HAG - 3x không xa nữa! Con đường màu xanh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Daigia2011, 29/07/2014.

711 người đang online, trong đó có 284 thành viên. 18:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 130515 lượt đọc và 1774 bài trả lời
  1. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    KQKD quý 3 dự là khoảng 15/11; còn vụ 100 tr USD thì tụi nó đang mua đó thây, mua từ từ mới đc giá tốt chứ..
    Daigia2011Tronghieuknk thích bài này.
  2. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    Các nước sản xuất cao su chủ chốt cam kết nâng giá bán
    [​IMG]
    Ba nước sản xuất cao su hàng đầu họp bàn giải pháp hỗ trợ giá (06/10)
    Các nước sản xuất cao su hàng đầu sẽ hạn chế bán cao su dưới mức giá hiện tại, tiến hành các biện pháp nâng giá từ mức thấp nhất 5 năm.
    Đó là nội dung cuộc họp của các đại diện từ Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Malaysia và Campuchia và Hiệp hội Cao su Quốc tế (IRCo) diễn ra tại Malacca hôm 10/10 vừa qua.

    Theo tuyên bố đăng trên trang web của IRCo, nhóm các nước này đã bày tỏ quyết tâm nâng giá bán cao su lên mức hợp lý đối với nhà sản xuất và người tiêu dùng.

    Giá cao su từ Tokyo đến Thái Lan và Singapore tháng 10 đều giảm xuống mức thấp nhất 5 năm qua do lo ngại nhu cầu của Trung Quốc giảm khi tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới chậm lại.

    Rubber Economist, trụ sở tại London, dự đoán dư thừa cao su năm 2014 là 292.000 tấn và giảm xuống 43.000 tấn vào năm 2015.

    Trong tuyên bố IRCo nêu rõ “5 hiệp hội cao su đều cho rằng nền tảng thị trường cao su hiện tại không xấu như những gì thị trường nhận thức”.

    Giá cao su kỳ hạn trên sàn Tocom Tokyo hôm 3/10 giảm xuống 173,8 yen/kg (1.621 USD/tấn), thấp nhất kể từ tháng 7/2009, trong khi giá cao su tại Singapore chạm 1.483 USD/tấn, thấp nhất kể từ tháng 3/2009. Giá cao su xuất khẩu tại Thái Lan giảm xuống 49,2 baht/kg, thấp nhất kể từ 2008. Chỉ số Hàng hóa Bloomberg theo dõi 22 mặt hàng năm nay đã giảm 5,9%.

    'Hành đột thiết thực'

    Kazunori Kobubo, giám đốc điều hành Yutaka Shoji Singapore Pte, cho biết, các nước sản xuất cao su đang rất lo ngại về mức giá cao su thấp như hiện nay. Cam kết tăng giá “có thể hỗ trợ thị trường”. Hơn nữa, nông dân đang chờ đợi những hành động thiết thực.

    Hội đồng Cao su quốc tế 3 bên (ITRC - International Tripartite Rubber Council), đại diện cho quan chức chính phủ, nông dân cao su và nhà xuất khẩu cao su từ Thái Lan, Indonesia và Malaysia, dự định tiến hành phiên họp vào đầu tháng 11 thay vì tháng 12 như dự kiến nhằm giải quyết vấn đề giá cao su tuột dốc, Douglas Uggah Embas, Bộ trưởng Hàng hóa và Ngành Đồn điền Malaysia, cho biết hôm 13/10.

    ITRC muốn cắt giảm nguồn cung thông qua chương trình trồng mới và tái canh dài hạn và tăng tỷ lệ sử dụng cao su trong xây dựng đường xá, theo thông báo của Bộ Hàng hóa và Ngành Đồn điền Malaysia.

    Malaysia rất hoan nghênh đề xuất của các hiệp hội cao su Thái Lan, Indonesia và Malaysia nhằm hạn chế việc bán cao su với giá dưới 1,5 USD/kg, ông Uggah cho biết.

    Theo Rubber Economist, tuy thị trường cao su toàn cầu vẫn dư thừa, nhưng dư cung đang giảm. Nguồn cung cao su sẽ vượt nhu cầu 43.000 tấn trong năm 2015.

