1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

GTN - Quân tẩy then chốt giúp VNM nhắm đến thị trường tỷ dân Trung Quốc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xlight, 04/05/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
48 người đang online, trong đó có 19 thành viên. 05:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 66054 lượt đọc và 570 bài trả lời
  1. dbqp

    dbqp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    620
    Vì đã lãi rất nhiều. Vì họ đầu tư và có phân tích, họ thấy giá VNM đưa ra quá tốt (13).
  2. DinhQuang189

    DinhQuang189 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2017
    Đã được thích:
    127
    =))=)) trẻ con còn biết tính đấy
    --- Gộp bài viết, 15/05/2019, Bài cũ: 15/05/2019 ---
    tàu rời ga nhé ae :drm4
  3. TuanChelsea

    TuanChelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2015
    Đã được thích:
    215
  4. Penize

    Penize Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2019
    Đã được thích:
    221
    Chủ thớt cũng chạy mất dép rồi hè
    tieu_ho thích bài này.
  5. dongbank

    dongbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2019
    Đã được thích:
    673
    Cụ đang muốn mua sao đi đâu cũng dìm hàng ẻm này ghê quá =))
    tieu_ho thích bài này.
  6. Penize

    Penize Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2019
    Đã được thích:
    221
    Em bán tuè tuần trước rrò, nói các bác không nghe.
    Về 13 thì em mua theo chị Liên nhé
    --- Gộp bài viết, 21/05/2019, Bài cũ: 21/05/2019 ---
    Em cũng nói rõ là lái chơi xấu mà các bác nỏ tin
    tieu_ho thích bài này.
  7. Penize

    Penize Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2019
    Đã được thích:
    221
    Game ăn theo VNM đã hết, giờ là lúc GTN tự vận động theo dòng tiền, và tất nhiên tiền lớn đang bỏ chạy
  8. Cramer

    Cramer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    80
    Sơn La được định hướng thành trung tâm sữa của Việt Nam, Mộc Châu Milk thêm lực đẩy để tiếp cận thị trường trong nước?
    [​IMG]

    Ban lãnh đạo GTNfoods cũng như Mộc Châu Milk đều có niềm tin rằng chúng tôi sẽ gặt hái được thành quả tại thị trường Trung Quốc. Để một thị trường mới thực sự đón nhận thì thời gian là yếu tố cần thiết.
    Nhiều tin vui đến với Mộc Châu Milk. Sau thông tin là một trong ba công ty Sữa của Việt Nam đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, tại chuyến làm việc tại Công ty, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường kỳ vọng các chiến lược và đề án lớn giữa nhà nước và doanh nghiệp sẽ biến Sơn La trở thành trung tâm của ngành bò – sữa cả nước, yêu cầu các đơn vị phối hợp tập huấn, phổ biến các thủ tục cần thiết, giới thiệu bạn hàng để Mộc Châu Milk tiếp cận và sớm đưa các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường này.

    Ngày 5/5/2019 vừa qua, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, cùng đại diện UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành của tỉnh và huyện Mộc Châu. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã bày những vui mừng và đánh giá cao mô hình phát triển của Mộc Châu Milk trong nhiều khía cạnh – một điển hình về liên kết chuỗi sản xuất: đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ quy trình chăn nuôi bò sữa, từ đó đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội… Bộ NN&PTNT khẳng định sẽ đồng hành cùng Mộc Châu Milk và bà con nông dân để phát triển ngành sữa tại đây.

    Thời gian tới cũng sẽ là thời điểm đánh dấu bước ngoặt lớn cho ngành sữa Việt Nam khi thị trường Trung Quốc sẽ chính thức đón nhận sữa Việt sau hơn 10 năm. Trong chuyến thăm Trung Quốc do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tham dự Diễn đàn hợp tác "Vành đai và con đường", Nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đã được ký kết, theo đó Ngày hội sữa Việt Nam tại Trung Quốc sẽ được chủ trì vào khoảng tháng 5-6.2019, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Sữa Việt Nam quảng bá sản phẩm của mình. Như vậy, trong năm 2019, các mặt hàng sữa của Việt Nam sẽ có mặt tại thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp sữa của Việt Nam đạt tiêu chuẩn có nhiều cơ hội xuất khẩu chính ngạch.

