HAG - anh Đức, tỉ phú USD số 1 VN (2016) - Nhận định, thách thức và cơ hội - Tập 1

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Daigia2011, 28/02/2014.

?

Bạn ủng hộ anh Đức và triết lý của anh Đức? Bạn muốn anh ấy là người giàu nhất VN chứ?

  1. Ủng hộ

    124 vote(s)
    88,6%
  2. Không ủng hộ

    9 vote(s)
    6,4%
  3. Không có ý kiến

    7 vote(s)
    5,0%
91 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 02:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86895 lượt đọc và 1238 bài trả lời
  1. pilotsg

    pilotsg Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    105
    Các Cụ ko thấy báo chí Pr cho Hag Liên tục à?Các tổ chức trong nước đang muốn Cộng tác với nhỏ lẻ "đánh lên" Hag đó....
  2. Daigia2011

    Daigia2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2011
    Đã được thích:
    1.153
    Các cụ đừng đùa với nhỏ lẻ. Việt Nam toàn dân "du kích" đấy. Nhỏ lẻ mà võ cao lắm :)

    Chỉ cần giữ vững 1 niềm tin thì nhỏ lẻ gôm lại cũng chả mạnh kém gì 1 tổ chức mua bán lớn đâu :)
    Warren B, typhu 2016pilotsg thích bài này.
  3. monomini

    monomini Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    619
    Bác tâm huyết quá. Thứ 7, chủ nhật nghỉ ngơi chút chứ :)
    Daigia2011 thích bài này.
  4. maihuongtran

    maihuongtran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Đã được thích:
    2.298
    E dự 4x trong tháng 3 này luôn
    typhu 2016 thích bài này.
  5. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    nhiều cụ chơi HAG mà vưỡn chưa hiểu HAG

    do cả năm 2013 HAG cứ ị ra quanh 20-22; nên quá trình HAG từ 21/22 lên 25 được gọi là ... rất chậm do bà con cứ thấy lên là bán ra vì nghĩ ko thể qua đc 25 :D

    khoảng từ 25 lên 30 sẽ ...chậm do bà con nghĩ ko qua đc cản 28 (đỉnh 03 năm gần đây) :D

    khoảng từ 30 chở đi HAG mới tăng nhanh được do theo FA thì bà con tin tưởng vào tiềm năng của HAG, theo TA khi vượt cản thì phía trước là bầu trời :D

    .
    .
    .
    Áp dụng cho năm 2014 thì từ 21/22 lên 25 = rất chậm = 01 tháng :D

    25 lên 30 = chậm = 0,5 tháng :D

    từ 30 trở đi....các cụ xem nhá :D
    Warren B, herovinatyphu 2016 thích bài này.
  6. herovina

    herovina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Đã được thích:
    208
    Lợi nhuận 2014Q1 khả quan sẽ càng củng cố giá cho HAG dựa trên tình hình làm ăn ổn định sau một quý có kết quả đột phá. Lợi nhuận nếu khá hơn 2013Q4 (điều này hoàn toàn có thể) thì giá HAG hiện nay hoặc 3x đều là rất rẻ. Những phân tích gần đây cho thấy nhiều khả năng tình hình kinh doanh của HAG rơi vào hai trường hợp trên.
    Daigia2011typhu 2016 thích bài này.
  7. maihuongtran

    maihuongtran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Đã được thích:
    2.298
  8. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.514
    Năm 2008, bầu Đức bắt đầu lặn lội qua vùng đất Attapeu nghèo khó nhất nước Lào, bắt đầu bước vào một business hoàn toàn mới: trồng cao su.

    Anh Đức trồng cao su trên đất trống đồi trọc hử?
    Daigia2011 thích bài này.
  9. Warren B

    Warren B Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Đã được thích:
    414
    Miễn anh ấy đừng chặt rừng nguyên sinh thôi chứ bác, bác đòi đất trống đồi trọc thì ở đó đâu có người mà trồng cho anh ấy? Anh Đức đã thay đổi đời sống của cư dân bản địa, xây trường học, trạm xá, cầu đường, nhà máy... cái đó ai cũng thấy. Chỉ có mấy thằng tây lông duy ý chí thì phán bậy chứ nói tụi nó góp tiền cải tạo cuộc sống dân nghèo Atapeau thì còn lâu nhé...
    Daigia2011 thích bài này.
  10. Daigia2011

    Daigia2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2011
    Đã được thích:
    1.153
    Chú ý về thị trường chung thế này nhé! Để thấy việc HAG sắp tới 1 phiên giao dịch khoảng 11tr cp là bình thường ở giá 3x. Chuyện gì sẽ xảy ra liên tiếp trong quý 1,2 2014 nếu thanh khoản của HAG > bình quân 5tr cp mỗi phiên? Và kqkd thuận lợi? Đoán xem VNM ETF nó sẽ nâng tỉ trọng HAG lên khoảng 5% như PVD hiện nay thì sao?

    Không dám nghĩ nữa....

    http://m.cafef.vn/thi-truong-chung-...-market-trong-2015-201402281059087609ca31.chn
    Những phiên 5.000 tỷ -Tiến tới một Emerging Market trong 2015
    [​IMG]
    Thanh khoản hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam còn thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực, và thấp hơn chính cả quy mô nền kinh tế chúng ta.


    Nhìn lại lịch sử trong vòng 2 năm qua, có thể thấy việc đoán đỉnh của thị trường qua một phiên phân phối với khối lượng đột biến không hề sai. Một vài phiên tiêu biểu có thể kể đến là phiên giao dịch ngày 21/08/2012 khi bầu Kiên bị bắt giữ. Thị trường giảm điểm mạnh cùng khối lượng tăng đột biến và sau đó giảm liên tục trong vòng 3 tháng sau. Tiếp đó phiên giao dịch ngày 31/05/2013 cũng báo hiệu một đợt giảm điểm mạnh của thị trường.