    Theo ước tính của 15 nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Bloomberg hôm 16/9, giá cao su kỳ hạn đang gần chạm đáy thị trường giá xuống – bắt đầu từ tháng 1, và được dự đoán tăng lên 250 yen/kg vào cuối năm nay.

    Nguồn Theo DVO/Bloomberg
    http://gafin.vn/2014101303162731p39c46/cac-nuoc-san-xuat-cao-su-chu-chot-cam-ket-nang-gia-ban.htm
    Daigia2011 thích bài này.
  3. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    Bầu Đức và những việc chưa ai làm
    Nguồn tin: Báo Đầu tư | 13/10/2014 9:36:41 CH
    [​IMG] In tin |

    [​IMG] Lưu vào sổ tay |

    [​IMG] RSS |

    [​IMG] Chia sẻ Facebook


    [​IMG]
    Đã có nhiều bài viết về ông, nhưng lời kể và nhận xét của những người từng làm việc, làm ăn, cộng tác với ông sẽ góp phần khắc họa thêm tính cách và phẩm chất của vị doanh nhân gây nhiều bất ngờ này - Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

    Mơ về một mái nhà nhỏ

    Ai cũng biết ông Đức đi lên từ nghèo khó, giống như bao doanh nhân thế hệ của ông, sinh ra và lớn lên trong thời đất nước chưa đổi mới. Nhưng thuở hàn vi của ông Đức như thế nào thì vẫn còn là ẩn số.

    Tổng giám đốc một công ty niêm yết trong lĩnh vực bất động sản cho biết, một lần đến TP. Pleiku (Gia Lai), ông đã được mời đến thăm ngôi nhà cũ của ông Đức nằm ở ngoại thành Pleiku. Đó là một ngôi nhà nhỏ, bề ngang chừng 4 m, dài 10 m, có vườn để trồng rau, nuôi gà. Ngôi nhà nằm im lìm bên bờ một con suối, bên kia suối là rừng. Hẳn ai cũng đoán được trước kia, khu vực này thưa vắng đến chừng nào.

    Trong một lần đưa các phóng viên đi thăm khu làng tái định cư cho người dân tỉnh Attapeu (Lào), nơi Hoàng Anh Gia Lai đầu tư hàng chục nghìn héc-ta cao su, ông Đức chỉ vào một ngôi nhà tái định cư một trệt, một lầu, rộng chừng 20 m2 và nói: “Một ngôi nhà như thế từng là mơ ước của tôi”.

    Mơ ước giản dị vậy thôi, nhưng thử điểm lại những việc ông Đức đã làm, đều thấy đó là những việc làm “vô tiền khoáng hậu” ở Việt Nam, từ phát triển thành công thương hiệu từ bóng đá, mở học viện đào tạo bóng đá, đến trồng cao su diện tích lớn (có thể là lớn nhất trên thế giới), rồi đại hạ giá bất động sản, bán toàn bộ dự án bất động sản lấy tiền làm nông nghiệp, nuôi bò quy mô lớn… Giờ đây, khi ông đã bước vào độ tuổi “phải năn nỉ vợ cho làm việc thêm 5 năm nữa”, dư luận vẫn đang đặt câu hỏi, rồi đây ông sẽ còn gây bất ngờ gì nữa.

    Trước đây, khi nghe ông nói về những việc mình làm, dư luận hay cho rằng ông nổ. Chuyện đến tai ông, ông chỉ bảo, Hoàng Anh Gia Lai thường làm những điều chưa ai làm, nên khi nói ra có dư luận không tốt cũng là điều bình thường.

    Chỉ có niềm yêu thích làm việc

    Ông Đức thường khẳng định, mình là đại gia không chân dài và ông chỉ có niềm yêu thích làm việc và làm việc. Ngoài công việc, ông đầu tư cho bóng đá vừa để thỏa mãn sở thích, những cũng lại là vì công việc.

