GTT đi viện nặng rồi...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haianh888, 20/08/2010.

95 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 02:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11719 lượt đọc và 269 bài trả lời
  1. lion30x

    lion30x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Đã được thích:
    54
  2. BIDV461

    BIDV461 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    2.674
    Bác xem kỹ lại Bản cáo bạch của GTT đi nhé. Bác đang có sự nhầm lẫn rất cơ bản đấy.
  3. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    216
    Pác này nói đúng này, em thấy TOPIC PR con này dài dằng dặc nên vào đọc xem có gì hay ko, một doanh nghiệp "tốt" thì giá chẳng thể nào rơi thê thảm từ lúc chào sàn đến giờ, giá sắp về mệnh giá rồi.
    Giở lại BCTC của GTT em thấy trước khi lên sàn nó tăng vốn gấp 3 lần, em lại xem tiếp khoản tiền mặt của nó 3 quý gần đây thấy rất lèo tèo chứng tỏ tăng vốn không phải góp tiền vào mà chính là đánh giá lại tài sản. GTT giờ bán ra với giá 10 thì cổ đông cũ cũng lãi gấp 3 rồi đấy, tội gì ko bán?
    Doanh nghiệp gì mà nợ ngân hàng gấp 10 lần vốn CSH (khi chưa đánh giá lại tài sản), mất cân đối tài chính như vậy thì tài thánh cũng chẳng sinh lãi được.
    Bây giờ thì em đã hiểu tại sao 1 cổ phiếu các pác hô "tiềm năng" mà giá lại rơi thảm hại như thế kể từ khi chào sàn. Nói chung em đánh giá là hàng lởm, chưa lên sàn mà đã tính chuyện xé giấy bán tiếp thì ko khá lên được. Giá 12 mà đòi phát hành giá 10 thì ai mua? Cụ nào có máu đầu cơ chờ nó giảm tí nữa rồi múc đợi đánh lên để "chốt xé giấy" cũng là ý hay nhưng em tin rằng GTT đíu có khả năng đánh lên vì làm gì có tền mặt?
    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
  4. huyf

    huyf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2009
    Đã được thích:
    10
    Chuẩn không phải chỉnh. Hê hê
    Nhưng sao mới có một nửa của vấn đề thế. Trước 05/09 mà không đánh lến 3x -4x thì ai mà đồng ý cho nó tăng vốn. và nếu không tăng vốn được thì..... ( tiếp đoạn trên đấy...:-??)
    Như vậy: GTT phát hành 2:1 giá 10 => Cổ đông phải đồng ý trước ngày 05/09 => Muốn cổ đông đồng ý thì thị giá phải cao vì người ta mới thấy hấp dẫn => Muốn thị giá cao thì...chỉ có một cách thôi: ...

    Còn tin mua cổ phiếu quỹ hả? Có vẻ hơi nhảm, doanh nghiệp đang phát hành cổ phiếu lại đi mua lại cổ phiếu ????? Sao các bác không sàng lọc tí nhỉ????^:)^
  5. occomjsc

    occomjsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần relax đi các cụ

    “Thâm nhập” hành trình chứng minh Bổ đề cơ bản của Ngô Bảo Châu

    Hãy cùng nghe Joe “văn học hóa” hành trình chứng minh “Bổ đề cơ bản” của giáo sư Ngô Bảo Châu, để hiểu một cách chân phương nhất, đời thường nhất những gì nhà toán học đã làm được để đưa anh đến với giải thưởng Fields danh giá.
    Vừa rồi báo chí kể nhiều về giáo sư Ngô Bảo Châu. Bố, mẹ anh làm gì, trước đây anh học ở đâu và được giải thưởng gì. Anh đã nhận giải thưởng Fields ở thành phố nào, được ai trao tặng huy chương. Thậm chí báo chí có nói công trình của anh dày 169 trang (169 trang cơ!), và tên của nhà xuất bản phát hành tạp chí đã công bố công trình đó.
    Tuy nhiên, báo chí ít nhắc đến nội dung công việc anh ấy đã làm – công việc khiến anh ấy được chọn là người xứng đáng nhận giải thưởng Fields. “Nói chung anh ấy giỏi toán”, là khái niệm sơ sơ của đa số tác giả viết bài liên quan. Khái niệm đó thường được thể hiện bằng ngôn ngữ rất hoành tráng, nhưng vẫn là khái niệm sơ sơ.
    Các tác giả thường dừng lại ở câu “Ngô Bảo Châu đã chứng minh được “Bổ đề cơ bản” (thỉnh thoảng cho chút tiếng Pháp vào cho oách: “Le lemme fondamental pour les algèbres de Lie”). Nhưng “Bổ đề cơ bản”là gì và vì saochứng minh nó?
    Tôi không giỏi toán nhưng tôi nghĩ các vấn đề khoa học có thể được thể hiện bằng ngôn ngữ thú vị và dễ hiểu nếu tác giả bỏ chút thời gian nghiên cứu. Tôi đã nghiên cứu và thấy câu chuyện thật thú vị, không kể cho các bạn nghe thì...phí quá!
    Câu chuyện bắt đầu như thế này. Cách đây rất lâu các nhà toán học đã công bố hai lý thuyết quan trọng: lý thuyết số học và lý thuyết nhóm (number theory, group theory). Bản chất của hai lý thuyết đó tôi sẽ để cho bác “Wiki” giải thích – điều nên nhớ là (a) hai lý thuyết ấy rất quan trọng trong thế giới toán học và (b) hai lý thuyết ấy từ xa nhìn riêng biệt với nhau, như hai cành của một thân cây.
    [​IMG]
    Cách đây khoảng 30 năm, một nhà toán học Canada tên Robert Langlands đã công bố rằng ông ấy nghĩ hai lý thuyết ấy có sự liên quan rất đa dạng. Quan điểm của Robert (và cách thể hiện quan điểm đó) đã làm cho nhiều nhà toán học thực sự choáng! Robert cũng tự làm choáng mình nữa – ông phát biểu rằng sẽ mất mấy thế hệ để chứng minh sự liên quan đa dạng mà ông ấy cho rằng có tồn tại.
    “Nhưng bước đầu tiên sẽ tương đối dễ thực hiện”, ông Robert tự tin nói với đồng nghiệp.
    “Bước đầu tiên” đó Robert đặt tên là "fundamental lemma”, và đó chính là “Bổ đề cơ bản” mà các bạn nghe kể nhiều thời gian gần đây.
    Ông Robert tựa như đang đứng trên đảo nhỏ. Nhìn về phía Đông là một con tàu lớn. Nhìn về phía Tây cũng là một con tàu lớn. (Hai tàu không có người lái, trôi trên mặt biển.) Robert không nhìn kỹ được nhưng vẫn cho rằng hai con tàu đó có nhiều điểm chung. Có khi sản xuất cùng loại thép. Có khi chân vịt cùng cỡ. Có khi bánh lái của “tàu Đông” hướng về phía tay phải thì bánh lái của “tàu Tây” sẽ tự động hướng về phía tay trái.
    Khỏi phải nói hai con tàu đó là lý thuyết số học và lý thuyết nhóm.
    Với Robert, việc chứng minh “bổ đề cơ bản” có thể so sánh với việc ném hai sợi dây có móc sang hai tàu. Khi việc đó làm xong, các nhà toán học khỏe mạnh có thể đứng trên đảo cùng Robert, dùng dây kéo hai tàu gần nhau. (Khi đó mới nhìn kỹ được, tìm ra sự liên quan.) Việc kéo hai con tàu gần nhau và so sánh là việc Robert nghĩ sẽ mất mấy thế hệ. Nhưng việc ném hai sợi dây có móc đó ông Robert nghĩ sẽ nhanh thôi.
    Nhưng ông Robert đã nhầm. Việc ném dây khó lắm. Robert cùng một số em sinh viên đã ném thử mấy lần nhưng lần nào cũng thất bại. Họ chỉ biết ném gần (không chính xác được) và dùng dây loại mỏng.
    Đảo của Robert trở thành đảo nổi tiếng. Suốt 30 năm có rất nhiều nhà toán học sang “ném thử” Ai cũng lau mồ hôi và kêu lên “khó quá!” Nhiều nhà toán học trên đất liền chuẩn bị công cụ dùng để kiểm tra và so sánh hai con tàu lúc được kéo về đảo (kéo gần nhau!). Họ sản xuất máy để kiểm tra loại sơn, lập trình phần mềm để phân tích hai chân vịt. Thậm chí có người tập lái tàu và tập cách đứng trên boong tàu để không bị say sóng. Những công việc và sự tập luyện đó sẽ thành vô nghĩa nếu không có người ném dây chính xác.
    Và rồi xuất hiện anh Ngô Bảo Châu. Nghe kể về đảo của Robert, anh bơi sang xin ném thử. “Được chứ!”, các nhà toán học giỏi nhất thế giới động viên. “Anh cứ thử thoải mái đi, thử mấy lần cũng được, thử xong ngồi cùng chúng tôi uống trà đá nhé!”
    Anh Châu ném thử một lần, ném rất mạnh, dùng loại dây nặng nhất. Các nhà toán học kia đứng lên ngạc nhiên, nhiều cốc trà đá rơi xuống đất. Cách ném của anh Châu rất lạ; anh dùng kỹ thuật đặc biệt mà chưa ai thấy bao giờ. “Ném thật đi anh ơi!”, các nhà toán học động viên tiếp. “Biết đâu anh sẽ là nhà toán học đầu tiên bắt tàu hai tay!”
    Ngô Bảo Châu ném thật. Và chính xác. Hai cái móc dính vào hai con tàu ngay, mọi người vỗ tay ầm ĩ. Rồi anh Châu bảo các nhà toán học đứng trên đảo Robert cầm dây giúp (và bắt đầu kéo hai tàu gần nhau), để anh ấy có thể đi sang Ấn Độ nhận giải thưởng Fields.
    Câu chuyện kết thúc tại đây.
    Chứng minh “Bổ đề cơ bản” là một trong những thành công lớn nhất của toán học hiện đại, được tạp chí Time bình chọn là 1 trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu của năm 2009. Vì Ngô Bảo Châu đã hoàn thành việc này, nên những năm tới đây các nhà khoa học thế giới có thể tự tin nghiên cứu sự liên quan giữa lý thuyết số học và lý thuyết nhóm. Đó thực sự là một thành đạt tuyệt vời – cả Việt Nam nên tự hào về người ném dây có tên Ngô Bảo Châu.
    Joe



    [​IMG]
    114 bình luận

    1 - Nguyễn Hải Trường - Nam - 22 tuổi - Từ Hải Dương - 08:08 20-08-2010
    Ngày mai em sẽ cố gắng bơi ( lội ) qua con sông nhỏ nhưng mà nhiều chỗ sâu vì bị người ta hút cát ! Cố gắng không chìm. Theo gương anh!

    2 - Trần Hương Thảo - Nữ - 29 tuổi - Từ Thái Nguyên - 08:16 20-08-2010
    Cám ơn Joe rất nhiều. Quả thật em phục tài anh vì những nhận xét, đánh giá sắc sảo, giúp em và mọi người rất nhiều trong việc khám phá ngôn ngữ Việt Nam. Rất mong có một ngày gần nhất được nói chuyện cùng anh.

    3 - Dung dung - Nữ - 25 tuổi - Từ Hà Nội - 08:22 20-08-2010
    Bravo!Mr đúng thật không phụ công e mến mộ anh chút nào. Em thích cái cách anh nói một vấn đề khô khan nhẹ nhàng và dí dỏm nhu vậy. Cố lên anh nhé, những topic kiểu này rất tuyệt!

    4 - meizhi - Nữ - 26 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 08:26 20-08-2010
    Phải công nhận anh Joe rất giỏi sử dụng ngôn ngữ, mình đọc bài của Joe cũng biết tí ti về "Bổ đề cơ bản" rồi đấy (trước đây thì chưa biết tí ti gì). Mình không giỏi toán và cũng không thích toán nhưng đọc tin tức về GS Châu thì thấy tự hào lắm.

    5 - kim mai - Nữ - 36 tuổi - Từ Hà Nội - 08:41 20-08-2010
    Joe quá tuyệt vời. Rất nhiều người hiểu được Bổ đề cơ bản của giáo sư Châu nhờ bài viết này đấy.

    6 - Ngoc Thuy - Nữ - 30 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 08:41 20-08-2010
    Cách viết của anh Joe thật thú vị. Mai mốt cho mình gửi con học tiếng Anh với anh Joe, để bé cũng giỏi tiếng Anh như anh Joe giỏi Tiếng Việt với nhé. Hi.. hi...

    8 - Sơn Nguyễn - Nam - 23 tuổi - Từ Hà Nội - 08:42 20-08-2010
    Rất thú vị. Giờ thì mình biết "bổ đề cơ bản" như sợi dây nối 2 con tàu rồi.

    9 - BiBom - Nam - 32 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 08:46 20-08-2010
    Hoan hô Joe! Anh chính là "người ném dây" đưa GS Ngô Bảo Châu và “Bổ đề cơ bản" đến với chúng tôi.