    Tuy vậy, chỉ báo này dường như không còn đúng nữa trong giai đoạn từ 2013 trở lại đây. Các phiên giao dịch 3000 tỷ, 5000 tỷ đang xuất hiện nhiều hơn và sau mỗi phiên như vậy, các nhà đầu tư lại quay sang hỏi nhau “hình như là phân phối đỉnh”. Trong bài viết này, tôi sẽ đưa ra quan điểm của mình về thanh khoản thị trường trong bối cảnh hiện tại và hành động nên làm của chúng ta.



    Điểm lại lịch sử 13 năm của thị trường chứng khoán có thể thấy 2 điểm nổi bật của thanh khoản. Đầu tiên, mặc dù chỉ số VN-Index có lúc lên lúc xuống, nhưng thanh khoản thị trường về cơ bản là một xu hướng đi lên. Gần đây, khi xem phỏng vấn một nhà đầu tư nước ngoài trên kênh CNBC, có nói Việt Nam đang chuyển dịch từ thị trường biên (frontier market) sang thị trường mới nổi (emerging market).



    Theo định nghĩa của investopia “Thị trường mới nổi là thị trường có thanh khoản cao hơn, tính ổn định cao hơn, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn bởi không có yếu tố rủi ro tiền tệ và chính trị”. Nhìn sang người láng giềng Thái Lan của chúng ta, một emerging market điển hình, giá trị giao dịch phiên hôm nay là 28,752.93M.Baht tương đương với 18.6 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 4 lần phiên giao dịch cùng ngày của thị trường chứng khoán Việt Nam (4.3 nghìn tỷ đồng). Trong khi đó, GDP năm 2012 của Thái Lan là 365.56 tỷ USD, chỉ bằng khoảng 2.5 lần so với mức GDP của Việt Nam.



    Điều này cho thấy thanh khoản hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam còn thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực, và thấp hơn chính cả quy mô nền kinh tế chúng ta. Như vậy có thể thấy các phiên giao dịch 3000, 5000 tỷ là xu hướng tất yếu của nền kinh tế và ý đồ của nhà tạo lập thị trường.

    Điểm nổi bật thứ hai là thanh khoản luôn tăng cùng với các nhịp tăng điểm của thị trường. Xét về mặt kinh tế vĩ mô, chúng ta đang đứng trên nền tảng một mặt bằng lãi suất rất thấp và ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP qua các quý hình thành xu hướng tăng. Nhớ lại năm 2006, thị trường chứng khoán cất cánh cũng trên một đường băng lãi suất và lạm phát thấp và ổn định như vậy. Điều này có nghĩa, chúng ta đang ở một chân sóng rất dài, và thanh khoản thị trường đang dẫn dắt điểm số đi lên.




    Những phát ngôn của ông Vũ Bằng, chủ tịch UBCK, và những gì mà Thủ tướng Chính phủ *************** đã cam kết với nhà ĐTNN trong thời gian gần đây, có thể khẳng định một điều “thị trường Việt Nam đang hướng tới trở thành một thị trường mới nổi” như Thái Lan. Điều này đồng nghĩa với việc, chúng ta sẽ còn chứng kiến những phiên giao dịch 5500 tỷ, hoặc 8500 tỷ trong năm nay, bởi điều kiện cần của việc trở thành 1 thị trường mới nổi là tính thanh khoản của cổ phiếu và giá trị giao dịch phải tăng lên.



    Muốn làm được điều này, thì bắt buộc nhà tạo lập thị trường cùng phải đưa ra nhiều giải pháp, trong đó nới “room” là một trong những cách để thu hút dòng vốn ngoại, các quỹ đầu tư hang tỷ đô có ở khắp nơi trên thế giới. Và để nới room thành công, thì phải đẩy mạnh cổ phần hóa các DN nhà nước, như trong 1 tuyên bố mới đây của Thủ tướng” đơn vị nào không cổ phần hóa hoặc chậm trễ thì lãnh đạo sẽ bị điều chuyển”, đồng thời không thể để cổ phiếu trên sàn ở 1 mặt bằng thấp, mà phải trở về với giá trị thực. Xu hướng đầu tư và nắm giữ là xu hướng đúng đắn nhất, thắng lợi nhất trong giai đoạn 2013-2015.

    Không gì tốt hơn lúc này là mua trong những phiên điều chỉnh mạnh các cổ phiếu tốt, với giá hời mà đám đông hoảng loạn bán ra. Thị trường có cái lý trong ngắn hạn khi làn song chốt lời đang mạnh, nhưng cũng có lý trong trung hạn vì những người nắm giữ 2-3 tháng, 2-3 năm vừa qua đều có thể nhân số tài sản của mình lên 3-5 lần, thậm chí 100 lần.



    Cá tôi tôi đã từng bàn đến vấn đề thanh khoản trên các diễn đàn tài chính và các hiệp hội đầu tư trong hơn 10 năm qua, từ 2003 đến nay. Năm 2005 khi chứng kiến phiên giao dịch 300 tỷ, nhiều nhà đầu tư đã tháo chạy, nhưng 2006 thanh khoản thậm chí còn lên đến 600 tỷ/phiên, 2009 STB giao dịch 1 phiên 12 triệu cổ, thì đến nay PVX ITA FLC coi số đó là chuyện thường ngày.

    Vũ Thị Thu Trang, CFA (Chứng khoán APEC)-Ngô Minh Đức(Chứng khoán MB)

    Theo Trí Thức Trẻ
    typhu 2016 thích bài này.

Chia sẻ trang này