    Mộc Châu Milk là một trong ba Công ty Sữa của Việt Nam đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc từ năm 2019.

    Để đánh giá về cơ hội và định hướng của Mộc Châu Milk tại các thị trường mới, cụ thể là thị trường Trung Quốc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Anh, lãnh đạo GTNfoods - công ty mẹ của Mộc Châu Milk. Ông chia sẻ rằng, cơ hội tại thị trường Trung Quốc đã được GTNfoods và Mộc Châu Milk nghiên cứu và đang xúc tiến việc xuất khẩu sang thị trường này.

    Thưa ông, trước cơ hội thị trường Trung Quốc, GTNfoods nói chung và Mộc Châu Milk nói riêng đã chuẩn bị những gì?

    Hiện nay, cũng nằm trong hệ thống GTNfoods, trà nguyên liệu của Vinatea đã được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc – Đài Loan năm 2018 là 1000 tấn, dự kiến trong năm 2019, khối lượng xuất khẩu sẽ tăng gấp đôi tại thị trường này. Về mảng kinh doanh sữa, GTNfoods cũng đã nghiên cứu để có thể sớm tiếp cận thị trường Trung Quốc và chúng tôi có đủ niềm tin khi Mộc Châu Milk là một trong ba Công ty Sữa hàng đầu có chất lượng sản phẩm cao được Bộ NN&PTNT công nhận và cho phép thâm nhập vào thị trường Trung Quốc.

    Ông đánh giá như thế nào về khả năng thành công của mảng sữa khi đến thị trường Trung Quốc?

    GTNfoods xác định thị trường Trung Quốc là cơ hội lớn cho Tập đoàn. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng để thành công ở thị trường này không dễ dàng và nhanh chóng vì:

    Thứ nhất: Thị trường Trung Quốc tiềm năng nên sự cạnh tranh sẽ rất gay gắt. Các tập đoàn lớn, đa quốc gia đã sớm vào được thị trường này. Họ có điểm mạnh về sản phẩm, tiềm lực tài chính và sức mạnh phân phối.

    Thứ hai: Sữa Việt sẽ phải chứng minh chất lượng và cần thời gian để người tiêu dùng chấp nhận. Sau bê bối sữa melamine năm 2008, người tiêu dùng Trung Quốc trở nên e ngại với các sản phẩm sữa trong nước, thay vào đó họ tìm kiếm các sản phẩm nước ngoài. New Zealand, Úc, EU, Mỹ là những nước xuất khẩu các sản phẩm nhiều nhất sang Trung Quốc, do đó, các sản phẩm sữa từ Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với những tên tuổi đáng kể như Nestlé, Mead Johnson…Dù Mộc Châu Milk nói riêng và các doanh nghiệp sữa Việt nói chung đã đủ tiêu chuẩn được xuất khẩu vào Trung Quốc nhưng tiêu chuẩn là một chuyện, người tiêu dùng chấp nhận sản phẩm của mình lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

    Thứ ba: Đặc thù của sản phẩm sữa tươi là hạn sử dụng ngắn. Muốn thành công, bắt buộc công ty phải có hệ thống phân phối mạnh và quản trị tốt các điểm bán.

    Mộc Châu Milk có kế hoạch tiếp cận thị trường Trung Quốc ra sao?

    Hiện nay, chúng tôi đã tập trung vào viêc xuất khẩu tới thị trường Trung Quốc và coi đây là định hướng chiến lược trong thời gian tới, gia tăng hiện diện tại thị trường này . Công ty đang làm việc với các đối tác Trung Quốc để sản xuất thử các sản phẩm theo yêu cầu và tiêu chuẩn của họ, từ đó nắm bắt thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng và hy vọng những sản phẩm Sữa chất lượng của Mộc Châu Milk sẽ có được niềm tin của khách hàng. .