    Nghe ông nói thế, không ít người tỏ ra hoài nghi, có người còn cười bảo: “Lại nổ rồi!”. Nhưng có mặt trong những chuyến đưa các nhà đầu tư đi thăm dự án của Hoàng Anh Gia Lai tại Attpeu (Lào), mới có thể hình dung về cường độ làm việc của ông. Trong những chuyến đi ấy, ông Đức thường trực tiếp lái xe đi giữa rừng cao su rộng hàng chục nghìn héc-ta. Sở dĩ ông có thể thuộc những đường rừng không có biển báo này là bởi ngay từ ngày đầu, ông là người tham gia mở đường và thời gian ông ở rẫy nhiều hơn ở nhà.

    Những người có dịp đến Attpeu thuở Hoàng Anh Gia Lai chưa đầu tư vào, vẫn còn là tỉnh nghèo nhất nước Lào, đường sá đi lại khó khăn, người dân sống chủ yếu bằng nghề săn bắt, hái lượm…, mới thấy hết công sức mà ông Đức đổ vào đây để trồng hàng chục nghìn héc-ta cao su, làm hàng chục nghìn ki-lô-mét đường, xây trường học, bệnh viện, nhà ở cho người dân và thậm chí làm hẳn sân bay.

    “Tôi thật sự thán phục!”, ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - Vissan đã thốt lên như vậy khi đến Attpeu để đánh giá điều kiện nuôi bò thịt của Hoàng Anh Gia Lai và chứng kiến những gì ông Đức làm ở Lào.

    Còn các giám đốc, thành viên HĐQT của một tập đoàn thép lớn, cách đây 2 năm, sau khi bỏ 2 ngày trời mới đi thăm hết dự án của Hoàng Anh Gia Lai tại Attpeu, đã tỏ sự kính nể đối với ông. Không ít doanh nhân trong lĩnh vực đầu tư tài chính cũng đã phải ngả mũ trước Bầu Đức.

    Hỏi chuyện các nhân viên của Hoàng Anh Gia Lai, họ thường nói về ông dưới cái tên thân mật - anh Ba. “Có khi nửa đêm xuống nông trường, anh Ba gọi giám đốc nông trường ra hỏi công việc mà trả lời lơ tơ mơ là chết. Làm việc với anh Ba là phải người thật việc thật, làm ra làm”, họ nói về phong cách làm việc của ông như vậy.

    Thân thiện với báo chí

    Nổi tiếng, thành đạt và thường xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng với khuôn mặt “khó đăm đăm”, nhưng ông Đức là người dễ gần, nhất là với giới truyền thông. Sau các buổi đại hội cổ đông, các sự kiện lớn, vẫn thấy ông trong vòng vây của họ. Những lúc ấy, hàng chục câu hỏi được đặt ra và ông thường trả lời tất cả một cách chi tiết, không ngoại giao, không mấy khi khó chịu khi phải trả lời câu hỏi lặp lại của người đến sau.

    Ngay cả trong các chuyến đi công tác xa, trong thành phần khách tham dự có cả khách VIP, thì ông Đức vẫn luôn dành thời gian hỏi thăm các nhà báo một cách thân tình. Có khi ông ngồi nán lại sau giờ ăn để chia sẻ với họ các câu chuyện làm ăn, niềm say mê của ông từ cao su cho đến mía đường hay trồng bắp...

    Cách đối nhân của ông Đức thể hiện đúng những gì mà ông từng nói: “Tôi cho rằng, con người ta sinh ra ai cũng có ước mơ riêng và mỗi người lại đảm nhận các công việc khác nhau. Người thì làm công tác từ thiện, tham gia hoạt động sản xuất, người thì làm kỹ sư, bác sĩ, sáng tác nhạc, hay nghiên cứu khoa học... Dù đảm đương công việc gì thì đều tham gia cống hiến sức mình cho sự phát triển của xã hội. Tất cả những con người này tôi đều cho rằng, họ thành công và đều được coi là giàu có: giàu tiền bạc, giàu tri thức hoặc giàu vốn sống... Tôi chưa bao giờ phân biệt ai giàu, ai nghèo, người nhiều tiền hay ít tiền. Người nhiều tiền chưa chắc đã phải là giàu, ngược lại ít tiền chưa hẳn đã là nghèo. Hôm nay anh có thể giàu, ngày mai có thể nghèo đi, cuộc sống luôn luôn có sự vận động và thay đổi. Mỗi người nên tìm cho mình cách sống phù hợp với cá tính riêng của mình”.