    10 - mouse - Nữ - 22 tuổi - Từ Hà Nội - 08:49 20-08-2010
    e rất thích cách thể hiện dí dỏm và xác thực mọi vấn đề của a. Cảm ơn a Joe nhiều lắm!

    11 - Huyen - Nữ - 27 tuổi - Từ Hà Nội - 08:51 20-08-2010
    Tớ là dân toán hẳn hoi, nhưng không làm toán chuyên ngành anh NBC, vì thế nói chung tớ chẳng hiểu gì cả. Đọc bài Joe vẫn thấy Joe hiểu hơn mình. Có lẽ viện Toán nên tuyển Joe về làm PR hay phát ngôn viên cho viện.

    12 - Bo Anh - Nam - 45 tuổi - Từ Đắk Lắk - 08:53 20-08-2010
    Nên học Joe để viết bài! ( qua bài của J BO hiểu được việc của Giáo sư Châu làm.

    13 - Minh - Nữ - 24 tuổi - Từ Hà Nội - 08:57 20-08-2010
    Cảm ơn anh Joe nhiều nhiều :)

    14 - Trường Kỳ - Nữ - 30 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 08:58 20-08-2010
    Thực nghe cái này trên báo cũng hơi bị nhiều nên mình cũng có tìm hiểu, và qủa nhiên càng tìm thì càng không thấy, mỗi lần đọc tin về anh Châu này mình lại thấy ức ức--chắc tại không hiểu được điều anh đóng góp cho Toán học quốc tế, anh Châu là người VN đấy, thế mà Kỳ tôi đây lại không, gần như không hiểu gì về cống hiến vô cùng vĩ đại của anh mà thế giới, đa phần ai cũng hiểu nhiều hơn tôi....

    15 - Nhung - Nữ - 34 tuổi - Từ Hà Nội - 08:58 20-08-2010
    C ám ơn Joe, tôi ko giỏi về toán nhưng gần đây nghe sự kiện về Ngô Bảo Châu, thật lòng rất ngưỡng mộ anh ấy nhưng tôi cúng chỉ hiểu là anh ấy rất giỏi toán và đã giải được một bài toán rất khó thôi, nhưng nhờ Joe mà đã hiểu được cái Bổ đề cơ bản mà anh Châu đã giải. Thanks Joe.

    16 - Hà - Nam - 19 tuổi - Từ Hà Nội - 09:00 20-08-2010
    cái anh Joe khéo mồm lắm, nói từ gì nghe cũng hay hết, anh em người Việt cố gắng học tấp

    17 - Phố biển - Nữ - 28 tuổi - Từ Bà Rịa - Vũng Tàu - 09:02 20-08-2010
    Chúc mừng và tự hào vì Việt Nam đã sinh ra Giáo sư có tên Ngô Bảo Châu. Joe cũng thật tuyệt. Bổ đề cơ bản thời gian gần đây ai cũng nghe, cũng biết. Nhưng để hiểu một cách tổng quát, dễ hiểu nhất thì có lẽ rất rất hiếm người. Cảm ơn Joe đã dùng những ngôn ngữ bình dị mà dí dỏm để nói về nó, để Phố Biển và những người khác có thể hình dung được nó là gì, cũng như để biết được công lao to lớn của Giáo sư Ngô Bảo Châu đối với ngành toán học thế giới mà như Joe đã nói, nếu không thì mọi người chỉ có thể biết được ""Nói chung anh ấy giỏi toán”, là khái niệm sơ sơ của đa số tác giả viết bài liên quan".

    18 - Chăn trâu - Nữ - 17 tuổi - Từ Hà Nội - 09:02 20-08-2010
    “Ném thật đi anh ơi!” Trời ơi! Nói không phải khen chứ, đọc bài viết này của anh Joe thật thú vị và hoan hỷ vô cùng. Ngô Bảo Châu! Thật đáng là niềm tự hào của nước ta và đặc biệt là càng tự hào hơn khi biết được suy nghĩ của anh "Tôi nghĩ nhà khoa học có 2 nhiệm vụ chủ yếu, thứ nhất là làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và thứ hai là người nước nào thì đóng góp cho nền khoa học nước đó - (Dân Trí)". Mong rằng sau này anh sẽ giúp đào tạo cho nước nhà nhiều "Ngô Bảo Châu" hơn nữa, để làm việc và cống hiến cho đất nước. VN vốn tiềm ẩn rất nhiều nhân tài!

    19 - hoang..huy..... - Nam - 20 tuổi - Từ Hà Nội - 09:05 20-08-2010
    Tôi thích cái cách diễn đạt đó của tác giả. Dí dỏm ,không cứng nhắc và thực sự đã làm cuốn hút người đọc làm cho người đọc hiểu rõ về " Bổ đề cơ bản"" mà anh Châu đã chứng minh được. Thật vĩ đai. Dân tộc Việt Nam tự hào vì đã sinh ra anh và chính anh đã làm rạng danh dân tộc ta. Chúc anh sẽ thành công hơn nữa.

    20 - Nam Phi - Nam - 30 tuổi - Từ Hà Nội - 09:06 20-08-2010
    vô cùng ngưỡng mộ GS NGô Bảo Châu. Bài viết của Joe vô cùng tuyệt vời, cách viết của anh cần được các nhà báo Việt Nam học tập.

    22 - HLC - Nam - 23 tuổi - Từ Hà Nội - 09:10 20-08-2010
    Cảm ơn anh Joe đã cho em hiểu "Bổ đề cơ bản" mang cái tên Ngô Bảo Châu là gì! Xin chúc mừng Giáo sư Ngô Bảo Châu. Cảm ơn Giáo sư đã mang về niềm vinh hạnh cho tổ quốc.

    23 - Tuan.Nomi - Nam - 26 tuổi - Từ Hà Nội - 09:11 20-08-2010
    Thực sự Joe đã làm cho không chỉ riêng mình mà tất cả mọi người hiểu bản chất và ý nghĩa thực sự mà Giáo sư Ngô Bảo Châu đã làm được. Cảm ơn những người như Giáo sư Châu đã mang lại tự hào cho Việt Nam và một lời cảm ơn dành cho anh Joe !

    24 - Chummy2003 - Nam - 7 tuổi - Từ Yên Bái - 09:16 20-08-2010
    Tôi có thể lưu bài viết của Joe vào blog cá nhân của mình không? Tôi rất thích cách diễn giải dễ hiểu mà vẫn rất sâu sắc của bạn.

