1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

GVR - 2021 lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ tới từ BDS CN và thoái vốn cty con

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi OTC_HN, 04/03/2021.

2516 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 16:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1289 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. OTC_HN

    OTC_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    138
    GVR

    Người Khổng Lồ Trong Mảng Nông Nghiệp Cao Su Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam (GVR) là một trong những công ty lớn nhất trong mảng nông nghiệp Việt Nam với vốn điều lệ 40 nghìn tỷ VND. Tại tháng 11 năm 2020, GVR có 102 công ty con và 17 công ty liên kết. Đa phần các công ty hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và khai thác cây cao su, cũng như sản xuất các sản phẩm từ cao su. Công ty sở hữu 400 nghìn héc ta (ha) đất, trải dài khắp Việt Nam, Campuchia và Lào. Bên cạnh mảng cao su, GVR cũng hoạt động trong các mảng kinh doanh như sản xuất gỗ, khu công nghiệp, điện lực, du lịch và các hoạt động thương mại khác.

    3 mảng kinh doanh chính của GVR là cao su, gỗ và khu công nghiệp.

    Các mảng này chiếm đến 95% - 97% tổng doanh thu thuần. Doanh thu từ mảng cao su là lớn nhất, chiếm đến gần 70% tổng doanh thu. Tiếp đến là mảng gỗ (~20%) và mảng khu công nghiệp (~5% - 7%). Với hơn 30% diện tích trồng cao su toàn quốc, GVR là công ty khai thác và sản xuất cao su lớn nhất Việt Nam với sản lượng khai thác đạt 331 nghìn tấn cao su trong năm 2019. GVR có hơn 300 nghìn ha trồng cao su ở Việt Nam, 87 nghìn ha ở Campuchia và 30 nghìn ha ở lào. Khu vực trồng trọt lớn nhất là khu vực Đông Nam Bộ, tập trung ở các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh. Thị trường cao su tự nhiên ở Việt Nam có nhiều nhà sản xuất tham gia nhưng đa phần đều ở quy mô nhỏ và sở hữu bởi gia đình. Nhờ vào quy mô của mình, GVR dễ dàng chiếm lĩnh thị trường trong nước và đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu. Việt Nam là 1 trong những nước đứng đầu về cung cấp cao su tự nhiên trên toàn thế giới, đứng thứ 2 trong năm 2019.

    Bất động sản công nghiệp

    Quỹ Đất Tiềm Năng Dù cho đóng góp từ mảng cao su vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn là lớn, mảng bất động sản khu công nghiệp (BĐS KCN) mới là mảng kinh doanh có tiềm năng để phát triển nhất trong tương lai. Phát triển BĐS KCN được hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển sản xuất sang từ các nước khác sang Việt Nam khi Chính Phủ Việt Nam cũng thể hiện tham vọng muốn thu hút được dòng vốn ngoại đó. Mảng BĐS KCN có biên lợi nhuận gộp trung bình vào khoảng ~60%, cao nhất khi so sánh với mảng cao su và mảng gỗ. Trong 9M20, biên lợi nhuận của mảng BĐS KCN đạt 72%.

    GVR sở hữu hơn 2,000 ha KCN cho thuê, tập trung ở miền Nam – trung tâm KCN của Việt Nam. Công ty vận hành các KCN thông qua các công ty con chuyên phát triển BĐS KCN (Nam Tân Uyên – mã NTC, Bình Long – MH3, Vinaruco – VRG) hay thông qua các công ty trong mảng cao su (Cao Su Phước Hòa – PHR, Cao Su Đồng Phú – DPR).

    GVR có tiềm năng phát triển lớn nhờ chuyển đổi đất trồng sang KCN. Công ty có quỹ đất lớn và sạch ở các thành phố vệ tinh quanh Hồ Chí Minh. Công ty có kế hoạch phát triển KCN mới và mở rộng các KCN cũ. Khi chuyển đổi đất trồng cây cao su sang KCN, GVR cũng nhận được các khoản tiền đền bù. Trong năm 2019, khoản tiền đền bù đất mà GVR nhật được là 883 tỷ VND.

    GVR có khả năng trở thành nhà phát triển BĐS KCN lớn nhất về quỹ đất vận hành. GVR có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng 40 nghìn ha đất trồng cao su, trong đó 15 nghìn ha dùng để phát triển KCN. Việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang KCN có thể làm tăng giá trị của đất. Hiện tại, BCM là doanh nghiệp vận hành BĐS KCN lớn nhất với quỹ đất hơn 10 nghìn ha.

