Gửi các bác hay bất mãn với cách điều hành của CP

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi scorpio_9, 20/06/2008.

11099 người đang online, trong đó có 1106 thành viên. 14:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1494 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Theo em hiện tại CP đang làm rất tốt để giải bài toán Vĩ mô...
    Nhưng chúng ta ko thể hy vọng trong 1 sớm 1 chiều được...
  2. thaitunhi1606

    thaitunhi1606 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Đã được thích:
    11
    Bác ơi,muốn giúp cũng đẽo giúp được đâu.Em nhớ hồi em lớp 10 em có viết 1 bản kiến nghị về việc giáo dục,cũng tuơng đối dài và khá chi tiết Thế mà có thấy cái gì đâu,còn chẳng có 1 cái đáp lại luôn. Từ đó em rút ra 1 điều,ở Vn ai càng nhiệt huyết thì càng nhiều thất vọng. Nhiều khi cứ nghĩ đến Bác Hồ là lại thương
  3. lamkhai

    lamkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Đúng, em ủng hộ, ta nên chia xẻ với chính phủ. Ở thời buổi khó khăn này thằng làm thằng phá nên giải quyết công việc cũng khó khăn hơn.
    Hãy theo gương ***** , lạc quan và đoàn kết, đặt lợi ích quốc gia và cộng đồng lớn hơn các lợi ích khác thì khó mấy ta cũng làm được. Mong các cao thủ trên F_319 có các giải pháp hay đóng góp cho CP
  4. minhdungotc

    minhdungotc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác này bị bà con chửi là phải rồi ... lờ đờ bây giờ bị các thế lực đen tối giật dây miẹ rồi, điều hành cái gì? bị xèng làm mờ mắt hết rồi, chúng nó chỉ làm cái gì để kiếm được nhiều xèng cho bản thân và các tổ chức thân hữu ... chấm hết.
    Ý kiến Ý có cái gì.... biến.
  5. damcamau

    damcamau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng so sánh cỗng rãnh với đại dương. Mấy thằng đó chỉ biết về công tác đoàn, đảng, hô hào võ mồm vớ vẩn và tập trung vào đấu đá luồn cúi nên chả có tí kiến thức chuyên môn nào đâu, ra đây mưu sinh với anh em là chúng nó chết đói cả lút ngay.
  6. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Bác này mới bước chân từ học viện NAQ ra ngoài đường chắc?

    Đóng góp nhiều lắm, cả tổ chức, cả cá nhân, cả ông giáo sư, cả bác nông dân. Nhưng CP đã đối xử ra sao?

    Bác nghĩ là các thành viên CP hiện nay đang cố gắng hết mình vì đất nước à? Nhầm to rồi, họ chỉ đang cố gắng bảo vệ quyền lợi của cá nhân thôi.

    Một ví dụ nhỏ - "Lựa chọn thành công"

    Trích lời dẫn. Tài liệu dưới đây là báo cáo tổng kết của một công trình nghiên cứu về Chiến lược phát triển kinh tế ?" xã hội Việt Nam của một nhóm giáo sư, chuyên gia thuộc trường đại học Harvard. Công trình được thực hiện theo yêu cầu của chính thủ tướng ***************, như một góp ý cho chính phủ trong quá trình xây dựng Chiến lược này, và được trao tận tay thủ tướng trong ngày 15.1 vừa qua.