    25 - Pham Anh Tuan - Nam - 39 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 09:16 20-08-2010
    Botay.Joe

    26 - Đỗ Minh Tuấn - Nam - 43 tuổi - Từ Hà Nội - 09:20 20-08-2010
    Xin cảm ơn Dâu. Bài viết của Dâu trả lời đúng câu hỏi của mình. Các bài viết của Dâu rất cụ thể mà lại bao trùm. Chúc sức khoẻ. Đỗ Minh Tuấn.

    27 - Cam Dung - Nam - 7 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 09:24 20-08-2010
    Choáng quá, đọc mà cứ tưởng một người Việt nào đó có tính hài hước viết. Nể toàn tập, hâm mộ anh quá "Dâu " ơi.

    28 - NGUYENPHUONG - Nữ - 27 tuổi - Từ Yên Bái - 09:25 20-08-2010
    He, bài của Joe hay thật đấy, mình cũng biết sơ sơ nhưng khi đọc bài của Joe thì hết cụ thể hơn rùi. anh Ngô Bảo Châu giỏi thật đấy, anh làm cho Việt Nam được nhiều người biết đến hơn và khâm phục hơn. Chúc anh Bảo Châu ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu thành công, chúc Joe ngày càng có nhìu bài viết hayyyyyy.

    29 - P.H.Giao - Nam - 52 tuổi - Từ Hà Nội - 09:27 20-08-2010
    Joe! bài viết thì hay nhưng có lỗi đấy nhé. Number theory là lý thuyết số, chứ không phải lý thuyết số học. HG.

    30 - Zippor - Nam - 29 tuổi - Từ Hà Nội - 09:28 20-08-2010
    Hay. Cảm Joe. Bài vừa hay lại hài. Đọc dễ hiểu vấn đề khó, khó hiểu sao đọc xong lại thấy vui.

    31 - hoàng đại ca - Nam - 28 tuổi - Từ Hà Nội - 09:29 20-08-2010
    Anh Châu còn rất trẻ, hy vọng anh Châu sẽ giải quyết được luôn các bước tiếp theo.

    32 - ken"zo tran - Nam - 33 tuổi - Từ Hà Nội - 09:31 20-08-2010
    ... Bổ đề cơ bản chưa thật sự hiện ra trong mắt người đọc. Hỏi xem người không ham toán có biết nội dung của bổ đề chưa? Đó chỉ là 1 phần của bổ đề thôi.

    33 - Pham Thi Nhung - Nữ - 33 tuổi - Từ Hà Nội - 09:33 20-08-2010
    Mấy hôm nay tớ cũng theo dõi những thông tin về GS Ngô Bảo Châu, tớ thấy rất tự hào cho đất nước và cho anh ấy. Tuy nhiên qua bài của Joe tớ mới hiểu hơn về Bổ đề cơ bản. Chúc mừng GS Ngô Bảo Châu và chúc mừng Joe.

    34 - Thu Cúc - Nữ - 35 tuổi - Từ Thái Bình - 09:34 20-08-2010
    Khâm phục anh Ngô Bảo Châu. Khâm phục Joe. Bạn đã ngẫu hứng làm cầu nối công trình cao siêu, vĩ đại của GS Ngô Bảo Châu trở về gần gũi, dễ hiểu hơn với người dân Việt Nam. Tự hào về anh Châu và cảm ơn Dâu.

    35 - Le manh tung - Nam - 23 tuổi - Từ Tuyên Quang - 09:35 20-08-2010
    Thật là tuyệt vời cái tên Ngô Bảo Châu!!

    36 - Phạm Thị Lê Ngân - Nữ - 22 tuổi - Từ Hà Nội - 09:36 20-08-2010
    Cảm ơn anh Joe vì bài viết vừa hài hước, vừa thú vị và đã giúp em hiểu được đôi chút về công trình toán học của GS Ngô Bảo Châu.

    37 - Thanhson - Nữ - 37 tuổi - Từ Hà Nội - 09:36 20-08-2010
    À ra thế, mình bây giờ đã tự tin là hiểu về Bổ đề cơ bản. Keee...eee... Cám ơn Joe đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, thật là siêu nhân Joe.

    38 - Ha - Nữ - 22 tuổi - Từ Hà Nội - 09:36 20-08-2010
    Hơ, anh Dâu ơi, với mọi người ơi, thế so sánh 2 con tàu ấy xong thì có giúp gì được cho thế giới không?

    39 - Nghiêm Lan Hương - Nữ - 28 tuổi - Từ Bà Rịa - Vũng Tàu - 09:42 20-08-2010
    Cách viết của anh Dâu thật thú vị. Anh đã giải thích công trình nghiên cứu của anh Châu đến với người đọc một cách dễ hiểu và hài hước. Em khâm phục khả năng sử dụng tiếng Việt của anh!

    40 - Voi con - Nam - 7 tuổi - Từ Hà Nội - 09:45 20-08-2010
    Cảm ơn anh cho tôi hiểu về Bổ đề...

    41 - anhhong - Nữ - 25 tuổi - Từ Ninh Bình - 09:50 20-08-2010
    Rất tuyệt. anh joe dùng hai hình ảnh khác nhau để so sánh nhưng rất hiệu quả. Em giờ đã hiểu thêm về "Bổ đề cơ bản" và tự hào hơn nữa về anh Ngô Bảo Châu. Cảm ơn anh Joe nhiều nhé!

    42 - doan giang - Nữ - 24 tuổi - Từ Hải Phòng - 09:51 20-08-2010
    Mình đã nghe danh của GS Ngô Bảo Châu, biết rằng GS đã chứng minh được bổ đề cơ bản toán học mà 30 năm qua các nhà toán học thế giới chưa chứng minh được. Nhưng mình cũng không hiểu bổ đề cơ bản đó là gì. Cho đến hôm nay đọc bài viết của anh Joe, mình mới hình dung ra được. Chúng tôi tự hào về GS Ngô Bảo Châu! Cảm ơn anh Joe yêu qúy!
    Joe trả lời lúc 08:14 20-08-2010
    Cảm ơn bạn nhé. Tôi càng nghiên cứu càng thấy câu chuyện thật thú vị. Tôi chỉ hy vọng tôi miêu tả đúng chất của vấn đề (hoặc gần đúng cũng được), vì tôi chỉ biết nghiên cứu một cách gián tiếp.