    Thoái vốn tại các công ty con

    GVR có những sở hữu chéo phức tạp ở nhiều công ty con. Các trường hợp điển hình được miêu tả bằng hình ảnh bên dưới. GVR đang dần thoái vốn tại các công ty này trong tương lai. Trong năm 2020, GVR đã thoái vốn tại VRG và SIP
    Năm 2021 theo kế hoạch GVR sẽ tiếp túc thoái vốn tại một loạt các công ty con.

    Dự báo lợi nhuận sau thuế của GVR trong năm 2021 sẽ vượt xa con số 4.600 tỷ giá GVR sẽ chính thức chinh phục mốc 50.000 đ/cp như chủ tịch HĐQT đã từng tuyên bố .
    anh e cùng ngẫm và chờ ngày hái quả
  2. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    GVR: Các yếu tố tích cực đã phản ánh vào giá - Cập nhật

    [​IMG]

    * Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho (GVR) dù tăng giá mục tiêu thêm 48% lên 28.800 đồng/CP. Giá cổ phiếu của GVR đã tăng 57% trong 3 tháng qua, chúng tôi cho rằng mức tăng này chủ yếu đến từ kỳ vọng cao của thị trường cho giá cao su tự nhiên (CSTN) tăng mạnh toàn cầu và nhu cầu đất khu công nghiệp (KCN) gia tăng tại Việt Nam cũng như khoản lãi lớn từ thoái vốn của GVR trong quý 4/2020.

    * Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi phản ánh dự báo cao hơn của chúng tôi cho diện tích chuyển đổi đất cao su sang KCN của GVR trong giai đoạn 2021-2035, từ khoảng 13.000 ha trước đây lên khoảng 20.000 ha. Ngoài ra, khoản lãi dự phóng cao hơn từ thanh lý gỗ cũng thúc đẩy định giá của chúng tôi.

    * Chúng tôi nhìn chung giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 ở mức 4,3 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi giảm dự báo thu nhập tài chính, được bù đắp bởi dự báo thu nhập ròng khác của chúng tôi cao hơn. Trong khi đó, chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thêm 8% do tiến độ thoái vốn dự kiến tăng tốc.

    * Chúng tôi dự báo doanh thu đạt 23 nghìn tỷ đồng (+9,1% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 4,3 nghìn tỷ đồng (+0,8% YoY) trong năm 2021. Chúng tôi cho rằng lợi nhuận của GVR tăng trưởng chủ yếu nhờ thu nhập ròng khác từ thanh lý gỗ cao hơn so với cùng kỳ và một phần bù đắp cho thu nhập tài chính thấp hơn so với cùng kỳ.

    * Chúng tôi cho rằng GVR sẽ hưởng lợi chính từ nhu cầu đất KCN gia tăng tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng GVR hiện có định giá phù hợp sau khi giá cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian gần đây – dù khả năng ghi nhận giá trị quỹ đất lớn chưa được chứng minh.

    * Yếu tố hỗ trợ/(Rủi ro): quá trình phê duyệt/phát triển các KCN tăng tốc/(trì hoãn) trong tương lai.
    Tổng hợp



    Mở tài khoản ưu đãi: 097.522.8813
    Skype :quantran0211
  3. OTC_HN

    OTC_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    138
    Chủ tịch GVR: Giá cổ phiếu có thể lên tới 50.000 đồng/cp
    Trong năm 2021, đại diện GVR cho biết sẽ quyết liệt thoái vốn tại các công ty không liên quan đến mảng cao su, ngoài ra sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên và giảm tỷ lệ tại Cao su Phước Hòa và Đồng Phú còn 51%.
    GVR đã công bố kế hoạch kinh doanh 2021 với mục tiêu doanh thu và thu nhập khác khoảng 27.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.600 tỷ đồng. Đây cũng là mức dự kiến doanh thu kỷ lục kể từ năm 2013.
    Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được thống nhất và thông qua tháng 6/2020, tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến là 6%. Với kết quả kinh doanh hiện nay, GVR khẳng định có thể thực hiện được chỉ tiêu này, tuy nhiên sẽ không có nguồn vốn tích lũy cho các dự án đang đầu tư dở dang của đơn vị.

    Vì vậy, GVR kiến nghị giảm tỷ lệ cổ tức còn khoảng 4%, phần còn lại sẽ nộp vào quỹ đầu tư phát triển của tập đoàn. Tuy nhiên, một số cổ đông đã có ý kiến không đồng thuận với tỷ lệ cổ tức 4% này.

    Ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT chia sẻ, GVR mong muốn giữ lại 1% - 2% để đầu tư cho các dự án công ty muốn phát triển, liên quan đến khu công nghiệp và dự án nông nghiệp sử dụng công nghệ cao.

    Ông Thuận cho biết, hiện giá GVR đang ở quanh vùng 27.000 - 28.000 đồng/cp. Ông khuyến nghị các nhà đầu tư nên nắm giữ vì "biết đâu giá cổ phiếu có thể lên 50.000 đồng/cp".

    Tập trung chuyển đổi đất tại Đông Nam Bộ
    Trong năm 2021, GVR và các đơn vị thành viên sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

    Tập đoàn sẽ tập trung chuyển đổi sử dụng đất tại thị trường Đông Nam Bộ, bao gồm Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai,...

    https://vietnambiz.vn/chu-tich-gvr-gia-co-phieu-co-the-len-toi-50000-dong-20210225213222566.htm



  4. yenlang111

    yenlang111 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Đã được thích:
    178
    Múc nhanh còn kịp !!!
  5. OTC_HN

    OTC_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    138
    Công ty con lớn nhất của GVR: Dự kiến mở cụm công nghiệp trong ngành gỗ và showroom tại Đồng Nai

    Donaruco, công ty con lớn nhất do GVR sở hữu 100% đã công bố mục tiêu doanh thu hơn 17.100 tỷ đồng trong 5 năm tới và phát triển cụm công nghiệp trong ngành gỗ và mở showroom tại Đồng Nai.

    Trong Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tập đoàn Công nghiệp Cao su (Mã: GVR) diễn ra ngày 26/2 vừa qua, ông Đỗ Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (Donaruco), đã có những chia sẻ về kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021 - 2015 cũng như những khó khăn đối với ngành cao su phải đối mặt.

    Kế hoạch chuyển đổi 2.000 ha đất cao su sang đầu tư khu công nghiệp

    Ông Tuấn cho biết, theo kế hoạch vừa được thông qua năm 2021 - 2025, Donaruco đặt tiêu chí tăng quy mô hoạt động, với doanh thu cả giai đoạn tăng 170% so với 5 năm trước, rơi vào khoảng 17.141 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, đại diện Donaruco cho biết công ty đã thông qua các đề án tái cơ cấu theo kế hoạch của GVR. Cụ thể theo kế hoạch, công ty sẽ phát triển cụm công nghiệp trong ngành gỗ và mở showroom tại Đồng Nai.

    Ngoài ra, công ty cũng đã thông qua đề án phát triển sản phẩm mới về công nghiệp như chế tạo thiết bị khai thác mủ tự động.

    Đây là giải pháp mới nhất mà Tổng Giám đốc Donaruco thông tin trước báo chí khi ngành cao su nói chung và Donaruco nói riêng đang đứng trước vấn đề về thiếu hụt lao động.

    Theo chia sẻ của ông Tuấn, trong cơ cấu doanh thu của đơn vị, hằng năm khai thác và chế biến mủ cao su đóng góp khoảng 70 - 75% giá trị sản xuất.

    Dự kiến 5 năm tới, tỷ trọng đóng góp của khai thác, sơ chế mủ cao su chỉ còn khoảng 40 - 50% tổng giá trị, cùng với đó là nâng dần tỷ lệ đóng góp của các lĩnh vực như chế biến gỗ, dịch vụ bất động sản khu công nghiệp, hạ tầng đô thị, nông nghiệp công nghệ cao.

    Đặc biệt, hướng phát triển được chú trọng trong thời gian tới là dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp. Dự kiến đến năm 2025, tổng công ty sẽ chuyển đổi 2.000 ha đất cao su sang đầu tư khu công nghiệp, một lĩnh vực có doanh thu, lợi nhuận tốt.
    Bên cạnh đó, từ nay đến năm 2030, ngành cao su cũng sẽ đề xuất chuyển đổi tổng cộng hơn 18.000 ha từ quỹ đất cao su sang trồng cây nông nghiệp ngoài cây cao su; phát triển các khu, cụm công nghiệp; phát triển khu dân cư và công trình hạ tầng xã hội tại các địa phương.
  6. OTC_HN

    OTC_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    138
    GVR bộ đội vào cướp hàng kinh quá, chia buồn với bác nào mất hàng sáng nay!

Chia sẻ trang này