    Lợi thế của Mộc Châu Milk là đã được thị trường Trung Quốc biết đến, Mộc Châu là một trong những vùng chăn nuôi bò sữa lớn của Việt Nam bên cạnh Đà Lạt, các sản phẩm sữa của Mộc Châu Milk đã được xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc từ trước nên thương hiệu Mộc Châu Milk không còn quá xa lạ đối với thị trường này .Hơn nữa, Mộc Châu là tỉnh miền núi phía Bắc giáp Trung Quốc nên có nhiều thuận lợi trong việc giao thương và phát triển sản phẩm.

    Về các bước triển khai, trước tiên Chúng tôi muốn định vị thương hiệu Mộc Châu Milk trong nhận thức tiêu dùng của khách hàng, đồng thời đánh giá phản ứng của thị trường đối với các sản phẩm của mình, từ đó nắm bắt được nhu cầu họ, dần đáp ứng và nâng cao giá trị sản phẩm cũng như thương hiệu; tạo niềm tin của người tiêu dung vào chất lượng các sản phẩm sữa Việt, giới thiệu tới nước bạn về vùng nguyên liệu thức ăn chất lượng cho bò sữa, điều kiện chăn nuôi, các chứng chỉ chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

    Hiện tại, Mộc Châu Milk có hơn 40 loại sản phẩm được cung cấp ra thị trường, trong đó có nhiều sản phẩm không thuộc danh mục cấm xuất khẩu sang Trung Quốc, chúng tôi sẽ tiếp cận thị trường và tiến hành mở các điểm bán, các kênh phân phối rộng rãi hơn.

    Mộc Châu Milk có tự tin sẽ đạt được thành quả ở thị trường Trung Quốc?

    Ban lãnh đạo GTNfoods cũng như Mộc Châu Milk đều có niềm tin rằng chúng tôi sẽ gặt hái được thành quả tại thị trường Trung Quốc. Để một thị trường mới thực sự đón nhận thì thời gian là yếu tố cần thiết.

    Mộc Châu được kỳ vọng sẽ phát triển thành trung tâm bò sữa lớn nhất của Việt Nam.

    Mộc Châu Milk là doanh nghiệp có bề dày lịch sử hoạt động 61 năm, đi tiên phong trong chăn nuôi bò sữa đã vươn lên mạnh mẽ, chứng minh rằng chúng ta không chỉ làm tốt ngành sữa mà tới đây, Việt Nam sẽ là một trong những cường quốc trong khu vực về sữa.

    Việc Vinamilk dự kiến tham gia đầu tư vào GTNfoods có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động và định hướng phát triển của Mộc Châu Milk?

    Cả Vinamilk và Mộc Châu Milk đều theo đuổi chiến lược sản xuất sữa tươi Sạch và nguyên chất; các vùng chăn nuôi bò sữa đều đã đạt được những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới. Tôi cho rằng Vinamilk khi tham gia vào GTNfoods có thể trở thành một cổ đông chiến lược và tác động tích cực vào các kế hoạch phát triển của Mộc Châu Milk và Tập Đoàn. Bên cạnh đó, GTNfoods cũng luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư khác tiềm năng có thể đóng góp cho sự phát triển của GTNfoods.
    xlight thích bài này.
  9. Cramer

    Cramer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    80
    ĐHĐCĐ Vilico: Mộc Châu Milk cho rằng lời mời “về chung một nhà” của Vinamilk sẽ giúp cả 2 bên đạt lợi ích cao nhất
    [​IMG]

    Nếu bắt tay thành công với GTNfoods, Mộc Châu Milk thì quỹ đất rộng lớn của GTNfoods sẽ giúp Vinamilk có thêm vùng nguyên liệu và ngược lại, với tiền lực tài chính mạnh của Vinamilk thì Mộc Châu Milk cũng sẽ dễ dàng thực hiện giấc mơ 100.000 con bò sữa của mình.
    Công ty mẹ của Mộc Châu Milk là Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam (Vilico-mã chứng khoán VLC) vừa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Bên cạnh những vấn đề về kế hoạch kinh doanh năm 2019, chủ đề nóng nhất hiện tại cũng đã được trao đổi tại đại hội: ban lãnh đạo công ty có suy nghĩ như thế nào về lời chào mua công khai của Vinamilk.