    ----------

    Ngoài thông tin đã dẫn về buổi thủ tướng *************** tiếp các giáo sư Harvard, người ta cũng không thấy trên báo chí trong nước (trừ một vài blogs) bài viết về công trình nghiên cứu rất công phu này và những ý kiến đóng góp rất thẳng thắn trong đó. Lý do hình như, một lần nữa, quá dễ hiểu : các báo được lệnh không đưa ra công khai cho dân biết, dân bàn về những thông tin, so sánh, những ý kiến phản biện có tính phê phán quá rõ ràng đối với những cách làm quy hoạch, chính sách quá thiên vị những lợi ích của một số nhóm đặc quyền đặc lợi kinh tế ?" chính trị đầy quyền uy hiện nay. Nhất là khi, trong phần « khuyến nghị » của công trình, các tác giả nói rõ về một điều kiện tiên quyết để Việt Nam có thể thành công trong chiến lược phát triển của mình thay vì rơi vào vết xe thất bại của vài nước láng giềng Đông Nam Á : một « quyết tâm chính trị » tiếp tục cải cách và chống lại những nhóm đặc quyền đặc lợi mà « mục tiêu không phù hợp với mục tiêu chung của quốc gia ».

    ----------
  7. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Việt nam bắt đầu đi theo vết xe đổ của Thailand 1997 rồi:

    Thái Lan

    Từ năm 1985 đến năm 1995, kinh tế Thái Lan tăng trưởng với tốc độ bình quân hàng năm là 9%. Cuối năm 1996, báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của IMF đã cảnh báo nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng quá nóng và bong bóng kinh tế có thể không giữ được lâu.Cuối năm 1996, thị trường chứng khoán Thái Lan bắt đầu có sự điều chỉnh. Cả mức vốn hóa thị trường vốn lẫn chỉ số thị trường chứng khoán đều giảm đi.

    Ngày 14 tháng 5 và ngày 15 tháng 5 năm 1997, đồng baht Thái bị tấn công đầu cơ quy mô lớn. Ngày 30 tháng 6, thủ tướng Thái Lan Chavalit Yongchaiyudh tuyên bố sẽ không phá giá baht, song rốt cục lại thả nổi baht vào ngày 2 tháng 7. Baht ngay lập tức mất giá gần 50%. Vào tháng 1 năm 1998, nó đã xuống đến mức 56 baht mới đổi được 1 dollar Mỹ. Chỉ số thị trường chứng khoán Thái Lan đã tụt từ mức 1.280 cuối năm 1995 xuống còn 372 cuối năm 1997. Đồng thời, mức vốn hóa thị trường vốn giảm từ 141,5 tỷ USD xuống còn 23,5 tỷ USD. Finance One, công ty tài chính lớn nhất của Thái Lan bị phá sản. Ngày 11 tháng 8, IMF tuyên bố sẽ cung cấp một gói cứu trợ trị giá 16 tỷ dollar Mỹ cho Thái Lan. Ngày 20 tháng 8, IMF thông qua một gói cứu trợ nữa trị giá 3,9 tỷ dollar.

    Philippines

    Sau khi khủng hoảng bùng phát ở Thái Lan, ngày 3 tháng 7 ngân hàng trung ương Philippines đã cố gắng can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ đồng peso bằng cách nâng lãi suất ngắn hạn (lãi suất cho vay qua đêm) từ 15% lên 24%. Đồng peso vẫn mất giá nghiêm trọng, từ 26 peso ăn một dollar xuống còn 38 vào năm 2000 và còn 40 vào cuối khủng hoảng.

    Khủng hoảng tài chính nghiêm trọng thêm do khủng hoảng chính trị liên quan tới các vụ bê bối của tổng thống Joseph Estrada. Do khủng hoảng chính trị, vào năm 2001, Chỉ số Tổng hợp PSE của thị trường chứng khoán Philippines giảm xuống còn khoảng 1000 điểm từ mức cao khoảng 3000 điểm hồi năm 1997. Nó kéo theo việc đồng peso thêm mất giá.