    43 - Lien Loc An - Nam - 48 tuổi - Từ Hà Nội - 09:51 20-08-2010
    Cảm ơn Joe. Nhờ Joe mà người Việt Nam mình biết và hiểu rõ hơn về thiên tài toán học Ngô Bảo Châu. Tôi thực sự ngạc nhiên thú vị và cảm phục về cách viết của Joe. Chợt thấy buồn một chút vì chính người Việt mình chưa thấy ai viết được như Joe, chưa ai có ý tưởng này (giúp quảng đại quần chúng hiểu giá trị công trình của GS Châu). Tôi cũng nghĩ rằng, để viết được bài này, Joe đã đầu tư khá nhiều, ít ra Joe không phải là "dân" toán. Tôi muốn tặng Joe giải thưởng "Fields tiếng Việt dành cho người nước ngoài"!
    Joe trả lời lúc 08:14 20-08-2010
    Haha, giải đó có thêm tiền không? Đúng là hơi khó tìm bài giải thích về chuyện này một cách dễ hiểu. Nếu là môn thể thao Olympic thì mọi người sẽ biết rất rõ vì sao vận động viên nhận huy chương vàng (chạy nhanh nhất, nhảy cao nhất). Nhưng toán học thì khác, không có “instant replay” đâu!



    44 - Ngoc Bich - Nữ - 23 tuổi - Từ Hà Nội - 09:52 20-08-2010
    Khi đọc bài viết, mình có tưởng tượng ra được quy trình của "Bổ đề". Nhưng thực sự cũng không nắm bắt được rằng, với việc chứng minh được như thế thì giúp ích được gì cho Toán học, sự liên quan giữa toán học và các môn khác, nó có bước công phá gì mới...

    45 - Nguyễn Văn Chương - Nam - 22 tuổi - Từ Hà Nội - 09:55 20-08-2010
    Cảm ơn bài viết này của anh joe. Qua bài viết này tôi cũng đã hiểu nhiều hơn về những đóng góp của GS Châu cho nền toán học nước nhà.

    46 - ho xuan quynh - Nam - 24 tuổi - Từ Hà Nội - 09:57 20-08-2010
    Một món quà đầy ý nghĩa nhân dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

    47 - doan giang - Nữ - 24 tuổi - Từ Hải Phòng - 09:58 20-08-2010
    Mình đã nghe danh của GS NGÔ BẢO CHÂU, biết được rằng GS đã chứng minh được bổ đề toán học cơ bản, nhưng không hiểu được bổ đề đó là gì. Hôm nay đọc bài viết của anh JOE, mình đã hình dung ra được công việc đáng tự hào của GS NGÔ BẢO CHÂU. Việt Nam tự hào về GS NGÔ BẢO CHÂU. Chân thành cảm ơn anh JOE yêu quý! Anh JOE ơi, anh nhập quốc tịch Việt Nam đi.

    48 - Mạnh 28 tuổi - Nam - 28 tuổi - Từ Bắc Giang - 10:01 20-08-2010
    Không có gì tuyệt vời hơn thế, cám ơn Giáo sư Ngô Bảo Châu - Niềm tự hào của Đất Việt.

    49 - hoàng Hiệu - Nam - 29 tuổi - Từ Hà Nội - 10:04 20-08-2010
    Cảm ơn tác giả Joe nhé. Đọc bài viết rất hay và dí dỏm của anh, chúng em đã biết được thêm về công trình của anh Châu. Hy vọng anh sẽ viết thêm nhiều bài dí dỏm hơn nữa.
    Joe trả lời lúc 08:14 20-08-2010
    Tôi cũng hơi tò mò về tính cách của anh Châu ngoài đời (tính cách khi ăn ở nhà hay nói chuyện với bạn bè.) Là nhà toán học sáng tạo nên chắc anh Châu cũng có đôi lúc dí dỏm đấy!



    50 - Le Trung Kien - Nam - 31 tuổi - Từ Thanh Hóa - 10:05 20-08-2010
    Cách trình bày của tác giả thật dí dỏm. Nhưng nếu tác giả có thể cho tôi biết, làm thế nào để xem được bản nghiên cứu của GS Ngô Bảo Châu vậy? Tôi vẫn không hiểu về vấn đề mà GS Ngô Bảo Châu nghên cứu. Cho dù không hiểu, nhưng tôi vẫn thấy tò mò về vấn đề mà GS đã nghiên cứu.

    51 - Ngoc Lan - Nữ - 40 tuổi - Từ Hà Nội - 10:08 20-08-2010
    Hey Joe. Phải nói là bạn có những tìm hiểu cực kỳ hữu ích cho những người Việt Nam không nghiên cứu về toán như mình chẳng hạn. Cứ nghe thấy Giáo Sư Ngô Bảo Châu được nhận giải thưởng danh giá như vậy, nhưng đâu có hiểu tý tẹo nào về công trình nghiên cứu của Giáo Sư!!! Tuy nhiên mình vẫn hơi băn khoăn một chút, hay lại nhờ Joe vậy (với tài viết lách của Joe chắc là OK!), cái này tiếng Việt gọi là "đã giúp thì giúp cho trót": rằng với công trình "quăng dây" của GS Châu thì sẽ giúp gì cho toán học ứng dụng? Mình nghĩ Joe sẽ có topic "Hậu Fields" và chắc nhiều người cũng quan tâm đến topic này lắm đó. Thanks Joe nhiều nha!
    Joe trả lời lúc 08:14 20-08-2010
    Có nhiều chuyện nữa. Những lần thắng Robocon của các nhóm sinh viên Việt Nam cũng thú vị - nghiên cứu và viết về những sự thành đạt ấy cũng rất vui.



    52 - PHƯƠNG - Nữ - 26 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 10:13 20-08-2010
    Mình rất thán phục tài viết văn của anh Joe. Mình là người VN nhưng lại không viết văn hay như anh Joe được. Hic, phải học lại thôi.

    53 - an - Nam - 39 tuổi - Từ Bà Rịa - Vũng Tàu - 10:14 20-08-2010
    Tớ phải bái phục cách diễn đạt về cái khái niệm toán học cao cấp kiểu này của anh Dâu. Nó gần gũi và vễ hiểu, không mông lung, mơ hồ và khô nhan. Hoan hô anh Dâu cả hai tay và hai chân. Mà tớ cũng nghĩ anh Dâu chẳng cần gì phải nhập tịch Việt Nam. Vì anh đã rất là Việt Nam rồi. Chỉ còn thiếu cô vợ Việt nữa thôi. Thế nhé.

    54 - tranphuocthanh - Nam - 52 tuổi - Từ Hải Dương - 10:15 20-08-2010
    Hoan hô anh Joe.

