽ thâu tóm được những quỹ đất sạch để sớm có dự án đưa vào thị trường.

Share This Page