    Giá trị của đồng peso chỉ được phục hồi từ khi Gloria Macapagal-Arroyo lên làm tổng thống.
  8. cutitaptitoe

    cutitaptitoe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Đây, tặng bác chủ topic đọc thử coi, vĩ mô thế này thì không c.hửi mới lạ :


    Phe bảo thủ ''đang thắng''
    Chuyên gia lâu năm về Việt Nam, GS. Carlyle Thayer, là người mới nhất góp thêm tiếng nói vào luồng phân tích cho rằng đang có cuộc tranh đua quyền lực giữa hai phe bảo thủ và cấp tiến ở Việt Nam.
    Từ nhiều tháng qua, một số nhà quan sát đã nhận định những khó khăn của kinh tế Việt Nam đang làm lung lay vị thế của Thủ tướng ***************.

    Nay GS. Carlyle Thayer, tác giả của rất nhiều sách và bài báo về Việt Nam, nhận định Thủ tướng Dũng đang gặp thách thức cả trong nội bộ Đảng và trong lòng dân chúng.

    Chiến trường báo chí

    Viết trên tờ Wall Street Journal, ông Thayer cho rằng cần thừa nhận những thành tựu mà ông Dũng đã làm được từ khi nhậm chức thủ tướng.

    Nhưng nhà phân tích người Úc này nói ông Dũng đang gặp thách thức cả trong nội bộ Đảng và trong lòng dân chúng.

    Vụ bắt hai phóng viên Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải đã gây xôn xao dư luận thời gian qua.

    Nhưng vụ này không chỉ liên quan chuyện tự do báo chí, mà theo ông Thayer, đằng sau đó là sự đấu đá giữa hai phe bảo thủ và cải cách.

    ?oNhững người tiến bộ không nhất thiết ủng hộ hệ thống truyền thông hoàn toàn độc lập. Nhưng họ xem truyền thông được tự do chút ít là công cụ có thể hữu dụng để giám sát tham nhũng, và nhờ đó mà giảm thiểu nguy cơ bất bình của người dân đối với sự cai trị của đảng. Những người bảo thủ xem chỉ thế thôi cũng đã là thách thức không thể chấp nhận cho đảng, và hiện tại có vẻ phe bảo thủ đang thắng.?

    Theo GS. Thayer, phe bảo thủ kiểm soát được Bộ Thông tin và Truyền thông. Chính họ đã ngăn không cho một thư ký của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt được nắm bộ này. Thay vào đó, ông Lê Doãn Hợp, từ tỉnh Nghệ An, được đưa lên làm bộ trưởng.

    Từ khi ông Nông Đức Mạnh tái đắc cử chức Tổng Bí thư tại Đại hội X năm 2006, có luồng dư luận cho rằng vai trò của ông Mạnh bị lu mờ trước ông Dũng.

    Nhưng giờ đây, GS. Thayer, từ Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra, lại thấy rằng nhóm bảo thủ, do ông Mạnh dẫn đầu, chiếm thế ?ochủ đạo trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cũng là chỗ mà khối an ninh góp mặt mạnh mẽ?.
    Tại Đại hội X, Bộ trưởng ******* Lê Hồng Anh có số phiếu cao thứ hai sau ông Mạnh trong Ban Chấp hành Trung ương.

    Trong tám thứ trưởng mới được vào Ban Chấp hành khi ấy, có ba người từ Bộ *******.

    GS. Thayer viết: ?oHọ coi trọng hơn cả sự ổn định chính trị và cái ghế của mình, và lo ngại về việc Thủ tướng Dũng không thể lèo lái hiệu quả trước lạm phát gia tăng và các tệ nạn xã hội khác.?

    Lòng dân

    Từ vị trí ngôi sao trong mắt các nhà đầu tư vài năm qua, kinh tế Việt Nam lại đang gặp nhiều khó khăn.

    Truyền thông nước ngoài dạo gần đây có nhiều bài tự hỏi vi? sao thị trươ?ng Việt Nam tiếp tục tuột dốc.

    Lạm phát vọt lên tới 25%, mức cao nhất từ năm 17 năm qua, bóp nghẹt thu nhập của nhiều người dân và công nhân khắp nơi bãi công đòi tăng lương.