    55 - ha ninh - Nữ - 30 tuổi - Từ Bắc Ninh - 10:21 20-08-2010
    Mình đã được xem blog của Joe và rất thích cách viết của Joe. Là người nghiên cứu tiếng Việt, mình khâm phục khả năng tiếng Việt của Joe lắm lắm. Bây giờ nhờ Joe, mình mới hiểu rõ được cống hiến của anh Châu. Cảm ơn Joe nhiều!

    56 - Hoàng Nam - Nha Trang - Nam - 17 tuổi - Từ Khánh Hòa - 10:21 20-08-2010
    Thật thông minh và sắc sảo. Em quá tự hào về GS Ngô Bảo Châu và cũng rất khâm phục anh "Jâu". Bình thường chỉ biết sự đoạt giải vĩ đại của GS Bảo Châu, nhưng không biết cái vĩ đại đó như thế nào, tại sao lại vĩ đại và đáng kính trọng như vậy. Qua anh và cám ơn anh "Jâu" để hình dung ra điều đó, để mà khâm phục và kính trọng GS. Đấy mới đúng là thông tin!

    57 - Thủy Dung - Nữ - 26 tuổi - Từ Hà Nội - 10:22 20-08-2010
    Nói như anh Joe thì ta có thể định nghĩa : "Bổ đề toán học là dùng 2 sợi dây để kéo 2 con tàu từ 2 phía tiến lại gần nhau." Như vậy có đúng không ạ? Nói thật, đọc xong mà em cứ như người trên mây ý, chẳng hiểu gì. Có ai "khai sáng" đầu óc giúp tôi với! HELP ME!

    58 - nguyenphuongnd - Nữ - 22 tuổi - Từ Nam Định - 10:23 20-08-2010
    Thật là tự hào con rồng cháu tiên. Giáo sư Ngô Bảo Châu là niềm tự hào, hãnh diện của Việt Nam. Và nhờ có anh Joe tôi mới hiểu "Bổ để cơ bản" là gì. Đi thẳng vào vấn đề nhưng vô cùng thú vị, dí dỏm còn hơn là có vấn đề rõ ràng nhưng nhiều tác giả cứ thích vòng vèo.

    59 - Chi Bui - Nữ - 22 tuổi - Từ Hải Phòng - 10:25 20-08-2010
    Hi anh Joe! Cảm ơn anh đã cho em hiểu sâu hơn về công trình nghiên cứu của Giáo Sư Ngô Bảo Châu. Em rất khâm phục Giáo Sư Ngô Bảo Châu. Tự hào khi mình là con người Việt Nam. Cảm ơn anh Joe, một người nước ngoài với tiếng Việt học được ở Việt Nam, anh đã viết về người Việt Nam. Cảm ơn anh đă học tiếng Việt và chờ đợi các bài báo sau do anh viết. Em rất vui vì em và anh cùng là dồng hương, vì em đang ở Vancouver. Nhưng em rất tự hào mình là con người Việt Nam, và về thành phố Hải Phòng yêu mến.

    60 - HL - Nữ - 27 tuổi - Từ Hà Nội - 10:29 20-08-2010
    Đúng là chỉ khoảng 2 tuần trở lại đây em mới thấy tên GS Châu xuất hiện nhiều trên báo mạng hay tivi, thì mới biết đến Việt Nam có một nhà toán học giỏi giang như vậy. Đọc chỉ biết "bổ đề cơ bản" mà không hiểu nó như thế nào. Đến khi đọc bài viết của anh Joe thi thấy hiểu phần nào. Không thành quả nào mà không bắt nguồn từ niềm say mê và sự miệt mài nghiên cứu cả. Đồng thời GS Châu lại được sinh ra trong gia đình trí thức nữa, đúng không anh. May quá GS Châu vẫn thuộc trong độ tuổi được nhận giải thưởng Fields cao quý tương đương như giải Nobel, vì nếu là 41 tuổi thì hết tuổi vinh danh. Rất mong GS Châu tiếp tục là niềm tự hào của đất nước Việt Nam, luôn sát cánh cùng nền toán học Việt Nam đúng như lời GS nói: Nhà khoa học có 2 nhiệm vụ, đó là nghiên cứu và đóng góp công sức xây dựng chính quê hương mình! Và không quên cảm ơn anh Joe về bài viết nha!

    61 - chu thénh - Nam - 29 tuổi - Từ Tuyên Quang - 10:30 20-08-2010
    Tôi cũng đồng tình với các bạn. Ngô Bảo Châu thật xuất sắc!

    62 - hà minh tuấn - Nam - 32 tuổi - Từ Thái Nguyên - 10:35 20-08-2010
    Một bài viết rất thú vị và mang đầy học thức. Cảm ơn bạn Joe nhiều!

    63 - Busy - Nam - 21 tuổi - Từ Hà Nội - 10:35 20-08-2010
    Việt Nam nhiều người giỏi đúng không anh.Anh cũng vậy. Anh viết rất hay ,phong cách Thông minh.Giá như nhiều sự thật bất công cũng được viết như thế này anh nhỉ.

    64 - lê minh dương - Nam - 23 tuổi - Từ Hà Nội - 10:37 20-08-2010
    chúc mừng NBC

    65 - Tran Phi Khanh - Nam - 7 tuổi - Từ Hà Nội - 10:42 20-08-2010
    Hay quá, phân tích so sánh như thế này thì người Việt hiểu hết. Thank Joe. Khi nào gặp anh Joe mời trà đá nhé.

    66 - Đinh Công Ninh - Nam - 43 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 10:53 20-08-2010
    "Rất hay, dễ hiểu" - là những lời tôi muốn nói tới việc giải thích một vấn đề "khó hiểu" đối với công chúng. Tôi nghĩ giáo dục Việt Nam nên theo xu hướng này. Nhân đây tôi muốn tìm hiểu thêm 1 vấn đề nữa. Sau khi GS Ngô Bảo Châu ném chính xác và cột được 2 sợi dây vào 2 con tàu, nhưng nếu thế giới không kéo nổi 2 con tàu lại gần nhau thì chắc sẽ có thêm "Bổ đề nâng cao"?

    67 - Phạm Tùng - Nam - 19 tuổi - Từ Hải Dương - 10:54 20-08-2010
    Cảm ơn rất nhiều về bài viết của anh!

    68 - Anh Quang - Nam - 32 tuổi - Từ Hà Nội - 11:02 20-08-2010
    Đẳng cấp, anh đại diện cho người VN, VN lên đời, xin chúc mừng anh.