    Nếu có một lời ngắn gọn nào để nói về Đoàn Nguyên Đức, thì đó là tâm sự của một người rất gần gũi với ông - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Võ Trường Sơn. “Tôi xem anh Ba Đức như một người anh, bởi sự gần gũi và quan tâm của anh dành cho anh em. Tôi cũng xem anh như một người thầy, bởi tôi học hỏi rất nhiều điều quý giá về bản lĩnh kinh doanh, sự quyết đoán, khả năng xử lý các mối quan hệ, lòng nhân ái và cả sự chịu khó của anh…”.

    Trong giới trẻ hiện nay, có rất nhiều người hâm mộ “chú Đức”. Có một bạn trẻ hâm mộ ông đến mức tự mình lập facebook mang tên Đoàn Nguyên Đức để cập nhật những câu nói hay và hình ảnh ấn tượng của ông. Facebook này thường xuyên thu hút hàng trăm nghìn lượt like và bình luận, nhưng bạn trẻ này nói rằng, làm vậy chỉ vì hâm mộ ông và mong muốn một ngày nào đó sẽ được gặp “chú Đức”!

    Minh An
  4. MrTuan123

    MrTuan123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Đã được thích:
    3.313
    E này như *** hộc lên cái rồi đứt. Kẹp mịa 25.9 rồi
  5. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    Nhập khẩu bắp sẽ tiếp tục tăng?
    Trong tám tháng đầu năm 2014 lượng bắp nhập khẩu của Việt Nam đã đạt tới 2,9 triệu tấn, lớn gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
    Trong bối cảnh nguồn cung bắp nội địa năm nay bị sụt giảm, nhu cầu xuất khẩu bắp đi Trung Quốc lớn, giá trong nước có chiều hướng tăng, còn giá thế giới vẫn đang giảm, thì rất có thể đây sẽ là động lực để các doanh nghiệp tăng nhập khẩu. Đặc biệt là trong tình hình hiện nay, hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm của Việt Nam đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhất là đối với heo, nhu cầu tiêu thụ thức ăn chăn nuôi trong thời gian tới vì thế cũng khá khả quan.

    Giá bắp nhập khẩu giảm do giá thế giới lao dốc

    http://image.*********.vn/2014/10/13/nhap-khau-bap.jpg

    Nối tiếp xu hướng kể từ hồi tháng 4, sang đến các tháng 7, 8 và 9 giá bắp tại các nước xuất khẩu lớn của thế giới vẫn tiếp tục đà giảm khá mạnh. Trong nửa đầu tháng 9, giá bắp CBOT chỉ đạt bình quân khoảng 135,7 đô la Mỹ/tấn, giảm 4,1% so với mức giá bình quân của tháng 8 và giảm 19% so với mức giá bình quân hồi tháng 1. So với cùng kỳ năm trước thì mức giá này đã giảm tới 28%.

    Trong một diễn biến trái ngược lại với giá bắp thế giới, bắp nội địa đang tăng giá trở lại do vụ thu hoạch bắp chính tại Tây Nguyên và miền Bắc đã gần kết thúc trong khi nhu cầu mua bắp xuất đi Trung Quốc tăng.

    Nhu cầu nhập khẩu bắp có thể vẫn ở mức cao

    Hiện nay, bắp chính vụ (thu hoạch từ tháng 7-9) tại khu vực Daklak đã được thu hoạch gần xong, còn vụ 2 (vụ phụ) dự kiến đến đầu tháng 11 sẽ bắt đầu thu hoạch, nhiều khả năng sản lượng cũng sẽ ít do giá bắp thấp trong năm 2013 và 2014 khiến người dân bỏ trống đất nhiều. Tại miền Bắc, tính đến đầu tháng 9, thu hoạch bắp tại khu vực Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An cũng đã gần hết. Còn tại Sơn La, một số khu vực gieo trồng lớn phải đến giữa tháng 9 mới bắt đầu thu hoạch rộ, tuy nhiên với nhu cầu thu mua lớn từ phía Trung Quốc như hiện nay thì nhiều khả năng giá sẽ còn tăng tiếp.

