HAG - 3x không xa nữa! Con đường màu xanh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Daigia2011, 29/07/2014.

801 người đang online, trong đó có 320 thành viên. 21:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 130471 lượt đọc và 1774 bài trả lời
  1. Tronghieuknk

    Tronghieuknk Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    04/09/2014
    Đã được thích:
    59
    té đi thôi
  2. stock_kid

    stock_kid Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Đã được thích:
    877
    Té là nó lại tăng, khổ lắm !!
  3. vinhphuonglam

    vinhphuonglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Đã được thích:
    173
    hết 2017 hãng té, giờ thì quá sớm để té.
  4. Tronghieuknk

    Tronghieuknk Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    04/09/2014
    Đã được thích:
    59
    có mua và bán mới tạo thanh khoản được chứ
    --- Gộp bài viết, 20/10/2014, Bài cũ: 20/10/2014 ---
    Mình vẫn để lâu dài, còn ai muốn té thì té chứ
  5. DKtantei

    DKtantei Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Đã được thích:
    73
    Nay nâng trụ, dự mai nâng cơ bản, rồi đầu cơ ...dẫu vậy em thấy thị trường đang rất bất ổn, tình hình thế giới cũng không thể nói là không có ảnh hưởng. HAG nơi trú ẩn tương đối an toàn, còn nói về lợi nhuận trong thời gian ngắn chắc không có nhiều. T1000 thi lại khác :D...nhưng đường còn dài lắm ^^
    Binhminhseden thích bài này.
  6. daiviet

    daiviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2014
    Đã được thích:
    2.334
    Về 24 có tôi đứng đợi :D. Thầy bói phán bún chả 25.5 chuẩn phết.
    Cầu bây giờ là cầu hi vọng hay còn gọi là cầu âu. HAG cần xuống để có thể lập vòng mới, vùng này đi lên là gặp chới với.
    Binhminhseden thích bài này.
  7. sieuchimlon

    sieuchimlon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2014
    Đã được thích:
    45
    hàng ngon không lo ế các bác ạ, hãy xem pvc cách đây 2 tháng nó là 1 con hàng nặng mông và giờ thế nào thì các bác thấy rồi đấy, còn giờ nó nặng mông vì tích lũy chưa đủ để bật các bác ạ, game lớn phải kiên nhẫn
  8. stock_kid

    stock_kid Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Đã được thích:
    877
    Tôi với bác gần đây mua bán hay bị nghịch nhau.. nhưng đến cuối cùng thì anh em ta cũng sẽ chung thuyền sớm thôi :-bd
    daiviet thích bài này.
  9. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.023
    Kính gửi:
    - Anh chị em trong hội HAGER..
    Hôm nay là một ngày giao dịch có quá nhiều cảm xúc: cay đắng, hụt hẫng, nối tiếc và đâu đó có 1 chút ít thăng hoa..
    Vì sao vậy?
    Thị trường xanh võ đỏ lòng, thử hỏi các anh chị em, ai trong số chúng ta hôm nay có danh mục tăng nào? Ai trong số chúng ta hôm nay tài khoản không bị âm thêm nào?
    Thị trường giảm, danh mục chúng ta bay hơi rất nhiều, thường thì 3-5% nhiều thì 10 – 30%, chúng ta đổ lỗi do GAS, VNM, VIC , MSN giảm nên danh mục chúng ta bị giảm
    Vậy hôm nay thị trường tăng điểm, nhưng danh mục chúng ta cũng bị giảm, là vì sao? Có phải lỗi do GAS, VNM, VIC , MSN tăng ko?
    Hay nhà cái, NĐT lớn đang cố tình làm trò? Để gom hàng trước con song lớn..
    Câu trả lời thì chỉ có thị trường mới có…
    Tình hình là rất là tình hình..
    Các anh chị em cần lưu ý sắp đến ngày công bố CPI tháng 10/2014 rồi và theo nhiều chuyên gia nhận xét thì CPI tháng 10 này tăng thấp, dự kiến từ 0,2% – 0,4%.
    Tình hình kinh tế VN đang tốt lên từng ngày..
    Tín dụng tăng thấp so với chỉ tiêu đề ra, vì vậy có khả năng sẽ có 1 đợt bơm tiền vào 02 tháng còn lại, vậy tiền sẽ đi vào đâu, khi các kênh đầu tư điều chưa mang lại hiệu quả như mong đợi..
    Tình hình thế giới sau những ngày căng thẳng, hoảng loạn từ Mỹ - Nga – Châu Âu, cho đến dịch Ebola thì đến nay có vẽ tình hình đang được kiểm soát tốt..
    Vậy hành động của chúng ta là gì?
    Nhà cái, NĐT lớn cố tình làm méo mó thị trường để gom hàng, chúng nó đánh xuống, kéo lên rồi lại xã hàng chỉ với 01 mục đích làm cho các NĐT nhỏ như chúng ta mất hết kiên nhẫn, tính tuân thủ và sự chịu đựng để bán cắt lỗ, hoặc bán giá lúa non cho chúng..
    Vậy nên các NĐT nhỏ lẻ chúng ta cần:
    - Không nên bán giá thấp, bán bằng mọi giá (trừ trường hợp cắt margin)
    - Kiên nhẫn chờ đợi và tranh thủ cơ cấu danh mục đầu tư.
    - Chuyển danh mục sang hàng cơ bản, có KQKD tốt và giá cổ phiếu đang ở mức hợp lý, vừa phải
    - NĐT còn tiền chưa full cổ có thể tranh thủ những phiên điều chỉnh như thế này mà vào hàng (lưu ý: tránh hàng nóng, hàng mông má, bơm thổi..)
    Bình minh sẽ đến và sẽ đến trong ngỡ ngàng, thăng hoa vui sướng cho tất cả nhà đầu tư chúng ta nếu chúng ta biết kiên nhẫn, chờ đợi và chung thủy với những cổ phiếu mà chúng ta đang đầu tư..
    Chúc các NĐT may mắn và thành công trong quyết định của mình..
    stock_kid, vinhphuonglamquangicb thích bài này.
    quangicb đã loan bài này
  10. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.023
    Ngành cao su Thái Lan quyết đẩy giá lên
    [​IMG]
    Ngành cao su Thái Lan đã nhất trí tăng mua vào sản phẩm cao su nhằm đẩy giá mặt hàng này lên.
    Mặc khác, ngành cao su nội địa cũng yêu cầu chính phủ đàm phán với Trung Quốc về việc thay đổi quy định mới về sản phẩm cao su tổng hợp – có hiệu lực vào đầu năm tới.