    69 - Phong - Nam - 30 tuổi - Từ Hà Nội - 11:02 20-08-2010
    Joe và nhiều người không để ý đấy thôi, từ cách đây vài tháng khi mà Time bình chọn 10 phát minh lớn nhất năm 2009 trong đó có công trình của GS Ngô Bảo Châu, đã có báo có một chùm bài viết về vấn đề này rồi.

    70 - abcd - Nam - 7 tuổi - Từ Hà Nội - 11:02 20-08-2010
    ko hieu ry` ca

    71 - nhannhan - Nữ - 25 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 11:06 20-08-2010
    Bữa trước đọc bài báo có đăng phát biểu của một giáo sư nước ngoài về bổ đề cơ bản của GS Ngô Bảo Châu cũng nhắc tới sợi dây và con tàu nhưng không hiểu gì hết. Nhờ Dâu mà mình đã hiểu hơn về bổ đề cơ bản rùi. Cảm ơn Dâu nhiều lắm, rất khâm phục khả năng tiếng việt của Dâu. Rất tự hào về GS Ngô Bảo Châu!!!

    72 - Nguyễn Huyền Trang - Nữ - 27 tuổi - Từ Hà Nội - 11:09 20-08-2010
    Cảm ơn Joe, nhờ một người viết báo không có tư duy lười như Joe mà nhiều người có thêm hiểu biết rất sinh động về thành quả nghiên cứu của GS Ngô Bảo Châu. Nhưng có điều này tôi vẫn rất băn khăn. Đó là dường như càng lên cấp học cao, nhiều kiến thức toán càng xa rời thực tiễn thì phải. Có lúc tôi đã nghĩ vì các nhà toán học đã mất công nghĩ ra thì ta phải mất công học cho đỡ phí. Rất mong Joe sẽ có bài viết về những ứng dụng thực tiễn của toán học (nhất là các kiến thức toán cao cấp) để Chứng minh: Việc học toán, nghiên cứu toán không chỉ là "tự sướng"

    73 - Huỳnh Tấn Phúc - Nam - 27 tuổi - Từ Hà Nội - 11:09 20-08-2010
    Hic. Xin lỗi Mr Joe, tôi vẫn ko hiểu gì cả! Nó có gì trong ấy nhỉ?

    74 - Hoàng Minh Hiếu - Nam - 24 tuổi - Từ Hà Nội - 11:12 20-08-2010
    Rất tuyệt , cảm ơn Joe viết tiếng việt sành điệu hơn cả ngừoi việt . Đọc thấy rất vui và dễ hiểu . Một lần nữa xin cảm ơn anh và mong anh có thêm nhiều bài viết nữa.

    75 - le trang - Nữ - 18 tuổi - Từ Hưng Yên - 11:14 20-08-2010
    Chú Joe viết thật hay

    76 - Quỳnh Oanh - Nữ - 21 tuổi - Từ Gia Lai - 11:23 20-08-2010
    Tuyệt....không có từ nào để diễn tả chính xác hơn.!!!

    77 - cao đình huy - Nam - 23 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 11:26 20-08-2010
    tự hào thay việt nam.

    78 - Ngô Thùy Dương - Nữ - 26 tuổi - Từ Hà Nội - 11:28 20-08-2010
    Chào bạn Joe, bài viết của bạn rất thú vị. Tuy nhiên, tôi thấy sẽ hay hơn nếu bạn đừng bắt đầu bằng cách chỉ trích bài viết của tác giả khác như vậy. Mỗi bài viết tập trung vào một khía cạnh khác nhau, giải quyết những vấn đề khác nhau, và mỗi bài viết đều có nét đặc sắc riêng. Thanks

    79 - Alexander Ninh - Nam - 15 tuổi - Từ Tây Ninh - 11:33 20-08-2010
    Xin chúc mừng GS NGô Bảo Châu- niềm tự hào của cả một dân tộc

    80 - Huy - Nam - 28 tuổi - Từ Hà Nội - 11:34 20-08-2010
    Cho mình hỏi, tận dụng phát minh của GS Ngô Bảo Châu, thế giới sẽ phát minh được những gì ứng dụng cho đời sống của con người, và phát minh của GS Ngô Bảo Châu có bán được bản quyền không?

    81 - trieu minh tri - Nam - 35 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 11:34 20-08-2010
    Đọc nghe thì dễ hiệu thật. Nhưng mình muốn biết thật sự là GS NBC đã ném cái gì? Và ném mạnh như thế nào? Để có thể kéo đuợc 2 con tàu gì... đó?

    82 - Nguyênprinc - Nam - 28 tuổi - Từ Hà Nội - 11:36 20-08-2010
    Anh Dâu có lợi thế hơn chúng ta là anh đọc được các tài liệu liên quan chuyên ngành về Bổ đề cơ bản bằng TA, vì thế anh hiểu vấn đề rõ hơn (cái này càng thấy văn hóa đọc quan trọng thế nào). Nhưng dù có như thế, anh vẫn có tố chất của 1 nhà văn đấy, biết đâu sau này anh nổi tiếng với những tác phẩm văn học Việt chứ không phải Văn học Anh ngữ?

    83 - Ngọc Lan - Nữ - 35 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 11:37 20-08-2010
    Cảm ơn bạn Joe. Tôi cũng rất nức lòng trước tên GS Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng Field nhưng cũng không hiểu cái " Bổ đề cơ bản" ấy là cái gì và có tác dụng gì cho nhân loại chúng ta. Vậy mà qua bài viết dí dỏm của anh tôi bỗng thấy sáng cả ra. Trên cả tuyệt vời! Tôi có một câu hỏi khác cho anh, anh trả lời được thì hay quá: Hoàng thành Thăng Long của chúng ta đã từng là cung điện của các triều đại vua chúa VN cả ngàn năm, làm sao mà lại chui tụt xuống đất và sao mà không ai từng được biết nó đã từng trông ra làm sao lúc đương thời?

    84 - nguyễn tuấn - Nam - 7 tuổi - Từ Đà Nẵng - 11:41 20-08-2010
    Tôi biết Joe là người am hiểu "việt nam" từ lâu rồi nhưng sự nể phục của tôi cũng có giới hạn.Đầu bài viết anh ta chê báo chí vn chỉ nhắc đến Ngô Bảo Châu mà quên mất giới thiệu về thành tựu của anh ấy(Joe ơi!xem lại câu này nhé ...hãy xem những số báo cũ ấy)! tôi cũng tò mò thử xem joe giải thích thế nào.... quả thật Joe viết "văn" hay thật, Tôi cũng không giỏi toán nhưng cũng mượn ít lời văn của Joe nhé: thực ra việc Joe bắt anh Châu ném dây là hơi phí công một chút! vì sao ư??? vì chúng ta chẳng cần phải kéo ( hay móc nối) hai con tầu lại vơi nhau làm gì, việc đó cũng chẳng thu được gì cả! việc của anh Châu là thiết kế một sợi cáp ,nối 2 tầu với nhau để...nói như Joe là "chuyển cho tầu bên kia ít trà đá" vì bên kia ai cũng nghe nói tới trà đá mà chưa thấy, chưa uống bao giờ nên họ không tin cho lắm! có sợi cáp rồi thì tự nhiên họ sẽ hiểu.... Nếu Joe không biết về toán học mà lại đăng đàn viết về nó thì có hơi quá tầm không nhỉ?

