Gửi các BÁC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi yeuDHA, 19/11/2009.

148 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 01:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 300 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. yeuDHA

    yeuDHA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    10
    Gửi các BÁC

    Gửi quý khách hàng và bạn,



    Thị trường hôm nay đóng cửa tăng 6.75 điểm (1.23%) lên 553.83 điểm, với 104 tăng giá, 55 giảm giá, KLGD cao hơn hôm trước ở mức 51.7 triệu. Tại Hà nội, chỉ số tăng 2.50 điểm (1.37%) lên 185.17 điểm, với 140 tăng giá, 69 giảm giá, KLGD 26.2 triệu. Thị trường đã mở cửa đầy lưỡng lự, nhưng sức mua đã mạnh hơn vào cuối phiên đưa chỉ số tăng điểm.



    Về kỹ thuật, thị trường đã dao động ở dải trên của vùng hội tụ 543+/-10 điểm trong thời gian qua. Mức kháng cự tâm lý 550 rõ rang là khá quan trọg với thị trường. Với việc KLGD tăng dần lên trong những phiên vừa qua, tôi nghĩ rằng đó là một dấu hiệu tích cực với thị trường. Nếu ngày mai thị trường vượt qua mức mức trên của dải hội tụ, 543 điểm, với một KLGD lớn, thì tôi tin rằng thị trường sẽ bước vào một đợt song tăng trưởng mới với kỳ vọng đàu tiên vào khoảng 582 điểm. Tuy nhiên, nếu không thể vượt qua, thì thị trường sẽ tiếp tục dao động trong vùng 543+/-10. Điều tốt trong cả hai tình huống này là thị trường thực tế không thể hiện dấu hiệu của sự giảm điểm mạnh.

    Về các yếu tố cơ bản của nền kinh tế, tôi nghĩ rằng nền kinh tế thực đang thể hiện những sự tăng trưởng vững chắc. Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng của nền kinh tế thực chỉ có ý nghĩa đối với việc quyết định xu thế thị trường, cụ thể là suy thoái, ổn định, hay hồi phục, hơn là quyết định những bước tăng điểm lên xuống của thị trường. Với thị trường, vấn đề về niềm tin và dòng tiền là quan trọng. Hiện tại, niềm tin nhà đầu tư đang ở mức rất thấp, tương đương đầu năm 2009 và tháng 7/2009, nhưng điều tốt là chỉ số này đã dừng giảm và có dấu hiệu tăng trở lại. Vấn đề về dòng tiền thực chất thể hiện qua các công thức tạo tiền, chẳng hạn vấn đề giải chấp và tăng trưởng tín dụng. Cả hai yếu tố này đã là nỗi ám ảnh của nhà đầu tư, và thực tế thị trường đã giảm điểm. Đó là vấn đề đã xảy ra hơn là vấn đề sẽ xảy ra. Các báo cáo nước ngoài cũng bình luận về việc thị trường Việt nam đang đắt hay rẻ thông qua nhìn nhận PE. Tôi đã từng nói rằng tôi không ngạc nhiên nếu ai đó dung một giả định (tăng trưởng EPS) để đưa ra một kết luận (về PE).

    Thị trường thế giới tiếp tục thể hiện những dấu hiệu của việc tiếp tục tăng điểm. Xét ở khía cạnh kỹ thuật thuần túy, tôi nghĩ rằng đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục, và ít nhất sẽ khó đưa chỉ số chẳng hạn DJIA giảm mạnh. Dù vậy, tôi xin nhắc lại quan điểm mà tôi đã từng đề cập trước đây rằng ?otác động Tháng Giêng? (thấp trong tháng 12 và cao trong tháng 1) nhiều khả năng sẽ là hiện thực tại thị trường Mỹ trong năm nay.

    Về chiến lược giao dịch, do thị trường đang nằm ở ranh giới giữa dao động hội tụ và bứt phá, tôi nghĩ rằng cơ hội đang rất gần. Dù thế nào, việc mua cổ phiếu tại thời điểm này là khá yên tâm về mặt giá trị. Nếu bạn đã mua nghĩa là bạn đang có cơ hội lớn trở thành con chim dậy sớm..................Em tin nhận định của anh Hào

Chia sẻ trang này