    Trong bối cảnh này, GS. Thayer nói ông Dũng ?ocũng đang nhanh chóng đánh mất ủng hộ của người dân?.

    ?oNhiều người ở thành thị đã trở nên bất mãn khi ông Dũng không thể đối phó nạn ô nhiễm, tắc nghẽn giao thông hay tham nhũng. Mới nhất, lạm phát làm đau nặng túi tiền của họ.?

    Đối ngoại

    Đấu đá nội bộ trong đảng cũng có ảnh hưởng đến quan hệ với thế giới bên ngoài.

    ?oNhững người bảo thủ trong đảng cản trở sự mở cửa của Việt Nam khi nhấn mạnh nhân quyền và tự do tôn giáo là một phần của âm mưu diễn biến hòa bình. Nói cách khác, họ cố làm các thành viên lãnh đạo đảng lo sợ bởi ý tưởng rằng mở cửa kinh tế, đặc biệt là với Mỹ, nhất định sẽ dẫn tới mở cửa chính trị.?

    Phe bảo thủ cũng ?ođóng vai trò lớn trong việc định hình quan hệ với Trung Quốc?.

    Các vụ xuống đường phản đối Trung Quốc cuối năm ngoái vì vấn đề Biển Đông đã làm Bắc Kinh phật ý.
    GS. Thayer cho biết: ?oKhi ông Mạnh có hội đàm cấp cao ở Bắc Kinh, những người bảo thủ đã dùng cơ hội này để thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, gồm cả quan hệ về tư tưởng.?
    Đang có đồn đoán về một hội nghị giữa kỳ của đảng nhằm giải quyết mâu thuẫn nội bộ.

    GS. Thayer lưu ý chỉ mới có một hội nghị như thế trong lịch sử, là năm 1994.

    Nếu hội nghị này diễn ra, chính sách và sự lãnh đạo của Thủ tướng Dũng ?osẽ bị công kích?.

    Kết thúc bài viết, GS. Thayer kêu gọi ?ocác đại biểu Quốc hội, chứ không phải phe bảo thủ đằng sau hậu trường, hãy xác lập uy quyền để xem lại chính sách của chính phủ và sự lèo lái của thủ tướng. Nếu họ không làm, những thành công gần đây của Việt Nam có thể sớm bị tước bỏ.?

    (nguồn: Đài địch: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/06/080619_thayer_pmdung_analysis.shtml)
  9. damcamau

    damcamau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Đã được thích:
    0
    những thằng bất mãn là những thằng yêu nước vì, nó quan tâm đến vận mệnh đất nước, nó lo lắng cho những bất ổn của đất nước. Còn những thằng mở mồm ra là tung hô, bảo vệ là những thằng đầu óc chả có cái mịa gì, thờ ơ trước sự an nguy của đất nước, hay có thể nói là những con bệnh của đất nước.
    Xem ti vi, đài báo lúc nào cũng thấy chúng nó tung hô lẫn nhau, hết cơ quan nọ, tổ chức kia, đã làm được cái lọ cái chai, mà tiền để làm ra cái lọ cái chai đấy là của nhân dân. NHƯNG, TUYỆT NHIÊN KHÔNG THẤY HOẶC CỰC KỲ HIẾM THẤY CHÚNG NÓ CHÊ, HOẶC CÓ CÁI GÌ SAI CÁI GÌ XẤU CHÚNG NÓ ỈM MỊA NÓ ĐI ĐỂ "XỬ LÝ NỘI BỘ"

    Khà Khà
  10. cutitaptitoe

    cutitaptitoe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác này được cái chuẩn Xã hội còn nhiều đứa có học mà ngu lắm. TSB cái bọn ngu, mất bao công lao học hành mà ko chịu tìm tòi nhiều nguồn thông tin mà đọc, cứ nghe thông tin một chiều Đ, nghe CP thì có ngày đầu thành cái cối

Chia sẻ trang này