    "Về chung một nhà" sẽ giúp cả Vinamilk và Mộc Châu Milk phát huy lợi thế

    Tại Đại hội cổ đông, ông Nguyễn Hồng Anh-Tổng giám đốc Vilico cho biết, khi nhận được văn bản chào mua công khai cổ phiếu GTNfoods của Vinamilk, ban đầu do chưa có điều kiện gặp gỡ, trao đổi thông tin với Vinamilk nên HĐQT GTNfoods chưa có cơ sở để đưa ra ý kiến đồng ý. Tuy nhiên, sau đó ban lãnh đạo GTNfoods đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với ban điều hành Vinamilk và các bên đều thể hiện thiện chí trong việc cùng hợp tác để phát huy thế mạnh của mỗi bên.

    Theo ông Hồng Anh, Vinamilk hiện nay là công ty sữa hàng đầu Việt Nam, là thương hiệu quốc gia, có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, thị trường rộng lớn, đặc biệt tại khu vực phía Nam, có khả năng R&D, tài chính và quản trị tốt.

    Trong khi đó, Mộc Châu Milk có vùng chăn nuôi quy mô lớn, dễ dàng trong việc tăng quy mô cùng với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp để chăm sóc và phát triểnđàn bò sữa.Bên cạnh đó, thị trường truyền thống của Mộc Châu Milk là khu vực phía Bắc, nhất là các vùng nông thôn với hệ thống phân phối mạnh mẽ và đồng đều

    Ông Hồng Anh cho rằng, việc Vinamilk hợp tác cùng GTNfoods nói chung và Mộc Châu Milk nói riêng là một cơ hội tốt cho cả Vinamilk và Mộc Châu Milk khi có thể cùng phát triển trên cơ sở nền tảng thế mạnh của nhau nhằm tạo ra giá trị cộng hưởng cho cả hai bên. Việc hợp tác chiến lược cùng Vinamilk có thể giúp Mộc Châu Milk rất nhanh mở rộng quy mô phân phối ra ngoài thị trường truyền thống miền Bắc đã tương đối mạnh như thị trường miền Nam, Nam Trung Bộ và miền Trung, tạo tiền đề phát triển tới các thị trường xuất khẩu trong tương lai gần..

    Cùng chung quan điểm với ông Nguyễn Hồng Anh, phát biểu tại Đại hội cổ đông, ông Trần Công Chiến là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Mộc Châu Milk cho biết trong quá khứ đã từng làm việc với Vinamilk. Bản thân ông Chiến cũng cảm ơn Vinamilk đã từng giúp đỡ những người chăn nuôi bò sữa Mộc Châu trong thời gian khó khăn trước đây bằng việc mua lại sữa tươi của những hộ chăn nuôi.

    Ông Chiến cho rằng, khi Vinamilk ngỏ ý muốn hợp tác,Mộc Châu Milk cũng thấy đây là một việc tích cực. Ông Chiến cũng nhất quán quan điểm của bà Mai Kiều Liên đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vinamilk mong muốn cùng ngồi lại để phát triển, việc hợp tác sẽ giúp miếng bánh thị trường sữa lớn hơn, góp phần tích cực tới sự phát triển chung của các thương hiệu Việt và mở rộng ngành sữa của Việt Nam.

    Mộc Châu Milk là "mảnh ghép hoàn hảo" trong bức tranh lớn của Vinamilk?