    Tác động tích cực khi lĩnh vực tư nhân quyết định mua cao su được dự đoán sẽ rõ ràng hơn vào năm tới, theo Luckchai Kittipol, chủ tịch danh dự Hiệp hội Cao su Thái Lan, cho biết, sau cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan tướng Chatchai Sarikulya.

    Lĩnh vực tư nhân cũng đồng ý đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cao su và sản phẩm cao su.

    Ông Luckchai cho biết, giá cao su nội địa có thể thoát đáy và tăng lên sau khi chính phủ cam kết tập trung giải quyết vấn đề giá và các quan chức ngành cao su từ Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Malaysia và Campuchia cùng Hiệp hội Cao su Quốc tế (IRCo) gần đây đã nhất trí hạn chế bán cao su dưới giá 1.500 USD/tấn.

    Anan Pruksannusak, giám đốc điều hành Công ty Siam Sempermed Corporation, cho biết, với sản lượng cao su, đạt 4 triệu tấn, chỉ vượt nhu cầu nội địa khoảng 500.000-600.000 tấn. Nếu chính phủ thành công trong việc tăng sử dụng cao su nội địa thêm 500.000 tấn, giá cao su sẽ tăng lên 60 baht/kg.

    Lĩnh vực tư nhân trong cuộc họp cũng bày tỏ mối lo ngại về việc Trung Quốc từ 1/1/2015 quyết định áp dụng quy chế mới đối với cao su tổng hợp – loại sản phẩm thay thế giá rẻ làm từ hỗn hợp cao su thiên nhiên và vật liệu tổng hợp.

    Chaiyos Sincharoenkul, chủ tịch Hiệp hội Cao su Thái Lan và giám đốc điều hành Sri Trang Agro-Industry, đã đề nghị chính phủ sớm giải quyết vấn đề liên quan đến việc này.

    Các nhà sản xuất cao su tổng hợp Thái Lan không thể kịp thời điều chỉnh hoạt động sản xuất theo quy định mới.

    Theo quy định hiện hành của Trung Quốc, cao su thiên nhiên phải chiếm 95% thành phần trong sản phẩm cao su tổng hợp, nhưng quy chế mới sẽ hạ tỷ lệ này xuống 85%.

    Bộ Thương mại Thái Lan đã ghi nhận những lo ngại này và tháng tới sẽ cử một đoàn công tác sang Bắc Kinh trong một nỗ lực kêu gọi Trung Quốc xem xét lại tiêu chuẩn mới.

    Năm 2013, Thái Lan xuất khẩu 769.500 tấn cao su tổng hợp, chiếm 18,5% tổng khối lượng cao su xuất khẩu. Kim ngạch đạt 2 tỷ USD.

    7 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu cao su tổng hợp của Thái Lan đạt 413.000 tấn.

    Thái Lan hiện là nước xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới với diện tích trồng cao su lên đến 17,58 triệu rai (2,813 triệu ha), sản lượng đạt 3,78 triệu tấn năm 2013. Xuất khẩu cao su năm 2013 đạt 2,98 triệu tấn.

    Nguồn Theo DVO/Bangkok Pos
    http://gafin.vn/20141020032156883p39c46/nganh-cao-su-thai-lan-quyet-day-gia-len.htm
    DKtantei thích bài này.

Chia sẻ trang này