    85 - nguoi doc - Nam - 7 tuổi - Từ Hà Nội - 11:44 20-08-2010
    Thật buồn khi phải nhờ tới một người nước ngoài giải nghĩa cho chúng ta cái mà một người Việt Nam được nhận giải! Thật buồn!!!!!!!!!!!!!

    86 - Nguyễn Thành Nam - Nam - 23 tuổi - Từ Vĩnh Phúc - 11:45 20-08-2010
    Việt Nam tự hào vì có một GS như anh :)

    87 - Vương Xuân - Nam - 30 tuổi - Từ Hà Nội - 11:47 20-08-2010
    Thực ra tôi là dân văn nhưng khi nghe Joe giải thích cũng có thể hiểu được, nhưng vấn đề tôi muốn biết là Joe phải có quan điểm, trích dẫn của GS Ngô Bảo Châu về thành quả của GS thì có lẽ câu chuyện của anh Joe mang tính Khoa học hơn. Hy vọng sẽ được đọc bài mới của Joe đúng với những trích dẫn cố nguồn.

    88 - Light_guy - Nam - 23 tuổi - Từ Hà Nội - 11:59 20-08-2010
    Bài viết rất hay, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là một cách để đa số mọi người tiếp cận vấn đề cực kỳ khó hiểu. Mọi người đọc cho vui, không vấn đề gì, tự hào về GS Ngô, rất đúng, nhưng có nhiều người thậm chí không thèm gg xem "lý thuyết số", hay "lý thuyết nhóm" là gì (như Joe đã viết), vậy mà đã hiểu "bổ đề cơ bản" là gì, aizzz

    89 - Tuệ Anh - Nữ - 43 tuổi - Từ Hà Nội - 12:00 20-08-2010
    Thật tự hào về anh - Ngô Bảo Châu- Cảm ơn Mr. Joe nữa nhưng đúng là phải nhờ anh Joe giai thích tiếp rằng sau khi kéo được 2 con tàu vào gần nhau thi nhân loại chúng ta sẽ có những bổng lộc gì trong cuộc sống hiện tại và tương lai?Thank you so much.

    90 - quang teo - Nam - 7 tuổi - Từ Hà Nội - 12:02 20-08-2010
    Đầu tiên là một lời khen cho Joe vì chọn đề tài nóng hút mọi người. Cái hay thứ 02 là dẫn dắt mọi người cuốn vào cái mà mọi người cũng đang rất thắc mắc đó là "Bổ đề cơ bản là gì"GS Châu đã làm gì với nó. Tiếp theo thì rỗng tuếch chỉ có một sự siêu mơ hồ là có sự liên hệ "lý thuyết số học và lý thuyết nhóm". Một cái nữa mà dễ nhận được sự đồng ý của người đọc là .Joe là người ngoại quốc, đứng ra viết báo khen dân Việt mình giỏi cho người Việt mình đọc, thật khó mà không đồng tình đúng không nào. Còn cái lõi để cho mọi người sáng tỏ hơn một chút là GS Châu đã làm gì với Bổ đề cơ bản thì kiến thức của người đọc không hề cso thauy đổi giữa trước và sau khi đọc bài báo này. Nhạt.

    91 - nguyen van vuong - Nam - 20 tuổi - Từ Hà Nội - 12:06 20-08-2010
    giáo sư NGÔ BẢO CHÂU là niềm tự hầo cho người dân VIỆT NAM,vì thế chúng ta cần phải phát huy những tố chất của giáo sư!

    92 - HL - Nữ - 34 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh - 12:19 20-08-2010
    Thời gian vừa qua, suốt ngày đài báo nói về cái tên "Ngô Bảo Châu" xong để hiểu thưc sự anh ấy đã làm được cái gì thì phải nhờ đến bài viết của Mr Joe. Cảm ơn anh nhiều.

    93 - Cám ơn, cám ơn Joe - Nam - 47 tuổi - Từ Bắc Giang - 12:19 20-08-2010
    Joe cực thông minh và giỏi , anh viết về giao thông ở Hà Nội , và sài Gòn , bây giờ em vẫn phục, sao anh tìm được nhiều lời hay thế? ví dụ của anh về hai con tầu.sao không có người việt nào nghĩ ra nhỉ? qua Anh em đã mở mang đầu óc thêm, Cám ơn anh, tiên phuc

    94 - Đức Mạnh - Nam - 33 tuổi - Từ Hà Nội - 12:20 20-08-2010
    Giờ thì cái tên "Bổ đề cơ bản" đã bớt trừu tượng đi rất nhiều nhờ cách ví von rất dễ hiểu của Joe. Ít ra thì với những độc giả không chuyên toán cũng có được khái niệm nhất định về thành công mà anh Ngô Bảo Châu đã dày công đạt được. Nếu mơ hồ quá, kể ra cũng khó chịu thật...Cảm ơn Joe nhé. Có thể có nhiều sự ví von, nhưng quả thật, thật đáng nế phục sự ví von "bổ đề cơ bản" với "sợi dây nối hai con tàu". Thật tuyệt vời.

    95 - Li - Nam - 7 tuổi - Từ Hà Nội - 12:20 20-08-2010
    Rất cám ơn Dâu về bài viết này!
  6. thaingocj

    thaingocj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    0
    này bác, bác ko vào F319 cơ mà
    [r23)][r23)][r23)][r23)] đàn ông nói phải giữ lời chứ
  7. huyf

    huyf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2009
    Đã được thích:
    10
  8. .bloomberg.

    .bloomberg. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    3.923

    Bác phân tích đúng không cả nhà, nếu đúng thì hàng lỏm thiệt rồi. Nếu không thì phải múc gấp
  9. occomjsc

    occomjsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Từ mai chính thức k viết bài trên F319
  10. mautimhoasim

    mautimhoasim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Thằng chủ thớt nhục nhã chưa chịu ban nick, đi khắp nơi kêu gào =))=))=))=))=))=))

Chia sẻ trang này