    http://image.*********.vn/2014/10/13/nhap-khau-bap2.jpg

    Trong khi đó, về phía bắp nhập khẩu, tại thời điểm đầu tháng 9, với mức chào giá hàng Nam Mỹ khoảng 222 đô la Mỹ/tấn (hàng giao tại cảng đến 5.200 đồng/ki lô gam) về khu vực cảng TPHCM có thể cũng chưa thực sự hấp dẫn đối với các nhà nhập khẩu. Nguyên nhân là do kỳ vọng của thị trường vào việc giá bắp thế giới sẽ còn tiếp tục giảm khi Mỹ bước vào vụ thu hoạch (khoảng giữa tháng 9), sẽ gây áp lực giảm sâu hơn cho chào giá nhập khẩu về Việt Nam, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh nhập khẩu mặt hàng này, trong bối cảnh nguồn cung nội địa năm nay bị sụt giảm.
  6. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    Con này muốn ăn đậm phải hold long chờ đến sang năm.
    Daigia2011 thích bài này.
  7. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    Sẽ hết thừa đường từ năm 2015?
    Theo thông tin tại Hội nghị đầu vụ sản xuất 2014-2015 ngành đường do Tập đoàn Thành Thành Công – TTC (ThanhThanhCong) tổ chức ngày 09/10, dự báo cung cầu của ngành đường thế giới sẽ tiệm cận và điểm cân bằng có thể xuất hiện trong năm 2015, giá đường sẽ tăng vào quý 1/2015.
    Điểm cân bằng cung cầu thế giới sẽ xuất hiện trong năm 2015

    Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc – Chủ tịch Ủy ban Mía đường Tập đoàn TTC cho biết thế giới vẫn đang đối diện với hiện trạng thừa cung trong sản xuất đường. Trong khi sản lượng đường vụ 2013-2014 của thế giới đạt kỷ lục 181 triệu tấn thì tiêu thụ chỉ ở mức 176 triệu tấn dẫn đến thặng dư gần 5 triệu tấn đường và tồn kho tại nơi tiêu thụ khá cao. Bên cạnh đó, giá đường thô đã sụt giảm 23% tính từ đầu vụ (01/10/2013) đến nay và xuống mức thấp nhất 5 năm gần đây.



    ĐVT: ngàn tấn, USD
    http://image.*********.vn/2014/10/13/ttc-cung-cau-duong-1.jpg
    Nguồn: Báo cáo đầu vụ 2014-2015 của TTC
    Đáng chú ý, các nước sản xuất đường chủ yếu trên thế giới cũng có lượng tồn kho cao. Cụ thể như tại Thái Lan, sản lượng đường đạt kỷ lục 11.2 triệu tấn. Ông Lộc cho biết yếu tố khủng hoảng chính trị làm tiêu thụ nội địa của Thái Lan giảm mạnh và xuất khẩu tăng, do đó tồn kho tăng lên 1.46 triệu tấn so với cùng kỳ là 0.33 triệu. Mặc dù đã có những thay đổi về chính sách nhưng Thái Lan vẫn giữ nguyên chủ trương ủng hộ nông nghiệp, đặc biệt là chính sách “giấu trong tay áo” để hỗ trợ ngành đường. Dự kiến sản lượng vụ 2014-2015 của Thái Lan sẽ thấp hơn vụ 2013-2014 nhưng năng suất vẫn ở mức cao và áp lực từ nguồn đường lậu Thái Lan vẫn không giảm trong vụ 2014-2015.

    Còn tại Trung Quốc trước đây đóng vai trò khá lớn cho ngành đường Việt Nam khi tiêu thụ 3-4 tấn/năm qua đường xuất khẩu tiểu ngạch. Tuy nhiên hiện Trung Quốc cũng đang tồn kho 8.5 triệu tấn đường và lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà máy đường đã nợ tiền mía của nông dân. Dự báo sản lượng đường vụ tới tại nước này sụt giảm khoảng 5% còn khoảng 12 triệu tấn, cộng với mức tồn kho kỷ lục, thị trường Trung Quốc vẫn thừa cung. Bên cạnh đó, do yếu tố chính trị nên đường xuất khẩu biên mậu của Việt Nam với Trung Quốc sẽ hẹp lại.