    Vì sao Mộc Châu Milk sẵn sàng lắc đầu trước lời ngỏ ý của Vinamilk và cũng dễ dàng gật đầu nếu tìm được tiếng nói chung? Lý do nằm ở chỗ: Mộc Châu Milk vốn dĩ vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện và công ty sữa hơn 60 năm tuổi này đang sở hữu những lợi thế mà nếu Vinamilk bắt tay thì cả hai sẽ cùng có lợi.

    Trao đổi tại Đại hội cổ đông, Ông Chiến cho biết, Vinamilk giữ thị phần lớn ở thành phố nhưng ở thị trường nông thôn thì Mộc Châu Milk đang chiếm ưu thế. Nói một cách khác, bắt tay với Mộc Châu Milk, Vinamilk sẽ không phải "đối đầu" với Mộc Châu Milk ở mảng thị trường mà Mộc Châu Milk đang có thế mạnh. Ngược lại, Vinamilk có thị trường lớn ở khu vực miền Nam, nơi Mộc Châu Milk chưa có nhiều hiện diện. Việc Vinamilk hợp tác sẽ giúp Mộc Châu Milk thúc đẩy tiêu thụ sữa cho mùa đông, mùa mưa rét ở phía Bắc.

    [​IMG]
    Các sản phẩm sữa của Mộc Châu Milk được sản xuất từ 100% sữa tươi nguyên chất

    Mộc Châu Milk cũng là một trong ba doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và theo thông tin công ty nắm được, thì Chính phủ Việt Nam cũng đang có các bước xúc tiến để ký Nghị định thư với Trung Quốc về việc xuất khẩu sữa và chủ trì Ngày hội Sữa Việt Nam tại Trung Quốc để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm. Hiện tại, Mộc Châu Milk đã bước đầu xúc tiến tìm hiểu các đối tác để chuẩn bị cho cơ hội xuất khẩu sữa. Bên cạnh đó, Mộc Châu Milk đã có kế hoạch sẽ đầu tư thêm nhà máy sản xuất sữa và phát triển công tác nghiên cứu, cho ra đời thêm các sản phẩm mới. Có thể thấy Mộc Châu Milk cũng đang nỗ lực không ngừng để mở rộng thị trường và đây cũng là mục tiêu mà Vinamilk đang theo đuổi. Trong khi đó, Vinamilk là doanh nghiệp đã lớn mạnh và việc tìm kiếm quỹ đất đủ lớn để mở rộng quy mô trong nước là khá khó khăn. Nếu bắt tay thành công với GTNfoods, Mộc Châu Milk thì quỹ đất rộng lớn của GTNfoods sẽ giúp Vinamilk có thêm vùng nguyên liệu và ngược lại, với tiền lực tài chính mạnh của Vinamilk thì Mộc Châu Milk cũng sẽ dễ dàng thực hiện giấc mơ 100.000 con bò sữa của mình.

    Điểm lớn cuối cùng để cái bắt tay của Vinamilk và Mộc Châu Milk dễ thành hiện thực đó là: Sự hoà hợp trong chiến lược và định hướng kinh doanh. Cả Vinamilk và Mộc Châu Milk đều theo đuổi chiến lược sản xuất sữa tươi Sạch và nguyên chất; các vùng chăn nuôi bò sữa đều đã đạt được những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới.

    Ban lãnh đạo của GTNfoods xác định rằng Vinamilk nhiều khả năng sẽ trở thành một cổ đông lớn chiến lược và là đối tác phát triển của Tập đoàn; bên cạnh đó, cũng luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư có tiềm năng tham gia để hợp tác cùng phát triển.

    Nắm giữ Sữa Mộc Châu, GTN trở thành mục tiêu thâu tóm của các ông lớn ngành hàng tiêu dùng?
    xlight thích bài này.
  10. phonggio86

    phonggio86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2015
    Đã được thích:
    236
    Nay khả năng có biến
    xlight thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này