    Dự báo sản lượng đường thế giới vụ 2014-2015 theo ISO sẽ sản xuất 183.8 triệu tấn và tiêu thụ 182.5 triệu tấn với thặng dư 1.3 triệu tấn đường.



    ĐVT: triệu tấn
    http://image.*********.vn/2014/10/13/ttc-cung-cau-duong-2.jpg
    Nguồn: Báo cáo đầu vụ 2014-2015 của TTC
    Điều đáng lưu ý là theo dự báo này, thặng dự đường thế giới sẽ giảm dần từ vụ 2014–2016 và tiến tới kết thúc giai đoạn dư cung của ngành. Giá bán cũng sẽ sớm xác định đáy và dự báo sẽ bắt đầu tăng vào quý 1/2015, điểm cân bằng cung cầu sẽ xuất hiện trong năm 2015.

    Cũng theo dự báo trên, dữ liệu theo dõi 16 vụ sản xuất gần đây cho thấy tính chu kỳ của thị trường. Sau 3 năm liên tục thừa cung, thị trường đường thế giới đang tiến gần đến điểm cân bằng và đột biến giá có thể xuất hiện vào giai đoạn thâm hụt. Tuy nhiên, trước mắt tình trạng tồn kho cao vẫn đang tạo áp lực lên thị trường đường thế giới.

    Nhu cầu đường RE sẽ tăng 7% trong khi RS chỉ tăng 1%

    Theo thông tin tại hội nghị, sản lượng đường sản xuất và tiêu thụ trong nước lần lượt đạt 1.6 triệu và 1.4 triệu tấn. Trong khi đó, giá đường giảm mạnh 19% từ đầu vụ đến nay và đã hồi phục nhẹ từ tháng 4 nhờ giải pháp đối phó bằng xuất khẩu tiểu ngạch, kiểm soát đường lậu, dự thảo nghị định mía đường từ Chính phủ.

    Tuy nhiên ngành đường vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tình hình căng thẳng biển Đông đã cản trở xuất khẩu tiểu ngạch với Trung Quốc, đường lậu Thái Lan vẫn tràn về kéo giá đường xuống dốc và chạm đáy trong tháng 8, ông Lộc chia sẻ thêm. Ngoài ra, ông Đặng Văn Thành – Chủ tịch Tập đoàn TTC còn cho biết, trước đây Lào và Campuchia chưa quan tâm đến mía đường đến vụ tới Việt Nam cũng chịu áp lực từ việc xuất khẩu đường của các nước này nên buộc phải đưa vào dự báo.



    ĐVT: ngàn đồng/kg
    http://image.*********.vn/2014/10/13/ttc-cung-cau-duong-3.jpg
    Nguồn: Báo cáo đầu vụ 2014-2015 của TTC
    Ước tính trong vụ tới do diện tích mía sụt giảm, diễn biến sâu bệnh phức tạp và thời tiết khô hạn tại miền Trung nên tổng diện tích mía đường cả nước giảm hơn 5,300 ha so với vụ trước xuống hơn 261,500 ha, lượng mía ép giảm gần 680 ngàn tấn và ước đạt 15.37 triệu tấn.

    Về sản xuất đường Việt Nam, dự báo vụ 2014-2015 giảm 4% so với vụ trước xuống mức 1.53 triệu tấn, trong đó đường RE 0.51 triệu tấn và đường RS 1.02 triệu tấn. Trong khi đó, dự kiến lượng tiêu thụ vụ tới tăng 3% lên 1.5 triệu tấn, gần cân bằng với mức sản xuất và xuất khẩu 0.3 triệu tấn.

    Cụ thể, đường tinh luyện (RE) dự báo nhu cầu tiêu thụ tăng 7% lên 642,000 tấn do ngành sản xuất nước giải khát tăng trưởng mạnh 10-15%/năm, các nhà sản xuất bánh kẹo lớn như Orion, Cà phê Biên Hòa, RedBull, CocaCola, Nestle, Bibica… đều nâng công suất. Với đường trắng (RS), dự báo tiêu thụ khó khăn với mức tăng 1% lên 858,000 tấn. Do các nhà máy đường miền Trung đồng loạt nâng công suất như Quảng Ngãi (An Khê từ 10,000 lên 18,000TMN), Đường Ninh Hòa (NHS) (từ 5,200 lên 6,000TMN), Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (SEC), Mía đường Phan Rang (PRS)… nên sản lượng đường RS gia tăng đáng kể. Ngoài ra, đường bao RS còn bị cạnh tranh bởi đường bao Thái Lan nhập lậu và tình hình xuất khẩu sang Trung Quốc không thuận lợi.

    Tuy nhiên do tồn kho từ vụ trước khá cao, cùng với lượng nhập khẩu theo hạn ngạch ước khoảng 77,000 tấn và nhập lậu 300,000 tấn, dự kiến tồn kho cuối vụ tới gần 440,000 tấn đường.

    Sản lượng mía ép nhiều công ty thành viên của TTC sẽ tăng

    Trong vụ tới, ông Lộc cho biết ngành mía đường sẽ còn phải đối mặt với các thách thức diện tích lẫn sản lượng vùng mía đầu tư sụt giảm và năng suất mía giảm do thời tiết, sâu bệnh trong khi công suất chế biến tăng, giá thị trường giảm thấp, mở rộng hội nhập ra thế giới… Ông Thành cũng nhấn mạnh xem các khó khăn chung của ngành mía đường đồng thời là thách thức và cũng là cơ hội cho TTC để khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế và cũng là trách nhiệm đối với ngành mía đường trong nước.



    http://image.*********.vn/2014/10/13/ttc-cung-cau-duong.jpg
    Hội nghị đầu vụ sản xuất 2014-2015 ngành đường do Tập đoàn Thành Thành Công – TTC (ThanhThanhCong) tổ chức ngày 09/10/2014
    Theo nhận định của ông Lộc, các dự báo đều cho thấy thị trường sẽ dần đi đến cân bằng và chuyển sang thiếu hụt từ vụ 2015/16, khi đó, giá đường sẽ phục hồi. Do đó, vùng nguyên liệu ổn định là tiền đề cho lợi nhuận cao trong tương lai.

    Bên cạnh đó, ông Phạm Hồng Dương - Thành viên HĐQT CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh – TTCS (HOSE: SBT), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mía đường của Tập đoàn cũng chia sẻ thêm về các giải pháp trong vụ tới của TTC bao gồm ổn định vùng nguyên liệu trong vụ này để tăng lợi nhuận cho vụ sau, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, đa dạng hóa, đảm bảo chất lượng sản phẩm, chuẩn hóa công tác quản lý chất lượng và gia tăng thị phần bằng cách nâng cao chất lượng đường RS để thâm nhập vào kênh công nghiệp, xây dựng mạng lưới phân phối để mở rộng thị phần bán lẻ đến người tiêu dùng.

    Trước những nhận định trên, Tập đoàn ước thực hiện vụ 2014-2015 với diện tích đầu tư 42,931 ha, giảm 7% so với vụ trước và sản lượng ép mía tăng 7% lên mức 3.1 triệu tấn. Trong đó sản lượng mía ép của SEC tăng mạnh nhất 45% lên 681,000 tấn, PRS tăng 4% lên gần 200,000 tấn. Còn SBT giảm sản lượng mía ép 3% xuống 895,000 tấn.

    TTC đặt kế hoạch tổng công suất ép mía của các thành viên trong Tập đoàn là 25,300 TMN với chữ đường (CCS) bình quân 9.6. Về điện thương phẩm, TTC dự kiến sản xuất 53 kWh/TM, trong đó SEC sản xuất 60 kWh/TM, NHS 54 kWh/TM và SBT 45 kWh/TM.

    Minh Hằng
  8. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    Nếu vụ 100tr usd của bác nói là thật thì đã xuất hiện mặt báo rồi.
    Daigia2011 thích bài này.
  9. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    Tin hay ko tùy bạn, tui ko có ý kiến bình luận về vụ này..
  10. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    CủUOTE="Binhminhseden, post: 12171260, member: 499168"]Tin hay ko tùy bạn, tui ko có ý kiến bình luận về vụ này..[/QUOTE]
    Cũng có thể đó là vụ mua cp cty con mà mấy bữa trước báo nhắc nhỉ.
    Binhminhseden thích bài này.

Chia sẻ trang này